PDA

View Full Version : "chuyện ấy" không an toàn...



heorung
11-10-04, 01:43 PM
Nguyên tắc cơ bản của việc dự phòng lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục (LTTD) là tránh bị tiếp xúc mà không bảo vệ với dịch và bề mặt cơ thể đã nhiễm khuẩn (tinh dịch, dịch âm đạo, nước bọt, máu). Những sây sát nhỏ ở lợi (có thể nặng lên do đánh răng, cọ răng), ở móng tay hay ở dương vật, âm đạo, hậu môn đều có thể tạo điều kiện để vi khuẩn và virut xâm nhập.

Tác nhân gây bệnh có thể xâm nhập sau khi tiếp xúc với mắt (khi đã đụng chạm đến cơ quan sinh dục của bạn tình, không đưa tay lên mắt nếu chưa rửa tay bằng xà phòng). Về cơ bản, cần tránh mọi cơ hội để dịch cơ thể của người khác có thể đi vào máu hoặc tiếp xúc với niêm mạc, chủ yếu qua quan hệ tình dục bằng đường âm đạo, tay, miệng hay hậu môn. Do đó gọi là tình dục an toàn hơn khi dùng những phương pháp ngăn cản có hiệu quả (bao cao su và nhiều thứ chuyên dụng khác) khi quan hệ tình dục.

Những điều cần lưu ý để phòng bệnh:

Bất cứ ai cũng có thể bị lây nhiễm bệnh LTTD nếu như họ vừa mới thay đổi bạn tình; có hơn một bạn tình, có một bạn tình nhưng người này lại có nhiều bạn tình khác, không dùng thường xuyên bao cao su trong quan hệ tình dục, phụ nữ dễ bị lây nhiễm HIV hơn nam giới.

- Hành vi tình dục không an toàn ở vị thành niên và người trẻ như quan hệ tình dục ngẫu hứng, không chuẩn bị trước, không dùng phương tiện bảo vệ, hay thay đổi bạn tình, dễ bị lôi kéo vào những quan hệ tình dục với gái mại dâm, một số người thích quan hệ tình dục theo đường hậu môn hay tình dục đồng giới nam, hành vi tình dục thô bạo gây chảy máu...

- Có nhiều lời đồn đại không đúng về bệnh LTTD. Ví dụ có thể có "miễn dịch" (nên không bị bệnh nữa), không thể nhiễm hai bệnh LTTD cùng lúc (thực ra có thể mắc nhiều bệnh cùng lúc) hoặc phải có nhiều bạn tình thì mới bị bệnh LTTD (thực ra chỉ một bạn tình cũng đã có thể mắc bệnh).

- Một số bệnh LTTD không thể hiện triệu chứng và người mang bệnh có thể không biết mình đã mắc bệnh hoặc không có dấu hiệu đáng chú ý nào trong nhiều năm, tuy thế họ vẫn lây nhiễm bệnh cho người khác. Vì vậy tốt nhất là quan hệ tình dục an toàn hơn, dùng những phương pháp ngăn cản có hiệu quả (bao cao su và nhiều thứ chuyên dụng khác) khi quan hệ tình dục.

xuanyeuthuong
11-10-04, 01:52 PM
Những thông tin có ích cho những ai tò mò muốn "sống thử" trước khi tiến đến hôn nhân biết.
to: Heorung.
Cảm ơn you đã đề cập đế vấn đề đang nóng trong giới teen.
những quan niệm chuyện ấy đang bị buôn thả vô cùng. Xuân ko ủng hộ chuyện "quan hệ" ko đàng hoàng ấy.