PDA

View Full Version : Cai nghiện bằng... hoa cảnh



heorung
28-09-04, 11:35 PM
Đó là một trong những biện pháp dùng trong việc điều trị người cai nghiện ở Trung tâm Giáo dục - đào tạo và giải quyết việc làm số 2, đặt tại xã Tân Thành, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng), do lực lượng thanh niên xung phong TP.HCM quản lÿ.

Chăm sóc hoa cảnh không phải là biện pháp duy nhất để cai nghiện ma tuÿ, tuy nhiên, hoa cảnh cũng góp phần không nhỏ vào việc cứu mấy trăm chàng trai tự nguyện đến Trung tâm này thoát khỏi hiểm họa ''cái chết trắng''. Vì thế, không phải ngẫu nhiên mà Ban giám hiệu nhà trường đã dành phần lớn các chỗ trống trong khuôn viên trường để trồng hoa, cây cảnh. Số hoa cảnh này đều do chính tay các học viên chăm sóc. Các chàng trai mới vài tháng trước đây chỉ biết ăn chơi, nướng tiền vào trò chích choác, thì nay biết sung sướng khi thấy hoa cúc mình trồng đã đơm bông...

Ông Đặng Trường Tam, đội trưởng đội 2 của Trung tâm cho biết, tự tay các học viên đã tạo ra, chăm sóc góc thư giãn này với đầu óc thẩm mỹ đáng kinh ngạc. Chính cha mẹ học viên cũng không ngờ đứa con tưởng chừng bỏ đi của mình lại có được những tác phẩm hoa cảnh nhà nghề đến thế...

heorung
28-09-04, 11:36 PM
Cai nghiện ma túy bằng Methadone

Một chương trình cai nghiện ma túy mới có tên ''Điều trị duy trì bằng Methadone cho người nghiện đã cai nghiện ma túy'' sắp được Uỷ ban Phòng chống AIDS TP.HCM triển khai thí điểm trên 100 người nghiện ma túy cũ đã nhiễm HIV và 100 người nghiện mới (trong đó, 50 người đã nhiễm căn bệnh thế kỷ).

Với thời gian bán hủy dài từ 24 - 36 giờ, Methadone là một chất ma túy được sử dụng để thay thế heroin nhằm giảm thiểu một số tác hại cho người nghiện tại hầu hết các nước phát triển từ những năm 1990. Người sử dụng chỉ cần dùng một liều mỗi ngày giúp có thời gian lao động ổn định cuộc sống, giảm tệ nạn xã hội, giảm nguy cơ lây nhiễm HIV (vì thuốc dùng dưới dạng uống, không qua đường tiêm chích). Hơn nữa, người tham gia cai nghiện còn được cán bộ y tế kiểm soát quá trình uống thuốc, nên cũng giảm được tỷ lệ tử vong do dùng quá liều.

Ở Việt Nam, Methadone đã được đưa vào sử dụng thử nghiệm tại Hà Nội từ năm 1997 và tại Hải Phòng, Tiền Giang từ năm 2000 với kết quả bước đầu khả quan.

heorung
28-09-04, 11:38 PM
Cai nghiện bằng nếp sống nhà binh

Sau khi được tiếp nhận vào Trường Giáo dục Đào tạo-Giải quyết việc làm số 1, Đắc R'Lấp, Đăc Lắc, ngoài việc tổ chức cắt cơn, học viên còn được uốn nắn vào nề nếp. Tất cả học viên phải sinh hoạt theo quy định chung. Ngoài giờ học văn hoá, học nghề, lao động trị liệu, học viên còn được tập luyện điều lệnh đội ngũ và thực hành các bài tập ''quân sự hoá'' nâng cao.

Với nội dung học tập đầy đủ và bổ ích, vừa qua 600 học viên cai nghiện ma tuÿ của trường đã tham dự hội thi thao diễn quân sự và điều lệnh đội ngũ. Tại cuộc thi, các học viên đã đem hết khả năng và những gì học tập tại trường ra thi đấu.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Giám đốc Trường Giáo dục Đào tạo-Giải quyết việc làm số 1,cho biết: ''Quân sự hoá là một nội dung quan trọng trong quy trình quản lÿ, giáo dục học viên của trường. Qua tập luyện, học viên được tăng cường thể lực, biết đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau, tôn trọng kỷ luật trong môi trường tập thể, từ đó phục hồi nhân cách sống''.

Theo ÿ kiến của học viên, hoạt động quân sự giúp họ khoẻ mạnh, có tác phong nhanh nhẹn, hăng say hơn trong lao động, học tập, nhiệt tình hơn trong cách sống.