PDA

View Full Version : Mỹ va các cuộc chiến tranh...chúng ta làm gì đây?



thachetconhon
22-02-03, 06:56 PM
Mỹ đã triển khai đủ quân tới vùng Vịnh
*Mỹ sẽ trình HĐBA dự thảo nghị quyết mới vào ngày 24.2.
* Các thanh sát viên LHQ bị gây sức ép để đưa ra những bản báo cáo có lợi cho Mỹ.
* Al-Qaeda kêu gọi thánh chiến chống Mỹ
.Quân Mỹ tham gia tiễu trừ phiến quân tại Philippines
Căng thẳng ở miền nam Philippines lại gia tăng, khi xảy ra hai vụ đánh bom và một vụ đột kích ngày 20.2 khiến ít nhất 16 người chết. Phiến quân Hồi giáo đã hoạt động trở lại, tấn công vào một thị trấn ở đây. Cùng lúc ấy xuất hiện thông tin lính Mỹ sẽ trực tiếp tham chiến tại Philippines, chứ không còn "giữ gìn ý tứ", chỉ tham gia huấn luyện lính Philippines như hồi năm ngoái.

thachetconhon
22-02-03, 06:58 PM
toi lay thong tin tu bao www.lao dong.com.vn

thachetconhon
01-03-03, 09:25 PM
thi cai nay ko duoc sao?

hnkvmt
02-03-03, 11:47 AM
thế tuổi trẻ Việt Nam phải hành động như thế nào đây ? :lol:

hyvong_lybiet
18-03-03, 08:51 PM
Họ đánh nhau thì mình chạy trốn ,có chi đâu

catbuitinhdoi
19-03-03, 12:25 AM
nói dzậy mà nghe được. hyvong lybiet làm tui thất vọng we'.Tui căm ghét US và Bush,nếu hắn ở VN thì tui sẽ chặt hắn lìn

hyvong_lybiet
19-03-03, 12:33 AM
Nhưng liệu CBTD có chặn được hay không,?
Theo tui biết thì chúng hung dữ lắm và vũ khí thì rất rất nhiều

catbuitinhdoi
19-03-03, 01:27 AM
Rừng nào cọp âý mè hyvong lybiet
. Nếu Bush mà ngồi kế bên tui thì tui chơi ổng liền

hyvong_lybiet
20-03-03, 12:01 PM
giết ngưòi đền mạng đó CBTD à

catbuitinhdoi
20-03-03, 04:05 PM
thông tin mới nhất về cuộc chiến xâm lược Iraq đây:
Diễn biến Chiến tranh Iraq (giờ HN)
9h30’: Tiếng nổ đầu tiên làm rung chuyển thủ đô Iraq, máy bay gầm rú, còi báo động hú vang.
9h45’: Người phát ngôn Nhà Trắng tuyên bố: “Giai đoạn đầu của chiến dịch giải giáp Iraq bắt đầu”.
10h15’: Tổng thống Mỹ George W. Bush và Thủ tướng Anh Tony Blair phát biểu trước dân chúng. Sau đó, ông Bush đi ngủ.
10h45': Tên lửa hành trình Tomahawk và bom laser dẫn đường được phóng đi từ Hồng Hải và vịnh Persian.
10h51': Con trai Tổng thống Saddam Hussein phát biểu trên truyền hình: "Nếu Mỹ đánh chúng ta, binh lính của họ sẽ chết".
11h00': Giới chức Iraq cho biết Tổng thống Saddam Hussein sắp phát biểu.
11h01': Mỹ ra báo động toàn cầu, cảnh báo tấn công khủng bố đối với công dân Mỹ ở khắp nơi trên thế giới.
12h30': Tổng thống Iraq Saddam Hussein phát biểu trên truyền hình, tuyên bố quyết tâm đánh bại Mỹ.

catbuitinhdoi
20-03-03, 04:08 PM
giết ngưòi đền mạng đó CBTD à
dù có đền mạng tui cũng kô sợ

catbuitinhdoi
20-03-03, 04:20 PM
Người Baghdad chờ diệt lính Mỹ

Trước khi người Mỹ lấy được Baghdad, họ sẽ phải bước qua xác của Muntaha Keithem. Quả phụ tuổi 40 này đã đem khẩu AK-47 của gia đình đi sửa, và định sử dụng nó để bảo vệ thủ đô Iraq. Dự đoán sẽ có những cuộc giao tranh quyết liệt trên những con phố quanh nơi mình ở, đôi mắt Muntaha cháy lên dữ dội.

"Người Mỹ cần hiểu rằng phụ nữ Iraq biết chiến đấu và hy sinh, không khác gì nam giới", Muntaha nói. "Chúng tôi sẽ xả thân bảo vệ đất nước, Baghdad và Saddam yêu quý".

Người phụ nữ này có vẻ ngoài quý phái với chiếc áo khoác len sang trọng, khuôn mặt trang điểm kỹ, những chiếc móng tay sơn bóng và mái tóc mượt mà màu hạt dẻ. Những lời nói của chị không khác gì những câu từ được viết trong truyền đơn và tuyên bố của chính phủ Baghdad, nhưng tình cảm và giọng nói là thực của chị. Rõ ràng Muntaha rất trung thành và sẵn sàng chết vì tổng thống Hussein.

Muntaha gia nhập đảng Bath từ năm 12 tuổi, trở thành goá phụ chỉ 3 tháng sau khi kết hôn. Chồng chị, quân nhân Iraq, là một trong những nạn nhân đầu tiên của cuộc chiến tranh với Iran. Từ đó chị gắn cuộc đời mình với hoạt động xã hội, dạy khoa học ở một trường nữ trung học và là nhân vật tiên phong của Liên đoàn phụ nữ Iraq. Đối với chị, cuộc chiến sắp tới là để bảo vệ hệ thống chính trị. "George Bush có quyền gì mà nói Iraq phải thế này hay thế khác? Saddam là lãnh tụ của chúng tôi bởi chúng tôi muốn thế. Chúng tôi sẽ không để ai đẩy bật ông ấy đi".

Khác với em gái mình, anh trai của Muntaha là Mohammed Zaki cũng sẵn sàng chiến đấu đến cùng với quân Mỹ, nhưng vì một lý do hoàn toàn khác. "Đó là cuộc chiến chống đạo Hồi", Zaki nói nhỏ nhẹ. "Là một tín đồ, tôi có trách nhiệm hy sinh bản thân để bảo vệ tín ngưỡng của mình".

Zaki không phải chiến binh jihad. Ở tuổi 45, dường như anh không thích hợp để tham gia những hoạt động biểu tình ồn ào và đốt cờ Mỹ. Anh cũng không có ước mơ giấu một trái bom trong mình rồi nổ tung cùng một mục tiêu nào đó, nhưng Zaki khẳng định Mỹ và Isarel là lực lượng ma quỷ xấu xa. "Cuộc chiến này do Mỹ và những kẻ Zionist (phục quốc Do Thái) gây ra. Chúng tôi có thể làm gì khác ngoài đứng lên chống lại?".

Vẻ ngoài của Zaki không làm người ta nghĩ rằng anh là chủ của một gia đình gồm 20 thành viên, trong đó có 3 cô em gái goá chồng. Trái với em gái Muntaha, Zaki không muốn bàn về chính trị, và thường trích lời kinh thánh hơn là Saddam. Nhưng nếu gia đình đông đúc này phải đứng lên chống ngoại xâm, anh là người đầu tiên có quyền cầm khẩu ak- 47. Không chỉ bởi là chủ gia đình, Zaki còn là cựu binh Chiến tranh vùng Vịnh. "Tôi dùng súng thành thạo", anh nói với nét mặt lạnh tanh. "Không một người đàn ông Iraq nào không trải qua chiến tranh".

Cũng muốn chứng tỏ mình dùng súng thành thục, Muntaha biểu diễn tháo lắp súng. Nhưng tháo ra thì dễ, còn lắp vào thế nào thì chị quên mất. "Tôi từng lắp được chỉ trong hai phút thôi mà", chị nói và cười ngượng nghịu. Sau khi được hướng dẫn lại, Mutaha mới nhớ ra bộ phận nào lắp vào đâu, mà phải mất tới hơn 10 phút. Nhưng sự tự tin không mất đi, chị nói với vành môi hằn lên quyết tâm: "Khi quân Mỹ đến đây, tôi sẽ sẵn sàng".

catbuitinhdoi
20-03-03, 04:31 PM
Thưa toàn thể nhân dân Mỹ. Quân Mỹ và đồng minh đã bắt đầu giai đoạn đầu tiên giải giáp Iraq, giải thoát dân chúng và bảo vệ thế giới khỏi sự nguy hiểm nghiêm trọng. Theo lệnh của tôi, liên quân bắt đầu đánh vào các mục tiêu quân sự quan trọng nhằm làm suy yếu khả năng phát động chiến tranh của Hussein. Đây là dạo đầu của một chiến dịch rộng rãi và được phối hợp.

Hơn 35 nước đã có những ủng hộ quan trọng, từ việc cho sử dụng căn cứ hải quân, không quân, chia sẻ tình báo, hỗ trợ hậu cần tới việc triển khai các đơn vị chiến đấu. Tất cả các nước trong liên minh này đã cùng gánh vác trách nhiệm và chia sẻ niềm vinh dự được phục vụ vì một mục tiêu quốc phòng chung.

Gửi tới tất cả các binh sĩ của quân đội Mỹ tại Trung Đông hiện nay. Hoà bình của một thế giới đầy biến động và hy vọng của những người dân bị đàn áp đang phụ thuộc vào các bạn.

Kẻ địch mà các bạn đối mặt rồi sẽ biết đến kỹ năng và sự dũng cảm của các bạn. Những người dân được các bạn giải thoát sẽ chứng kiến tinh thần của quân đội Mỹ.

Trong cuộc chiến này, Mỹ sẽ phải đối mặt với một kẻ thù không quan tâm tới một cuộc chiến thường hay các quy tắc đạo đức. Saddam Hussein đã triển khai quân và mang vũ khí tới các khu vực dân thường, âm mưu sử dụng những người dân vô tội làm một lá chắn quân sự của ông ta - một hành động tàn bạo nhằm vào chính dân thường.

Tôi muốn người Mỹ và toàn thể thế giới biết rằng liên quân sẽ nỗ lực hết sức nhằm tránh cho thường dân vô tội khỏi những nguy hại. Một chiến dịch trên một mảnh đất chỉ rộng bằng California có thể sẽ gian nan hơn dự tính. Để giúp đỡ người dân Iraq hướng tới một đất nước tự do, ổn định và đoàn kết sẽ cần tới sự chiến đấu bền bỉ của chúng ta.

Chúng ta tới Iraq với sự tôn trọng người dân nước này, tôn trọng nền văn minh rực rỡ và lòng tin của họ. Chúng tôi không có tham vọng ở Iraq, trừ mục đích xoá bỏ mối đe doạ và khôi phục quyền kiểm soát cho người dân. Tôi biết rằng gia đình của các binh sĩ đang cầu nguyện cho họ nhanh chóng trở về an toàn. Hàng triệu người Mỹ đang cùng cầu nguyện cho người thân của các bạn và cho những người vô tội. Vì sự hy sinh đó, các bạn đã có được sự tôn trọng và biết ơn từ nhân dân Mỹ. Lực lượng của chúng ta sẽ sớm về nước khi nào họ hoàn thành nhiệm vụ.

Nước Mỹ miễn cưỡng tiến vào cuộc chiến này, nhưng mục tiêu thì hết sức rõ ràng. Nhân dân Mỹ, các quốc gia bằng hữu và đồng minh sẽ không thể khoan dung một chế độ vô luật đang đe doạ hoà bình với vũ khí huỷ diệt hàng loạt. Chúng ta sẽ đương đầu với sự đe doạ đó bằng cả quân đội, không quân, hải quân, lực lượng tuần duyên và thủy quân lục chiến, vì thế sau này cũng ta sẽ không phải dùng lính cứu hoả, cảnh sát và bác sĩ để đối mặt với mối đe doạ trên đường phố của chúng ta.

Giờ đây, chiến dịch đã bắt đầu. Cách duy nhất để giới hạn mối đe doạ là sử dụng lực lượng chiến lược. Và tôi có thể cam đoan với các bạn rằng đó không phải là chiến lược nửa vời. Chúng ta không chấp nhận một kết cục nào khác ngoài chiến thắng.

Thưa toàn thể nhân dân Iraq. Mối hiểm hoạ đối với đất nước và thế giới sẽ không còn. Chúng ta sẽ vượt qua thời điểm nguy hiểm này và tiếp tục con đường hoà bình.

Chúng ta sẽ bảo vệ tự do. Chúng ta sẽ mang tự do đến cho người khác. Chúng ta sẽ thắng thế.

Chúa phù hộ chúng ta và những ai bảo vệ nước Mỹ.

kô thể nào chấp nhận được

catbuitinhdoi
20-03-03, 04:32 PM
Thế giới tức giận trước tối hậu thư của ông Bush

Pháp tuyên bố rằng thế giới phản đối Mỹ. Trung Quốc tỏ ý hy vọng một giải pháp vào phút chót cho cuộc khủng hoảng Iraq. Cộng đồng Hồi giáo Indonesia và Malaysia lên án Washington và cho rằng một cuộc xung đột vũ trang sẽ khiến các tín đồ của thánh Allah căm giận, và là sự phỉ báng Liên Hợp Quốc.

Văn phòng của Tổng thống Pháp Jacques Chirac ra tuyên bố HĐBA phản đối tối hậu thư mà ông Bush đọc sáng nay, và rằng việc bất chấp ý kiến của cộng đồng quốc tế sẽ phải gánh chịu "trách nhiệm nặng nề".

"Bỏ qua tính hợp pháp của LHQ, lấy sức mạnh đè bẹp công bằng, điều đó sẽ là trách nhiệm nặng nề", văn bản viết.

"Tình hình Iraq hiện giống như mũi tên sắp bay khỏi dây cung", Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo phát biểu hôm nay. "Tuy nhiên, cho dù chỉ còn hy vọng mỏng manh, chúng tôi sẽ không ngừng những nỗ lực cho một giải pháp hoà bình".

Indonesia, quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới, đã có sự phản đối mạnh mẽ thông điệp của Tổng thống Mỹ. "Chúng tôi không thể chấp nhận quan điểm cho rằng các biện pháp ngoại giao đã hết. Đây chính là thời điểm quan trọng tăng cường các nỗ lực ngoại giao", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Marty Natalegawa nói.

Syafii Maarif, thủ lĩnh nhóm Hồi giáo ôn hoà Muhammadiyah gồm 30 triệu thành viên, gọi ông Bush, Blair và Aznar là những tội phạm chiến tranh.

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cho rằng một cuộc chiến tranh do Mỹ phát động mà không có sự cho phép của LHQ sẽ là "thảm hoạ đối với thế giới". Ông cũng khẳng định rằng người dân các nước Hồi giáo "vô cùng tức giận".

Quan điểm này cũng trùng với ý kiến của Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Lauro Baja. Ông này cho rằng cuộc chiến tranh có thể làm tăng nguy cơ các cuộc tấn công của du kích Hồi giáo ở Đông Nam Á. Hiện các quân nhân và chuyên gia Mỹ đang ở Philippines để huấn luyện binh sĩ sở tại trong cuộc chiến với phiến quân.

Canada và Mexico, thành viên không thường trực HĐBA, cũng lên tiếng phản đối. Ngoại trưởng của chính quyền Ottawa tuyên bố nước này sẽ không tham chiến bởi chiến tranh "không phù hợp với lợi ích của Canada và hệ thống quốc tế".

Tuy nhiên Australia và Nhật Bản giữ nguyên lập trường ủng hộ Mỹ gây chiến. Thủ tướng Howard khẳng định quân nhân Australia sẽ tham chiến cùng quân đội Mỹ. Canberra ra hạn cho các nhà ngoại giao Iraq 5 ngày để rút khỏi nước này, đồng thời ngừng xuất khẩu ngũ cốc sang nước vùng Vịnh. Còn Thủ tướng Nhật Koizumi, bất chấp làn sóng phản chiến trong nước, tuyên bố ủng hộ Mỹ.

Sau bài phát biểu của ông Bush, các thị trường chủ chốt ở châu Á tăng, giá USD tăng, giá dầu thô giảm.

catbuitinhdoi
20-03-03, 04:38 PM
http://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi/ba6t.jpgNgười dân ủng hộ hoà bình tập trung bên ngoài Nhà Trắng sau khi Tổng thống Bush tuyên chiến

catbuitinhdoi
21-03-03, 02:48 AM
Người dân Việt Nam nghĩ về cuộc chiến tại Iraq
Ngay khi những thông tin đầu tiên về cuộc chiến tại Iraq được truyền đi, tại các văn phòng, khu chợ, hay quán ăn... người dân VN đều hướng về vùng Vịnh. Ai cũng thể hiện sự lo lắng cho cuộc sống thời chiến của nhân dân Iraq sau giờ quân đội Mỹ khai hoả và không quên nhắc đến những e ngại về sự ảnh hưởng của nó đến Việt Nam.

Nguyễn Hữu Phương, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty tấm lợp VitMetal (Hà Nội):

Cuộc chiến đã xảy ra, dân chúng đang có tâm lý lo ngại và thiếu niềm tin vào Liên Hiệp Quốc, tổ chức bảo an cho toàn thế giới. Tiếng nói của nhiều nước vốn có ảnh hưởng đến hoà bình toàn cầu như Nga, Pháp giờ đây không còn trọng lượng.

Cuộc chiến nào cũng có kẻ thắng người bại và có nhiều mất mát, nhưng người dân sẽ chịu nhiều mất mát và đau khổ nhất. Theo tình hình hiện nay, thì ưu thế đang thuộc về Mỹ. Nền kinh tế của Iraq sẽ khó có thể phục hồi sau khi chấm dứt đạn lửa. Nhưng Con giun xéo lắm cũng quằn nên không tránh khỏi những vụ khủng bố, bạo loạn nhỏ xảy ra ở khắp nơi. Và đây sẽ là thời cơ của những kẻ ăn theo như buôn bán vũ khí. Các nước ủnổ chức bảo an cho toàn thế giới. Tiếng nói của nhiều nước vốn có ảnh hưởng đến hoà bình toàn cầu như Nga, Pháp giờ đây không còn trọng lượng.

Cuộc chiến nào cũng có kẻ thắng người bại và có nhiều mất mát, nhưng người dân sẽ chịu nhiều mất mát và đau khổ nhất. Theo tình hình hiện nay, thì ưu thế đang thuộc về Mỹ. Nền kinh tế của Iraq sẽ khó có thể phục hồi sau khi chấm dứt đạn lửa. Nhưng Con giun xéo lắm cũng quằn nên không tránh khỏi những vụ khủng bố, bạo loạn nhỏ xảy ra ở khắp nơi. Và đây sẽ là thời cơ của những kẻ ăn theo như buôn bán vũ khí. Các nước ủng hộ Mỹ hay Iraq đều dựa trên lợi ích kinh tế của đất nước mình. Ví dụ Nga và Pháp ủng hộ Iraq vì họ có nhiều lợi nhuận thu từ nguồn dầu mỏ này.

Bà Huỳnh Thuý Hoa, tiểu thương chợ Bến Thành (TP HCM):

Nghe đến chiến tranh mà tôi rùng mình. Lại chỉ khốn khổ người dân vô tội thôi. Quân Mỹ sao mà hay đi xâm lược qúa vậy. Rồi cả thế giới sẽ đảo lộn vì chiến tranh mất. Cái chợ Bến Thành này, bà con buôn bán chúng tôi rồi cũng phải chứng kiến giá cả leo thang. Nếu có hoạt động hỗ trợ cho những nạn nhân của cuộc chiến này, chúng tôi sẽ sẵn sàng tham gia.

Ông Phạm Hoà, Cựu chi᥂g hộ Mỹ hay Iraq đều dựa trên lợi ích kinh tế của đất nước mình. Ví dụ Nga và Pháp ủng hộ Iraq vì họ có nhiều lợi nhuận thu từ nguồn dầu mỏ này.

Bà Huỳnh Thuý Hoa, tiểu thương chợ Bến Thành (TP HCM):

Nghe đến chiến tranh mà tôi rùng mình. Lại chỉ khốn khổ người dân vô tội thôi. Quân Mỹ sao mà hay đi xâm lược qúa vậy. Rồi cả thế giới sẽ đảo lộn vì chiến tranh mất. Cái chợ Bến Thành này, bà con buôn bán chúng tôi rồi cũng phải chứng kiến giá cả leo thang. Nếu có hoạt động hỗ trợ cho những nạn nhân của cuộc chiến này, chúng tôi sẽ sẵn sàng tham gia.

Ông Phạm Hoà, Cựu chiến binh quận Cầu Giấy (Hà Nội):

Cứ ngẫm từ thực tế của VN cách đây ba chục năm sẽ thấy được sự tàn khốc của chiến tranh. Qua truyền hình tôi được biết dân Iraq đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với lửa đạn nhưng cũng không thể tránh khỏi được những cảnh tang tóc và di chứng lâu dài của chiến tranh mà người dân thường sẽ phải hứng chịu tất cả. Chính vì vậy mà tôi thấy cần phải lên án, phải chống đối lại cuộc chiến.

Hơn nữa đây cũng là cuộc chiến không cân xứng, một bên là đối thủ quá mạnh và một bên là quốc gia nghèo đói, yếu ớt chỉ trong 10 năm chA¿n binh quận Cầu Giấy (Hà Nội):

Cứ ngẫm từ thực tế của VN cách đây ba chục năm sẽ thấy được sự tàn khốc của chiến tranh. Qua truyền hình tôi được biết dân Iraq đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với lửa đạn nhưng cũng không thể tránh khỏi được những cảnh tang tóc và di chứng lâu dài của chiến tranh mà người dân thường sẽ phải hứng chịu tất cả. Chính vì vậy mà tôi thấy cần phải lên án, phải chống đối lại cuộc chiến.

Hơn nữa đây cũng là cuộc chiến không cân xứng, một bên là đối thủ quá mạnh và một bên là quốc gia nghèo đói, yếu ớt chỉ trong 10 năm chịu 2 cuộc chiến. Mỹ đã chơi không đẹp khi bắt họ phá bỏ toàn bộ vũ khí rồi lại tấn công người ta. Là người đã từng chứng kiến và tham gia đấu tranh bảo vệ đất nước tôi rất hiểu và chia sẻ những nỗi khổ của người dân Iraq.

Bùi Vũ Anh, Giảng viên khoa Toán cơ tin - ĐH Khoa học Tự Nhiên (ĐH QG Hà Nội):

Xâm chiếm nước khác bất chấp những phản đối của thế giới là điều phi lý mà Mỹ vẫn áp dụng từ trước đến nay, từ cuộc chiến ở Việt Nam, Cuba, Nam Tư và bây giờ là Iraq. Là một cường quốc, Mỹ thường dùng biện pháp quân sự, nếu chưa khuất phục được qịu 2 cuộc chiến. Mỹ đã chơi không đẹp khi bắt họ phá bỏ toàn bộ vũ khí rồi lại tấn công người ta. Là người đã từng chứng kiến và tham gia đấu tranh bảo vệ đất nước tôi rất hiểu và chia sẻ những nỗi khổ của người dân Iraq.

Bùi Vũ Anh, Giảng viên khoa Toán cơ tin - ĐH Khoa học Tự Nhiên (ĐH QG Hà Nội):

Xâm chiếm nước khác bất chấp những phản đối của thế giới là điều phi lý mà Mỹ vẫn áp dụng từ trước đến nay, từ cuộc chiến ở Việt Nam, Cuba, Nam Tư và bây giờ là Iraq. Là một cường quốc, Mỹ thường dùng biện pháp quân sự, nếu chưa khuất phục được quốc gia đó sẽ áp dụng chính sách chèn ép kinh tế mà Nam Tư là một ví dụ điển hình.

Chiến tranh xảy ra ảnh hưởng tới toàn thế giới. Mỹ sẽ dẹp được cái gai trong mắt là Saddam Hussein và sẽ có được nguồn dầu mỏ lớn nhất hiện nay. Và trong mấy chục năm tới Mỹ sẽ không phải lo về nguồn nguyên liệu quý giá này. "Thắng lợi" này sẽ tạo tiền lệ cho Mỹ là thích xâm lược nước nào sẽ mang quân đến đánh mà không cần để mắt đến ý kiến của những nước khác.

Iraq đã một lần sống trong thời chiến, nhưng dù người dân đã lường trước vẫn không tránh khỏi bệnh dịuốc gia đó sẽ áp dụng chính sách chèn ép kinh tế mà Nam Tư là một ví dụ điển hình.

Chiến tranh xảy ra ảnh hưởng tới toàn thế giới. Mỹ sẽ dẹp được cái gai trong mắt là Saddam Hussein và sẽ có được nguồn dầu mỏ lớn nhất hiện nay. Và trong mấy chục năm tới Mỹ sẽ không phải lo về nguồn nguyên liệu quý giá này. "Thắng lợi" này sẽ tạo tiền lệ cho Mỹ là thích xâm lược nước nào sẽ mang quân đến đánh mà không cần để mắt đến ý kiến của những nước khác.

Iraq đã một lần sống trong thời chiến, nhưng dù người dân đã lường trước vẫn không tránh khỏi bệnh dịch, đói khổ và những gia đình bất hạnh. Sự tàn phá của chiến tranh rất khủng khiếp, nó không bỏ qua bất kỳ cái gì, từ con người đến của cải. Chính vì vậy mà chẳng ai ủng hộ chiến tranh. Tôi cũng đã cùng đồng nghiệp ký vào lời kêu gọi phản đối chiến tranh Iraq để gửi sang Mỹ.

Ông Mai Anh, 64 tuổi, cán bộ Trung tâm tư vấn pháp lý Thăng Long (Hà Nội):

Tôi cho rằng việc Mỹ đánh Iraq sẽ gây ra làn sóng mạnh mẽ của người dân nước này và như thế ông Bush sẽ khó mà giữ nổi vị trí của mình. Hơn nữa Mỹ cũng phài dè chừng vì khi đáng Iraq, lập tức Bắc Triều Tiên sẽ có phản ứnch, đói khổ và những gia đình bất hạnh. Sự tàn phá của chiến tranh rất khủng khiếp, nó không bỏ qua bất kỳ cái gì, từ con người đến của cải. Chính vì vậy mà chẳng ai ủng hộ chiến tranh. Tôi cũng đã cùng đồng nghiệp ký vào lời kêu gọi phản đối chiến tranh Iraq để gửi sang Mỹ.

Ông Mai Anh, 64 tuổi, cán bộ Trung tâm tư vấn pháp lý Thăng Long (Hà Nội):

Tôi cho rằng việc Mỹ đánh Iraq sẽ gây ra làn sóng mạnh mẽ của người dân nước này và như thế ông Bush sẽ khó mà giữ nổi vị trí của mình. Hơn nữa Mỹ cũng phài dè chừng vì khi đáng Iraq, lập tức Bắc Triều Tiên sẽ có phản ứng. Tôi đã theo dõi những ngày gần đây, Triều tiên có những quyết định rất ghê gớm nhằm đánh động cho Mỹ biết đến vai trò của họ. Bởi vậy Mỹ đã sai lầm nghiêm trọng và có thể sẽ dẫn đến một đòn gậy ông đập lưng ông.

