PDA

View Full Version : TPHCM Một năm thực hiện đề án sau cai nghiện



heorung
29-10-04, 12:10 PM
Sau một năm thực hiện thí điểm đề án sau cai nghiện, đến nay đã có 18 quận huyện trên địa bàn TPHCM công bố cơ bản không còn tệ nạn ma túy; đã đưa vào trường, trung tâm cai nghiện, chữa bệnh 31.345 người nghiện, gần 12.543 người đã hoàn thành giai đoạn cai nghiện tập trung, giải quyết việc làm cho 8.700 người sau cai nghiện với thu nhập bình quân từ 10.000 - 15.000 đồng/ngày/người.

Mở gần 1.000 lớp dạy nghề ngắn hạn, dài hạn và thực hiện liên kết đào tạo đại học từ xa. Đã có 73 doanh nghiệp đầu tư vào các trường và trung tâm cai nghiện với vốn đầu tư 62 tỷ đồng; thành phố đang khẩn trương hoàn thành khu công nghiệp Nhị Xuân với tổng vốn đầu tư tới 193 tỷ đồng, có thể giải quyết việc làm cho 5.000 - 6.000 người cai nghiện.

Về kế hoạch liên tịch “xây dựng phường xã lành mạnh, không còn ma túy, mại dâm”, mục tiêu đặt ra tới cuối năm 2005 là 100% xã phường, thị trấn cơ bản không còn tệ nạn ma túy; xây dựng 43 phường xã không còn tệ nạn ma túy, mại dâm; xóa cơ bản, không để hoạt động mại dâm, ma túy công khai trên đường phố, nơi công cộng...

T.H.C (trích CATPHCM)

xuanyeuthuong
29-10-04, 12:27 PM
Những thông tin đáng phấn khởi thế nhưng những nhà lãnh đạo hình như những nhà lãnh đạo vẫn chưa quan tâm thiết thực lắm thì phải.
Xuân vẩn liên lạc với Làng Nghề Q.5 (một trung tâm giúp đỡ học viên sau cai). Nhưng được biết ở đây vẩn thiếu đội ngũ giáo dục viên (ba nhà mà chỉ có 3 giáo dục viên). Các anh vẫn chưa được học một nghề gì ngoài việc sáng ra ... cuốc cỏ.
Hay họ chỉ quan tâm đến những trung tâm lớn nhi Nhị xuân chẳng hạn. Vậy còn các anh học viên ở đây rồi sẽ ra sao. Họ về lại với XH với nghề...cuốc cỏ hay sao?? Rồi liệu họ có tái nghiện hay không???
Xuân rất sợ các anh sẽ tái nghiện...........