PDA

View Full Version : Tăng trợ cấp cho học viên cai nghiện



heorung
29-09-04, 12:58 AM
Liên bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính đang hoàn tất thông tư về chế độ trợ cấp, trách nhiệm đóng góp kinh phí đối với người bán dâm, người nghiện ma tuý đang chữa trị tại trung tâm của nhà nước, tại gia đình và cộng đồng. Theo đó, tiền ăn, thuốc chữa bệnh, trợ cấp tái hòa nhập cộng đồng của đối tượng sẽ tăng lên.

Cụ thể, mức tiền ăn sẽ là 150.000 đồng/người/tháng, thay vì 80.000 đồng như quy định cũ. Đối với người bán dâm, thời gian được trợ cấp tối đa là 9 tháng, người nghiện ma tuý được hưởng tối đa 12 tháng.

Trong cả quá trình điều trị tại trung tâm, người bán dâm được cấp 150.000 đồng (mức cũ là 80.000 đồng) để mua thuốc điều trị bệnh lây qua đường tình dục, làm xét nghiệm và các chi phí khác. Học viên cai nghiện ma túy được cấp 250.000 đồng/người (bằng mức cũ) để mua thuốc hỗ trợ cắt cơn, cấp cứu, phí xét nghiệm và thuốc điều trị bệnh cơ hội. Trường hợp người bán dâm, người nghiện ma tuý bị bệnh nặng, vượt quá khả năng chữa trị của trung tâm, phải chuyển đến bệnh viện của nhà nước, được hỗ trợ một phần kinh phí điều trị, nhưng không vượt quá 50% viện phí và mức tối đa là 1 triệu đồng/người/đợt.

Tiền mua sắm vật dụng cá nhân gồm quần áo lót, đồng phục, chăn màn cũng được điều chỉnh tăng từ 50.000 đồng/người/đợt lên 100.000 đồng; tiền chi hoạt động văn thể là 20.000 đồng/người/đợt; mua sắm vật dụng vệ sinh phụ nữ 10.000 đồng/người/tháng. Đặc biệt, khoản trợ cấp cho đối tượng để hoà nhập cộng đồng sẽ tăng từ 200.000-400.000 đồng lên 500.000-800.000 đồng/người.

Ngoài việc được Nhà nước trợ cấp, đối tượng ở các trung tâm có trách nhiệm đóng góp kinh phí, mức tiền ăn mỗi tháng là 150.000 đồng/người. Đối với người bán dâm, cai nghiện ma tuý tự nguyện chữa bệnh tại gia đình, cộng đồng được trợ cấp tiền thuốc chữa bệnh, cai nghiện, với mức từ 50% đến 100% tiền thuốc được áp dụng tại trung tâm của nhà nước.

Theo Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, sở dĩ có đợt điều chỉnh này là mức trợ cấp áp dụng theo quy định cũ từ năm 1993 tới nay quá thấp. Tiền ăn của đối tượng ở trung tâm mỗi tháng là 80.000 đồng, tương đương với 2/3 mức lương tháng tối thiểu tại thời điểm năm 1993. Hiện mức lương tối thiểu tăng lên 290.000 đồng, trong khi mức tiền ăn vẫn giữ nguyên. Điều này gây nhiều khó khăn cho nhiều trung tâm nên hầu hết địa phương đã phải hỗ trợ kinh phí. Ví dụ Hà Nội, mức tiền ăn của đối tượng là 147.000 đồng/người/tháng, Thái Bình là 140.000 đồng; Quảng Ninh là 186.000 đồng.

Tương tự, tiền mua vật dụng cơ bản hiện là 50.000 đồng, không đủ để các trung tâm mua sắm quần áo cho học viên. Đặc biệt, với mức trợ cấp hòa nhập cộng đồng tối đa là 400.000 đồng/người thì đối tượng sẽ rất khó tìm được một công việc phù hợp đủ để nuôi sống bản thân, không sa vào nghiện ngập, bán dâm.