PDA

View Full Version : HỘI THẢO KHOA HỌC HIV/AIDS 2004 ARNS



SuperAdmin
12-10-04, 06:06 PM
http://tamsubantre.org/Images_News/hoi%20thao.jpg
Trong khuôn khổ chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Bộ Y tế Việt Nam với Cơ quan Quốc gia nghiên cứu HIV/AIDS Cộng hòa Pháp (ARNS), sáng 21/09/2004, Viện Pasteur TPHCM đã phối hợp tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề về HIV/AIDS.

Bác sỹ Đoàn Thúy Ba, Anh hùng Lao động, nguyên thứ trưởng Bộ y tế đã đề cao mục tiêu hội thảo là cơ hội cho các nhà khoa học Việt Nam gặp gỡ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm cũng như đề xuất các chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học về HIV/AIDS với các chuyên gia đến từ các nước Pháp, Úc, Mỹ, Thái Lan, Campuchia trong lĩnh vực này.

Được biết tính đến cuối tháng 7/2004, số nhiễm HIV tích lũy trên cả nước là 83.431 trường hợp; trong đó, số chuyển thành AIDS là 13.124 và số ca tử vong do AIDS là 7.455. Việt Nam đang nỗ lực khống chế tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư dưới 0,3% vào năm 2010 và không tăng sau năm 2010.

heorung
12-10-04, 07:37 PM
Quốc tế đánh giá cao Pháp lệnh chống HIV/AIDS

- Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và rất nhiều tổ chức quốc tế, quốc gia đã đánh giá cao việc Quốc hội Việt Nam quyết định sửa đổi và xây nội dung của Dự án Pháp lệnh phòng, chống HIV/AIDS cho phù hợp với tình hình dịch bệnh và xu thế chung của thế giới.

Tại hội thảo "Góp ý dự án Pháp lệnh phòng, chống HIV/AIDS", diễn ra ngày 5/10 tại Hà Nội, với sự tham dự của đại diện các tổ chức quốc tế, quốc gia và chuyên gia nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, đông đảo đại biểu cho rằng Pháp lệnh của Việt Nam đã bảo đảm tính bí mật riêng tư và đối xử công bằng đối với người nhiễm HIV/AIDS, chứng tỏ Việt Nam coi công tác phòng chống HIV là một trong những hoạt động ưu tiên hàng đầu.

Ông Jordan Ryan, Điều phối viên của Tổ chức Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam nhận định việc xây dựng luật tại Dự án Pháp lệnh phòng, chống HIV/AIDS của Việt Nam lần này khá chặt chẽ. Nội dung của dự án Pháp lệnh đã xóa bỏ sự mặc cảm kỳ thị. phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS cũng như đảm bảo quyền cơ bản của con người theo Công ước của UNDP.

Pháp lệnh có những điểm ưu việt như cấm phân biệt đối xử kể cả trong sử dụng lao động và giáo dục đối với người nhiễm HIV, khuyến khích việc tuyển dụng người nhiễm HIV/AIDS vào làm việc, khuyến khích các hình thức can thiệp giảm tác hại đối với người sử dụng ma túy, mại dâm và khẳng định quyền được tiếp cận thuốc điều trị của tất cả người nhiễm HIV.

Một số đại biểu đã đề nghị bổ sung vào Pháp lệnh các quy định về xét nghiệm HIV/AIDS liên quan đến việc tuyển dụng và thải hồi lao động, và việc nghiêm cấm việc các tổ chức cơ quan, doanh nghiệp.

Sau 9 năm triển khai, Pháp lệnh phòng chống HIV/AIDS đã bộc lộ nhiều điểm không còn phù hợp với diễn biến của dịch bệnh. Năm 2003, Quốc hội Việt Nam đã phê chuẩn dự án sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh phòng chống nhiễm HIV/AIDS.

Sau gần 1 năm soạn thảo, dự thảo Pháp lệnh, gồm 6 chương, 53 điều, sẽ được trình Chính phủ vào cuối tháng 12 năm nay và dự kiến được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét ban hành đầu năm 2005./.