PDA

View Full Version : Người nhiễm HIV/AIDS cần sự hỗ trợ...



xuanyeuthuong
16-10-04, 12:31 PM
NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS CẦN SỰ HỖ TRỢ HƠN LÀ SỰ CÁCH LY:
Không nên cách ly người nhiễm HIV/AIDS vì như thế chỉ làm người nhiễm thêm đau khổ, tuyệt vọng.
Vả lại, HIV chỉ lây qua 3 đường đã biết rõ là đường máu, đường tình dục, mẹ truyền sang con và không lây qua những đường tiếp xúc thông thường nên nếu biết và thực hiện các biện pháp phòng tránh thì không sợ bị lây HIV khi sống chung vơí người nhiễm HIV/AIDS.
Thêm vào đó người nhiễm HIV/AIDS rất cần sự hỗ trợ của những người xung quanh nhất là khi họ đã chuyển sang giai đoạn AIDS. Cụ thể là hỗ trợ tâm lý và chăm sóc bệnh.

xuanyeuthuong
16-10-04, 12:44 PM
Người bị nhiễm HIV/AIDS trãi qua nhiều giai đoạn sức khỏe khác nhau:
Có 3 giai đoạn với những đặc điểm về sức khỏe khác nhau.

Giai đoạn I- Nhiễm HIV không triệu chứng: Thường kéo dài từ 5- 10 năm, là giai đoạn mà sức đề kháng còn tốt, người nhiễm HIV chưa có biểu hiện gì, nếu có bệnh thì cũng giống như người bình thường.
Giai đoạn II- Cận AIDS: là giai đoạn trung gian, có thể kéo dài từ vài tháng đến vài năm, lúc này sức đề kháng đã suy giảm, cơ thể bắt đầu có những triệu chứng bệnh nhiễm trùng tái đi, tái lại như nấm miệng, nấm tay chân, giời leo, tiêu chảy.v.v.
Giai đoạn III- AIDS: Nêú không dùng thuốc đặc trị thì người nhiễm AIDS thường sống không quá 2 năm, còn nếu có dùng thuốc đúng cách thì có thể kéo dài đến 4-5 năm. Ở giai đoạn này người nhiễm bị taí đi tái lại đòi hỏi phải có sự điều trị và chăm sóc tích cực, đúng cách.

xuanyeuthuong
18-10-04, 01:07 PM
MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý VỀ VỆ SINH KHI SỐNG CHUNG VỚI NGƯỜI NHIỄM:

- Vẫn có thể dùng chung và rửa chung muỗng, đũa, dao, chén, đĩa... Nhưng nếu các đồ dùng ấy bị dính vấy máu, chất ói của người nhiễm HIV thì cần được rữa riêng bằng cách xối dưới vòi nước sạch rồi rữa lại bằng xà phòng.
- Áo quần, đồ vải mùng mền, áo gối, vải trãi giường của người nhiễm bệnh HIV vẫn có thể giặt chung với áo quần, đồ vải của mọi người. Nếu dính máu, chất tiết, cần phải giặt riêng bằng cách ngâm vào nước Javel pha loãng ( 1 phần Javel đặc+ 20 phần nước) trong 30 phút, sau đó giặt bằng bột giặt. Trong trường hợp quần áo, đồ vải dính phải chất rắn như chất ói, phân bệnh nhân, cần gột rửa dưới vòi nước sạch rồi mới ngâm nước Javel và giặc lại như trên.
- Tuy nhiên cần dùng riêng khăn mặt, bàn chải tắm, bàn chải răng, dao cạo râu, cái nạo lưỡi với người nhiễm HIV.- Mang găng tay trứơc khi dọn máu hoặc khi dọn rác, đồ dơ như giấy vệ sinh, bông gạc dính máu.
- Đối với máu, chất thải rơi ra ngoài, dùng giấy hoặc vải có khả năng thấm để lau sạch. Sau đó, đổ nước Javel lên nơi vấy bẩn, để yên 20 phút sau đó lau sạch, và cũng lau lại bằng nước Javel. Rác, chất thải, đồ dơ có dính máu cần cho vào 2 túi nylon và cột chặt lại trước khi bỏ vào thùng rác. Kim ống tiêm, dao lam trước khi cho vào thùng rác nên bỏ vào hộp, lon hoặc cho vào 2 lớp túi nylon cột chặt.
CẦN THEO SÁT SỰ HƯỚNG DẪN CỦA BÁC SĨ ĐIỀU TRỊ:

Trong quá trìnhđiều trị các bệnh lý của người nhiễm HIV/AIDS cần theo sát sự hướng dẫn của bác sĩ điều trị về thuốc men, cách chăm sóc cũng như theo dõi tình trạng bệnh để báo cáo kịp thời cho bác sĩ. Không nên tự ý dùng thuốc theo lời mách bảo của những người xung quanh kể cả của các nhân viên y tế nếu họ không chuyên về điều trị HIV/AIDS.