PDA

View Full Version : HIV/AIDS phi như ngựa



heorung
28-10-04, 08:07 AM
http://home.netnam.vn/newsimgs/19_10_2004/HIV.jpg

Số người nhiễm HIV ở Việt Nam sẽ tăng 8 lần so với hiện nay vào năm 2010 trong khi cùng thời gian, số người nhiễm ở ấn Độ tăng 3 lần, Nga tăng 4 lần và Trung Quốc tăng 7,5 lần. Có lẽ nguyên nhân cơ bản và cốt lõi là chúng ta chưa có nhận thức đầy đủ và hành động đúng tầm kể từ giới lãnh đạo cho tới cộng đồng xã hội.

Trẻ hoá HIV/AIDS
ước tính của Bộ Y tế và UNAIDS, năm 2003, Việt Nam có 215.000 người nhiễm HIV tăng gấp 3 lần số ca được xét nghiệm và báo cáo chính thức. Số nhiễm HIV/AIDS ở tuổi 20 - 29 chiếm 62%.

Nếu vào cuối năm 1990, nước ta phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm HIV là một phụ nữ thì tính đến cuối tháng 8/2004, số người nhiễm đã là 83.950 trường hợp rải khắp 64/64 tỉnh thành, 93% số huyện, và 49% số xã. Nhiều tỉnh, thành phố đủ 100% số xã, phường có người nhiễm HIV/AIDS. Trong 5 năm, từ 1999 đến nay, hơn 10.000 trường hợp mắc mới. Trong 10 tỉnh, thành phố có tỉ lệ nhiễm HIV tính trên 100.000 dân cao nhất, bên cạnh những địa phương có tốc độ đô thị hóa cao, lại có cả một số tỉnh miền núi phía Bắc như Cao Bằng, Lạng Sơn, v.v...

Khó khăn nở to.

Thiếu rõ nhất trong cuộc chiến kìm hãm con ngựa bất kham HIV/AIDS là chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và khó tạo ra vaccine phòng bệnh. Mặt khác, bệnh liên quan chặt chẽ tới lối sống và các tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm.

Một thời gian chúng ta coi HIV/AIDS như tệ nạn xã hội, đánh đồng người nhiễm cũng như các đối tượng nghiện chích ma túy, mại dâm, coi chung họ là các đối tượng bị lên án, cần tập trung cải tạo, giáo dục.

Khi dịch lây truyền sang các đối tượng nguy cơ thấp, đến cả với những người lương thiện, họ lại là những người đáng thương, cần được cộng đồng cưu mang giúp đỡ. Nhận thức lệch lạc khiến họ phải chịu đựng áp lực từ thái độ kỳ thị, xa lánh, ghê sợ, hắt hủi. Họ không được nhận vào làm việc, không được gia đình chăm sóc. Nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi. Nhiều người vô tình bị đẩy vào bước đường cùng, dẫn đến bi quan, sống buông thả hoặc bất mãn "trả thù đời". Hậu quả càng làm cho bệnh ngày càng lan rộng.Không biết mình bị nhiễm bệnh từ đâu, không có thuốc chữa, họ âm thầm chịu đựng đến chết trong bần hàn, kiệt quệ. Chăm sóc người AIDS nhiễm trùng cơ hội mới giới hạn trong một số khoa truyền nhiễm các bệnh viện lớn mà chưa vươn tới được cộng đồng.

Quản lý teo tóp.

Về phía chỉ đạo nhà nước, chúng ta vẫn lúng túng trong vị trí ưu tiên và qui mô tổ chức. Suốt 15 năm nay, cơ quan chuyên trách chỉ đạo phòng chống AIDS vẫn chưa ổn định, lúc trực thuộc chính phủ, lúc lại về nằm trong Bộ Y tế. Thậm chí mấy năm gần đây còn bị thu nhỏ lại thành một bộ phận trong Cục Y tế Dự phòng trong khi cục này phải liên tục đối phó với bao nhiêu loại dịch bệnh khác đang thường xuyên xảy ra.
Trong quan điểm dự phòng, giữa các cơ quan, các ngành cũng chưa thống nhất. Xu hướng thế giới hiện nay là phổ biến khuyến khích sử dụng bao cao su (phát không) và bơm kim tiêm sạch cho các đối tượng nguy cơ cao. Song ở nước ta vẫn ngự trị quan điểm cho rằng như thế là khuyến khích các tệ nạn xã hội.
Làm thế nào để chương trình này có sự tham gia nhiệt tình của nhiều cấp, ngành, giảm sự kỳ thị và phân biệt đối với người nhiễm HIV, giải quyết những ảnh hưởng của HIV đối với phụ nữ, hoàn thiện hệ thống đánh giá và quản lý người nhiễm, là câu hỏi được Tiến sĩ Kathleen Cravero đặt ra tại cuộc hôm báo hôm thứ Ba, 18/10/2004.

Nguồn tài trợ quốc tế cho các chương trình phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam sẽ tăng 6-7 lần trong những năm tới. TS Kathleen Cravero đề nghị cần có sự tham gia tích cực của chính người nhiễm vào các hoạt động phòng chống HIV/AIDS.

heorung
28-10-04, 08:27 AM
http://images6.us.tintucvietnam.com/Uploaded/linhbeo/aids_map_400.jpg
Việt Nam chiếm một vị trí trên bản đồ bệnh AISD thế giới
Ngày 27.11, Tổ chức ActionAid VN công bố một thông cáo với tiêu đề: "Không còn thời gian cho cuộc khủng hoảng HIV/AIDS ở Châu Á". Báo cáo này nhấn mạnh ở VN, nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS cũng được xem là đáng lo ngại ở tất cả các thành phần trong xã hội. Sức "lan toả" của đại dịch HIV không chịu dừng bước nếu chưa "gặp" những "vaccine" phòng chống hiệu quả từ mỗi gia đình, cơ quan, tổ chức...