Anh Phạm Hoàng Anh, nhân viên Công ty Nhựa Bình Minh (TP HCM):

Từ khi được tin chiến tranh đã bắt đầu, tôi ngồi dán mắt vào màn hình vi tính để theo dõi từng bước tiến của quân đội Mỹ. Ai sẽ thắng, điều đó không quan trọng. Chiến tranh là sẽ có mất mát đau thương và chúng ta chỉ có thể hy vọng nó nhanh chóng kết thúc. Tôi nghĩ, ông Saddam Hussein nên vì những ngƥBg. Tôi đã theo dõi những ngày gần đây, Triều tiên có những quyết định rất ghê gớm nhằm đánh động cho Mỹ biết đến vai trò của họ. Bởi vậy Mỹ đã sai lầm nghiêm trọng và có thể sẽ dẫn đến một đòn gậy ông đập lưng ông.

Anh Phạm Hoàng Anh, nhân viên Công ty Nhựa Bình Minh (TP HCM):

Từ khi được tin chiến tranh đã bắt đầu, tôi ngồi dán mắt vào màn hình vi tính để theo dõi từng bước tiến của quân đội Mỹ. Ai sẽ thắng, điều đó không quan trọng. Chiến tranh là sẽ có mất mát đau thương và chúng ta chỉ có thể hy vọng nó nhanh chóng kết thúc. Tôi nghĩ, ông Saddam Hussein nên vì những người dân vô tội mà quan tâm đến lời kêu gọi của Mỹ, khi còn chưa quá muộn. Tuy nhiên, nếu đặt vào vị trí ông ta hiện nay thì có lẽ tôi cũng khó có quyết định khác.

catbuitinhdoi
21-03-03, 02:50 AM
Binh sĩ Iraq tuyên bố sẵn sàng xả thân vì đất nước.

Song song với cuộc họp thượng đỉnh Azores của các nước chủ chiến, Hội đồng Chỉ huy Cách mạng Iraq đã đưa ra những quyết định nhằm đối phó với một cuộc chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cả bốn khu vực quân sự mới được thiết lập nói trên đều nằm dưới quyền của Tổng thống Saddam Hussein. Nhân sự chỉ huy trực tiếp ở mỗi khu quân sự được sắp xếp như sau:

- Khu phía bắc, gồm một số mỏ dầu quan trọng, do tướng Izzat Ibrahim chỉ huy.

- Khu phía nam, gồm thành phố Basra, do tướng Ali Hassan al-Majid phụ trách.

- Khu miền trung Euphrates nằm dưới quyền của ông Mizban Khadr Hadi.

- Thủ đô Baghdad cùng một số vị trí quan trọng khác ở miền trung như thành phố Tikrit, quê hương của Tổng thống Saddam Hussein, do người con trai thứ hai của ông là Qusay Hussein chỉ huy.

catbuitinhdoi
21-03-03, 04:59 PM
Hơn 1.000 người Mỹ bị bắt vì biểu tình phản chiến


Biểu tình chống chiến tranh ở Detroit.
Những người này bị cảnh sát San Francisco tống giam đêm qua, là số người biểu tình bị bắt đông nhất trong vòng 22 năm qua ở đây. Trong khi đó hàng chục nghìn người Mỹ biểu tình ở khắp đất nước phản đối chiến tranh Iraq.

"Nếu biểu tình diễn ra trên tất cả các thành phố, hoặc là sẽ có thiết quân luật, hoặc chiến tranh chấm dứt", một sinh viên trên đường phố nói.

Hơn 100 người phản đối, bất chấp trời mưa như trút, đã xuống các con đường dẫn tới Nhà Trắng. Những người khác tập trung trên cây cầu Key Bridge. Trong đó 3 người đã bị bắt.

Biểu tình phản chiến cũng diễn ra tại New York và các thành phố khác ở châu Âu.

Cũng tại Mỹ, hôm qua đã diễn ra nhiều cuộc biểu tình ủng hộ chiến tranh, với cách thức trầm lặng hơn.

catbuitinhdoi
22-03-03, 01:28 AM
Diễn biến Chiến tranh Iraq (giờ HN)
21/3:
18h40': Một lính thủy đánh bộ Mỹ thiệt mạng
17h25': Iraq tổ chức họp báo chính thức lần đầu tiên.
17h05': B52 của Anh cất cánh từ căn cứ của Anh.
16h23': Lính thuỷ đánh bộ Mỹ cắm cờ tại cảng mới Umm Qasr
16h19': Mỹ chiếm được cảng mới Umm Qasr.
15h29': Bộ trưởng Quốc phòng Anh Geoff Hoon cho biết 30 giếng dầu ở nam Iraq bị đốt.
15h03': Đặc nhiệm Mỹ chiếm được các giếng dầu ở thành phố Kirkuk, bắc Iraq.

Chi tiết»
14h20': Binh sĩ Anh bắt tù binh ở phía nam Iraq
13h30': Đơn vị kỵ binh số 7 của Mỹ đã đi được nửa đường đến Baghdad
12h00': Đoàn thiết giáp Mỹ bị quân Iraq đánh chặn.
08h05': Có những tiếng nổ lớn ở thành phố Basra.
07h37': Trực thăng chở 16 quân nhân Anh Mỹ bị rơi làm toàn bộ thiệt mạng.
01h48': Một số nguồn tin từ Lầu Năm Góc cho hay thuỷ quân lục chiến Mỹ đã tràn vào Iraq qua biên giới Kuwait.
01h15' (21/3): Đợt tấn công thứ hai nhằm vào lực lượng Vệ binh Cộng hoà bắt đầu.
20/3:
18h05': Chính phủ Iraq thông báo một dân thường thiệt mạng.
17h04': Báo động toàn diện ở Kuwait City.
16h51': Quân đội Mỹ: tên lửa Scud bắn từ Iraq vào sa mạc Kuwait bị Patriot chặn.
16h32': Báo động phòng không ở Kuwait City, dân chúng đeo mặt nạ phòng độc.
16h22': Anh yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ mở không phận cho máy bay chiến đấu của Anh.
16h15': Iran đóng không phận. 16h03': Giới chức quân sự Mỹ tại Kuwait: cuộc không kích Iraq sẽ tiếp tục trong 2-3 ngày.
15h47': Nhóm người tị nạn đầu tiên tới Jordan từ Iraq.
15h32': Bộ thông tin Iraq cho biết thường dân Iraq bị thương do Mỹ tấn công.
14h59': Bộ trưởng Quốc phòng Anh nói quân đội nước này đang trong tình trạng báo động "rất, rất cao".
14h49': Thủ tướng Nga Kasyanov nói "lấy làm tiếc" về việc cuộc chiến đã khai mào.
14h45': Giới quân sự Kuwait cho biết pháo Iraq bắn vào khu vực biên giới chung, quân Mỹ bắn trả.
13h00': Còi báo động ở Baghdad vang lên lần thứ hai trong ngày sau đợt ném bom thứ hai ở ngoại ô thành phố.
12h30': Tổng thống Hussein phát biểu trên truyền hình, tuyên bố quyết tâm đánh bại Mỹ.
11h00': Mỹ ra báo động toàn cầu, cảnh báo tấn công khủng bố đối với công dân Mỹ ở khắp nơi trên thế giới.
10h51': Con trai Tổng thống Saddam Hussein phát biểu trên truyền hình: "Nếu Mỹ đánh chúng ta, binh lính của họ sẽ chết".
10h45': Tên lửa hành trình Tomahawk và bom laser dẫn đường được phóng đi từ Hồng Hải và vịnh Persian.
10h15’: Tổng thống Mỹ George W. Bush và Thủ tướng Anh Tony Blair phát biểu trước dân chúng. Sau đó, ông Bush đi ngủ.
9h45’: Người phát ngôn Nhà Trắng tuyên bố: “Giai đoạn đầu của chiến dịch giải giáp Iraq bắt đầu”.
9h30’ (20/3): Tiếng nổ đầu tiên làm rung chuyển thủ đô Iraq, máy bay gầm rú, còi báo động hú vang.



Thiệt hại của hai bên
Mỹ
- 3 trực thăng
- 13 binh sĩ - 1 xe tăng
Iraq
- 1 thường dân
- 1 cảng
- 2 trận địa phòng không

catbuitinhdoi
22-03-03, 01:35 AM
http://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi/no-war.jpgBiểu tình phản chiến lan rộng khắp thế giới


"Chiến tranh không phải là giải pháp của thế kỷ 21".
Hơn 10.000 người đã tham gia cuộc tuần hành chống chiến tranh ở Tokyo hôm nay, ngay sau khi Tổng thống Mỹ George Bush lên tiếng cảm ơn Thủ tướng Nhật Bản đã tham gia "liên minh chống Saddam Hussein". Cùng thời điểm đó, tại nhiều thành phố lớn trên toàn cầu cũng nổ ra các hoạt động tương tự.

Hôm nay là ngày thứ hai của hoạt động phản chiến có quy mô toàn cầu, diễn ra song song với tình hình chiến sự ở vùng Vịnh. Các cuộc biểu tình phản chiến diễn ra dữ dội tại các quốc gia ủng hộ trực tiếp hoặc gián tiếp cho hành động quân sự chống Iraq, đặc biệt là nước Mỹ. Cảnh sát nước này đã bắt giữ hàng nghìn người biểu tình ở các thành phố lớn.

Còn ở phía bên kia bờ đại dương, hơn 5.000 người đã tuần hành trên đường phố Melbourne để biểu thị thái độ chống chiến tranh, sau khi quân đội Australia thông báo lực lượng đặc nhiệm của họ đã xung trận tại Iraq.

Các nước Đông Nam Á trong những ngày này cũng sôi nổi các hoạt động vì hòa bình. Trước cửa đại sứ quán Mỹ ở Bankkok hôm nay ken đầy những người Thái Lan chống chiến tranh. Khoảng 7.000 người Hồi giáo ở thành phố Kota Baharu, phía đông Malaysia đã đốt cờ Anh, Mỹ và hình nộm Tổng thống George Bush, Thủ tướng Tony Blair.

Tại quốc gia có nhiều người theo đạo Hồi nhất thế giới là Indonesia, những người biểu tình đã ném trứng vào đại sứ quán Anh ở thủ đô Jakarta. Surabaya, thành phố lớn thứ hai của quốc đảo này cũng chứng kiến các cuộc tuần hành vì hoà bình trước cửa lãnh sự quán Mỹ. Tổng thống Megawati Sukarnoputri đã cáo buộc cuộc tấn công Iraq là một hành động vi phạm luật pháp quốc tế.

Nhiều thành phố ở Trung Quốc, Pakistan, Ấn Độ, Đức, Pháp, Bỉ, Hy Lạp, Italy, Argentina... cũng liên tiếp xuất hiện những cuộc biểu tình phản chiến quy mô lớn.

catbuitinhdoi
22-03-03, 01:43 AM
Iraq khẳng định kiểm soát Umm Qasr, Hussein an toàn
17h10. Bộ trưởng Thông tin Iraq Saeed Al Sahaf tổ chức cuộc họp báo tại Baghdad, ông tố cáo lực lượng Mỹ và Anh sát hại và khủng bố dân thường, gọi Tổng thống Mỹ Bush là "tên hung đồ" và "gangster". Ông cũng khẳng định rằng Iraq đã hạ 2 trực thăng của Mỹ, và không hề bắn tên lửa sang Kuwait.

Chỉ vào những tấm ảnh cho thấy các thường dân là nạn nhân của hai cuộc không kích, ông Sahaf nói: "Mỹ dối trá rằng họ tấn công vào các toà nhà chính phủ, nhưng sự thực, đây mới chính là những nạn nhân của hành động tàn bạo của Mỹ".

Sahaf cũng nhấn mạnh rằng tổng thống Hussein và gia quyến không hề hấn gì. "Chúng đã nhằm bắn vào các dinh thự của gia đình tổng thống, nhưng họ vẫn an toàn. Thượng đế đã bảo vệ Hussein trong những cuộc không kích".

Bộ trưởng Thông tin cho biết Iraq không hề bắn tên lửa sang nước láng giềng phía nam, như các hãng thông tấn phương Tây đã đưa. Ông khẳng định "những con lừa của chủ nghĩa đế quốc đã phát đi những hình ảnh dối trá" để làm lung lạc tinh thần dân chúng.

"Những kẻ ngoài vòng pháp luật Mỹ lại đi cáo buộc nước khác", ông Sahaf nói. "Thật là sỉ nhục cho một cường quốc khi hành xử như vậy".

Bộ trưởng Nội vụ Iraq, Mahmud Thiab al-Ahmad, với khẩu AK trong tay, khẳng định với báo giới rằng thành phố Umm Qasr hiện hoàn toàn trong sự kiểm soát của Iraq, và rằng quân đội nước này đã bắn hạ hai trong số 3 chiếc trực thăng của liên quân. "Chúng tôi đã bắn hai chiếc máy bay của họ, nhưng họ khăng khăng nói rằng đó là do lỗi kỹ thuật. Thật là ngớ ngẩn". Ông cũng cho biết những người ra hàng đều là thường dân chứ không phải binh sĩ Iraq.

"Chúng tôi sẽ đánh bại quân xâm lược Mỹ và Anh. Sẽ tiếp tục bắn hạ những tên côn đồ của Bush", Bộ trưởng Nội vụ kết luận.

catbuitinhdoi
22-03-03, 01:55 AM
21/3. Binh sĩ Mỹ cho tù binh Iraq uống nước.
http://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi/TAS.jpg

quanghuy09
22-03-03, 07:49 PM
Diễn biến mới nhất ngày 21/3

1005: Máy bay ném bom chiến lược B-52 cất cánh khỏi nước Anh
1030: Bộ Quốc phòng Kuwait cho biết tên lửa Irắc tấn công vào phía bắc lãnh thổ nước này
1115: Tổng thống Irắc sẽ thưởng tiền cho bất kỳ ai bắt được một binh sĩ liên quân hoặc bắn rơi một máy bay.
1145: Các quan chức Washington xác nhận một thủy quân lục chiến Mỹ đã thiệt mạng tại Irắc trong chiến trận. Đây là trường hợp đầu tiên
1215: Irắc tuyên bố đã bắn rơi một chiến đấu cơ Mỹ hoặc Anh lúc 0255 GMT Thứ Sáu. Phía Mỹ bác bỏ điều này
1455: Các lực lượng Mỹ đã bắt giữ hai xà lan chở đầy mìn chống tàu chiến khi đang cố rời một bến cảng tại Irắc
1500: Các lực lượng Mỹ đã đến được thị trấn chủ chốt Nasariya trên bờ sông Euphrates nơi gặp phải kháng cự của quân Irắc
1530: Các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết họ đã chiếm giữ hai sân bay có tầm quan trọng chiến lược tại miền Tây Irắc
1610: Tổng thống Pháp Jacques Chirac nói nước ông sẽ không chấp nhận một chính quyền do Anh-Mỹ cầm đầu hậu Irắc
1630: Đô đốc Anh Michael Boyce cho biết liên quân đang tiến về thành phố Basra sau khi chiếm được thành phố cảng Umm Qasr ở miền Nam
1645: CNN nói Irắc đã trục xuất các phóng viên của họ khỏi Baghdad.
1705: Hệ thống phòng không khai hỏa tại Baghdad.
1705: Mỹ khởi sự chiến dịch không kích "leo thang quan trọng" tại Irắc
1745: Oanh tạc thành phố Mosul miền bắc
1815: Baghdad bị đánh bom nặng nề
1815: Liên quân đã tiến sâu 160 kilometres (100 dặm) bên trong lãnh thổ Irắc
1910: Dinh tổng thống Irắc bị phá hủy với những cột khói đen bốc cao
1930: Sau một thời gian tạm nghỉ một đợt bom khác lại đánh trúng Baghdad.
1930: Thổ Nhĩ Kỳ cho phép Mỹ sử dụng không phận
2020: Còi báo động bị tấn công vang lên tại Kuwait lần thứ ba trong ngày
2100: Đài truyền hình Irắc tuyên bố Irắc đã bắn các tên lửa al-Samoud II missiles và Fatah vào lãnh thổ Kuwait
2136: Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đưa quân vào miền Bắc Irắc để ngăn dòng người tị nạn chiến tranh
2232: Đại sứ Irắc tại LHQ công kích tổng thư ký Kofi Annan về đề xuất mới đối với chương trình đổi dầu lấy lương thực
2339: Ngoại vi thủ đô Baghdad lại bị oanh tạc
2357: Các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Sư đoàn 51 của quân đội Irắc đã đầu hàng tập thể trước lực lượng liên quân tại miền Nam Irắc

catbuitinhdoi
23-03-03, 02:31 AM
Diễn biến chiến tranh Iraq

22/31
19h55': Liên quân khẳng định chiếm được thành phố Basra, hàng trăm binh sĩ Iraq ra hàng.
19h30': Nhiều tiếng nổ tại Baghdad.
19h20': Liên quân khẳng định đã kiểm soát thành phố Nasirya, phía nam Iraq.
18h05': Bộ trưởng Y tế Iraq cho biết 3 người thiệt mạng trong vụ không kích tối qua.
7h30':Hoon khẳng định các giếng dầu ở phía nam Iraq hiện trong tay liên minh.
17h20': Ba tiếng nổ lớn tại Baghdad.
17h10': Bộ trưởng Quốc phòng Anh Geoff Hoon: "Chưa rõ số phận Saddam Hussein".
16h20': Lực lượng lớn quân đội Anh bắt đầu tham chiến.
15h37': Giao tranh dữ dội tại ngoại ô thành phố Basra.
15h00': Iraq phủ nhận tin sư đoàn 51 ra hàng liên minh.
13h31': Bộ trưởng Thông tin Iraq họp báo.
12h20': Những tiếng nổ lớn vang lên ở Baghdad. Sư đoàn Không vận số 7 tiến vào Iraq 160 km.
09h32': Tiếng còi báo động vang lên tại Baghdad trong vài giây.
08h30': Hai trực thăng của Hải quân Hoàng gia Anh đâm nhau trên vịnh Persian, 7 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.
06h58': Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân vào phía bắc Iraq.
06h57': Sư đoàn 51 của Iraq ra hàng.
04h00': Truyền hình Iraq cho biết Al-Samoud và Fatah đã được bắn sang Kuwait.
02h10': Dinh Tổng thống ở Baghdad bị phá huỷ.
01h51': Baghdad chìm trong yên lặng. Xe vẫn chạy trên đường.
01h35': Lầu Năm Góc họp báo
01h30': Đài truyền hình và phát thanh Iraq vẫn hoạt động.
01h15': Những tiếng nổ tạm ngớt, pháo phòng không vẫn lẻ tẻ bắn lên.
01h10': Lại một loạt tiếng nổ lớn.
01h05': Nhiều cột khói bốc cao, điện vẫn sáng.
00h59': Tiếng máy bay bắt đầu gầm rú
00h35': Pháo phòng không Iraq sáng loà bầu trời, sẵn sàng đáp trả.
00h30': Lầu Năm Góc xác nhận lính thuỷ đánh bộ thứ hai thiệt mạng.
00h24': Lầu Năm Góc tuyên bố giai đoạn "sốc và kinh hoàng" bắt đầu.
00h10': Baghdad rung chuyển bởi hàng loạt tiếng nổ lớn
21/3
20h43': Liên quân chiếm được 2 trận địa phòng không H-2 và H-3 ở phía tây Iraq.
18h40': Một lính thủy đánh bộ Mỹ thiệt mạng.
17h25': Iraq tổ chức họp báo chính thức lần đầu tiên.
17h05': B52 của Anh cất cánh từ căn cứ của Anh.
16h23': Lính thuỷ đánh bộ Mỹ cắm cờ tại cảng mới Umm Qasr
16h19': Mỹ chiếm được cảng mới Umm Qasr.15h29': Bộ trưởng Quốc phòng Anh Geoff Hoon cho biết 30 giếng dầu ở nam Iraq bị đốt.
15h03': Đặc nhiệm Mỹ chiếm được các giếng dầu ở thành phố Kirkuk, bắc Iraq.14h20': Binh sĩ Anh bắt tù binh ở phía nam Iraq
13h30': Đơn vị kỵ binh số 7 của Mỹ đã đi được nửa đường đến Baghdad
12h00': Đoàn thiết giáp Mỹ bị quân Iraq đánh chặn.
08h05': Có những tiếng nổ lớn ở thành phố Basra.
07h37': Trực thăng chở 16 quân nhân Anh Mỹ bị rơi làm toàn bộ thiệt mạng.
01h48': Một số nguồn tin từ Lầu Năm Góc cho hay thuỷ quân lục chiến Mỹ đã tràn vào Iraq qua biên giới Kuwait.
01h15': Đợt tấn công thứ hai nhằm vào lực lượng Vệ binh Cộng hoà bắt đầu.
20/3:
18h05': Chính phủ Iraq thông báo một dân thường thiệt mạng.
17h04': Báo động toàn diện ở Kuwait City.
16h51': Quân đội Mỹ: tên lửa Scud bắn từ Iraq vào sa mạc Kuwait bị Patriot chặn.
16h32': Báo động phòng không ở Kuwait City, dân chúng đeo mặt nạ phòng độc.
16h22': Anh yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ mở không phận cho máy bay chiến đấu của Anh.
16h15': Iran đóng không phận. 16h03': Giới chức quân sự Mỹ tại Kuwait: cuộc không kích Iraq sẽ tiếp tục trong 2-3 ngày.
15h47': Nhóm người tị nạn đầu tiên tới Jordan từ Iraq.
15h32': Bộ thông tin Iraq cho biết thường dân Iraq bị thương do Mỹ tấn công.
14h59': Bộ trưởng Quốc phòng Anh nói quân đội nước này đang trong tình trạng báo động "rất, rất cao".
14h49': Thủ tướng Nga Kasyanov nói "lấy làm tiếc" về việc cuộc chiến đã khai mào.
14h45': Giới quân sự Kuwait cho biết pháo Iraq bắn vào khu vực biên giới chung, quân Mỹ bắn trả.
13h00': Còi báo động ở Baghdad vang lên lần thứ hai trong ngày sau đợt ném bom thứ hai ở ngoại ô thành phố.
12h30': Tổng thống Hussein phát biểu trên truyền hình, tuyên bố quyết tâm đánh bại Mỹ.
11h00': Mỹ ra báo động toàn cầu, cảnh báo tấn công khủng bố đối với công dân Mỹ ở khắp nơi trên thế giới.
10h51': Con trai Tổng thống Saddam Hussein phát biểu trên truyền hình: "Nếu Mỹ đánh chúng ta, binh lính của họ sẽ chết".
10h45': Tên lửa hành trình Tomahawk và bom laser dẫn đường được phóng đi từ Hồng Hải và vịnh Persian.
10h15’: Tổng thống Mỹ George W. Bush và Thủ tướng Anh Tony Blair phát biểu trước dân chúng. Sau đó, ông Bush đi ngủ.
9h45’: Người phát ngôn Nhà Trắng tuyên bố: “Giai đoạn đầu của chiến dịch giải giáp Iraq bắt đầu”.
9h30’ (20/3): Tiếng nổ đầu tiên làm rung chuyển thủ đô Iraq, máy bay gầm rú, còi báo động hú vang.

catbuitinhdoi
23-03-03, 02:38 AM
thiệtt hại của đôi bên
Thiệt hại của hai bên
Mỹ:
- 21 lính
- 5 máy bay
Iraq:
- 4 thường dân và hơn 250 người bị thương
- 1 xe tăng

catbuitinhdoi
23-03-03, 02:42 AM
207 người Iraq bị thương trong đợt không kích đêm qua

Đó là thông tin mà Bộ trưởng Thông tin Iraq Sahaf công bố trong cuộc họp báo chính thức lúc 13h31' (giờ Hà Nội). 207 người này đang được điều trị trong 5 bệnh viện ở Baghdad. Ông Sahaf đề nghị cho nhà báo tới bệnh viện và địa điểm bị ném bom để xem Mỹ có nhằm vào mục tiêu quân sự như đã nói hay không.

"Đế quốc Mỹ đang tung những lời dối trá. Những kẻ tội đồ và tên gangster đều nói là nhằm vào mục tiêu quân sự, nhưng thực tế tất cả đều là mục tiêu dân sự", Bộ trưởng nói. Rất nhiều tên lửa rơi vào khu dân cư. Hệ thống phòng không Iraq đã chặn được một số quả tên lửa đó.

Ông cho rằng, một số phóng viên là con rối trong tay những kẻ xâm lược. Một số thông tin trên báo chí là không đúng sự thật. Mỹ đang sử dụng các phương tiện truyền thông để tiến hành tâm lý chiến. Những thông tin về bán đảo Faw đều sai và lừa dối. Liên quân đã bắt một số người trên khu vực đó rồi nói đó là binh lính Iraq.

Bộ trưởng Safah cho biết, những cuộc xung đột dữ dội vẫn tiếp tục ở miền nam Iraq. Quân đội Iraq đang phản kích ở Umm Qasr, chứ không có chuyện thành phố đã rơi vào tay binh lính Anh - Mỹ như các hãng thông tấn đưa tin. Ông cáo buộc chỉ huy liên quân là những kẻ gây tội ác.

catbuitinhdoi
24-03-03, 12:43 AM
23/3
Sáng sớm: Sư đoàn Không vận 101 của Mỹ bị tấn công ở Kuwait, 10 lính bị thương.
Còi báo động vẫn vang lên ở Baghdad.
Bộ binh Mỹ đang thẳng tiến tới thủ đô Iraq.

catbuitinhdoi
25-03-03, 01:49 AM
Thứ hai, 24/3/2003, 20:52 GMT+7
Diễn biến chiến tranh Iraq

24/3
20h13': Liên quân mở đợt tấn công mới ở Nasiriya.
18h15': Bộ trưởng Quốc phòng Anh Geoff Hoon nói rằng hình ảnh Tổng thống Hussein trên truyền hình trước đó không phải là truyền trực tiếp.
16h55': Quân đội Mỹ xác nhận một trực thăng Apache rơi ở Iraq.
16h51': Lính Mỹ bị thương đầu tiên đã được đưa tới căn cứ không quân Ramstein, Đức.
16h10': Đài truyền hình quốc gia Iraq công bố hình ảnh trực thăng Mỹ bị bắn hạ ở Karbala, phía nam Baghdad.
15h25': Syria tuyên bố tên lửa của Mỹ bắn trúng một xe buýt làm gần biên giới Iraq làm 5 công dân nước này thiệt mạng.
15h00': Tổng thống Saddam Hussein phát biểu trên truyền hình: chiến thắng của Iraq sắp tới gần.
14h15': Đài truyền hình Iraq tuyên bố Tổng thống Saddam Hussein sắp có bài "diễn văn lịch sử".
12h45': Nhiều tiếng nổ vang lên tại thành phố Mosul.
11h45': Tướng McNance, tư lệnh quân đội Australia cho biết quân đội nước này bắt đầu tham chiến.
11h15': Tổng thống Philippines Gloria Arroyo tuyên bố trục xuất một nhà ngoại giao Iraq và một thành viên sứ quán.
09h50': Hai binh sĩ Anh mất tích ở khu vực miền nam Iraq.
09h05’: Trực thăng Mỹ tấn công lực lượng Vệ binh Cộng hòa gần thành phố Karbala, miền nam Iraq.
08h20’: Mỹ tuyên bố đang điều tra về nhà máy hóa học vừa được phát hiện ở phía nam Baghdad.
07h05’: Nổ lớn ở trung tâm Baghdad.
05h30’: Bộ trưởng Quốc phòng Kuwait: Tên lửa Iraq bị Patriot chặn lại ở miền bắc Kuwait.
04h20’: Không lực Hoàng gia Anh thông báo phi hành đoàn trên chiếc máy bay Anh bị tên lửa Patriot của Mỹ bắn hạ đã thiệt mạng.

quanghuy09
25-03-03, 02:40 PM
Thủ đô Baghdad của Iraq tối qua (24/3) tiếp tục rung chuyển bởi các đợt không kích dồn dập. Trong khi đó, ở trên bộ, lực lượng liên quân đã áp sát Thành phố Karbala, cửa ngõ cuối cùng cách Baghdad chưa đầy 100km. Tiếng cầu nguyện vang lên từ các tháp của giáo đường Hồi giáo.

