PDA

View Full Version : Nguyên nhân sống buông thả



heorung
19-10-04, 08:03 PM
“Đi bụi” bây giờ không còn là độc quyền của cánh con trai nữa khi mà các cô gái mới lớn tham gia vào lực lượng này càng ngày càng đông. Lý do "dạt nhà" của các cô gái thì nhiều vô kể, có khi chỉ là một chút xích mích với anh chị em trong gia đình, có khi chỉ vì giận rỗi bố, mẹ: "không cho cái này, cái kia".... hay chỉ vì giận người yêu mà ... ra đi cho biết mặt ... Đó là cách tự hành hạ mình nhưng lại cho người khác phải "hối hận".
Nhưng có lẽ lý do nhiều nhất là do chán gia đình :chonggay: . Thường xảy ra với các cô gái sống trong gia đình khá giả nhưng bố mẹ lại ngoại tình, lục đục, ly hôn, hoặc mải lo kiếm tiền chẳng còn chút thời gian nào dành cho gia đình, con cái, khiến các bạn chán nản, buồn bực mà bỏ nhà đi bụi, tìm thú vui ngoài xã hội. Hầu hết các bạn ở lứa tuổi mới trưởng thành có nhu cầu sống chung với bạn bè cùng trang lứa, thích được tự do, nhất là những cô gái đã sống trong "vòng tay" của bố mẹ với sự quản thúc khá lâu, nên khi thấy có thể bung ra là họ không từ bỏ cơ hội; hoặc là những gia đình không thực sự còn là tổ ấm nữa, cuộc sống tinh thần lại quá buồn tẻ, nhàm chán. Những cô gái này luôn muốn tìm cách thoát ra khỏi tầm mắt của bố mẹ để "quậy phá", một vài lần rồi thành quen. Tìm cách "bung ra", "dạt nhà" như một sự tự khẳng định mình là sự lựa chọn sai lầm của không ít cô gái mới lớn. Nhầm tưởng đó là bản lĩnh của lối sống hiện đại, của một cá tính mạnh, của sự tự do, họ đã bỏ ngoài tai những lời nhận xét của dư luận để tiếp tục cuộc sống "du canh du cư" mà bỏ phí cơ hội cho một tương lai lâu dài của đời người.
:ngacnhien: Điều đáng nói là lối sống này đang ngày càng có nguy cơ lan rộng trong giới trẻ. Không ít trong số đó đã phải trả giá đắt cho sự nông nổi bồng bột của mình. :ph34r: vấn đề là tâm hồn các cô gái, ai cũng trưởng thành hết như cơ thể của họ thì đâu có gì để bàn phải hôn bà con :happy:

lisaqn
20-10-04, 03:30 PM
xin lỗi có thể cho mình bổ sung thêm có được không?!
từ "đi bụi" mới nghe ai cũng cho là xấu, là không tốt. nên có rất nhiều người không hiểu rõ từ đi " bụi", mình nghĩ từ đi " bụi" trong bài nói trên chỉ để dành cho những thanh thiếu niên còn đang ngồi trong ghế nhà trường, chưa đủ tuổi công dân thì việc bỏ nhà ra ở bên ngoài được nói là đi " bụi"!
thế còn những người đã đủ tuổi công dân (trên 18t) thì việc sống ở bên ngoài thì sao? có phải cũng cho là đi bụi không? :excl: !! theo ý tôi thì tốt nhất không nên tự đánh giá vụ việc hay phẩm chất của những người như thế ( nếu chưa hiểu rõ sự việc)
sở dĩ tại sao tôi lại nói thế, vì một người bạn tôi cũng mang tiếng là "đi bụi" nhưng không hề sống một cuốc sống buông thả như đã nói ở trên,vẫn đi làm nuôi để nuôi chính bản thân bạn ấy và chính cả bản thân của tôi cũng thế, dù sống trong nhà đầy đủ, không phải lo lắng gì, nhưng vẫn có suy nghĩ là giá như mình có thể sống độc lập bên ngoài để có thể khẳng định được bản thân của mình.
Vì thế, nếu không rõ bản chất của việc " đi bụi" thì cũng đừng đánh giá vội vàng nhân cách và việc làm của họ.