PDA

View Full Version : Hỗ trợ 35 triệu USD phòng chống hiv



heorung
13-10-04, 07:04 PM
Đây là khoản viện trợ không hoàn lại lớn nhất từ trước đến nay của Ngân hàng thế giới (WB) nhằm hỗ trợ nước ta trong việc giảm tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư dưới 0,3% bằng các biện pháp can thiệp hiệu quả tại 20 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Trong 2 ngày 12 và 13/10, Cục Y tế dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS tổ chức hội nghị xây dựng cơ chế quản lý và thực hiện dự án với đại diện của các tỉnh thành này.

PGS - TS Trịnh Quân Huấn, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế cho biết, hiện ngân sách Nhà nước cấp mỗi năm khoảng 80 tỷ đồng Việt Nam và các tổ chức quốc tế hỗ trợ khoảng 80 tỷ nữa cho công tác phòng chống HIV/AIDS, nhưng mới chỉ đáp ứng khoảng 30% nhu cầu thực tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS ở nước ta. "Do đó, khoản viện trợ 35 triệu USD này có ý nghĩa rất lớn, hỗ trợ thêm kinh phí cho 20 tỉnh, thành nước ta thực hiện thành công các mục tiêu trong Chiến lược phòng chống HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.

Các mục tiêu cụ thể mà dự án đưa ra là triển khai các biện pháp can thiệp thích hợp cho các đối tượng thuộc nhóm có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS cao; 90% dân thành thị và 70% dân khu vực nông thôn và miền núi sẽ được cung cấp các kiến thức để hiểu đúng và biết cách dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS từ nguồn vốn này. Ngoài ra, hệ thống giám sát, đánh giá chương trình phòng chống HIV/AIDS cấp quốc gia và cấp tỉnh cũng sẽ được xây dựng hoàn thiện hơn.

Đại diện của 10 tỉnh thành về dự Hội nghị định hướng xây dựng dự án Phòng chống HIV/AIDS do WB tài trợ sáng nay (12/10) đã tập trung bàn thảo về các thức quản lý, cơ chế thực hiện dự án để hoàn thành kế hoạch chi tiết trình Chính phủ vào tháng 12/2004. Thông qua đó, đến tháng 4/2005 WB có thể chính thức cấp số tiền viện trợ này cho các tỉnh. "Như vậy, chỉ trong một thời gian rất ngắn, khoảng 6 tháng, chúng tôi phải nỗ lực hết sức cùng WB hoàn thành cơ chế quản lý và thực hiện dự án. Dự án này sau khi được Chính phủ thông qua sẽ thực hiện kéo dài trong 5 năm" - PGS - TS Trịnh Quân Huấn cho biết thêm.

Dự kiến ngân sách phân bổ chủ yếu dành để hỗ trợ các tỉnh thực hiện triển khai chương trình hành động phòng chống HIV/AIDS, chiếm khoảng 21,6 triệu USD. Số tiền còn lại sẽ dùng để hỗ trợ chính sách và thực hiện chương trình quốc gia phòng chống HIV/AIDS, (8,3 triệu USD) và hỗ trợ quản lý dự án tại Trung ương và địa phương (5,1 triệu USD).