Trước đó, tại Washington, các quan chức Lầu Năm Góc cho biết trực thăng Mỹ đã bắt đầu tấn công lực lượng của Tổng thống Saddam Hussein trên toàn thủ đô

quanghuy09
25-03-03, 05:43 PM
Diễn biến chiến sự ngày 25/3/2003

0740: Một binh sĩ Anh thuộc Sư 01 The Black Watch đã thiệt mạng trong chiến dịch gần thị trấn Al Zubayr miền nam Irắc

0730: Quốc hội Hàn Quốc hoãn biểu quyết gởi quân không tham chiến đến Irắc sang tháng tới

0635: Các tư lệnh cho biết đã thay đổi ý đồ đối với Basra và thành phố này sẽ là nơi để nhận hàng viện trợ nhân đạo

0620: Hiện nay một số lượng lớn lực lượng Mỹ đang băng qua thành phố Nasiriya hiện vẫn chưa được khống chế hoàn toàn

0550: Bộ Quốc phòng Anh xác nhận binh sĩ Anh tử trận là Steven Mark Roberts

0525: Một trận bão cát dữ dội đã thổi lên đoàn quân Mỹ đang tiến đến Baghdad, giới hạn tầm nhìn và khống chế các hoạt động

0505: Những tiếng nổ lớn nghe thấy ở phía Nam thủ đô Baghdad

0455: Các thủy quân lục chiến Anh đã di chuyển vào các vị trí chiến đấu dọc theo biên giới Irắc và Iran

0342: Tin tình báo cho biết quân Irắc xung quanh Baghdad có thể nhận lệnh sử dụng vũ khí hóa học nếu các biện pháp phòng thủ khác bị thất bại

0335: Liên minh vẫn chưa thể tấn công bộ binh vào thủ đô Baghdad và có thể hoãn lại vài ngày vì thời tiết xấu và các trận bão cát trên sa mạc

0053: Lầu Năm góc xác nhận hai phi công trực thăng Mỹ bị Irắc bắt giữ và chiếu trên truyền hình

0031: Theo điều tra của tổ chức ICM cho báo The Guardian, từ ngày bùng nổ cuộc chiến tại Irắc, có đến 54% dân Anh ủng hộ trong khi 30% phản đối

0005: Hôm nay Tổng thống Mỹ George W Bush sẽ yêu cầu quốc hội chi thêm 75 tỉ USD cho chiến cuộc tại Irắc

Các diễn biến ngày (24-3 giờ GMT)

2253: Hội Chữ Thập đỏ Quốc tế kêu gọi Irắc và lực lượng liên minh đối xử với tù binh đúng theo công ước quốc tế

2240: Thủ tướng Anh Tony Blair sẽ viếng tổng thống Mỹ George W Bush vào cuối tuần này để hội ý chiến tranh Irắc

2219: Liên quân đã triển khai không kích các thành phố Mosul và Kirkuk. Kirkuk là trung tâm giếng dầu lớn nhất Irắc

2135: Máy bay ném bom chiến lược B-52 lại xuất kích từ Căn cứ Không quân Hoàng gia Fairford ở miền Tây nước Anh

2120: Những tiếng nổ lớn tại phía nam thủ đô Baghdad

2110: Đài truyền hình Irắc chiếu hình ảnh hai tù binh Mỹ của chiếc trực thăng Mỹ Apache bị nông dân bắn hạ. Hai tù binh không bị thương và phát biểu gì.

1950: Các ngoại trưởng khối Ảrập họp tại Ai Cập lên án Mỹ-Anh xâm lược Irắc và kêu gọi rút quân khỏi Irắc ngay lập tức.

1900: Chính phủ Anh yêu cầu đại sứ quán Jordan trục xuất hai nhà ngoại giao Irắc

1850: Mỹ xác nhận lực lượng liên quân đã tấn công vào một xe buýt thường dân khi nhắm mục tiêu một cây cầu Irắc phía bên kia biên giới Syria hôm Chủ Nhật. Phía Damascus nói 05 thường dân đã bị thiệt mạng

1830: Những vụ nổ mới tại phía Đông nam Baghdad.

1810: Phó thủ tướng Irắc Tariq Aziz cho biết toàn bộ ban lãnh đạo Irắc đều "khỏe mạnh" và tổng thống Saddam Hussein nắm "toàn bộ quyền kiểm soát quân đội và đất nước".

1615: Anh xác nhận lực lượng họ bị tổn thất đầu tiên trong chiến trận với 01 binh sĩ đã bỏ mạng

1558: Các xe buýt của các tình nguyện viên đã từ Syria trực chỉ Baghdad để tham gia các lực lượng của tổng thống Saddam Hussein

1533: Thủ tướng Anh nói mục đích của liên quân là "đến Baghdad càng nhanh càng tốt để kết thúc chế độ Irắc sớm hơn"

1510: Mỹ nói có "bằng chứng đáng tin cậy việc các công ty Nga đã hổ trợ và cung cấp các khí tài bị cấm cho chế độ Irắc"

1425: Tướng Tommy Franks nói đến nay đã bắt giữ 3000 tù binh Irắc

1420: Mỹ xác nhận một trực thăng Apache đã bị bắn hạ, từ 30 đến 40 chiếc còn lại đã trở về an toàn sau cuộc tiến công

1313: Liên quân mở đợt tấn công mới vào thị trấn Nasiriya.

0910: Đài truyền hình Irắc chiếu cảnh một trực thăng Irắc rớt tại thị trấn Karbala, phía Nam Baghdad.

0805: Tổng thống Saddam Hussein hứa "chiến thắng đang đến gần" trong bài diễn văn trên đài truyền hình Irắc

0220: Quan chức quốc phòng Úc nói các lực lượng đặc biệt đã phá hủy một công sự chỉ huy tên lửa nằm sâu trong lãnh thổ Irắc

0205: Các trực thăng Mỹ tấn công các cứ điểm Vệ binh Cộng hòa gần thị trấn Karbala phía Nam Baghdad

hyvong_lybiet
25-03-03, 10:55 PM
Originally posted by quanghuy09@Mar 25 2003, 05:43 PM
Diễn biến chiến sự ngày 25/3/2003

0740: Một binh sĩ Anh thuộc Sư 01 The Black Watch đã thiệt mạng trong chiến dịch gần thị trấn Al Zubayr miền nam Irắc

0730: Quốc hội Hàn Quốc hoãn biểu quyết gởi quân không tham chiến đến Irắc sang tháng tới

0635: Các tư lệnh cho biết đã thay đổi ý đồ đối với Basra và thành phố này sẽ là nơi để nhận hàng viện trợ nhân đạo

0620: Hiện nay một số lượng lớn lực lượng Mỹ đang băng qua thành phố Nasiriya hiện vẫn chưa được khống chế hoàn toàn

0550: Bộ Quốc phòng Anh xác nhận binh sĩ Anh tử trận là Steven Mark Roberts

0525: Một trận bão cát dữ dội đã thổi lên đoàn quân Mỹ đang tiến đến Baghdad, giới hạn tầm nhìn và khống chế các hoạt động

0505: Những tiếng nổ lớn nghe thấy ở phía Nam thủ đô Baghdad

0455: Các thủy quân lục chiến Anh đã di chuyển vào các vị trí chiến đấu dọc theo biên giới Irắc và Iran

0342: Tin tình báo cho biết quân Irắc xung quanh Baghdad có thể nhận lệnh sử dụng vũ khí hóa học nếu các biện pháp phòng thủ khác bị thất bại

0335: Liên minh vẫn chưa thể tấn công bộ binh vào thủ đô Baghdad và có thể hoãn lại vài ngày vì thời tiết xấu và các trận bão cát trên sa mạc

0053: Lầu Năm góc xác nhận hai phi công trực thăng Mỹ bị Irắc bắt giữ và chiếu trên truyền hình

0031: Theo điều tra của tổ chức ICM cho báo The Guardian, từ ngày bùng nổ cuộc chiến tại Irắc, có đến 54% dân Anh ủng hộ trong khi 30% phản đối

0005: Hôm nay Tổng thống Mỹ George W Bush sẽ yêu cầu quốc hội chi thêm 75 tỉ USD cho chiến cuộc tại Irắc

Các diễn biến ngày (24-3 giờ GMT)

2253: Hội Chữ Thập đỏ Quốc tế kêu gọi Irắc và lực lượng liên minh đối xử với tù binh đúng theo công ước quốc tế

2240: Thủ tướng Anh Tony Blair sẽ viếng tổng thống Mỹ George W Bush vào cuối tuần này để hội ý chiến tranh Irắc

2219: Liên quân đã triển khai không kích các thành phố Mosul và Kirkuk. Kirkuk là trung tâm giếng dầu lớn nhất Irắc

2135: Máy bay ném bom chiến lược B-52 lại xuất kích từ Căn cứ Không quân Hoàng gia Fairford ở miền Tây nước Anh

2120: Những tiếng nổ lớn tại phía nam thủ đô Baghdad

2110: Đài truyền hình Irắc chiếu hình ảnh hai tù binh Mỹ của chiếc trực thăng Mỹ Apache bị nông dân bắn hạ. Hai tù binh không bị thương và phát biểu gì.

1950: Các ngoại trưởng khối Ảrập họp tại Ai Cập lên án Mỹ-Anh xâm lược Irắc và kêu gọi rút quân khỏi Irắc ngay lập tức.

1900: Chính phủ Anh yêu cầu đại sứ quán Jordan trục xuất hai nhà ngoại giao Irắc

1850: Mỹ xác nhận lực lượng liên quân đã tấn công vào một xe buýt thường dân khi nhắm mục tiêu một cây cầu Irắc phía bên kia biên giới Syria hôm Chủ Nhật. Phía Damascus nói 05 thường dân đã bị thiệt mạng

1830: Những vụ nổ mới tại phía Đông nam Baghdad.

1810: Phó thủ tướng Irắc Tariq Aziz cho biết toàn bộ ban lãnh đạo Irắc đều "khỏe mạnh" và tổng thống Saddam Hussein nắm "toàn bộ quyền kiểm soát quân đội và đất nước".

1615: Anh xác nhận lực lượng họ bị tổn thất đầu tiên trong chiến trận với 01 binh sĩ đã bỏ mạng

1558: Các xe buýt của các tình nguyện viên đã từ Syria trực chỉ Baghdad để tham gia các lực lượng của tổng thống Saddam Hussein

1533: Thủ tướng Anh nói mục đích của liên quân là "đến Baghdad càng nhanh càng tốt để kết thúc chế độ Irắc sớm hơn"

1510: Mỹ nói có "bằng chứng đáng tin cậy việc các công ty Nga đã hổ trợ và cung cấp các khí tài bị cấm cho chế độ Irắc"

1425: Tướng Tommy Franks nói đến nay đã bắt giữ 3000 tù binh Irắc

1420: Mỹ xác nhận một trực thăng Apache đã bị bắn hạ, từ 30 đến 40 chiếc còn lại đã trở về an toàn sau cuộc tiến công

1313: Liên quân mở đợt tấn công mới vào thị trấn Nasiriya.

0910: Đài truyền hình Irắc chiếu cảnh một trực thăng Irắc rớt tại thị trấn Karbala, phía Nam Baghdad.

0805: Tổng thống Saddam Hussein hứa "chiến thắng đang đến gần" trong bài diễn văn trên đài truyền hình Irắc

0220: Quan chức quốc phòng Úc nói các lực lượng đặc biệt đã phá hủy một công sự chỉ huy tên lửa nằm sâu trong lãnh thổ Irắc

0205: Các trực thăng Mỹ tấn công các cứ điểm Vệ binh Cộng hòa gần thị trấn Karbala phía Nam Baghdad
Công nhân bạn wan tâm đến chính sự quốc tế ghê , thông tin nảo bạn cũng bít hết , bạn có thể đi làm phóng viên truyền hình được rùi đó

catbuitinhdoi
26-03-03, 02:47 AM
Hình ảnh các cuộc biểu tình chống chiến tranh khắp thế giới

Các cuộc biểu tình phản đối cuộc chiến tranh Iraq do Mỹ đứng đầu hôm nay diễn ra dưới nhiều hình thức mới, với sự tham gia của hàng trăm nghìn người trên toàn cầu.

http://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi/c1.jpg120 nhà hoạt động chống chiến tranh tham gia cuộc cầu kinh ban đêm bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Bangkok, Thái Lan.
http://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi/c2.jpgSinh viên Hồi giáo Indonesia mang theo hoa trong cuộc biểu tình phản chiến trước cửa Đại sứ quán Mỹ tại Jakarta.
http://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi/c3.jpgCác nhà sư Nhật Bản hô vang khẩu hiệu chống chiến tranh bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Tokyo.
http://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi/c4.jpgNgười phản đối chống chiến tranh Hàn Quốc hô vang khẩu hiệu gần toà nhà Quốc hội tại Seoul. Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun cho rằng dự đoán CHDCND Triều Tiên có thể là mục tiêu tiếp theo của Mỹ là vô căn cứ.
http://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi/c5.jpgNgười phản đối hô vang khẩu hiệu chống chiến tranh trong cuộc tuần hành ở thủ đô Kathmandu (Nepal).
http://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi/c6.jpgNgười phản đối đổ máu giả lên chiếc mũ sắt ghi dòng chữ "Chấm dứt cuộc tàn sát ở Iraq" trong cuộc tuần hành chống chiến tranh bên ngoài Đại sứ quán Anh ở Manila.
http://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi/c7.jpgMột người phản đối bị bắt giữ trong cuộc tuần hành chống chiến tranh ở Los Angeles, Mỹ.
http://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi/c8.jpgCác sinh viên Jordan hô vang khẩu hiệu chống Mỹ và đốt cở Mỹ trong khuôn viên ĐH Jordan, thủ đô Amman
http://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi/c9.jpgCác cầu thủ Barcelona mặc áo thun in dòng chữ "Barca vì hoà bình" trong cuộc tuần hành chống chiến tranh Iraq.

Romeo
26-03-03, 04:48 PM
NO WAR IN IRAQ
[b]

hyvong_lybiet
26-03-03, 04:50 PM
Chẳng bít cuộc chiến tranh này sẽ đi đến đâu nhưng trước mắt số người đau khổ(nói chung)đã lên đến con số đáng kể rùi bùn wá

quanghuy09
26-03-03, 09:47 PM
Ngày 26-03-2003

Chiến sự tại Irắc: Giao tranh ác liệt nhất tại phía đông Najaf. Mỹ sát hại 300 đến 500 quân Irắc. Irắc đột ngột tấn công, Mỹ không công bố số thương vong. Hàng ngàn quân Irắc hành tiến trên bộ trong bão cát. Quân Mỹ đang đương đầu với Sư cơ giới Medina của Vệ binh Cộng hoà trước Baghdad. Irắc đã đánh chặn khoảng 122 tên lửa hành trình của Mỹ ? Mỹ chiếm một bệnh viện tại Nasiriya, bắt giữ 170 lính Irắc...



Các quan chức Lầu Năm góc nói theo các tường trình ban đầu, trận đánh tại lưu vực sông Euphrates phía Đông thị trấn Najaf cách Baghdad 95 dặm là lớn nhất từ trước đến nay. Các đơn vị của Sư 3 Bộ binh Mỹ đã đấu súng phóng lựu và các loại vũ khí khác với bộ binh Irắc, có thể là Vệ binh Cộng hòa hoặc đơn vị bán vũ trang Fedayeen của tổng thống Saddam Hussein. Các đơn vi kỵ binh số 7 của Mỹ tại đây đột nhiên bị tấn công bằng súng phóng lựu.

Tuy nhiên các trận bão cát đã không cho quân Mỹ gọi hỗ trợ của không quân. Các quan chức Lầu Năm góc nói Mỹ đã mất một số xe tăng do hỏa lực mặt đất của Irắc nhưng chưa có báo cáo thương vong. Toàn bộ lực lượng Irắc khoảng hàng ngàn quân đều hành tiến trên bộ, không sử dụng tăng hoặc xe vũ trang cơ giới.

Đơn vị kỵ binh số 7 thuộc bộ binh Mỹ tiến về thủ đô Baghdad. Một số đơn vị này hiện đang có mặt gần thị trấn Karbala phía Bắc đang đối diện với Sư cơ giới Medina của Vệ binh Cộng hoà trước khi đến Baghdad.

Sư đoàn bộ binh số 3 của Mỹ đã tiến gần đến thủ đô Baghdad trong cự li 50 dặm và sẽ chạm trán Sư Medina thuộc Vệ binh Cộng hoà của tổng thống Saddam Husseine. Một số đơn vị thuộc Sư Thủy quân lục chiến số 01 của Mỹ hiện đang tiến gần đến thủ đô Baghdad từ hướng đông. Một số nhà phân tích tin Sư Khinh kỵ số 101 của Mỹ sẽ tham dự trận đánh vào thủ đô Baghdad.

Hôm qua chiến trường đẫm máu cũng diễn ra bên trong thị trấn Nasiriya với hỏa lực súng máy, tạc đạn và các phi độ trực thăng tiêm kích của Mỹ. Một số lính Mỹ và thường dân Irắc đã thiệt mạng, 01 binh sĩ Mỹ bị thương. Qua ba ngày giao tranh, thủy quân lục chiến Mỹ đã chiếm được một bệnh viện tại Nasiriya và bắt giữ 170 lính Irắc bên trong, không có thường dân Irắc tại đây. Mỹ đã tịch thu hơn 200 vũ khí, hơn 3000 bộ áo quần và mặt nạ chống chất độc hóa học, quân phục Irắc và một xe tăng T-55

Trong khi đó, thông cáo chính thức từ quân đội Irắc cho biết khoảng 122 tên lửa hành trình của Mỹ đã bị hệ thống phòng không của Irắc đánh chặn. Cũng vào tối qua phát ngôn viên của hàng không mẫu hạm USS Kitty Hawk Mike Brown cho biết trong 24 giờ qua, Mỹ đã phóng hơn 40 quả tên lửa hành trình Tomahawk vào những vị trí trong và xung quanh thủ đô Baghdad, cách vùng vịnh 20 km và cách biển hồng hải 20 km. Ngoài ra sáng qua khoảng 50 quả tên lửa Tomahawk khác đã được phóng vào lãnh thổ Irắc từ biển Hồng Hải và Địa Trung Hải. Cho đến nay đã có khoảng 590 tên lửa hành trình được phóng vào lãnh thổ Irắc từ biển Hồng Hải, vùng Vịnh và Địa Trung Hải kể từ khi cuộc chiến khai hỏa vào ngày 20 tháng 03

Trong khi cuộc chiến đang diễn ra hết sức ác liệt, công ty con Kellogg Brown & Root của tập đoàn dịch vụ khai thác dầu Mỹ Halliburton Co sẽ tổ chức các hoạt động dập lửa và khôi phục hoạt động của các giếng dầu Irắc như họ đã từng làm trong chiến cuộc vùng Vịnh vào năm 1991. Giá trị của hợp đồng này không được tiết lộ.

Được biết, tập đoàn Halliburton thuộc quyền điều hành của phó tổng thống Mỹ Dick Cheney trước khi ông này từ nhiệm ghế điều hành tập đoàn này để tham gia cuộc tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2000. (Tin tổng hợp)




Các diễn biến mới nhất (ngày 26-3 giờ GMT)

0800: Baghdad bị những trận oanh kích mới
0719: Bộ trưởng Quốc phòng Anh Geoff Hoon nói không hề có hoạt động phá sóng đài truyền hình Irắc. Các cuộc tấn công sáng nay là nhắm vào các sở chỉ huy của Irắc tại Baghdad.
0646: Thủy quân lục chiến Mỹ bị phía Irắc kháng cự mãnh liệt làm chậm đường tiến quân từ Nasiriya đến Baghdad
0600: Đài truyền hình Irắc tiếp tục phát sóng sau các trận không kích trước đó. Kênh vệ tinh quốc tế của Irắc vẫn tiếp tục tồn tại
0450: Đài truyền hình tiếng Ảrập Al-Jazeera nói những tiếng nổ lớn đã rung chuyển thành phố Mosul phía Bắc Irắc
0427: Lầu Năm góc xác nhận đài truyền hình Irắc đã phát sóng sau khi bị trúng tên lửa hành trình và bom chính xác cao. Mỹ chưa sử dụng "e-bomb"
0342: Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ nói các tên lửa hành trình và bom liên quân đã đánh trúng đài truyền hình chính của Irắc ngoài các mục tiêu viễn thông
0337: Máy bay ném bom chiến lược B-52 đã tiếp tục cất cánh khỏi căn cứ không quân RAF Fairford ở miền Tây nước Anh
0200: Một số tiếng nổ lớn tại Baghdad trước rạng đông
0120: Washington sẽ cho phép các công ty không phải của Mỹ đấu thầu tái thiết Irắc thời hậu chiến
0010: Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell nói vấn đề quan tâm lớn nhất là nhận hàng cứu trợ nhân đạo qua cảng Umm Qasr miền Nam Irắc
0005: Tổng thư ký LHQ Kofi Annan nói Mỹ và các đồng minh phải cung cấp viện trợ nhân đạo cho nhân dân Irắc
Các diễn biến mới nhất (25-3 giờ GMT)

2250: Các lực lượng Mỹ cho biết đã gây thương vong cho 500 binh sĩ Irắc sau khi bị tấn công gần thị trấn Najaf phía Nam Baghdad
2100: Chương trình truyền hình Irắc bị tạm dừng trong vòng 15 phút và có lại với tín hiệu yếu hơn chứng tỏ đã sử dụng hệ thống dự phòng.
2100: Các quan chức quốc phòng Anh tiết lộ hai binh sĩ Anh bị thiệt mạng do liên quân bắn nhầm gần thành phố Basra tối thứ Hai. Hai binh sĩ khác bị thương nghiêm trọng
2020: Một đợt không kích mới tại thủ đô Baghdad
1946: Phe chống đối chính của Irắc là Hội đồng Tối cao Cách mạng Hồi giáo theo hệ phái Shia và trú đóng tại Tehran. Họ xác nhận một cuộc nổi dậy chống tổng thống Saddam Hussein thuộc hệ phái Sunni
1944: Chủ tịch đương nhiệm Hội đồng Bảo an LHQ Mamady Traore của Guinea tuyên bố triệu tập cuộc họp khẩn cấp của HĐBA hôm nay để thảo luậnvề chiến cuộc tại Irắc
1930: Bộ trưởng Thông tin Irắc Mohammed Saeed Sahaf bác bỏ cuộc nổi dậy tại thành phố Basra
1834: Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld nói chiến dịch tại Irắc sẽ trở nên rất nguy hiểm
1718: Các giới chức quân đội Anh nói dường như có một cuộc nổi dậy tại thành phố Basra. Có tường trình lính Irắc bắn vào thường dân chống đối chế độ Saddam Hussein
1630: Thông tín viên Andrew North của BBC tại thị trấn Nasiriya nói anh ta tìm thấy vũ khí, quân phục và áo quần bảo hộ chất độc hóa học tại một bệnh viện ở Nasiriya. Hiện các thủy quân lục chiến Mỹ đang giao tranh tại đây
1558: Các giới chức quân sự nói một chiến đấu cơ F-16 của Mỹ đã tấn công nhầm một dàn phóng tên lửa Patriot gần thị trấn Najaf ở miền trung Irắc. Không có báo cáo thương vong
1533: Tổng thống Mỹ George W Bush xác nhận ông đã yêu cầu quốc hội Mỹ chi thêm 74,7 tỉ chiến phí
1513: Ngoại trưởng Ảrập Saudi Saud al-Faisal nói nước ông đã đề xuất chấm dứt cuộc xung đột tại Irắc nhưng Mỹ không phản hồi
1508: Bộ trưởng Phát triển Hải ngoại Anh Clare Short cho biết đã phân bổ thêm 47,2 triệu USD cho viện trợ nhân đạo tại Irắc
1433: Đại tướng Mỹ Renuart nói các hang ổ "như khủng bố" đang kháng cự liên quân tại Basra.
1414: Đại tướng Victor Renuart thuộc Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ nói các lực lượng Mỹ vẫn đi đúng hướng tiến quân dù thời tiết xấu. Hôm qua đã xuất kích tổng cộng 1400 đợt chống Vệ binh Cộng hòa
1352: Kuwait tuyên bố đã bắn hạ một tên lửa của Irắc trên không phận
1351: Hạm đội 5 của Mỹ trong vùng Vịnh đề cao cảnh giác các vụ tấn công cảm tử bằng tàu cao tốc của người Irắc
1339: Một đoàn các chiến binh Irắc đào ngũ tiếp tục đến khu vực người Kurd kiểm soát ở miền Bắc Irắc
1320: Tư lệnh Sư 3 Bộ binh Mỹ Kenneth Preston nói khoảng 500 lính Irắc đã bị thiệt mạng trong hai ngày qua tại miền Nam Irắc
1319: Tướng Mỹ Myers nói bão cát đã chận bước tiến quân Mỹ đến Baghdad
1255: Các đợt không kích tiếp diễn suốt chiều tối qua tại ngoại vi phía Nam Baghdad trong khi các trận bão cát vây phủ mù mịt tại đây
1235: Đải truyền hình Irắc phát một thông điệp của tổng thống Irắc Saddam Hussein cho các tộc trưởng, kêu gọi họ hãy "đẩy mạnh" cuộc chiến đấu chống những kẻ xâm lược
1215: Thủ tướng Anh Tony Blair nói chiến dịch tại Irắc cần có thời gian vì sự kháng cự của Irắc
1125: 30 thi thể người Irắc nằm trên con đường vào thị trấn Nasiriya
1055: Bộ trưởng Thông tin Irắc Mohammed Saeed al-Sahaf nói các cuộc tấn công của Mỹ và Anh đã gây thiệt mạng cho 16 người Irắc và 95 người khác trong 24 giờ qua.
1050: Bộ trưởng Thông tin Irắc bác bỏ việc Nga cung cấp thiết bị quân sự cho Irắc
1010: Tướng thủy quân lục chiến Anh Jim Dutton nói hiện cảng miền nam Umm Qasr đang "mở an toàn" và hy vọng tàu viện trợ nhân đạo đầu tiên trong vòng 48 tiếng.
1000: Phó tổng thống Irắc Taha Yassin Ramadan chỉ trích các nước Ảrập đã cung cấp dầu cho Mỹ và Anh
Irắc tiêu diệt hai tăng Abrams A1-M1 của Mỹ

Hôm nay, đài truyền hình CNN đưa tin các lực lượng không chính quy của Irắc từ các xe tải nhỏ đã bắn hạ hai xe tăng chiến đấu chủ lực của Mỹ. Phóng viên của CNN đi cùng với lính Mỹ thuộc Đơn vị kỵ binh 07 tiến vào miền nam thủ đô Baghdad cho biết quân và dân Irắc đã sử dụng những tên lửa có tầm bắn khoảng bốn dặm đễ tiêu diệt hai tăng Abrams A1-M1 của Mỹ vào hôm thứ Ba. Tuy nhiên các binh lính Mỹ trong hai xe này không bị thương (Ðông Quỳnh - Theo BBC)

hyvong_lybiet
27-03-03, 12:03 AM
Bạn lấy thông tin ở đâu mà nhiều zdậy , mình cũng hay thu thập thông tin chiến sự lắm nhưng không nhiều như bạn

catbuitinhdoi
27-03-03, 02:21 AM
hyvong-lybiet khiem tốn wé,tui thấy tin tức của bạn mới thật là đầy đủ.Tui lấy tin ở vnexpréss còn HVLB?

catbuitinhdoi
27-03-03, 02:25 AM
Iraq tuyên bố bắn rơi trực thăng Apache, bắt phi công
http://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi/apache.jpg
Hình ảnh chiếc trực thăng Apache của liên quân bị Iraq bắn rơi.
"Một số nông dân Iraq đã bắn hạ hai máy bay. Có thể chúng tôi sẽ công bố hình ảnh hai viên phi công", bộ trưởng thông tin Iraq Mohammed Saeed al-Sahhaf nói. Trước đó, truyền hình nước này đã đưa hình ảnh xác chiếc trực thăng của liên quân.

Theo đài truyền hình Iraq, chiếc trực thăng bị hạ đêm qua cách Baghdad khoảng 80 km về phía nam. Những người dân Iraq đứng xung quanh xác máy bay với nét mặt hân hoan, họ giơ cao những khẩu súng trường, một số người còn giẫm lên chiếc mũ phi công còn sót lại cùng vài tờ giấy.

Từ đêm qua, bộ binh Mỹ đã bắt đầu đụng độ với quân đội Vệ binh Cộng hoà xung quanh Baghdad, sử dụng trực thăng để tấn công sư đoàn Medina Iraq.

Một quan chức quân sự Mỹ tại Qatar chỉ thông báo "đã có một chiếc Apache bị rơi" và không cho biết chi tiết.

Chiếc trực thăng trên truyền hình Iraq trông vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị bắn, có vẻ như nó đã bị buộc hạ cánh. Sở chỉ huy trung ương Mỹ cho biết đang phân tích các hình ảnh này.

catbuitinhdoi
27-03-03, 02:35 AM
Chùm ảnh về trận không kích Baghdad
Những cột khói bốc cao như các cây nấm khổng lồ, mặt đất chói lòa tựa ban ngày, đạn phòng không đan chéo trên trời. Hàng loạt tiếng nổ lớn liên tiếp, hòa cùng âm thanh gầm rú của máy bay. Đó là những gì diễn ra trong cuộc không kích thủ đô Baghdad suốt hàng giờ đồng hồ của liên quân, rạng sáng 22/3.

http://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi/22.jpghttp://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi/33.jpg
http://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi/55.jpg
http://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi/66.jpg
http://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi/a1t.jpg
http://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi/a2t.jpg
http://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi/e1t.jpg
http://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi/e2t.jpg
http://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi/e3t.jpg

catbuitinhdoi
27-03-03, 02:40 AM
Tên lửa liên quân giết chết nhiều thường dân Baghdad
http://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi/Nguoi_chet_Baghdad1A.jpg
Xác một nạn nhân được chuyển ra khỏi khu chợ, nơi trúng phải tên lửa liên quân.
15h30' chiều nay, hai quả tên lửa của liên quân đã đánh trúng một khu chợ ở phía bắc Baghdad làm 14 thường dân thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương. Trước đó vài giờ, đài truyền hình Iraq và một số toà nhà ở Baghdad cũng đã bị không kích.

Theo phóng viên đài BBC, những người địa phương cho biết con số thường dân bị chết ở Baghdad sau vụ tấn công khu chợ nói trên là 45. Từ sáng nay, mặc dù cơn bão cát vẫn còn chưa tan hẳn thủ đô Iraq đã phải hứng chịu liên tục các đợt đánh bom dữ dội.

catbuitinhdoi
27-03-03, 02:43 AM
và đây là những người dân vô tội bị thương bởi bom đ5an của bọn xâm lược
http://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi/a3t.jpg

http://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi/a4t.jpg

và đây là những gì còn sót lại sau cuộc không kích
http://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi/a7t.jpg

catbuitinhdoi
27-03-03, 02:52 AM
Các tù binh Mỹ đã nói gì?

http://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi/tunhan.jpgTù binh Edgar.

http://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi/nguoichet1.jpgTruyền hình Iraq chiếu cảnh xác chết lính Mỹ.

Cả 5 tù binh đều bị bắt ở ngoại ô thành phố Nasiriyah, miền trung Iraq. 2 người, trong đó có nữ binh sĩ Shauna, bị thương ở mặt và chân. Mỗi người được hỏi riêng rẽ, đồng thời phải nói rõ tên tuổi và bang sinh sống. Các tù binh có vẻ hết sức lo lắng.

Khi được hỏi là tại sao tới đánh nhân dân Iraq, tù binh Peter C. Miller (Kansas) trả lời qua một chiếc microphone: "Tôi không tới đây để giết bất kỳ ai. Tôi được lệnh chỉ bắn khi nào bị bắn. Nếu người Iraq không làm phiền tôi, tôi cũng chẳng làm phiền họ".

Còn một người có tên là Joseph, từ bang Texas, cũng khẳng định: “Tôi làm theo chỉ thị”. Được hỏi là những người Iraq mà anh gặp trên đường di chuyển có chào đón bằng hoa và súng không, Joseph trả lời: “Tôi không hiểu”.

Một giọng nói không nằm trong ống kính, hỏi: "Có bao nhiêu sĩ quan trong đơn vị của anh". Joseph trả lời: “Tôi không biết”.

Một người lính tên Edgar (Texas) bị thương ở mặt và trả lời qua người phiên dịch rằng anh đến Iraq qua biên giới Kuwait.

Được hỏi bình luận thế nào về đoạn băng chiếu cảnh tù binh Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld cho biết có một số lượng không nhiều lính Mỹ bị mất tích và có thể bị Iraq bắt. “Tôi cho rằng việc chiếu một số hình ảnh qua Al-Jazeera, vốn không phải là một công cụ truyền thông tốt, chỉ là một phần của chiến dịch tuyên truyền của Iraq mà thôi”, ông Rumsfeld bình luận. Tổng thống Bush thì yêu cầu Iraq phải đối xử tử tế với tất cả các tù binh Mỹ.

Theo các nhà phân tích, việc chiếu hình ảnh các tù nhân là một kiểu tâm lý chiến của Iraq, nhằm kiểm nghiệm quyết tâm của Mỹ.

Tại Somalia năm 1993, người Mỹ đã hết sức tức giận trước hình ảnh đám đông chiến binh địa phương kéo lê thi thể lính Mỹ trên đường phố thủ đô Mogadishu. Kết quả là binh sĩ Mỹ phải rút khỏi Somalia ngay sau vụ việc này.

catbuitinhdoi
27-03-03, 02:58 AM
Biểu tình phản chiến biến thành bạo động ở Australia
http://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi/bieutinh.jpg
Sinh viên Australia biểu tình chống chiến tranh tại Sydney, hôm nay.
Hàng nghìn người Sydney đã ném chai lọ vào cảnh sát trong cuộc tuần hành phản đối chiến tranh Iraq, hôm nay. Một cảnh sát bị thương. Ít nhất 45 người bị bắt giữ.

Cuộc biểu tình trên có hơn 10.000 người tham gia, hầu hết là sinh viên và học sinh. Họ đốt cờ Mỹ và pháo, đồng thời hô vang “Không chiến tranh!”. Sau đó, đoàn người tiến đến văn phòng của Thủ tướng John Howard ở Sydney.

Tại Melbourne, thành phố lớn thứ hai của Australia, hơn 1.500 sinh viên diễu hành tại trung tâm buôn bán. Hơn 800 sinh viên cũng mang biểu ngữ chống chiến tranh tại thành phố Adelaide.

Trong khi đó, ở đất nước Trung Đông Syria, trường học, đại học và các cơ quan chính phủ đóng cửa. Khoảng 500.000 người đổ xuống đường và giương cao biểu ngữ “Chấm dứt chiến tranh”, “Anh, Mỹ là khủng bố”.

Tại Hàn Quốc, cảnh sát bắt 30 người vì đã trèo lên tường bao quanh đại sứ quán Mỹ và treo biển “Chấm dứt chiến tranh”.

ac
27-03-03, 02:48 PM
CHÚNG TA PHẢI LÊN TIÊNG THÔI . ĐỒ HIẾU CHIẾN!VÔ NHÂN ĐẠO!

hnkvmt
27-03-03, 03:35 PM
bực quá đi mất ,sao Bin Laden không lên tiếng làm một vụ khủng bố để trấn ấp ông tổng thống hiếu chiến W.G Bust nhỉ ?????????

hyvong_lybiet
28-03-03, 12:06 AM
sau mấy ngày chiến sự bùng nổ , con số thiệt hại của liên quân đã khiến cho ông Bust phải đáng giá lại thực lực của quân đội irắc ,Đáng đời phải không các bạn

Access_banned
28-03-03, 12:55 AM
các bạn không nên trách Mĩ quá !vì Mĩ cũng là Mĩ mà thôi

hyvong_lybiet
28-03-03, 10:41 AM
Seo lại không trách Mĩ chứ , đã đem chiến tranh gieo rắc khắp nơi thế chưa chửi là may đó

catbuitinhdoi
28-03-03, 04:10 PM
Amin QH ănn nói kỳ cục we',bạn kô thấy là đã có hàng trăm hàng ngàn người dân vô tội Iraq đã bi giết vì bom đạn Mỹ rùi sao?Chúng ta tuy kô làm được gì để giúp đỡ nhân dân Iraq thì cũng phải có thái độ căm ghét trước những hành vi ngang ngược của liên quân Mỹ-Anh chứ kô lẽ ngồi kô mà nhìn thấy những cảnh đau thương tan tóc đó sao?

catbuitinhdoi
28-03-03, 04:11 PM
Diễn biến chiến tranh Iraq

28/3
11h00': Có nhiều tiếng nổ lớn tại Baghdad.
07h59': Sở chỉ huy Trung ương Liên quân: Một trung tâm thông tin lớn và các căn cứ chỉ huy và điều khiển của Iraq bị đánh trúng.
07h00': Tony Blair bàn với Kofi Annan về vai trò của LHQ trong giai đoạn hậu chiến Iraq.
06h11': LHQ đồng ý nối lại chương trình đổi dầu lấy lương thực.
04h50': B-52 của Anh cất cánh từ căn cứ RAF Fairford tại miền tây nước này.
04h45': Sư đoàn bộ binh số 4 của Mỹ rời Texas đến Iraq.
03h01': Mỹ oanh kích Baghdad và khu vực xung quanh dữ dội.
27/3
21h30': Bộ trưởng Quốc phòng Iraq tuyên bố, liên quân sẽ phải chiến đấu trên từng đường phố Baghdad. Thủ đô sẽ là nấm mồ chôn vùi binh lính Anh, Mỹ.
16h00': Bộ Y tế Iraq nói rằng 36 người thiệt mạng trong vụ không kích của liên quân hôm qua.
15h45': Xe tăng và trực thăng Mỹ đụng độ dữ dội với quân đội Iraq tại thị trấn Samawah, cách Baghdad 240km.
14h00': Mỹ đang điều tra vụ 37 lính thuỷ đánh bộ bị thương do bị bắn nhầm ở Nasiriya. Tai nạn xảy ra sau khi 30 người bị thương do trúng pháo của Iraq.
13h51': Quân đội Anh chiếm sóng của đài phát thanh và truyền hình tại Basra. Cô lập thành phố này với Baghdad.
12h56': Thuỷ quân Anh hoãn chuyến hàng cứu trợ đầu tiên cho Iraq 24 tiếng vì phát hiện thuỷ lôi.
06h30': Xuất hiện một vài tiếng nổ lớn ở Baghdad.
05h33': Khoảng 1.000 lính Mỹ nhảy dù xuống miền bắc Iraq.
05h15': Thủ tướng Anh Tony Blair tới Mỹ.

catbuitinhdoi
28-03-03, 08:16 PM
33 dân thường Iraq thiệt mạng trong 24 giờ qua

Bộ trưởng Thông tin Iraq Al Sahaf vừa thông báo như vậy trong cuộc họp báo ở Baghdad. Ông Sahaf một lần nữa tố cáo liên quân vẫn tấn công bằng các loại bom chùm vào khu vực dân cư, và như vậy chính Mỹ - Anh đã sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Ông Sahaf thông báo cho tới nay, nông dân Iraq đã dùng súng phóng lựu phá hủy tổng cộng 30 xe tăng và 12 xe thiết giáp chở xăng dầu của liên quân. Đặc biệt, một người dân góp công bắn hạ một chiếc trực thăng Apache đã được phong anh hùng. Vị bộ trưởng nhấn mạnh rằng những điều đó cho thấy toàn dân Iraq đang đứng lên chống lại kẻ thù và sự kháng cự sẽ ngày càng tăng lên.

Bộ trưởng Thông tin cho rằng liên quân vẫn ném bom dù biết rằng trong những toà nhà bị nhằm bắn có dân thường. “Chúng tôi sẽ truy tìm những kẻ tội phạm chiến tranh này ở mọi nơi, mọi lúc, với sự phù hộ của thánh Allah”.

hyvong_lybiet
28-03-03, 11:32 PM
adminQH chắc có biết về diễn biến chiến sự tại iraq chứ , thế bạn nghĩ seo khi thấy hàng ngàn dân vô tội phải gánh chịu hậu quả do LIÊN QUÂN MI_ANH đem lại ,đất nước chúng ta cũng đã từng trãi qua những hậu quả đó nên chúng ta phải đứng về phía nhân dân iraq kêu gọi nền hòa bình chứ .

catbuitinhdoi
29-03-03, 02:43 AM
adminQH chắc có biết về diễn biến chiến sự tại iraq chứ , thế bạn nghĩ seo khi thấy hàng ngàn dân vô tội phải gánh chịu hậu quả do LIÊN QUÂN MI_ANH đem lại ,đất nước chúng ta cũng đã từng trãi qua những hậu quả đó nên chúng ta phải đứng về phía nhân dân iraq kêu gọi nền hòa bình chứ .
QH phải trả lời vấn đề này gấp tui và HVLB đang bức xúc lắm đây

quanghuy09
29-03-03, 09:18 PM
Sáng sớm nay, Mỹ đã tiếp tục không kích thủ đô Baghdad. Một loạt tiếng nổ lớn đã rung chuyển thủ đô Baghdad ngay sau nửa đêm (4 p.m. EST) và một vụ nổ khủng khiếp diễn ra gần Bộ Thông tin khiến những cột khói trắng khổng lồ bốc lên cao. Đợt không kích cũng đánh vào các tòa nhà chính phủ và khu ngoại vi phía tây nam Baghdad nơi các lực lượng phòng vệ thủ đô của Sư Medina của Vệ binh Cộng hòa đang được bố phòng.

Hôm qua lực lượng Mỹ đã bị phía Irắc tấn công nặng nề xung quanh hai thành phố phía Nam khi đang cố mở đường tiến quân về phía thủ đô Baghdad. Hàng trăm binh sĩ Irắc và hàng chục lính Mỹ đã thương vong trong chiến trận ác liệt diễn ra dọc theo tuyến băng qua thành phố Nasiriyah phía Nam Irắc. Thủy quân lục chiến Mỹ gọi đây là "con đường bị phục kích". Mỹ liệt kê 01 thủy quân lục chiến thiệt mạng và 16 người khác bị mất tích. Lực lượng Mỹ đã cố băng sang đoạn sông Euphrates gần thành phố Nasiriyah để đến thành phố Kut trước khi tiếp cận Baghdad. Hôm qua tại Nasiriyah, máy bay liên quân đã thả nhiều loạt bom hạng nặng và tiêu diệt một vị trí chỉ huy của Irắc. Thủy quân lục chiến Mỹ và phía Irắc đã pháo kích qua lại dữ dội và một nhà máy điện và một số tòa nhà đã phát hỏa. Mỹ phải dùng trực thăng Chinook để tăng viện thủy quân lục chiến để yểm hộ cho đoàn quân băng qua Nasiriyah. Một Chinook của Mỹ cố gắng thu xác binh sĩ và đổ hàng tiếp viện đã phải tháo lui trước hỏa lực súng nhỏ và đạn cối của phía Irắc. Mỹ đã gặp phải sức kháng cự liên tục của hàng ngàn binh sĩ Irắc bao gồm dân quân, lực lượng Fedayeen, một số Vệ binh Cộng hòa. Bộ Quốc phòng Irắc tuyên bố đã bắn hạ "số lượng lớn" lính Mỹ và tiêu diệt một số xe tăng và xe cơ giới.



Có tin chiến sự tiếp tục diễn ra qua đêm xung quanh thành phố Najaf cách Baghdad 100 dặm về phía nam. Nơi đây Sư 3 Bộ binh Mỹ đã giao tranh với quân Irắc trong năm ngày qua.



Mỹ còn chịu thêm các thương vong khác như vụ 12 lính bị thiệt mạng khi chạy lạc đường vào một trận địa phục kích của Irắc. 09 thủy quân lục chiến chết xung quanh Nasiriyah hôm thứ tư là do một máy bay A10 Thunderbolt yểm hộ "nhầm".

Các giới chức quân sự Mỹ cho biết những cuộc tập kích vào đêm qua tiếp sau cuộc oanh kích vào khu vực giữa thành phố Karbala và thủ đô Baghdad của các chiến đấu cơ F/A-18 Hornet và F-14 Tomcat xuất phát từ mẫu hạm USS Kitty Hawk vào sáng sớm cùng ngày.

Các lực lượng Vệ binh Cộng hoà của Irắc hiện đang án ngữ các cửa ngõ tiến vào thủ đô Baghdad. Tướng Richard Myers, Chủ tịch Hội đồng tham mưu liên quân, cho biết Vệ binh Cộng hòa đang cất giấu xe tăng và các trang thiết bị quân sự khác trong những vùng dân cư lân cận phía nam thủ đô Baghdad

Các giới chức quân đội Mỹ cũng cho biết trực thăng tiêm kích Apache thuộc sư đoàn Không kỵ 101 và các chiến đấu cơ thuộc không lực Mỹ đã triển khai các cuộc tấn công vào các lực lượng Irắc gần thành phố Karbala. Lữ đoàn trưởng Khinh kỵ 101 đại tá Greg Gass cho biết các chiếc đấu cơ "Screaming Eagle" lần đầu tiên đã tham chiến hôm qua cùng trực thăng tiêm kích Apache vào ngoại vi thành phố Karbala cách thủ đô Baghdad chừng 80 km về phía tây nam. Đại tá Gass cho biết Sư đoàn Medina thuộc Vệ binh Cộng hoà đang trú đóng tại đây.

Hôm qua, một tên lửa của Irắc đã thoát khỏi hệ thống phòng vệ đánh chặn của Kuwait và rơi trúng mặt biển gần siêu thị Souq Sharq tại thủ đô Kuwait City. Hai người tại đây bị thương trong quang cảnh các mặt kiếng vỡ tung tóe và một số đống đổ nát của rạp chiếu bóng trong siêu thị. Đây là lần đầu tiên Irắc đánh tên lửa gần trúng Kuwait City. Phần lớn tên lửa Irắc đều bị Patriot đánh chặn nhưng trái này dường như đi trên mặt biển và rất thấp dưới tầm radar. Các quan chức Kuwait cho rằng đây là loại tên lửa Silkworm tấn công tàu chiến do Trung Quốc sản xuất, được bắn đi từ bán đảo Faw phía Irắc. Họ cho biết tên lửa này không chứa đầu đạn sinh hóa.



Bác sĩ Hakki Ismail Marzooki, giám đốc bệnh viện Al Noor, cho biết cho biết có ít nhất 58 người bị thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương trong trận không kích của liên quân vào khu ngoại vi thủ đô Baghdad hôm qua. Ông nói khoảng 06 giờ tối các cuộc không kích đánh trúng chợ Al Shula rất đông người. Ông cho biết khu vực này không có các mục tiêu quân sự, người già và trẻ em nằm trong số những người bị giết hại và bị thương và chỉ cách bệnh viện chừng 200 m. Bộ trưởng Thông tin Irắc Mohamed Saeed al-Sahaf lên án cuộc không kích là tội ác hèn hạ để trả thù những thắng lợi của quân đội Irắc trên chiến trường phía nam. Trong khi đó tại Doha, Qatar, phát ngôn viên của Bộ chỉ huy quân sự liên quân nói:"Chúng tôi không thể xác nhận nội dung tường trình này".

Hôm qua tại Washington Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld lên tiếng cáo buộc Syria phải chịu trách nhiệm về việc cung cấp các trang thiết bị quân sự cho Irắc. Tuy nhiên ngay sau đó, tại Damascus, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Syria nói tuyên bố của ông Rumsfeld hoàn toàn không có cơ sở. (tổng hợp)

Tuyết_Ngân
30-03-03, 01:42 AM
Có nhiều chuyên không như mình nghĩ đâu nên đừng kết luận quá vội!

catbuitinhdoi
30-03-03, 02:07 AM
Tuyết Ngân ơi em đừng để bi dụ dỗ và xuyên tạc bởi những con quỷ hút máu người như bush

catbuitinhdoi
30-03-03, 02:09 AM
Diễn biến chiến tranh Iraq

29/3
11h00': Liên quân mở đợt không kích mới nhằm vào Baghdad.
09h00': Mỹ cảnh báo rằng các cơ sở của nước này ở Yemen có thể bị tấn công và khuyến cáo công dân rút về nước.
08h35': Sở chỉ huy Trung ương Mỹ: Tên lửa Tomahawk của liên minh đánh trúng Bộ Thông tin Iraq.
07h45': Australia tuyên bố viện trợ cho Iraq.
05h00': Một tiếng nổ lớn gần Bộ thông tin Iraq.
04h00': Syria phủ nhận cáo buộc của Mỹ về việc cấp vũ khí cho Iraq.
03h45': Máy bay liên quân tấn công Baghdad.
01h30': Donald Rumsfeld: Syria cấp vũ khí cho Iraq.
01h15': Thêm một vụ không kích tại một khu chợ ở Baghdad, 55 thường dân Iraq thiệt mạng

Tuyết_Ngân
30-03-03, 02:33 AM
:)

catbuitinhdoi
30-03-03, 02:40 AM
:angry: :(

hyvong_lybiet
30-03-03, 10:24 PM
ê hai người này muốn lấy số lượng hay seo mà vô đây bấm một hai cái mặt không nói lời nào rùi chuồn thế hả??????????????????????????????????

catbuitinhdoi
31-03-03, 02:36 AM
sorry nha HVLB vì anh em tui vừa gây lộn về cuộc chiến này

catbuitinhdoi
31-03-03, 03:08 AM
30/3
10h52': Sở chỉ huy Trung ương Mỹ ở Qatar xác nhận thêm hai lính thuỷ đánh bộ chết vì tai nạn tại trung nam Iraq.
10h42': Phi công Anh cho biết đã phá huỷ kho chứa xăng cung cấp cho các đơn vị Vệ binh Cộng hoà Iraq bên ngoài Karbala.
07h55': Có nhiều tiếng nổ lớn tại thành phố Mosul.
07h30': Cựu bộ trưởng nội các Anh Robin Cook chỉ trích chiến tranh Iraq và kêu gọi ông Blair đưa binh sĩ về nước.

catbuitinhdoi
31-03-03, 03:15 AM
55 thường dân thiệt mạng trong cuộc không kích Baghdad
http://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi/boy.jpg
Nhiều nạn nhân là trẻ em.
Sau một trận bom giáng xuống khu chợ Al-Nasser, bác sĩ Osama Sakhari nói rằng ông đã đếm được 55 xác chết. Tuy nhiên, theo Giám đốc bệnh viện Al Noor Harqi Razzuqi, 30 người chết và khoảng 50 người bị thương, trong đó có nhiều người đang ở tình trạng nguy kịch.

Bác sĩ Razzuqi cho biết: "Hầu hết nạn nhân là phụ nữ, trẻ em và người già". Ông khẳng định, nơi vừa bị tấn công không phải là mục tiêu quân sự.

Đài truyền hình Al Jazeera và Al Aribiya công bố hình ảnh những xác chết - trong đó có nhiều trẻ em - trong một nhà xác.

Bộ Thông tin Iraq không đưa ra số liệu cụ thể nhưng xác nhận, một số lượng lớn" thường dân đã bị thiệt mạng hoặc bị thương.

Giới chức Mỹ cáo buộc Tổng thống Iraq Saddam Hussein đã cố ý đặt các mục tiêu quân sự trong các khu dân cư và còn tuyên bố rằng, có thể chính tên lửa Iraq là tác giả của những thương vong cho dân thường.

catbuitinhdoi
31-03-03, 03:19 AM
Mỹ đã thả loại bom lớn nhất xuống Baghdad
http://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi/baghdad4.jpg
Một người dân Iraq trước những ngôi nhà và xe cộ bị bom phá hủy.
Những quả bom 4.700 pound với công năng phá boongke đã bay xuống thủ đô Iraq sáng nay, đâm vào một tháp truyền hình. Đó là một phần của cuộc không kích dữ dội nhằm cắt đứt đường liên lạc chỉ huy giữa Tổng thống Saddam Hussein với quân đội.

Các quan chức Mỹ cho biết bom và các tên lửa Tomahawk đã nhằm trúng một số cơ sở viễn thông và chỉ huy điều khiển trong thành phố. Những trái bom được phóng đi từ một máy bay B-2. Kênh truyền hình Al-Jazeera cho biết đường liên lạc chính của Baghdad đã bị không kích, nhưng ở nhiều khu vực của thành phố, điện thoại vẫn hoạt động.

Các quan chức Iraq cảnh báo liên quân sẽ phải chịu hậu quả nặng nề nếu tấn công thủ đô. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald H. Rumsfeld cho biết họ có thể chọn cách bao vây Baghdad.

Với mặt trận phía bắc vừa mở hôm qua, khi hàng nghìn lính dù Mỹ đổ bộ, một gọng kìm đang hình thành xung quanh Baghdad - nơi lực lượng Vệ binh Cộng hoà tinh nhuệ lập một phòng tuyến bảo vệ.

catbuitinhdoi
31-03-03, 03:23 AM
Baghdad, nỗi đau biến thành cơn thịnh nộ


http://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi/nhachay.jpg
Một toà nhà bốc cháy trong vụ không kích vào khu chợ Baghdad, ngày 26/3.
Những bãi máu khô trên đường. Những mảnh thi thể vương vãi trên các đống gạch vụn. Mùi thịt người cháy. 24 giờ sau khi hai quả tên lửa của liên quân đánh trúng khu chợ tại Baghdad hôm thứ tư, nhiều người dân Iraq phẫn uất và choáng váng vẫn tập trung quanh đó.

Trên khuôn mặt họ là nét đau buồn vì mất người thân, sự căm thù Tổng thống Mỹ Bush, người đã hứa là sẽ hạn chế tối đa thương vong cho thường dân vô tội.

“Hãy nhìn xem! Đây mà là vị trí quân sự à?” Ahmed Abdul-Jabbar, 27 tuổi, hét lên khi chỉ vào những gì còn sót lại của ngôi nhà anh. Vợ và đứa con hai tháng tuổi của Abdul-Jabbar đang nằm trong bệnh viện. Họ bị thương vào đầu.

“Bush muốn thay đổi chế độ Iraq, vậy thì tại sao lại tấn công dân thường? Hành động đó không thể chấp nhận được”, Abudul-Jabbar nói tiếp. Mẹ và ba chị em gái của anh cũng bị thương trong đợt không kích đó.

Các nhân chứng đều nói tên lửa của Mỹ là thủ phạm, nhưng người phát ngôn quân đội Mỹ, tướng Vincent Brooks, hôm qua nói rằng nguyên nhân vụ việc có thể là do tên lửa của Iraq lạc hướng hoặc là đòn phá hoại chủ ý của chính quyền ông Saddam Hussein để rồi đổ lỗi cho liên quân.

Khi bị đánh trúng, khu chợ buôn bán rau quả này đang đông đúc. Nó mới mở cửa trở lại trước đó vài tiếng.

Những chiếc giày bỏ lại cho thấy nỗi sợ hãi của những người cố gắng thoát thân trong cơn hoảng loạn khi tòa nhà sập xuống.

Khu vực gần Al-Shaab chủ yếu là người Shiite, những người sẽ hưởng lợi nhiều nhất nếu Mỹ lật đổ chính quyền Saddam Hussein, thành viên của dòng Sunni.

“Bush nói rằng ông ta sẽ không tấn công dân thường. Vậy mà hôm qua 15 người chết”, Jamila Mohsen, 55 tuổi, nói. Bà và hai con gái, Baida, 20 tuổi, và Saba, 15 tuổi, đều bị thương.

Tại một ngôi nhà gần đó, Hamdiya, một giáo viên 35 tuổi, đang khóc nức nở vì mẹ cô đã thiệt mạng. Hamdiya đang bới trong đống đổ nát để tìm lại giấy tờ của gia đình. “Chúng tôi đang tìm nhau xem ai còn ai mất”, cô nói. Ngôi nhà của Hamdiya gần như bị phá huỷ hoàn toàn, đồ đạc biến thành

catbuitinhdoi
31-03-03, 03:35 AM
Hình ảnh khu dân cư ở Baghdad bị liên quân tấn công

Sau trận không kích chiều qua, một khu chợ phía bắc Baghdad bị phá hủy, hàng chục xác chết thường dân nằm phơi trên đường. Xe cứu thương đưa đi cấp cứu nhiều người và phải hàng giờ sau lính cứu hỏa mới dập được đám cháy do hai quả tên lửa gây ra.

http://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi/11.jpg

http://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi/44.jpg

catbuitinhdoi
31-03-03, 03:38 AM
http://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi/1.jpg
http://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi/3.jpg
http://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi/8.jpg

hyvong_lybiet
31-03-03, 09:01 PM
Originally posted by catbuitinhdoi@Mar 31 2003, 02:36 AM
sorry nha HVLB vì anh em tui vừa gây lộn về cuộc chiến này
Thế à , nhưng theo tui thì mấy ông không nên như dzậy dù có chuyện gì to tát đến đâu cũng không nên "thượng cẳng tay , hạ cẳng chân" như thế , hãy ngồi xuống cùng trao đổi về vấn đề đó cho đến khi thống nhất chung một quyết định .Thế nha ;) ;) ;)

quanghuy09
31-03-03, 09:58 PM
Các diễn biến mới nhất - thứ Hai 31-3 (giờ GMT)

0635: Hai lính Mỹ chết hôm qua được xác nhận: thủy quân lục chiến Maddison chết vì bị phục kích trên sông gần bán đảo Faw; và Brierly chết vì đụng xe tại Kuwait.
0604: Các tư lệnh Mỹ cho biết thành phố Najaf đã bị bao vây toàn bộ. B-52 dội bom liên tục. Phía liên quân pháo kích dữ dội sau khi bị phía Irắc phản kích
0543: Mỹ đưa thêm 5000 quân bao gồm lực lượng đặc biệt đến khu vực xung quanh thành phố Nasiriya để đàn áp sức kháng cự của Irắc tại đây
0512: Các thủy quân lục chiến Mỹ khi tiến vào Nasiriya đã tìm thấy số lượng lớn mặt nạ chống hơi độc và chống độc chất tê liệt thần kinh trong một căn cứ của Irắc bị bỏ hoang.
0300: Ngoại trưởng Colin Powell kêu gọi Syria ngưng hỗ trợ lãnh đạo Irắc
0210: Tư lệnh Trung ương Mỹ nói tên lửa tự hành Tomahawk đánh vào Bộ Thông tin Irắc để "giảm khả năng chỉ huy" của chính phủ Irắc
0003: Baghdad tiếp tục bị đánh bom các mục tiêu xung quanh Bộ Thông tin Irắc

Chủ nhật 30-3



Dân Irắc tiếp tục rời khỏi thành phố Basra ở miền Nam

2030: Một trực thăng của thủy quân lục chiến Mỹ bị rơi ở miền nam Irắc, 03 người bị chết, 01 bị thương

1931: Lính Anh bị phục kích khi đang tuần tra ở miền nam Irắc, một binh sĩ thiệt mạng và những người khác bị thương.

1845: Phó Thủ tướng Irắc Tariq Aziz nói cuộc chiến "đang diễn tiến rất tốt"

1815: Trung tâm Baghdad lại bị rung chuyển bởi những đợt oanh kích mới

1700: LHQ cho biết đã đưa một đoàn xe chở nước ngọt vào cho nhân dân miền nam Irắc từ phía Kuwait

1623: Nhóm Hồi giáo vũ trang Jihad của người Palestines tuyên bố những kẻ tình nguyện đánh bom tự sát đã đến Baghdad để tấn công liên quân

1416: Một loạt tiếng nổ lớn vang lên tại ngoại vi Baghdad

1339: Tư lệnh liên quân tướng Tommy Franks bác bỏ các tường thuật việc Mỹ tạm ngưng chiến dịch

1300: 15 người bị thương khi một chiếc xe tải đâm vào một nhóm lính Mỹ tại một căn cứ ở Kuwait

0745: Lực lượng Anh nói đã bắt được 05 sĩ quan Irắc và giết một đại tá Vệ binh Cộng hòa khi tấn công một ngôi làng phía nam thành phố Basra.

0550: 10 vụ nổ lớn nghe thấy ở phía nam Baghdad.

0430: Một tổng biên tập Mỹ nói hai phóng viên tờ Newsday là Matthew McAllester và Moises Saman bị chính phủ Irắc tạm giữ đã biến mất khỏi khách sạn của họ tại Baghdad

0352: Mỹ xác nhận thêm hai thủy quân lục chiến bị thiệt mạng do sự cố tại miền trung nam Irắc.

0342: Các phi công Anh nói họ đã phá hủy một kho xăng của Vệ binh Cộng hòa bên ngoài thành phố Karbala.

0244: Basra bị oanh kích dữ dội

0055: Nhiều tiếng nổ lớn nghe thấy xung quah thành phố Mosul ở miền Bắc Irắc

0030: Cựu bộ trưởngAnh Robin Cook chỉ trích mạnh mẽ cuộc chiến tại Irắc và yêu cầu thủ tướng Anh Tony Blair đưa quân Anh về nhà

catbuitinhdoi
01-04-03, 12:04 AM
tui sẽ nói cho HVLB nghe tại sao tui và Tuyết Ngân gây với nhau nè
ông bít kô TN nói cuộc chiến mà Mỹ đang phát động là đúng và là 1 chuộc chiến chính nghĩa để giải phóng nhân dân Iraq thoát ách cai trị tàn độc của Saddam Hussein và nhân dân Iraq sẽ chào đón những kẻ xâm lược bằng cờ và hoa.TN còn nói có nhiu người VN ở US sẵn sàng gia nhập lực lượng Mỹ để 'giải phóng Iraq" và binh lính Iraq tự bắn chết nhân dân mình rùi d0ổ thừa cho lính Mỹ,sau khi giải phóng Iraq Mỹ sẽ rút về nước liền.Mà câu mà tui nghe chói tai nhất là TN nói ngày xưa hai miền nam bắc VN là 2 miền độc lập và miền bắc đem quân vào xâm luợc miền nam.Tới đây tui hết chịu đựng nỗi nữa rùi mong các bác hãy nó ichuyện với TN dùm tui chứ tui kô có khả ngăng để làm TN hỉu đựoc thế nào là đé quốc híu chiến Mỹ và tên Hitle mới của nhân lọai:Bush

hyvong_lybiet
01-04-03, 12:09 AM
dzâỵ hả ?, được rùi tui sẽ nói lại cho TN hiểu chứ cứ để tình trạng này chắc TN hùa theo phe Mĩ lém .

catbuitinhdoi
01-04-03, 12:33 AM
tui thấy tụi nghịp cho TN lém vì em bị tiêm nhiễm những tư tưởng kô tốt và kô được đúng sự thật,mong HVLB có thể giải thich cho TN hỉu

quanghuy09
01-04-03, 02:32 PM
Các diễn biến mới nhất, thứ hai 31-3 (giờ GMT)



Cây cầu của thị trấn Hindiya

◊ 2108: 07 thường dân Irắc gồm toàn bộ phụ nữ và trẻ em đã bị lính Mỹ sát hại trên xe sau khi không chịu dừng lại một chốt gác gần thành phố Najaf

◊ 2103: Lính Anh đang tiến vào thị trấn phía nam al-Zubayr.

◊ 1945: Tổng thống Bush nói Mỹ sẽ đánh cho tới khi "Irắc được tự do".



◊ 1935: Thủ đô Irắc bị rung chuyển bởi những tiếng nổ lớn

◊ 1918: Tướng Mỹ Stanley McChrystal nói các lực lượng đặc biệt của liên quân đã không cho phép quân Irắc hoạt động ở phần lãnh thổ phía tây

◊ 1908: Lầu Năm góc nói hiện có 300.000 lính liên quân tại khu vực vùng Vịnh trong đó hơn 100.000 quân đang hiện diện bên trong lãnh thổ Irắc

◊ 1541: Quân Anh đã giải thoát hai công dân Kenya bị các tay súng Irắc giam giữ trong 10 ngày qua ở mền nam Irắc

◊ 1521: Hôm nay Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell đi công cán châu Âu đến Thổ Nhĩ Kỳ và Brussels

◊ 1512: Hội Chữ thập đỏ quốc tế nói đã viếng thăm một số tù binh Irắc bị liên quân bắt giữ ở miền nam Irắc

◊ 1509: Bộ trưởng Thông tin Irắc Mohammed Saeed al-Sahaf nói các lực lượng Irắc đã bắn hạ 43 lính Anh-Mỹ trong 36 giờ qua và triệt hạ 13 xe tăng liên quân.

◊ 1502: Đài truyền hình Irắc chiếu cảnh tổng thống Irắc Saddam Hussein đang họp với các trợ thủ thân cận nhất bao gồm hai con trai. Con trai cả Uday chịu trách nhiệm bảo vệ Baghdad và Tikrit, xuất hiện trên truyền hình lần đầu tiên kể từ khi cuộc chiến bùng nổ



Một xe tăng Anh Challenger 2 bị thiệt hại gần Basra

◊ 1341: Bộ trưởng Quốc phòng Anh Geoff Hoon nói hiện liên quân đang cầm giữ 8000 tù binh Irắc

◊ 1258: Kênh truyền hình Mỹ NBC đã sa thải nhà báo kỳ cựu Peter Arnett vì đã chỉ trích kế hoạch tác chiến của Mỹ trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình Irắc

◊ 1245: Các chiến đấu cơ bay tầm thấp đã tấn công dinh tổng thống tại Baghdad.



◊ 1124: Ngoại trưởng Irắc Naji Sabri nói 5000 tình nguyện viên người nước ngoài đã đến Baghdad để tham gia chống liên quân do Mỹ cầm đầu

◊ 1040: Một đoàn xe chở hơn 6000 thủy quân lục chiến Mỹ đã tiếp tục tiến đến Baghdad và chuẩn bị đối phó với một đơn vị chủ chốt của Vệ binh Cộng hòa

◊ 1031: Giám đốc Chương trình Môi trường LHQ nói viện trợ nhân đạo cho Irắc phải giúp hàn gắn các thiệt hại môi trường do cuộc chiến gây ra

◊ 1021: Mỹ mở đợt không kích mới vào thành phố Nasiriya. Máy bay pháo kích khổng lồ AC130 gunship đã tấn công một căn cứ của lực lượng an ninh Irắc

◊ 0930: Đài truyền hình Irắc trong nước đã phát sóng sau khi bị tạm ngưng có lẽ do bom Mỹ đánh trúng Bộ Thông tin tại Baghdad

◊ 0730: Thủy quân lục chiến Mỹ đang tiếp tục chiến dịch tảo thanh các lực lượng Irắc khỏi một khu vực phía đông nam Basra. Chiến dịch này đã mở đầu hôm chủ nhật nhưng đã gặp phải sức kháng cự mãnh liệt của phía Irắc

(tổng hợp)

Tư liệu thương vong của cuộc chiến (đã được hai phía xác nhận chính thức)

Irắc: Ít nhất 589 dân thường thiệt mạng, không xác nhận số binh sĩ tử trận

Mỹ: 50 lính bị chết (11 bị tai nạn, 02 chưa rõ nguyên nhân), 13 mất tích

Anh: 25 tử thương (15 bị tai nạn, 05 bị "hỏa lực thân thiện")

Romeo
01-04-03, 03:03 PM
Chời wơi ! Chiến tranh tàn khốc quá .....giá như RO có thể làm 1 cái gì đó nhỉ ....!

catbuitinhdoi
01-04-03, 06:14 PM
vậy thì Ro hãy nói chuyện với TN dùm tôi đi

catbuitinhdoi
02-04-03, 03:01 AM
Diễn biến chiến tranh Iraq

1/4:
04h08': 7 dân thường Iraq, tất cả là phụ nữ và trẻ em, thiệt mạng vì đạn của liên quân khi họ không dừng lại tại một trạm kiểm soát gần Najaf.
04h03': Lính Anh tiến sâu vào thành phố al-Zubayz, phía nam Iraq.
02h45': Bush: Mỹ sẽ không đừng lại cho đến tận khi "Iraq được tự do".
02h35': Baghdad bị không kích.
02h08': Lầu Năm Góc: Liên quân hiện có hơn 300.000 binh sĩ tại vùng Vịnh, hơn 100.000 lính tại Iraq.

catbuitinhdoi
02-04-03, 03:04 AM
215 người phản đối chiến tranh bị bắt ở New York
http://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi/laydown.jpg
Người phản đối nằm la liệt ở trung tâm New York.
Đó là số người bị cảnh sát giữ lại hôm qua, vì họ nằm trên đại lộ số 5 của Mahattan và không chịu đứng dậy, gây cản trở giao thông. Lực lượng an ninh quây người biểu tình rồi đẩy vào xe tải. Hầu hết số này bị cáo buộc gây rối và cản trở chính phủ.

Các nhà tổ chức của M-27, liên minh đặc biệt đứng sau sự kiện này, cho biết họ làm vậy để giúp người ta có thể hình dung được tình cảnh của những nạn nhân chiến tranh Iraq.

Trong khi đó, khoảng 10 người tuần hành bên ngoài trụ sở Tiffany & Co., và 5 người khác bị bắt sau khi xô xát với cảnh sát gần văn phòng của CNN.

Các tổ chức chống chiến tranh kêu gọi mọi người không phục tùng nhà chức trách, với hy vọng thu hút thêm sự quan tâm so với những cuộc phản đối diễn ra hàng ngày ở thành phố kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Trong khi trực thăng bay trên trời, những người biểu tình gõ trống và hô vang: "Hey, hey, ho-ho, cuộc chiến của Bush phải chấm dứt" và "Hòa bình ngay tức khắc". Một người mang theo tấm biển: "Kẻ phản bội, ông đã quên ngày 11/9 rồi ư?". Đôi khi, người phản đối được những doanh nhân đi qua và công nhân xây dựng gần đó hỏi thăm.

Sĩ quan cảnh sát Ray Kelly hôm 26/3 cho biết những cuộc biểu tình phản chiến khiến nhà chức trách phải chi trả cho cảnh sát làm thêm giờ hàng triệu USD. Ngoài ra, lực lượng an ninh cũng không thể tập trung vào hoạt động chống tội phạm và chống khủng bố.

catbuitinhdoi
02-04-03, 03:06 AM
Người Hồi giáo khắp thế giới biểu tình phản chiến
http://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi/killer.jpg
Một em bé được bố kiệu trên vai, nhìn biểu ngữ chống chiến tranh, trong cuộc biểu tình tại Tehran (Iran) ngày 28/3.
Lễ cầu nguyện ngày thứ sáu đã biến thành những cuộc biểu tình trên toàn cầu đòi chấm dứt ngay cuộc chiến tranh mà chính quyền Bush tuyên bố kéo dài đến khi nào thắng mới thôi. Tại Iran, hàng trăm người đã ném đá vào sứ quán Anh.


Hàng chục nghìn người Hồi giáo, xuống đường ở Tehran hô to khẩu hiệu "Chết đi, Mỹ", "Chết đi, Saddam", mở đầu những cuộc biểu tình rầm rộ ở Iran hôm qua. Người dân nước này không ủng hộ Tổng thống Iraq, người từng ra lệnh tấn công quân đội Iran bằng vũ khí hoá học giai đoạn 1980-1988, nhưng thái độ căm ghét Mỹ ở đây cũng rất sâu sắc. Iran giữ vị trí trung lập trong cuộc chiến Iraq.

Khoảng 15.000 người đã tuần hành ở Cairo hôm qua, với lá cờ Iraq khổng lồ, nhằm phản đối cuộc tấn công quân sự của Mỹ. Đây là cuộc biểu tình hợp pháp đầu tiên trên đường phố thủ đô Ai Cập. Hoạt động này tiếp diễn trong ngày hôm nay, theo lời kêu gọi của đảng Dân chủ quốc gia của tổng thống Hosni Mubarak và các nhóm Hồi giáo. Người biểu tình hô vang "Thánh chiến, thánh chiến!", nhiều người còn mang những cuốn kinh Koran.

Dân Jordan cũng tham gia phong trào của những tín đồ Hồi giáo khu vực, với một cuộc biểu tình và kêu gọi thánh chiến, diễn ra sau lễ cầu nguyện sáng nay. Khoảng 10.000 người đã tràn ra các đường phố nghe lời kêu gọi chống Mỹ "ở khắp mọi nơi".

Tại Dải Gaza, hơn 30.000 người đã phản đối chiến tranh. Nhóm Hồi giáo Hamas ra lời kêu gọi người Palestine đoàn kết ủng hộ Iraq. Tại Bờ Tây, hơn 5.000 dân ở thành phố Nablus biểu tình, mang theo chân dung ông Saddam Hussein và lá cờ Iraq. Họ đốt hình nộm Tổng thống Mỹ Bush và Thủ tướng Anh Blair. Tại các thành phố khác, rất đông người cầu nguyện cho Iraq ở nhà thờ và lên án các nước Ảrập đã không cố gắng giúp Iraq.

Những người Hồi giáo ở Bangladesh, Berlin, Paris và một số thành phố châu Âu cũng đổ xuống đường phản đối chiến tranh trong ngày hôm nay.

Tại Trung Quốc, một cuộc biểu tình phản chiến của khoảng 100 người sẽ diễn ra ngày mai. Đây là một trong số những lần hiếm hoi chính quyền Bắc Kinh cho phép hoạt động này.

catbuitinhdoi
02-04-03, 03:09 AM
Hình ảnh Baghdad sau oanh kích

Trong ngày thứ 12 của cuộc chiến, liên quân Anh - Mỹ tiếp tục chiến dịch oanh kích nhằm vào thủ đô Iraq. Tuyên bố mục tiêu là Lực lượng Vệ binh Cộng hoà của Tổng thống Saddam Hussein, nhưng theo các nguồn tin, nhưng bom đã đâm trúng khu dân cư, làm ít nhất 6 người thiệt mạng.
http://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi/o1t.jpg
http://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi/o2t.jpg
http://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi/o3t.jpg
Những vụ nổ liên tục xảy ra ở các khu dân cư của thủ đô Baghdad.

catbuitinhdoi
02-04-03, 03:11 AM
http://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi/o6t.jpgNgười đàn ông này vừa mất vợ và 3 con.

catbuitinhdoi
02-04-03, 03:11 AM
http://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi/o8t.jpg
Chảo thu phát vệ tinh trên nóc toà nhà Bộ Thông tin Iraq ở Baghdad bị phá huỷ.

catbuitinhdoi
02-04-03, 03:12 AM
http://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi/o4t.jpg
Khói bốc lên từ một tòa nhà bị trúng bom.

catbuitinhdoi
02-04-03, 03:12 AM
http://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi/o7t.jpg
Em bé Iraq tìm kiếm trong đống đổ nát vốn là một trang trại ở làng al-Madaan, cách Baghdad 9 km về phía đông nam.

catbuitinhdoi
02-04-03, 03:13 AM
http://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi/o9t.jpg
Chú bé này nhìn qua lỗ hổng trên cánh cửa của một ngôi nhà vừa bị bom Mỹ phá huỷ.

catbuitinhdoi
02-04-03, 03:14 AM
http://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi/o5t.jpg
Người dân al-Fedayliyeh, tây nam Baghdad, vẫn bàng hoàng sau trận oanh kích của liên quân.

catbuitinhdoi
02-04-03, 03:15 AM
Lính Mỹ bắn xe chở khách của Iraq, 7 người chết

Sáng nay (giờ Hà Nội), các binh sĩ Mỹ đã nã đạn vào những người trên khi chiếc xe không dừng lại tại một trạm kiểm soát gần thành phố Najaf như yêu cầu. Toàn bộ số thiệt mạng là phụ nữ và trẻ em. Ngoài ra, 2 người bị thương.

Khi bị tấn công, trong xe có tất cả 13 hành khách.

Người phát ngôn sở chỉ huy Trung ương Mỹ nói rằng các binh sĩ liên quân đã tuân thủ quy tắc tự vệ, đồng thời cho biết họ đang điều tra để xác minh liệu có hành khách nào trên chiếc xe chở khách đó đã bị thương từ trước không.

Thành phố Najaf là nơi diễn ra vụ đánh bom tự sát làm 4 lính Mỹ thiệt mạng hôm thứ bảy.

catbuitinhdoi
02-04-03, 03:17 AM
Baghdad tiếp tục bị không kích dữ dội
Sớm nay, liên quân đã bắn hàng chục quả tên lửa hành trình nhằm vào thủ đô Iraq. Mục tiêu các cuộc oanh kích của máy bay chiến đấu Mỹ - Anh là lực lượng Vệ binh Cộng hoà của Tổng thống Saddam Hussein.

Tuy nhiên, một số nguồn tin từ bệnh viện cho hay, bom của liên quân đã rơi trúng một khu dân cư làm 6 dân thường thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Ngoài ra, theo đại tá Will Grimsley thuộc sư đoàn bộ binh số 3 Mỹ, hôm qua liên quân đã có một số lần đụng độ trên đường phố với lực lượng Vệ binh Cộng hoà ở Hindiyah, cách Baghdad hơn 70 km về phía nam. Ông khẳng định đây là cuộc đối đầu nghiêm trọng đầu tiên với lực lượng tinh nhuệ này.

Trung tướng Mỹ Stanley McChrystal cho hay: “Vệ binh Cộng hoà đang ngày càng suy giảm uy lực”.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc thông báo lính Mỹ đã bắn chết 7 phụ nữ và trẻ em khi chiếc ôtô chở họ không dừng lại tại một chốt kiểm soát quân sự ở phía nam Baghdad.

Còn ở miền nam, binh sĩ Anh tiếp tục tấn công khu vực ngoại vi thành phố cảng Basra, vốn được coi là điểm chốt kiểm soát vùng đông nam Iraq, và tiếp tục ghìm quân chờ quân tăng viện trước khi ra đòn quyết định.

Giữa lúc lính liên quân đang phải đối mặt với sự kháng cự dai dẳng, thì tại một buổi lễ kỷ niệm ở Philadelphia (Pennsylvania), Tổng thống Mỹ George W. Bush khẳng định ngày chiến thắng đã gần kề: “Nhiều hiểm nguy vẫn ở phía trước, nhưng chúng ta đang tiến tới Baghdad. Mỗi ngày chúng ta lại tiến dần tới chiến thắng”.

quanghuy09
02-04-03, 02:02 PM
Toàn văn thông điệp kêu gọi thánh chiến của tổng thống Saddam Hussein



Bộ trưởng Thông tin Irắc đang đọc thông điệp của tổng thống Irắc

God is great, God is great, God is great. There is no God but Allah.

O great warrior nation, O sons of our glorious nation, O men of arms who uphold the honour of resistance, God's peace be upon you as you face the aggressors, the enemies of God and humanity, the passing infidels, with chests filled with faith and love for God.

Yes, these are the most honourable days for more than 700 years, God has granted us this great opportunity and calamity, through which God meant to test our faith, to which He, the omnipotent Almighty, was a witness. God has granted us this opportunity to match our words with deeds, so that He can bless us with His mercy.



Ảnh vệ tinh chụp lúc 9:42 sáng (giờ địa phương Irắc). Vệt màu xanh là cột khói bốc lên ở phía tây nam Baghdad

Yes, O brothers, for ages and ages, religious scholars could not reach such a consensus as they have reached today - that this aggression against the fortress of faith is an aggression on religion, wealth, honour and life and is an aggression against the homes of Islam.

Therefore, jihad (holy war) is a duty in facing them and whoever dies on its fields is rewarded by heaven.

Seize it (jihad), O brothers, for within it are one of two good deeds for the sake of God and great principles.

By God, God will grant victory over enemies to any one of us who recalls his faith and pledge, puts them in front of his eyes at the moment of confrontation, and resorts to the patience that Almighty God ordered us to demonstrate.

The aggressors will flee from what is right and be damned, along with their devils. Faith and honour will brighten the faces of mujahideen (holy fighters), men and women.

Seize it, O apples of my eye and the eyes of Iraq and the nation. It is the chance to achieve immortality and unmatched honour.

Hit them! Fight them! They are evil aggressors damned by God. You are victorious and they are defeated.

Fight them as your brothers and sons fought them in Umm Qasr, glorious Basra, Ninawa, Nasiriya, and al-Shatra, the outskirts of al-Hay, and al-Anbar.

Fight them everywhere, as you are fighting them today, and do not give them a chance to catch their breath until they announce and carry out their withdrawal from the homes of Muslims - they are failures who are damned in this life and the hereafter.

And long live our great nation and long live Palestine, free and Arab from the river to the sea. Long live Iraq, long live Iraq.

Answer the call of jihad and long live the mujahideen of our nation. God is great and may the criminals fail.

catbuitinhdoi
03-04-03, 12:21 AM
Quang huy ơi làm ơn post bài bằng tiếng Việt đi

catbuitinhdoi
03-04-03, 12:26 AM
Chiến tranh Iraq: Ngày thứ 14
Diễn biến (giờ HN)
2/4
19h26': Liên quân tuyên bố đã đập tan sư đoàn Baghdad Vệ binh Cộng hòa Iraq.
18h48': Bộ trưởng Thông tin Iraq bác bỏ tin quân Mỹ đã vượt sông Tigris tiến về Baghdad.
15h08': Liên quân tấn công dồn dập vào thành phố Najaf.
14h00': Mỹ tuyên bố chiếm được một cây cầu lớn vượt sông Tigris.
13h30': Quân Anh pháo kích dữ dội vào nam Basra.

catbuitinhdoi
03-04-03, 12:29 AM
Mỹ không kích một bệnh viện ở Baghdad
Những nhân chứng vừa cho biết, máy bay Mỹ đã dội bom trúng bệnh viện phụ sản Trăng lưỡi liềm đỏ ở thủ đô Baghdad. Ngoài ra, một trung tâm triển lãm thương mại, vài tòa nhà của dân thường cùng một số xe cộ trên đường cũng bị trúng đạn. Theo thông báo của Iraq, có gần 30 người thiệt mạng và bị thương.

Ba bác sĩ và y tá làm việc trong bệnh viện phụ sản Trăng lưỡi liềm đỏ bị thương. Số người bị thương còn lại là các bệnh nhân. Toà nhà trung tâm triển lãm thương mại Baghdad bị trúng đạn vì nằm ngay gần một cơ quan an ninh Iraq.

Vụ oanh kích nói trên đã khiến những tài xế lưu thông trên đường bị bất ngờ, bởi họ tưởng đó là khoảng thời gian yên tĩnh sau vụ đánh bom lần trước. Ít nhất có 5 chiếc xe đã bị trúng đạn và bốc cháy khiến tài xế thiệt mạng.

catbuitinhdoi
03-04-03, 12:40 AM
Ông Saddam hiệu triệu người Hồi giáo thánh chiến chống Mỹ


“Đánh chúng ở mọi ngõ ngách như chúng ta đã làm mấy ngày qua. Không cho chúng cơ hội để thở. Chúng là những kẻ xâm lược xấu xa”, Bộ trưởng Thông tin Iraq Mohammed Said al-Sahhaf đọc lời kêu gọi của Tổng thống Saddam Hussein trên truyền hình, hôm qua.

Tổng thống Saddam nhấn mạnh thánh chiến là một nghĩa vụ đối với người Ảrập và Hồi giáo, và coi cuộc tấn công do Mỹ cầm đầu là một sự xâm lược nhằm vào “tôn giáo, tài sản, nhân dân và lòng tự trọng”. “Chiến đấu chống lại kẻ thù là một nghĩa vụ. Những chiến binh cảm tử sẽ được thưởng công trên thiên đường. Hãy nắm lấy cơ hội, hỡi các anh em”.

Tuyên bố của ông Saddam được đưa ra giữa lúc quân Mỹ thông báo chỉ còn cách thủ đô Baghdad 80 km và máy bay ném bom B-52 oanh kích các mục tiêu ở phía bắc thành phố Karbala.

Kể từ khi chiến tranh xảy ra, Tổng thống Saddam đã hai lần xuất hiện trên truyền hình. Không rõ vì sao hôm qua Bộ trưởng Thông tin lại phải lên đọc hộ ông lời kêu gọi thánh chiến.

quanghuy09
03-04-03, 01:21 PM
Các diễn biến mới nhất

* Vào rạng sáng nay (03-04), trung tâm thủ đô Baghdad lại bị rung chuyển bởi những tiếng nổ dữ dội. Sau đó hỏa lực phòng không của Iraq liên tục bắn lên phía có tiếng máy bay liên quân quần đảo. Có tin Sư đoàn Bộ binh số 3 quân Mỹ hiện chỉ còn cách Baghdad 30km.
* Tổng thống Saddam Hussein liên tục xuất hiện trên truyền hình cùng vớicác nhân vật cao cấp trong chính phủ
* Tờ Financial Times của Anh dẫn lời các quan chức Mỹ nói liên quân sẽ tấn công Baghdad trong vòng 48 giờ tới.
* Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ đã chính thức thừa nhận đã lần đầu tiên sử dụng ở Iraq một loại bom mới CBU-105. Đây là loại bom mảnh khi nổ nó sẽ phát tán hàng nghìn quả bom nhỏ có thể sát thương ngay hoặc biến thành những quả mìn nằm dưới mặt đất.(SGN tổng hợp)

Iraq bắn hạ máy bay trực thăng Blackhawk



Máy bay trực thăng Blackhawk

Quân đội Iraq đã bắn rơi một máy bay trực thăng Blackhawk của Mỹ tại miền Nam Iraq . Theo nguồn tin từ Bộ quốc phòng Mỹ cho biết đã 7 lính Mỹ trên máy bay thiệt mạng và 4 bị thương.

Chiếc máy bay bị bắn rơi gần khu vực Karbala- địa điểm đang xảy ra các cuộc giao tranh dữ dội giữa Sư đoàn thiết giáp số 3 của Mỹ và lực lượng Vệ binh Cộng hoà Iraq.UH-60 Black Hawk là một trong những phương tiện di chuyển quân chính của Mỹ. Máy bay có thể chở tối đa 11 lính cùng 4 thành viên phi hành đoàn. Diễn biến vụ việc trên hiện chưa được tiết lộ chi tiết

* Phó Thủ tướng IrắcTareq Aziz khẳng định Irắc không chấp nhận thoả hiệp hay ngưng bắn với lực lượng Mỹ - Anh và nhấn mạnh rằng chiến tranh sẽ chỉ kết thúc với việc quân đội Anh - Mỹ rút hoàn toàn và vô điều kiên khỏi lãnh thổ Irắc, đồng thời bãi bỏ lệnh cấm vận Irắc áp đặt từ năm 1991.

* Bộ Thông tin Nga ra tuyên bố buộc tội nhà cầm quyền Mỹ thông tin sai sự thật về Irắc nhằm lừa dối dư luận trong nước và quốc tế.

* Hàn Quốc gửi 700 lính hậu cần đến giúp Mỹ. Mỹ phá đường ống dẫn dầu từ Irắc sang Syria. (SGN tổng hợp)

quanghuy09
04-04-03, 10:13 PM
*Các sư đoàn bộ binh Mỹ đã tấn công vào sân bay quốc tế Saddam, cách trung tâm thành phố Baghdad 12 dặm. Cũng theo nguồn tin liên quân đang chiếm ưu thế tại mặt trận vùng ngoại ô thủ đô Baghdad.

*Giao chiến ác liệt của bộ binh tại vùng tây nam thành phố, gần sân bay.

*Các quan chức quân đội Mỹ cho biết, các đơn vị quân đội Iraq đã tập trung gần sân bay và đang chống trả để bảo vệ thủ đô. Những lực lượng này bao gồm các đơn vị của 4 sư đoàn bộ binh, đơn vị vệ binh cộng hoà đặc nhiệm và các đơn vị an ninh bảo vệ Tổng thống Saddam Hussein.

*Theo hãng tin Reuters, sư đoàn bộ binh số 3 của Mỹ có nhiệm vụ tấn công sân bay từ phía đông và đông nam. Trong khi đó, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld lại cho biết lính Mỹ đã chiếm được một số vùng ngoại ô của thủ đô Baghdad.

*Mất điện tại thủ đô Baghdad lúc rạng sáng nay, Trong khi đó tướng Richard Myers, tổng tham mưu trưởng liên quân lại cho rằng họ không nhằm vào các nhà máy điện hay trung tâm năng lượng của Iraq.

*Thủ đô Baghdad vẫn tiếp tục bị dội bom, người ta vẫn nghe thấy rất nhiều tiếng nổ lớn vào lúc rạng sáng 4/4.

* Những đơn vị vũ trang người Kurd đang kiểm soát được con đường dài 13 km nối Kalak và Mosul, thành phố lớn nhất do chính phủ Iraq kiểm soát tại vùng đất phía Bắc này.

*Không quân Mỹ cũng đã ném bom dữ dội vào vị trí được cho là nơi cư trú của Tổng thống Saddam Hussein và con trai, cách thủ đô Baghdad 56 dặm.

* 6 những thành viên trên chiếc trực thăng Black Hawk được phía Mỹ công bố là đã bị tử thương, những thông tin trước đó là 7 binh lính đã thiệt mạng.

Viên phi công nhảy dù từ chiếc F/A-18C Hornet vẫn đang được tìm kiếm. Mỹ tuyên bố từ khi chiến tranh nổ ra, đã có 53 lính Mỹ chết và 11 lính mất tích. Anh có 27 lính chết.

* Iraq công bố có 677 dân thường thiệt mạng và 5.062 người khác bị thương.

* Một đoàn xe hơn 20 chiếc xe tải chở vũ khí đạn dược và đồ tiếp tế đã vượt biên giới Thổ Nhĩ Kỳ vào miền bắc Iraq sau khi Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý cho Mỹ chở đồ tiếp tế cho liên quân qua lãnh thổ nước này.

* Vua Jordan Abdullah lên án việc các thường dân vô tội Iraq bị giết và khẳng định Jordan không cho phép liên quân sử dụng vùng trời nước này trong cuộc chiến tranh ở Iraq.(SGN tổng hợp)

catbuitinhdoi
05-04-03, 01:29 AM
Diễn biến chiến tranh Iraq

4/4
09h45': Quân đội Mỹ tuyên bố đã tiêu diệt 320 lính Iraq trong trận chiến giành sân bay quốc tế Saddam.
09h35': BBC nhận định, Mỹ - Anh có thể sẽ tiến hành hoạt động do thám tại Baghdad để tìm hiểu về thái độ của người dân đối với liên quân.
08h40': Một lính Mỹ bị giết bởi đạn của liên quân khi đang kiểm tra một xe tăng hỏng. Đồng đội đã nhầm anh ta với lính Iraq.
07h45': Kết quả thăm dò tại Argentina cho thấy: 25% có cảm tình với Saddam Hussein trong khi chưa tới 16% có ấn tượng tốt với Tổng thống Mỹ.
08h25': Ít nhất 16 tiếng nổ lớn vang lên làm rung chuyển khu trung tâm Baghdad. Một số dinh thự của Tổng thống Saddam Hussein bị tấn công.
00h54': Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thông báo, liên quân đã chiếm được phần lớn các giếng dầu.
00h00': Baghdad mất điện lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh bắt đầu.
3

catbuitinhdoi
05-04-03, 01:30 AM
http://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi//em-be2.jpgMột cậu bé bị mất hai tay và bỏng độ 4, đang được mẹ chăm sóc tại bệnh
viện Al Kindi Baghdad, ngày 3/4.

catbuitinhdoi
05-04-03, 01:38 AM
Ký giả Bồ Đào Nha bị lính Mỹ đánh đập và bỏ đói
Hai phóng viên tự do thuộc đài truyền hình RTP đã tới Kuwait City an toàn sau những ngày bị bắt, đánh đập và bỏ đói khát ở Iraq, dưới tay lực lượng quân cảnh lục quân Mỹ. Họ đang tìm cách trở lại Iraq để nói lên sự thật về cuộc chiến.

Luis Castro và Victor Silva bị quân cảnh Mỹ chặn lại gần thành phố Najaf. Mặc dù đã trình thẻ "phóng viên độc lập" do Sở chỉ huy trung ương Mỹ cấp, hai phóng viên vẫn bị bắt giam. Họ bị tịch thu thiết bị, xe jeep và tất cả các cuốn băng video.

"Họ lệnh cho chúng tôi nằm xuống đất, rồi giẫm lên lưng và khoá chặt tay chúng tôi", Castro kể.

"Sau đó cả hai bị tống lên xe. Các binh sĩ dùng điện thoại vệ tinh của chúng tôi để gọi về nhà. Tôi năn nỉ xin điện cho gia đình tôi, nhưng họ lắc đầu. Khi tôi phản đối, họ đạp tôi xuống đất và đá túi bụi".

"Tôi cho rằng lý do họ bắt là vì chúng tôi không được ém cùng quân đội Mỹ", Castro tiếp. "Những phóng viên đi cùng họ luôn bị giám sát. Những gì các nhà báo này viết ra đều bị kiểm soát. Giới quân sự chỉ cho thế giới biết những điều họ muốn cho biết. Khi các phóng viên tự do đến, họ cảm thấy bị đe doạ vì không thể kiểm soát những gì chúng tôi sẽ công bố".

"Tôi đã đưa tin về 10 cuộc chiến tranh trong vòng 6 năm qua - ở Angola, Afghanistan, Zaire và Đông Timor. Tôi từng bị bắt 3 lần ở châu Phi, nhưng chưa bao giờ bị đối xử thậm tệ hay đánh đập như thế", Castro nói.

"Người Mỹ tự cho rằng họ là những người chiến sĩ giải phóng và tự do, nhưng hãy nhìn xem họ đã làm gì với chúng tôi", anh nói thêm.

Sau khi bị giam 4 ngày, hai nhà báo bị đưa khỏi Iraq trên máy bay của sư đoàn không vận 101. Viên sĩ quan phụ trách quân cảnh nói với Castro: "Lính của tôi được huấn luyện để tấn công. Anh thông cảm nhé". Castro và Silva đã kể lại câu chuyện của mình cho một nhóm thuỷ quân lục chiến Mỹ ở trại Udairi trước khi rời Iraq. Một trong số họ, yêu cầu không nêu tên, đã viết cho Castro. Cầm mảnh giấy có những dòng chữ tỏ lòng thương cảm, ký giả Bồ Đào Nha nói: "Lính Mỹ ở Iraq đã hoàn toàn điên rồ, sợ hãi bất kỳ thứ gì chuyển động. Tôi từng e ngại sự hành hạ đến từ phía Iraq, nhưng không ngờ thực tế lại do lính Mỹ".

Castro và Silva vào Iraq hôm 23/3. Họ đã tới Umm Qasr và Basra, và đang trên đường đi Najaf thì bị chặn lại. Được hỏi sẽ làm gì sắp tới, Castro quả quyết: "Trở lại Iraq càng nhanh càng tốt, để nói lên sự thật về những gì đang diễn ra".

catbuitinhdoi
05-04-03, 01:43 AM
Hình ảnh cuộc sống người Iraq trong chiến tranh

Những cuộc oanh kích liên tiếp và chiến dịch tiến về Baghdad trên bộ của liên quân Anh, Mỹ làm người dân Iraq luôn sống trong bầu không khí nặng nề. Họ không có lương thực, thuốc men và đi đâu cũng có thể bị binh lính nước ngoài lục soát

http://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi//l1t.jpgQuả bom này chưa phát nổ.
http://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi//l2t.jpgNgười dân rời khỏi Basra bị lính Anh khám xét.
http://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi//l5t.jpgTrẻ em Iraq chơi gần trung tâm liên lạc ở Baghdad vừa bị oanh kích.
http://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi//l6t.jpgNhiều trẻ em thiệt mạng và bị thương do bom Mỹ.

quanghuy09
05-04-03, 12:56 PM
Diễn biến chiến sự tại Iraq ngày 04/04/03

* Máy bay chiến đấu của Mỹ ngày hôm qua tiếp tục đánh phá các mục tiêu ở thủ đô Baghdad. Lực lượng phòng không Iraq đã chống trả quyết liệt.

* Phía Mỹ cho biết đã chiếm giữ được sân bay quốc tế Saddam, cách trung tâm thành phố Baghdad 20 km về phía tây

* Iraq tuyên bố đã phá hủy được 11 xe tăng của Mỹ, 8 xe trở lính có trang bị vũ khí và cuộc chiến ở sân bay chưa kết thúc.

* Hôm qua sự xuất hiện của Tổng thống Saddam trên truyền hình đã chứng tỏ rằng ông Saddam vẫn còn sống.

* Phía liên quân công bố họ đã tìm thấy một nơi cất giấu những chiếc hộp chứa chất hóa học và một số chất liệu khác gần thủ đô Baghdad, có khả năng đó là chất nổ.

* 2 bác sỹ tình nguyện của Tổ chức Các Bác sỹ không Biên giới đã bị mất tích ở Baghdad từ hôm thứ Tư.

* Phóng viên báo Washington Post và Tạp chí Atlantic Monthly, Michael Kelly đã bị chết tại Iraq. (Tin tổng hợp

minhdatungthu
05-04-03, 01:13 PM
Tui muon ta ban duoc that nhieu gao.Nhu the la minh giau.
Chao cac ban , tui la thanh vien moi.

catbuitinhdoi
05-04-03, 03:48 PM
Tui muon ta ban duoc that nhieu gao.Nhu the la minh giau.
Chao cac ban , tui la thanh vien moi.
iu cầu bạn post bài nhớ bỏ dấu và đây là' mục đọc báo cho bạn 'nên bài viết này của bạn kô thích hợp nằm ở đây

quanghuy09
05-04-03, 09:43 PM
Quân Mỹ tiến vào nội thành thủ đô Baghdad?

Một đoàn khoảng 20 xe tăng Abrams và 10 xe bọc thép Bradley của Mỹ trưa nay đã tiến vào khu trung tâm thủ đô Baghdad từ phía nam. Đại úy hải quân Frank Thorp, phát ngôn viên quân sự của Mỹ cho biết “Hiện giờ binh lính của chúng tôi đã có mặt khá đông ở bên trong Baghdad và vẫn đang tiếp tục tiến quân”. Đại úy Thorp khẳng định cuộc tiến quân này của các đại đội thuộc Sư đoàn lính thủy viễn chinh số 1 và Sư đoàn bộ binh số 3 là “thực chất”, chứ không phải là để trinh sát “thăm dò tình hình” rồi rút ra. Đại úy Thorp cũng cho biết các đại đội này “chớp thời cơ để tiếp tục tiến quân” trong khi binh lính thuộc hai đơn vị này vẫn đang đánh nhau với quân đội Iraq. Đại úy Thorp còn khẳng định thủy Mỹ đã đụng độ với lính thuộc lực lượng Vệ binh Cộng hòa đặc biệt và đã vượt qua hàng phòng thủ của Sư đoàn Vệ binh Cộng hòa Nida. Có tin quân Mỹ sáng hôm nay cũng đã chiếm được sở chỉ huy của Sư đoàn Vệ binh Cộng hòa Medina ở thị trấn Suwayrah, cách Baghdad hơn 50 km về phía đông nam. Trong khi đó, Bộ trưởng Thông tin Iraq Mohammed Saeed al-Sahaf tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng liên quân chưa vào được thủ đô. Ông cho biết trong ngày hôm nay, quân Iraq đã phản công liên quân tại sân bay quốc tế Saddam và gây cho địch nhiều thiệt hại. Ở khu vực sân bay Saddam, giao tranh vẫn đang tiếp diễn giữa quân đội hai bên ở chung quanh sân bay và trên đại lộ từ sân bay về thủ đô. Một quan chức cấp cao Washington thừa nhận mặc dù họ đã chiếm được sân bay nhưng nó vẫn chưa an toàn. Phi công Mark Johnson, vừa thực hiện một chuyến xuất kích ném bom Baghdad cho biết anh ta có thể nhìn thấy các cuộc giao tranh vẫn diễn ra ở khu vực gần sân bay và các nơi khác: “có rất nhiều khói và lửa trên các con đường dẫn đến Baghdad, đặc biệt là ở khu vực chung quanh sân bay”. Phóng viên Reuters Hassan Hafidh cho biết các cuộc ném bom dữ dội vào Baghdad vẫn đang tiếp diễn. Anh nghe thấy tiếng nổ ở khắp nơi: ở phía đông nam, ở phía tây nam và cả ở gần trung tâm thành phố.

catbuitinhdoi
06-04-03, 01:17 AM
Thêm một vụ đánh bom cảm tử, 3 lính liên quân thiệt mạng
9:17', 5/4/ 2003 (GMT+7)
Vụ tấn công xảy ra tối qua tại một chốt điểm kiểm soát của liên quân Anh-Mỹ nằm cách đập nước Haditha, cách biên giới Iraq - Syria 80km. 3 lính liên quân, 1 tài xế và 1 phụ nữ mang thai (chưa rõ quốc tịch) thiệt mạng. Chưa rõ những lính thiệt mạng trong vụ đánh bom là của Mỹ hay Anh.
Đây là vụ tấn công cảm tử thứ ba nhằm vào lính Mỹ-Anh và là vụ tấn công thứ hai xảy ra trên đất Iraq kể từ cuộc chiến bùng nổ.

Mỹ tuyên bố liên quân đã chiếm đập Haditha - vị trí quan trọng trên con đường từ Baghdad đến Tikrrit, quê ông Saddam Hussein. Chính phủ Iraq tuyên bố sẽ còn nhiều vụ đánh bom nhằm vào quân Anh-Mỹ.

catbuitinhdoi
06-04-03, 01:23 AM
Thêm một vụ đánh bom cảm tử, 3 lính liên quân thiệt mạng
9:17', 5/4/ 2003 (GMT+7)
Vụ tấn công xảy ra tối qua tại một chốt điểm kiểm soát của liên quân Anh-Mỹ nằm cách đập nước Haditha, cách biên giới Iraq - Syria 80km. 3 lính liên quân, 1 tài xế và 1 phụ nữ mang thai (chưa rõ quốc tịch) thiệt mạng. Chưa rõ những lính thiệt mạng trong vụ đánh bom là của Mỹ hay Anh.


Cảnh tượng sau vụ tấn công
Đây là vụ tấn công cảm tử thứ ba nhằm vào lính Mỹ-Anh và là vụ tấn công thứ hai xảy ra trên đất Iraq kể từ cuộc chiến bùng nổ.

Mỹ tuyên bố liên quân đã chiếm đập Haditha - vị trí quan trọng trên con đường từ Baghdad đến Tikrrit, quê ông Saddam Hussein. Chính phủ Iraq tuyên bố sẽ còn nhiều vụ đánh bom nhằm vào quân Anh-Mỹ.

catbuitinhdoi
06-04-03, 01:26 AM
Dư luận Anh ngày càng phản đối chiến tranh

http://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi/Daily_l_59148.jpg
Biểu tình phản chiến
Theo kết quả các cuộc trưng cầu dân ý được 3 tổ chức Populus, YouGov và ICM tiến hành riêng rẽ, dư luận Anh ngày càng có xu hướng phản đối chiến tranh. Thống kê cũng cho thấy, tỷ lệ ủng hộ cuộc chiến phụ thuộc vào 2 yếu tố chính: liên quân phải phát hiện Iraq đang tàng trữ vũ khí sinh- hoá và vai trò của LHQ phải được đảm bảo ở thời "hậu Saddam".

Theo thống kê của Populus, 61 % dân Anh vẫn cho rằng Mỹ-Anh không nên tiến hành cuộc chiến mà không được sự cho phép của LHQ. 64% số người được hỏi cho rằng họ chỉ ủng hộ cuộc chiến nếu như Anh tìm thấy bằng chứng chứng tỏ Iraq đang tàng trữ vũ khí huỷ diệt hàng loạt.

Trong khi đó, kết quả thống kê của YouGov cho thấy, chỉ có khoảng 54% dân Anh ủng hộ cuộc chiến do Mỹ phát động- giảm so với tỷ lệ 59% được ghi nhận hồi cuối tuần qua.

Trong 2 cuộc điều tra của tổ chức ICM, tỷ lệ người ủng hộ chủ trương của Thủ tướng Tony Blair giảm gừ 55% xuống còn 50% trong hai tuần liên tiếp. Tỷ lệ người ủng hộ cuộc chiến cũng giảm tương ứng từ 56% xuống còn 54%.

44% dân Anh khẳng định cuộc chiến đáng ra đã phải kết thúc với phần thắng thuộc về quân đội liên minh. 23% số người được hỏi cho rằng các binh sĩ Mỹ- Anh đã không được chuẩn bị kỹ càng trước khi vào trận.

catbuitinhdoi
06-04-03, 01:35 AM
Baghdad bị không kích ở phía đông nam

http://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi/bithuong.jpg
Một cậu bé bị thương sau vụ không kích của liên quân ở ngoại ô Baghdad.
Phóng viên Reuters cho biết, ba tiếng nổ lớn đã làm rung chuyển khu ngoại ô phía đông nam Baghdad lúc 8h sáng nay (giờ Hà Nội). Đây đợt oanh kích mới nhất của máy bay liên quân sau một đêm dội bom không ngớt vào phía đông thành phố.

Các vụ không kích vào thủ đô Iraq đã gia tăng sau khi bộ binh liên quân chiếm được sân bay quốc tế của thành phố. Đây được giới chức quân sự Mỹ coi là chiến thắng lớn nhất sau hơn nửa tháng tiến hành chiến tranh nhằm lật đổ Tổng thống Saddam Hussein.

Trước đó không lâu, đài truyền hình Iraq đã phát đi cảnh Tổng thống Saddam Hussein lần đầu tiên xuất hiện trên đường phố Baghdad kể từ khi chiến tranh nổ ra, để cổ vũ tinh thần của binh sĩ và người dân trước trận quyết tử.

catbuitinhdoi
06-04-03, 01:39 AM
'Sân bay Saddam sẽ là mồ chôn liên quân'


Bộ trưởng Thông tin Iraq Mohammed Saeed Al Sahaf đưa ra tuyên bố trên trong cuộc họp báo đêm thứ sáu. Ông khẳng định, quân Mỹ tại sân bay chính của Baghdad đã bị bao vây, cô lập và sẽ phải hứng chịu những đòn tấn công "không phải bằng vũ khí thông thường".

Các nhà phân tích quân sự cho rằng, lời đe dọa của ông Sahaf nhằm ám chỉ khả năng sử dụng chiến thuật đánh du kích và những vụ đánh bom tự sát chứ không phải đe dọa dùng vũ khí hóa học hay vi trùng.

Khi được hỏi liệu Iraq có sử dụng vũ khí hủy diệt, ông Shahaf đáp: "Không! Chắc chắn là không. Nhưng chúng tôi sẽ có những hành động hy sinh vì tổ quốc". Ông cho biết thêm, những cuộc tấn công như vậy sẽ xảy ra sớm, có thể chỉ trong vài giờ tới.

catbuitinhdoi
06-04-03, 01:43 AM
Tấn công tự sát làm 3 lính liên quân thiệt mạng
Cách đây vài phút, đài AP loan tin về một vụ đánh bom liều chết bằng xe dân sự tại trạm kiểm soát của lực lượng liên quân ở phía tây bắc Baghdad, gần đập nước Haditha. Đây là vụ tấn công tự sát thứ hai ở Iraq kể từ khi chiến tranh nổ ra.

Sở chỉ huy liên quân ở Qatar đã ra tuyên bố xác nhận tin trên: "Đêm qua, khi chiếc xe dân sự tiến sát một trạm kiểm soát của liên quân, cách đập nước Haditha khoảng 18 km, một phụ nữ đang mang thai bước ra khỏi xe và thét lên sợ hãi. Đúng lúc này, chiếc xe phát nổ giết chết 3 binh sĩ đang ở gần đó và làm bị thương 2 người khác. Người phụ nữ mang bầu cùng tài xế của chiếc xe cũng bị chết tại chỗ".

Đài truyền hình Iraq cho biết, hai phụ nữ nước này từng xuất hiện trên kênh truyền hình vệ tinh Ảrập Al-Jazeera là những người đã tiến hành vụ tấn công tự sát nói trên. Thiếu tướng Mỹ Vincent Brooks tiết lộ, khu vực xảy ra vụ việc là địa bàn hoạt động của lực lượng đặc nhiệm nhưng ông không thông báo chi tiết về các binh sĩ thiệt mạng.

Jim Wilkinson, phát ngôn viên của sở chỉ huy liên quân cho rằng, ban lãnh đạo của Iraq hiện nay đang sử dụng những biện pháp liều lĩnh nhằm duy trì quyền lực.

Đây là vụ tấn công liều chết thứ hai nhằm vào lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu đang tham chiến tại Iraq. Vụ trước xảy ra tại Najaf hôm 29/3 làm 4 lính Mỹ thiệt mạng.

catbuitinhdoi
07-04-03, 01:38 AM
Baghdad rung chuyển, cảm tử quân sẵn sàng chiến đấu
Sớm nay, Baghdad lại hứng chịu một đợt bom mới. Trong khi đó, trước tin xe thiết giáp Mỹ đột nhập vào thành phố mà không vấp phải sự kháng cự nào, binh sĩ chính phủ và lực lượng cảm tử quân Fedayeen đã tăng cường tuần tra bảo vệ thủ đô. Lần đầu tiên, xe tăng của Iraq xuất hiện trên đường phố.

Bộ trưởng Thông tin Iraq Mohammed Saeed al-Sahhaf tiếp tục bác bỏ tin quân Mỹ đã thâm nhập vào sâu trung tâm Baghdad để do thám, và cho biết liên quân vẫn còn cách Baghdad khoảng 35 km. Tuy nhiên, trong bài phát biểu trên truyền hình, ông kêu gọi người dân thông báo cho binh sĩ về bất cứ động thái nào của quân Mỹ.

Tối qua, trên các con đường ở Baghdad, các lực lượng vũ trang của Iraq đã được triển khai, không chỉ có lính Vệ binh Cộng hoà mà những chiến binh trung thành của đảng Baath cũng có mặt. Lực lượng Fedayeen, trong những bộ quân phục màu đen đặc trưng, đã xuất hiện lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Để chuẩn bị đối phó với các đợt tấn công của liên quân, lính Vệ binh Cộng hoà tiếp tục đào công sự và củng cố các vị trí chiến đấu khắp Baghdad. Một số còn chốt chặn trong các nhà dân nằm giáp hướng nam. Trong khi đó, xe tăng, xe thiết giáp và các khẩu pháo đã được điều tới cửa ngõ phía tây, phía nam và phía bắc, những hướng quân Mỹ có thể sẽ sử dụng để tấn công Baghdad.

catbuitinhdoi
07-04-03, 01:41 AM
Iraq kiểm soát sân bay Saddam, liên quân bị đẩy lui ở Basra

Bộ trưởng Thông tin Iraq Mohammed Saeed Al Sahaf vừa thông báo như vậy trong cuộc họp báo ở Baghdad. Ông nhấn mạnh, lực lượng vệ binh cộng hoà đang tiếp tục kiểm soát sân bay, đồng thời mời các phóng viên tới xem xét phi trường quốc tế này, sau khi "toàn bộ những kẻ tội phạm" bị xoá sổ.

Theo ông Sahaf, tối qua đã xảy ra một cuộc đối đầu ác liệt ở sân bay Saddam. Lực lượng vệ binh cộng hoà và cảm tử quân chống quân Mỹ bằng tên lửa và pháo hạng nặng, và đã đánh bại "kẻ thù".

Về chiến sự tại khu vực phía nam, ông Sahaf cho biết cuộc chiến ở Basra vẫn tiếp tục. Nhiều đoàn xe thiết giáp của liên quân tiến tới Basra nhưng vấp phải sự kháng cự mãnh mẽ của quân dân Iraq và buộc phải thoái lui. “Quân Mỹ ở Basra bị đánh bại bởi những cuộc phản công sáng tạo của quân dân Iraq”, ông Sahaf nhấn mạnh. Lực lượng cảm tử, chiến binh của đảng Baath, đã phát hủy 7 xe tăng, 1 máy bay chiến đấu (chưa rõ loại) và 4 xe thiết giáp.

Còn về thông tin liên quân đã tiến sát tới trung tâm Baghdad, ông Sahaf thông báo: “Liên quân nhảy dù xuống khu vực ngoại ô cách thủ đô 20 km. Chúng tôi cứ để cho chúng nhảy xuống rồi tiêu diệt. Hôm nay, chúng đe doạ người dân bằng những tiếng nổ lớn. Chúng cố gây ra nỗi sợ hãi. Chúng là những kẻ điên”.

Bộ trưởng Thông tin Iraq khẳng định điện vẫn sẽ được cung cấp đầy đủ tại Baghdad và một số thành phố khác.

catbuitinhdoi
07-04-03, 01:42 AM
Những chiến binh Fedayeen xuất hiện tại BaghdadLần đầu tiên trong vòng mấy tuần qua, những dân quân Fedayeen sẵn sàng hy sinh vì Tổng thống Saddam Hussein đã xuất hiện tại trung tâm Baghdad, hôm nay. Sự kiện này diễn ra cùng lúc có tin bộ binh Mỹ đang tiến vào khu vực này.

Chưa có dấu hiệu nào cho thấy lính Mỹ đã có mặt tại khu vực quanh sông Tigris, đoạn chảy qua trung tâm Baghdad. Tình hình căng thẳng tại thủ đô Iraq đã được cảm nhận rõ qua việc binh sĩ Iraq thường xuyên cho phóng rocket từ quận trung tâm Baghdad là al-Salhiya. Nhiều tiếng nổ lớn rung chuyển nhà cửa cũng xuất hiện khắp thành phố. Phía Iraq cho đốt dầu nhằm tạo khói đen che tầm nhìn của các máy bay liên quân.

Những chiến binh Fedayeen được nhận biết bởi mặc bộ quân phục màu đen. Họ đang xuất hiện ngày càng nhiều trên các đường phố Baghdad. Đến nay, đài truyền hình Iraq vẫn phát sóng và đều đặn truyền đi các ca khúc yêu nước. Đài phát thanh Iraq cũng liên tục đưa lên làn sóng điện lời kêu gọi người dân bảo vệ đất nước.

Hàng nghìn người dân Baghdad đang rời thành phố, báo hiệu một trận chiến trong các ngõ phố sắp diễn ra. Theo các nhà phân tích quân sự, khi phải tác chiến trong đô thị, cho dù bộ binh liên quân được trang bị vũ khí tối tân họ sẽ vẫn phải chịu tổn thất lớn về người khi giao tranh với đối phương được trang bị kém hơn nấp trong các tòa nhà.

catbuitinhdoi
07-04-03, 01:46 AM
54 lính Mỹ thiệt mạng trong các vụ ‘quân ta bắn quân mình’


Lầu Năm Góc hôm qua thông báo, kể từ khi chiến tranh Iraq xảy ra, có tổng cộng 67 binh sĩ Mỹ đã chết, trong đó có 54 lính thiệt mạng vì đạn của đồng đội. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng thừa nhận có 7 tù nhân chiến tranh đang bị Iraq giam giữ.

16 lính Mỹ mất tích. Lầu Năm Góc chưa xác định được họ đã chết hay bị bắt làm tù nhân.

Con số thương vong mới nhất mà Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo gồm cả viên phi công chiếc máy bay chiến đấu F/A-18 Hornet mới bị bắn hạ hôm thứ tư.

catbuitinhdoi
07-04-03, 01:51 AM
Thêm 7 dân thường Iraq bị lính Mỹ bắn chếtTheo hãng ABCnews, có 3 em nhỏ trong số 7 nạn nhân bị lính thuỷ quân lục chiến thuộc trung đoàn số 5 bắn chết hôm qua, tại một chốt kiểm soát quân sự ở phía đông nam Baghdad. Lính Mỹ nhả đạn vào một chiếc ôtô con và một chiếc xe tải vì chúng không dừng lại theo lệnh.

Một phóng viên của ABCnews tường thuật rằng sự việc đã khiến lính thuỷ quân lục chiến “bị sốc và rầu rĩ”.

5 giờ trước khi vụ bắn người, lính Mỹ đọ súng dữ dội với quân Iraq mặc thường phục. Sự việc xảy ra chỉ gần một tuần sau khi 7 dân thường, toàn bộ là phụ nữ và trẻ con, thiệt mạng dưới làn đạn của liên quân khi chiếc xe chở họ không dừng lại ở một chốt kiểm soát

catbuitinhdoi
07-04-03, 01:52 AM
Chiến tranh Iraq: Ngày thứ 17
Diễn biến (giờ HN)
6/4
17h40': Đoàn xe chở các nhà ngoại giao Nga bị tấn công khi đang di tản khỏi Baghdad.
16h25': 12 lính Mỹ và dân thường người Kurd thiệt mạng trong vụ bắn nhầm ở miền bắc Iraq.
08h00': Thủ tướng Australia cảnh báo chiến tranh Iraq sẽ kéo dài.
07h07': Truyền hình Al-Jazeera đưa tin các đơn vị vệ binh Cộng hoà lái xe tải, mang theo vũ khí trên đường phố Baghdad

quanghuy09
07-04-03, 10:17 PM
Diễn biến chiến sự ngày 06/04

-Chiếc máy bay đầu tiên, máy bay vận tải C-130 của Mỹ đêm qua đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế ở Baghdad.

Chiều ngày 6/4 tiểu đoàn 3 thuộc trung đoàn thiết giáp số 7 của Mỹ đã bắn hạ 2 thường dân Iraq tấn công cảm tử ở ngoại ô Baghdad

- Một tên lửa của Iraq được phóng vào vị trí quân Mỹ gần sông Eupherates. Hiện chưa có tin tức về số thương vong

- Xe tăng Anh đã đã tràn qua một khu công nghiệp ở ngoại ô và sau đó tiến thẳng vào trung tâm thành phố Barsa.

- Lực lượng lính thuỷ đánh bộ Mỹ đã tấn công vào thị trấn Salman Pak bên bờ sông Tigir phá huỷ trụ sở của lực lượng Vệ binh Cộng hoà.

- Bộ Quốc phòng Mỹ công bố danh sách mới nhất về con số thương vong của binh sĩ Mỹ đang tham chiến tại vùng Vịnh. Theo danh sách này, đã có 84 lính Mỹ và 30 lính Anh thiệt mạng, 8 binh sĩ mất tích và 7 người bị bắt làm tù binh. ( Theo Interne

catbuitinhdoi
09-04-03, 01:22 AM
Một máy bay chiến đấu của Mỹ rơi tại Baghdad
http://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi/maybaya.jpg
Chiếc A-10 Thunderbolt II của Mỹ may mắn thoát một quả đạn pháo phòng không của Iraq trong gang tấc.
Sở chỉ huy liên quân tại Qatar vừa thông báo, một chiếc A-10 Thunderbolt II (biệt danh Lợn lòi) của Mỹ đã bị bắn rơi gần sân bay Baghdad. Viên phi công đã kịp thoát ra ngoài và được lực lượng bộ binh Mỹ gần đó cứu thoát.

Sở chỉ huy liên quân khẳng định, phi công của chiếc A-10 nói trên hiện trong tình trạng sức khỏe tốt. Những chiếc máy bay loại này đã tham gia cuộc không kích liên tiếp ở thủ đô Iraq, sáng nay.

A-10 Thunderbolt II (còn gọi là A-10 Warthog) là loại máy bay đầu tiên của không quân Mỹ được thiết kế để yểm hộ tầm thấp cho lực lượng mặt đất. Loại máy bay hai động cơ này có thể sử dụng để tấn công tất cả các mục tiêu như nhà cửa, xe tăng và các loại xe thiết giáp khác. Với trang bị hệ thống nhìn xuyên màn đêm (NVIS), phi công lái A-10 có thể tác chiến trong điều kiện ánh sáng kém.

catbuitinhdoi
09-04-03, 01:27 AM
Các bệnh viện ở Baghdad khủng hoảng
Tổ chức Chữ Thập Đỏ quốc tế hôm qua cho biết, cuộc chiến Iraq đã làm cạn kiệt nguồn dự trữ thuốc giảm đau, kháng sinh, gây mê và insulin cùng đồ phẫu thuật ở các bệnh viện Baghdad. Bên cạnh đó, tình trạng mất điện nước đang hoành hành.

Trên toàn thành phố, tỷ lệ thương vong trung bình là 100 người/giờ. Nhân viên y tế phải làm việc suốt ngày đêm. 5 bệnh viện lớn điều trị người bị thương đã quá tải kể từ khi Mỹ đột kích Baghdad hôm 5/4.

Người phát ngôn Chữ Thập Đỏ Roland Huguenin-Benjamin nói về bệnh viện al-Kindi ở đông bắc Baghdad: "Bác sĩ phẫu thuật làm việc suốt ngày đêm trong hai ngày qua. Hầu hết đã kiệt sức. Tình hình đang hết sức tồi tệ. Bạn có thể nghe thấy những tiếng nổ lớn. Cửa sổ rung bần bật".

Al-Kindi là bệnh viện duy nhất mà Chữ Thập Đỏ có thể tới, hôm qua. Ông Huguenin-Benjamin cho biết bệnh viện giờ phải dựa vào nguồn điện từ máy phát nổ và nước sạch được ưu tiên cho bệnh nhân.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo tình trạng y tế khẩn cấp ở cả Baghdad và toàn lãnh thổ Iraq. Giám đốc tổ chức Theo dõi Nhân quyền Stephen Crawshaw lo ngại về chiến thuật bao vây Baghdad của Mỹ vì nó có thể gây ra "chết đói và không thể tiếp cận nước sạch". Sở chỉ huy trung ương Mỹ đã đề cập đến vấn đề "cô lập", chứ không tấn công ồ ạt thủ đô Iraq, nơi chính phủ đất nước vùng Vịnh đang kháng cự.

Cuộc chiến cứu chữa người bị thương ở Baghdad càng trở nên phức tạp sau khi hai nhân viên cứu trợ của tổ chức Thầy thuốc Không biên giới (MSF) mất tích tại thủ đô. 4 thành viên còn lại của MSF dù vẫn đang ở Baghdad nhưng đã tạm ngừng công việc tại bệnh viện al-Kindi. Người ta nhìn thấy trưởng đoàn Francois Calas, 43 tuổi, quốc tịch Pháp, và Ibrahim Younis, 31 tuổi, gốc Sudan lần cuối cùng từ hôm 2/4. Thầy thuốc Không biên giới cho rằng có thể phía Iraq đang giữ hai người này.

Người phát ngôn Chữ Thập Đỏ tại Geneva Antonella Notari cho biết tổ chức này có thể đưa thêm hàng cứu trợ tới Baghdad từ Iran, Kuwait, Jordan hay Syria, phụ thuộc vào độ dài cuộc chiến, số lượng thương vong và mức độ đảm bảo an ninh. Nói chung, các cơ quan cứu trợ chỉ đạt thành công hạn chế trong việc chuyển lương thực vào Iraq, nhất là tới khu vực phía bắc của người Kurd. Một nhóm nhân viên Liên Hợp Quốc đang đánh giá tình hình tại cảng nước sâu Umm Qasr ở phía nam.

Đại diện Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc (WFP) cho biết viện trợ lương thực đã tới phía bắc. Khoảng 25.000 người ở khu vực nông thôn đã nhận bột mỳ kể từ khi xe tải chở 850 tấn đến Dahuk cuối tuần trước và thêm 1.000 tấn nữa đang trên đường tới Irbil. Tuy nhiên, việc phân phát ở phía nam đã bị đình trệ do lo ngại về an ninh. 30.000 tấn lương thực đang chờ bên ngoài Umm Qasr.

UNICEF đã chở nước vào các bệnh viện và những địa điểm khác ở giữa Umm Qasra và Basra nhiều ngày nay. Lái xe cho hay các bệnh viện đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mất điện và ngày một nhiều trẻ em nhiễm bệnh tiêu chảy.

catbuitinhdoi
09-04-03, 01:29 AM
Biểu tình phản chiến tiếp tục khắp thế giới

Hàng chục nghìn người thuộc các giới ở thành phố Lahore, Multan (Pakistan) đã đốt hình nộm ông Bush và Blair suốt hai ngày qua, đồng thời hô to "Mỹ, chết đi", đòi liên quân bảo vệ các địa điểm tôn giáo thiêng liêng ở Iraq.

Tại Tây Ban Nha, khoản 15.000 tham gia cuộc biểu tình phản chiến ở Madrid. Trong số này, có cả quan toà nổi tiếng nhất đất nước.

Nhân viên các công ty mang đậm chất Mỹ, gồm CocaCola, McDonald và Pepsi, tại Ấn Độ vẫn khẳng định tình đoàn kết với cộng đồng dân cư. Cơ sở của các hãng này đã và đang phải đối mặt với những cuộc biểu tình, tấn công và kêu gọi tẩy chay hàng Mỹ.

Tại Chicago, New York đã diễn ra các cuộc biểu tình phản chiến, thu hút hàng nghìn người Mỹ tham dự.

Đoàn biểu tình ở Paris đã biến thành bạo động khi một số thanh niên Hồi giáo tấn công người biểu tình Do Thái.

Các hoạt động chống chiến tranh cũng diễn ra tại các thành phố ở Đức, Nam Phi, Bangladesh, Italy.
http://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi/bieutinh1.jpgMột nhà hoạt động thuộc tổ chức Greenpeace mang theo biểu ngữ và treo mình trên tàu khu trục HMAS Sydney khi nó chuẩn bị tới Iraq. (AFP)

catbuitinhdoi
09-04-03, 01:29 AM
Diễn biến chiến tranh Iraq

7/4
20h50': Đài truyền hình Iraq chiếu cảnh Saddam Hussein và Qusay cùng các tướng lĩnh.
20h45': Brian Burridge, tổng chỉ huy quân đội Anh tại vùng Vịnh: Chế độ Hussein tại Basra chấm dứt.
19h27': Quân đội Mỹ: 2 binh sĩ Mỹ và 2 phóng viên thiệt mạng khi trung tâm thông tin của Mỹ ở phía nam Baghdad trúng tên lửa của Iraq.
18h55': Phóng viên BBC: Quân đội Anh kiểm soát thành phố Basra, hạ 300 lính Iraq.
18h50': Nhiều tiếng bom và đạn pháo tại Baghdad.
17h20': Nhiều lính Mỹ bị thương tại một căn cứ ở ngoại ô phía nam Baghdad.
17h00': Ít nhất 2 lính Mỹ thiệt mạng trên một cây cầu qua sông Tigris vào Baghdad.
14h40': Phát ngôn viên quân đội Mỹ: Lính thuỷ đánh bộ Mỹ đang tiến vào Baghdad từ hướng đông nam.
14h20': Phóng viên BBC: Lính dù Anh nhảy xuống Basra.
13h30': Bộ trưởng Thông tin Iraq Saeed al-Sahaf họp báo, khẳng định Iraq vẫn kiểm soát Bộ thông tin và khách sạn Al-Rashid.
13h25': Phóng viên Reuters: Iraq vẫn kiểm soát Bộ Thông tin và Ngoại giao. Lực lượng Vệ binh Cộng hòa đã chiếm lĩnh các vị trí trọng yếu trong khu vực.
13h00': Lầu Năm Góc: Đây chỉ là "một cuộc biểu dương sức mạnh" chứ chưa phải "trận chiến thành Baghdad" như nhiều người dự đoán.
12h50': Đọ súng dữ dội bên 2 bờ sông Tigris.
12h20': Một đại tá Mỹ khẳng định quân đội Mỹ đã kiểm soát được trung tâm Baghdad và các cơ quan đầu não của chính phủ Iraq.
12h15': Quân đội Mỹ tuyên bố chiếm được một trong các dinh tổng thống tại trung tâm Baghdad.
11h50': Lính Mỹ tấn công trung tâm Baghdad.
05h00: 6 tiếng nổ lớn làm rung chuyển Baghdad.
03h00: Bộ Quốc phòng Anh xác nhận có 3 binh sĩ nước này thiệt mạng ở Basra hôm chủ nhật.
0h26': Mỹ tuyên bố kiểm soát được Karbala sau hai ngày giao tranh.

catbuitinhdoi
09-04-03, 01:31 AM
'Bắn nhầm' ám ảnh Anh, Mỹ trong chiến tranh Iraq
Lầu Năm Góc hôm qua cam kết sẽ kiểm tra liệu có cần phải xem xét lại các khâu sau một loạt vụ "quân ta bắn quân mình" làm binh lính thiệt mạng hay không. Trong khi đó, giới phân tích nhận định quân đội Mỹ đã không tiến hành cải cách cần thiết sau những bi kịch tương tự thời Chiến tranh vùng Vịnh 1991.

"Tôi chắc rằng Lầu Năm Góc đang lo ngại. Họ đã không thực sự tiến hành những biện pháp cần thiết", nhà phân tích Patrick Garrett thuộc nhóm chuyên gia cố vấn quốc phòng GlobalSecurity.org ở Virginia nói. Chuyên gia Mark Burgess thuộc Trung tâm Thông tin Quốc phòng (Washington) còn cho rằng cả Anh và Mỹ đều đang gặp vấn đề, bằng chứng là hai lính Anh đã bỏ mạng hôm 24/3 trong cuộc đọ pháo giữa hai xe tăng Challenger của quân đội Hoàng gia.

Một loạt vụ bắn nhầm đã xảy ra kể từ khi chiến tranh Iraq khai hoả. Đầu tiên, ngày 23/3, tên lửa Patriot của Mỹ bắn rơi máy bay phản lực Tornado của Anh, hai phi công thiệt mạng. Nhiều khả năng chính tên lửa Patriot đã hạ máy bay ném bom của Mỹ F/A-18C Hornet, hôm 3/4.

Ngoài ra, máy bay A-10 Thunderbolt của Mỹ oanh tạc đoàn xe thiết giáp của Anh. Vụ việc mới đây nhất xảy ra hôm qua, ở bắc Iraq. Máy bay chiến đấu Mỹ tấn công một đoàn xe chở đặc nhiệm Mỹ và chiến binh người Kurd gần khu vực mới giành được từ tay quân đội Iraq, không xa thành phố Kalak.

Trong Chiến tranh vùng Vịnh 1991, 35 trong số 148 binh sĩ Mỹ bỏ mạng là do "bắn nhầm". Điều đó có nghĩa là 1/4 số lính Mỹ chết trong chiến tranh là do chính đạn của đồng đội.

Các quan chức Mỹ đang bào chữa "thành tích bắn nhầm" của mình. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Bryan Whitman nói: "Chúng tôi rất lo lắng về những vụ việc gây tổn thất về tính mạng con người. Chúng tôi đang cố gắng cải thiện tình hình". Tuy nhiên, ông không nêu những dẫn chứng cụ thể.

Trung tướng không lực Michael Moseley, tư lệnh chiến dịch không kích Iraq, nói: "Khi những vụ việc như vậy xảy ra, bạn điều tra quá trình, thủ tục, chiến thuật và công nghệ được sử dụng. Bạn bắt đầu xem xét liệu chúng tôi có vấn đề về vũ khí hay con người hay không". Ông cho rằng trong khi các quan chức nỗ lực hết sức để giảm thiểu nguy cơ, thì chiến tranh luôn là nguy hiểm và lúc nào cũng có nguy cơ "quân ta bắn quân mình". Viên tướng này nói: "Trên chiến trường hiện đại, không gian chiến đấu hết sức phức tạp. Con người vẫn là con người, chuyện không hay có thể xảy ra".

Tướng Whitman cho hay từ năm 1991, Lầu Năm Góc đã cải thiện "khả năng nhận thức tình hình" trên chiến trường, theo đó binh lính có thể biết vị trí của đồng đội để tránh bắn nhầm. Thiết bị liên lạc, công nghệ vệ tinh cũng đáng tin cậy hơn. Whitman lấy hệ thống kiểm soát và chỉ huy kỹ thuật số tiên tiến mà Sư đoàn bộ binh số 4 sử dụng làm dẫn chứng cho "khả năng nhận thức tình hình" được cải thiện. Tuy nhiên, Sư đoàn bộ binh số 4, ban đầu dự định tấn công Iraq từ Thổ Nhĩ Kỳ, chưa tham gia chiến dịch quân sự.

Giới phê bình cũng chỉ ra rằng năm 2001, Lầu Năm Góc đã bỏ một chương trình trang bị cho xe tăng và các phương tiện quân sự khác thiết bị điện tử giúp phân biệt phương tiện của Mỹ với đối phương Quân đội hiện phát triển một hệ thống tương tự với các đồng minh NATO. Tuy nhiên, tất cả chỉ mới ở giai đoạn thử nghiệm.

Nhà phân tích Garrett cho rằng "phần mềm chạy không đều" có thể giải thích cho những vấn đề của hệ thống tên lửa Patriot. Tuy nhiên, không thể đổ lỗi hoàn toàn cho công nghệ. "Số lượng những vụ bắn nhầm do lơ đãng thật sự đáng ngại, đặc biệt là chuyện máy bay Mỹ tấn công xe tăng Anh. Người Anh làm đúng", Garrett nói. Ông cho rằng có thể đã có sai sót nghiêm trọng trong quá trình huấn luyện.

Nhà phân tích Mark Burgess cho rằng Lầu Năm Góc cần kiểm tra vấn đề phi công uống thuốc tăng lực. Viên phi công Mỹ liên quan đến vụ đánh bom nhầm binh lính Canada ở Afghanistan cũng sử dụng loại dược phẩm này.

catbuitinhdoi
09-04-03, 01:34 AM
Cuộc chiến giữa CNN và Al-Jazeera


http://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi/al-Jeeara.jpg
Một trong những hình ảnh mà Al-Jazeera đưa, còn CNN không bao giờ.
CNN giành được sự ngưỡng mộ của thế giới bởi nó là hãng đầu tiên tới và đưa tin về Baghdad trong cuộc chiến vùng Vịnh 1991. Al-Jazeera là kênh tin tức vệ tinh đầu tiên tiếng Ảrập. Cả hai đều có lượng khán giả đông đảo ở Trung Đông.

Hai gã khổng lồ của truyền hình đều đã cử phóng viên tới tất cả các mặt trận: bắc, trung và nam Iraq để đưa tin nóng.

Những ngày này, CNN liên tục đưa hình ảnh và tin tức về cuộc tiến quân của lực lượng Anh - Mỹ, việc liên quân được người dân Iraq đón chào trên đường tiến tới Baghdad. CNN cho khán giả thấy rằng sự kháng cự của quân đội Iraq đều đã được kiểm soát, rằng bom rơi trên các thành phố của Iraq chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự và thông tin.

Trong khi đó, Al-Jazeera không chỉ đưa những khía cạnh nhân đạo của cuộc chiến, mà còn đưa cả những hình ảnh mà CNN cũng như không một kênh truyền hình Mỹ nào dám đăng tải, chẳng hạn những cảnh tàn phá, những đống đổ nát, những thảm kịch đẫm máu do bom Mỹ đổ xuống các thành phố Iraq.

Al-Jazeera cho khán giả thấy dân thường Iraq trong các bệnh viện sau cuộc tấn công của quân đội Mỹ vào Basra. Những người bị thương mình đầy máu, phải nằm điều trị trên sàn nhà bởi bệnh viện không còn đủ chỗ.

Al-Jazeera cho khán giả thấy hình ảnh những xác chết được đưa lên các xe tải lớn ở một thị trấn miền bắc của người Kurd, sau khi Mỹ bắn khoảng 50 quả tên lửa vào khu vực này, với tuyên bố là tấn công nhóm hồi giáo Ansar Al-Islam.

Al-Jazeera cho khán giả thấy hình ảnh những ngôi nhà của thường dân bị phá huỷ, một người cha Iraq khóc rưng rức ôm xác đứa con gái vừa được moi lên từ đống đổ nát.

Cũng là Al-Jazeera đã phỏng vấn những người làm việc cho tổ chức Chữ thập đỏ. Họ nói rằng bom dội xuống các thành phố không phải rơi vào mục tiêu quân sự, mà vào các khu nhà dân.

CNN có phóng viên chiến trường ở khu vực của người Kurd, Basra và các thành phố khác của Iraq hay không? Có. Nhưng CNN không bao giờ dám công bố cho dân Mỹ những hình ảnh thường dân Iraq chết hoặc thương do cuộc tấn công của quân đội Mỹ. Bởi điều đó có thể làm hỏng hình ảnh của chính phủ Mỹ và thúc đẩy mạnh hơn những lời kêu gọi chống chiến tranh.

catbuitinhdoi
09-04-03, 01:43 AM
10% vũ khí chính xác không chính xác


http://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi/bombs.jpg
Bom JDAM của Mỹ được vệ tinh chỉ đường.
Quân đội Mỹ đã dội 8.000 tên lửa và bom dẫn hướng xuống Iraq. Tuy nhiên, các chuyên gia của Lầu Năm Góc thừa nhận rằng vũ khí chính xác cũng lạc đường vì lỗi kỹ thuật và sai lầm của con người.

Thay vì tìm diệt các mục tiêu quân sự, bom đạn lại phóng xuống chợ, nhà cửa, đường phố, giết chết và làm bị thương nhiều thường dân Iraq. Ngày 26/3, một vụ nổ ở khu chợ quận Shaab (thủ đô Baghdad) khiến 14 người thiệt mạng. Nguyên nhân có thể là do tên lửa chống radar của Mỹ không nhằm trúng hệ thống phòng không của Iraq.

Ngày 23/3, khẩu đội tên lửa Patriot của Mỹ bắn hạ máy bay chiến đấu Tornado GR4 của Không quân Hoàng gia Anh. Một số chuyên gia quân sự cho rằng, phần mềm điều khiển hệ thống bị lỗi có thể là nguyên nhân khiến "quân ta bắn quân mình".

Tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ được phóng đi từ tàu chiến ở biển Địa Trung Hải, biển Đỏ và vịnh Persian đôi lúc cũng chệch mục tiêu. Trong số gần 700 tên lửa đã được sử dụng trong cuộc chiến, nhiều quả nã nhầm vào Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Ảrập Xêút. Iran tuyên bố đã phải hứng chịu ít nhất 3 lần, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ và Ảrập Xêút yêu cầu Lầu Năm Góc không phóng hoả tiễn qua lãnh thổ của họ.

Theo thiếu tá Charles Owens, phát ngôn viên của Sở chỉ huy trung ương Mỹ ở Qatar, bom và tên lửa có thể được lập trình để đi theo dấu laser hoặc đánh trúng một tọa độ địa lý cụ thể dựa trên hệ thống vệ tinh dẫn đường. Chúng không hoàn thành nhiệm vụ khi người điều khiển xác định nhầm mục tiêu hoặc đặt tọa độ không chính xác.

Bom được laser và vệ tinh dẫn hướng cũng có thể lạc đường do thời tiết xấu, động cơ điều khiển cánh bom trục trặc, dữ liệu địa lý lạc hậu, vị trí máy bay tấn công bị tính nhầm hoặc lỗi định vị mục tiêu - điểm mà vệ tinh xác định không khớp với vị trí trên trái đất.

Vì Bộ Quốc phòng Mỹ không công khai hóa tỷ lệ trúng - trượt của vũ khí chính xác, nên các nhà phân tích quân sự phải dựa vào các thông tin không chính thức và dữ liệu chiến tranh trong quá khứ để đưa ra phỏng đoán của mình. Rob Hewson, biên tập viên tạp chí Mỹ Jane's, cho biết tỷ lệ bom được laser dẫn đường thả trúng các mục tiêu ở Kosovo năm 1999 là 60-70%

catbuitinhdoi
09-04-03, 01:47 AM
Trên chuyến trở về Baghdad bom đạn


http://www.vinawebs.com/catbuitinhdoi/Iraq1.jpg
Những người đàn ông Iraq trên xe trở về Baghdad, hôm 28/3.
Tại một bến xe buýt tồi tàn ở gần biên giới Jordan và Iraq, những dòng người nối tiếp nhau đứng chờ. Họ xốc ba lô lên vai, chào và vẫy tay tạm biệt để lên đường. Đích đến là thành phố quê hương: Baghdad.

Những đám đông như vậy ở bến Ar Ruwayshid chưa hề giảm đi kể từ khi chiến tranh bùng nổ. Có chăng, nó chỉ ngày càng đông thêm, tương ứng với mật độ và cường độ những cuộc không kích của liên quân Anh - Mỹ vào thủ đô Iraq. Khoảng 7.500 người đã vượt qua biên giới bằng xe tải hoặc xe khách trong những ngày qua, các quan chức Jordan cho biết.

Hôm 31/3, Phó thủ tướng Iraq Tariq Aziz tuyên bố khoảng 5.000 người đã tới Baghdad từ khắp các miền đất đai Ảrập, hưởng ứng lời kêu gọi thánh chiến chống Mỹ.

"Những chiến binh trong nước hay ở nước ngoài về đều là anh hùng", ông Aziz nói. "Họ là những chiến binh vì tự do, chống những kẻ xâm lược, bè lũ thực dân và đế quốc".

Hiện ở Đại sứ quán Iraq tại Jordan có một dãy dài danh sách những người chờ được phép về nước. Trước chiến tranh, người ta nghĩ rằng sẽ có dòng ngưòi tị nạn đi từ Iraq sang Jordan, giống như 1 triệu người đã làm như vậy năm 1991. Nhưng cho đến nay, các nhân viên cứu trợ ở vương quốc này mô tả các trại tị nạn vắng như "chùa bà đanh". Không một ai sống trong khu lều tị nạn. Những chuyến xe khách đi về hướng bom đạn luôn đầy ắp. Chính phủ Iraq trả toàn bộ chi phí 17 USD cho mỗi hành khách.

'Tôi phải về'

Biết rằng sẽ phải đối mặt với nguy hiểm, những người Iraq này vẫn quyết về nhà, để giúp gia đình và bảo vệ tổ quốc.

"Để chứng tỏ mình là người Iraq, tôi nhất định về", một thợ làm bánh quê ở Basra nói. Anh có 6 anh em trai đang chiến đấu với quân lực Anh ở thành phố miền nam Iraq. Liên quân đã bao vây Basra mấy ngày nay, hy vọng nó bị chia cắt, không nhận được chỉ huy từ Baghdad, nhờ đó liên quân có thể chiếm được mà không phải đánh giáp lá cà trên đường phố.

"Nếu có phải đi bộ về Basra, tôi cũng sẽ đi", người thợ bánh quả quyết.

Hình ảnh thương vong của dân thường, lá cờ Mỹ bay trên cảng Umm Qasr, những tù nhân Iraq đã khiến người dân nước này đang sống ở Jordan căm giận, một nhà phân tích tên Fawaz Gerges nhận xét. "Người Ảrập và Hồi giáo đã nhận được những tin tức và hình ảnh chiến tranh trung thực hơn người Mỹ", ông nói.

Thare Ode, người Nasiriyah, chưa từng nhận được tin tức của các con, bố mẹ, người thân, bạn bè ở Baghdad và Nasiriyah kể từ khi cuộc chiến nổ ra. "Tôi thường tưởng tượng rằng cả gia đình mình đã chết", Ode nói. Cả anh trai, cháu trai và hai người bạn của Ode cũng đi cùng anh trên chuyến xe về Iraq. Họ cho biết sẽ gia nhập quân đội, bởi mỗi người đều có "trách nhiệm" phải làm điều đó. "Đó là nhà tôi, là đất mẹ, và đất mẹ cần tôi".

Hầu hết những người trở về Baghdad đều ở tuổi thích hợp để tòng quân, và họ đều có ý định đó. Trong khi chờ đợi ở một quán ăn gần biên giới, những người đàn ông Iraq đồng thanh hát về niềm vinh quang được chết vì tổ quốc.

"Hãy nhìn những con người này đi", vừa quay đi giấu nước mắt, một phụ nữ tên Nahida Rashid vừa nói. "Họ bỏ công việc, bỏ mọi thứ. Họ ôm mối căm hận và phẫn uất, và tất cả những người này sẽ đi Baghdad".

Rashid cũng lên xe buýt cùng cô con gái nhỏ. Chị không ưa gì Tổng thống Saddam hay Bush, nhưng chị phải về với gia đình. Và cho dù sự trở về đồng nghĩa với cái chết, Rashid chấp nhận. "Anh là người, chúng tôi cũng là người. Vì thế mà tôi đau lòng", Rashid nói rồi oà khóc.

quanghuy09
09-04-03, 09:59 PM
Các diễn biến mới nhâ1t

Tổng thống Bush hứa sẽ làm tất cả những gì để có thể giải phóng tù binh Mỹ bị bắt tại Iraq

Mỹ thông báo sẽ làm rõ vụ việc máy bay Mỹ tấn công nhầm vào đoàn xe của sứ quán Nga tại Iraq

Ðài truyền hình Al-Jazeera lại ngừng phát thông tin về chiến sự tại Iraq do văn phòng của họ bị trúng bom của Mỹ làm một nhân viên thiệt mạng.

Một nhà báo Ukraina thiệt mạng vì tên lửa Mỹ tại khách sạn Palestina

Tổng thống Mỹ Bush và Thủ tướng Anh Blair đều không có thông tin gì về số phận của Tổng thống Iraq Saddam Hussein.

Tổng thống Pháp Jacques Chirac một lần nữa khẳng định ý kiến: Liên hợp quốc cần đóng vai trò trung tâm trong quá trình tái thiết đất nước Iraq thời hậu chiến.

Từ sáng 8/4, Đài truyền hình Iraq đã ngừng phát sóng.

Trung tá Pete Owen, Chỉ huy Trung đoàn 1 thuộc lực lượng Thuỷ quân lục chiến viễn chinh số 1 của Mỹ cho biết, đã có thêm một lính thuỷ quân lục chiến Mỹ chết và sáu lính Mỹ bị thương tại chiến trường ngoại ô Baghdad.

catbuitinhdoi
10-04-03, 01:20 AM
đây là cách liên quân đem đến sự tự do cho nhân Iraq
http://vinawebs.com/catbuitinhdoi/11.jpgMột lính thủy quân lục chiến thuộc đội thuộc sư đòan 24 của Mỹ
đang giam giữ người dân tại một điểm kiểm tra nằm
ở khu vực ngoại l-Amarah vào hôm thứ Ba

catbuitinhdoi
10-04-03, 01:24 AM
Diễn biến chiến tranh Iraq


9/4
14h02': Liên quân cho biết sắp tổ chức hội nghị khu vực bàn việc thiết lập chế độ lãnh đạo miền nam Iraq.
13h52': Phóng viên BBC cho hay lần đầu tiên họ có thể đi lại tự do ở Baghdad mà không bị phía Iraq giám sát.
13h50': Quân đội Mỹ tuyên bố chiếm được trụ sở sư đoàn thiết giáp số 10 của Iraq gần thành phố Amarah mà không gặp bất kỳ sự kháng cự nào.
13h30': Lính Mỹ và lực lượng chiến binh người Kurd chiếm được ngọn núi, nơi quân đội Iraq bảo vệ thành phố Mosul.
06h10': Mỹ liệt hai phi công Mỹ được liệt vào danh sách mất tích trong chiến đấu sau khi chiếc F-15E rơi, hôm chủ nhật.
05h05': Một nhóm phóng viên của đài truyền hình vệ tinh Abu Dhabi yêu cầu Tổ chức Chữ Thập Đỏ giúp ra khỏi Baghdad vì họ bị mắc kẹt giữa quân đội Iraq và liên quân.
04h15': Al-Jazeera tuyên bố không rút phóng viên khỏi Baghdad dù 1 người thiệt mạng.
02h10': Bush tuyên bố LHQ sẽ đóng vai trò chính trong việc tái thiết Iraq, Anh Mỹ sẽ giúp thành lập chính phủ Iraq lâm thời

ac
10-04-03, 03:06 PM
sao thế giới này lại luôn chiến tranh nhỉ?
mọi người ko thẻ yêu thương nhau được sao? hãy nhìn những bà mẹ, những trẻ thơ kêu gào thảm thiết .... lòng nhân đạo ko còn hay sao?

catbuitinhdoi
11-04-03, 12:50 AM
CNNN ơi bạn phải thông cảm cho ngài bush vì lỗ tai của ngài thúi rùi còn đôi mắt của ngài thì đã đuôi từ lâu

quanghuy09
11-04-03, 02:32 PM
- Quân Anh khẳng định đã kiểm soát được phần lớn Basra sau 2 tuần bao vây.

- Nhà vua tây ban Nha đã gửi điện chia buồn đến nhà báo đã bị thiệt mạng vì rocket của quân đội Iraq

-Bộ trưởng quốc phòng Mỹ cho biết hiện không biết Tổng thống Saddam Hussein đang ở đâu, ông này còn cho rằng có thể ông Saddam Hussein đã chết hoặc bị thương

- Phía đông của Baghdad, l Hải quân của Mỹ giao tranh với lực lượng vệ binh cộng hoà sau khi vượt sông Tigris bằng cầu tự tạo do phía Iraq đã phá huỷ 2 cây cầu bắc qua sông.

- Tại sân bay Baghdad, đêm qua binh lính thuộc Đơn vị không quân số 101 đã chiến đấu với lính Iraq Phía Mỹ cho rằng, họ đã tiêu diệt ít nhất 100 binh lính Iraq.

- Bộ quốc phòng Mỹ c cho biết, con số thương vong mới nhất kể từ khi cuộc chiến nổ ra là 92 lính Mỹ tử vong, 8 người mất tích và 7 người bị bắt làm tù binh. Phía Anh đã có 30 lính thiệt mạng. Phía Mỹ cho biết đã bắt giữ được 6.500 tù bình Iraq.

- Tổng thư ký LHQ Kofi Annan hôm qua chỉ định ông Rafeeuddin Ahme, quốc tịch Pakistan, cựu quan chức của Chương trình Phát triển LHQ, làm cố vấn đặc biệt về các vấn đề hậu chiến tranh Iraq.

- Lần đầu tiên kể từ cuộc chiến khai màn, Tướng Tommy Franks, Tổng Chỉ huy lực lượng liên quân tại Iraq, đích thân đến thăm quân đội Mỹ và Anh ngay tại chiến trường.

catbuitinhdoi
11-04-03, 05:36 PM
xin hỏi quanghuy09 và HVLB có phản đối cuộc xâm luợc này kô? Nếu có thì xin đừng póst những bài có lợi cho Mỹ và liên quân ,hãy cố làm nổi bật những hình ảnh cho thấy tội ác của bọn xâm lược và sự tan thương chết chóc của nhân dân Ỉraq

Romeo
11-04-03, 08:57 PM
RO cũng phản đối cuộc chiến phi nghĩa này, nhưng phải để các bạn tự do POST các bài chứ CATBUI, báo chí phải trung thực mà..

quanghuy09
11-04-03, 10:24 PM
Các diễn biến mới nhất ngày 11-4 (giờ GMT)

0443: Các lực lượng Irắc đã từ bỏ thành phố Mosul miền Bắc

0104: Quân đội Mỹ nói các chiến đấu cơ đã thả sáu quả "bom thông minh" JDAM xuống căn nhà phía tây Baghdad của Barzan Ibrahim Hasan al-Tikriti, anh em cùng cha khác mẹ của tổng thống Saddam Hussein. Ông này nguyên là trưởng ngành mật vụ Irắc

Diễn biến mới nhất ngày 10-04-2003

22:20: Bộ trưởng quốc phòng Mỹ - Donald Rumsfeld cho biết số lượng nhỏ binh lính Mỹ và các lực lượng người Kurd hiện đang di chuyển vào thành phố lớn thứ 3 của Irắc-Mosul sau khi có những dấu hiệu cho thấy các lực lượng của Irắc đã buông vũ khí đầu hàng.

21:25: Một giới chức cao cấp thuộc bộ quốc phòng Mỹ cho biết các lực lượng người Kurd tiến vào thành phố Kirkuk đi ngược lại yêu cầu đặc biệt của Mỹ.

18:27: Một giới chức cấp cao thuộc Liên minh yêu nước Kurdistan, Barham Saleh phát biểu với đài BBC rằng hai đảng chính của người Kurd tại Irắc đã đồng ý rút các lực lượng ra khỏi thành phố Kirkuk bắt đầu vào hôm nay.

17:40: Bộ quốc phòng Mỹ cho biết việc phân phát hàng cứu trợ đến Irắc đã được hoàn thiện đáng kể.

16:56: Có những báo cáo cho biết trụ sở các bộ tại trung tâm thủ đô Baghdad đã bị đốt cháy trong khi tình trạng cướp bóc đang lan rộng.

16:30: Mỹ mạnh mẽ lên án việc sát hại giáo sĩ hồi giáo Shia hàng đầu tại Najaf. Phát ngôn viên nhà trắng Ari Fleischer cho biết chính phủ hiện đang cam kết duy trì tình trạng an ninh trên bộ.

15:40: Có ít nhất 4 lính thuỷ quân lục chiến Mỹ bị thương dường như trong một vụ đánh bom cảm tử gần một trạm gác quân sự tại thủ đô Baghdad.

14:12: Phát ngôn viên của tổng thống Bush - Ari Fleischer tái bảo đảm với Thổ Nhĩ Kỳ rằng lực lượng Mỹ sẽ nắm quyền kiểm soát thành phố Kirkuk.

14:00: Tổng thư ký liên hiệp quốc - Kofi Annan cho biết người dân Irắc đã trả giá cao cho sự sụp đổ chính phủ của tổng thống Saddam. Ông Annan cho biết ưu tiên chính hiện giờ là khôi phục pháp luật và trật tự tại nước này.

13:53: Một bệnh viện tại thủ đô Baghdad đang được lục soát kỹ lưỡng và các bệnh viện khác tại thủ đô Baghdad bị đóng cửa do bởi tình trạng bạo loạn và các vụ cướp bóc trên đường phố.

12:40: Ngoại trưởng Thỗ Nhĩ Kỳ - Abdullah Gul cho biết các nhà quan sát của quân đội Thỗ nhĩ Kỳ sẽ sớm được gởi đến thành phố Kirkuk để giám sát việc rút các lực lượng người Kurd ra khỏi thành phố thuộc mạn Bắc Irắc.

10:05: Quân đội Mỹ cho biết giao tranh diễn ra xung quanh một thánh đường hồi giáo thuộc khu vực Tây Bắc thủ đô Baghdad đã chấm dứt.

07:35: Máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã tấn công sư đoàn của Irắc đang cố thủ gần thành phố Kirkuk thuộc mạn Bắc Irắc.

catbuitinhdoi
12-04-03, 02:44 AM
trung thực cái con khỉ nè ,Ro thử xem mí cái tin CNN và BBC đi xem có trung thực kô,mà phản đối cuộc chiến thì phải làm giống như tui nè

quanghuy09
14-04-03, 10:01 PM
Các diễn biến mới nhất ngày 14-4 (giờ GMT)

0710: Đài truyền hình al-Jazeera chiếu hình ảnh các xe tăng Mỹ ở quảng trường chính của thành phố Tikrit. Các lực lượng Mỹ đang củng cố trận địa tại trung tâm thành phố này.

0700: Đám đông vũ trang bao vây tư dinh ở Najaf của giáo sĩ phái Shia thân phương Tây Ayatollah Mirza Ali Sistani. Họ đã giải tán vài giờ trước khi ông này bị buộc phải rời khỏi Irắc

0535: Tường trình từ miền Nam Irắc cho biết các tù binh Irắc đã cố đào thoát khỏi một trại giam tại thành phố Umm Qasr thuộc phía Đông nam

0519: Tướng Vệ binh Cộng Hòa tại Mosul nói với BBC rằng các nhân vật quân đội Irắc cao cấp đã chạy sang Syria

0445: Các nổ lực phục hồi trật tự tại Baghdad đang được đẩy mạnh với việc các binh đội Mỹ tăng cường tuần tra cùng các lực lượng an ninh địa phương

0400: Phát ngôn viên quân đội Mỹ nói thành phố Tikrit rơi vào tay Mỹ không có nghĩa chiến tranh đã chấm dứt. Còn nhiều thị trấn và làng mạc bé nhỏ của Irắc đã bị quân Mỹ bỏ qua khi tiến nhanh về phía Bắc

quanghuy09
14-04-03, 10:02 PM
Bốn lính Mỹ bị thương vì phía Irắc bắn tỉa tại phía nam Baghdad

Các cuộc tấn công lẻ tẻ hôm qua của phía Irắc đã làm bị thương ít nhất 04 lính Mỹ tại khu vực phía nam thủ đô Baghdad. Binh lính Mỹ đã bị các tay súng bắn tỉa và lựu đạn tấn công trong khi đang thanh toán một kho vũ khí của quân đội Irắc. Các binh lính thuộc Sư Khinh kỵ 101 đã bị thương trong khi đang dọn dẹp các loại rốc két và các quả đạn cối tại thị trấn Mahmudiya cách thủ đô Baghdad chừng 40 km về phía Nam. Dường như những tay súng này tấn công từ một toà nhà gần đó hoặc từ trong đám đông. Các giới chức Mỹ cho biết có tiếng nổ lớn và tiếp theo là hoả lực tấn công trực tiếp của các tay súng. Phóng sự cho biết thêm số binh lính bị thương được chuyển đến một bệnh viện dã chiến nhưng không đề cập đến tình trạng của họ. (Thanh Hà - theo Internet)

quanghuy09
16-04-03, 10:18 PM
Thủy quân lục chiến Mỹ bị tấn công ở ngoại ô Tikrit



Hôm qua lính Mỹ đã càn quét khắp thành phố Tikrit quê hương của tổng thống Saddam và bắt đầu tước khí giới các cư dân Irắc. Thủy quân lục chiến Mỹ đã bị hỏa lực đối phương tấn công khi đang cố chiếm một đường băng tại ngoại vi của thị trấn này. Lính Mỹ đã thiết lập các hệ thống đồn luỹ xung quanh thị trấn Tikrit để ngăn chặn các giới chức lãnh đạo cao cấp chính phủ Irắc và cả Tổng thống Saddam Hussein trốn thoát.

Các xe tăng Mỹ đang đậu bên ngoài khu dinh thự tổng thống vốn bị đánh chiếm giữ mà không tốn một viên đạn. Hôm qua, những cột khói bốc lên cao từ các toà nhà xung quanh phi trường phía nam thành phố Tikrit, vốn trước đó đã hứng chịu các cuộc không kích nặng nề

Tại phi trường Balad nằm về hướng đông nam Tikrit, đường băng đã được chất đầy những sọt đựng rác và xe tải cũ nhằm ngăn cản máy bay liên quân hạ cánh.

Trong khi các trực thăng Mỹ quần đảo trên bầu trời Tikrit thì tại các chốt gác Thủy quân lục chiến Mỹ lục soát những người đi bộ để tìm kiếm vũ khí tại và phương tiện xe cộ được kiểm soát rất chặt chẽ. Xe tăng Mỹ án ngữ cây cầu trọng yếu bắc qua sông Tigris và không cho các cư dân qua lại khiến họ vô cùng giận dữ. Một người đàn ông la lớn :"Người Mỹ chống lại tự do và dân chủ". Một người khác hô lớn: "Tổng thống Saddam sẽ trở lại nắm quyền. Chiến thắng đang đến gần".

Các lực lượng quân đội Mỹ đang nghi ngờ rằng có khoảng 2500 ổ đề kháng thuộc lực lượng Vệ binh Cộng hoà, lực lượng bán vũ trang của tổng thống Saddam và có thể cả những quan chức trong chế độ tổng thống Saddam Hussein đang ẩn náu tại thị trấn này. (Thanh Hà - theo Internet)

quanghuy09
16-04-03, 10:19 PM
Những gương mặt mới cho chính quyền hậu Saddam Hussein



Ông Chalabi được Bộ Quốc phòng Mỹ ưa chuộng

Ahmed Chalabi

Chalabi được Bộ Quốc phòng Mỹ ủng hộ. Ông là thủ lĩnh nhóm Quốc đại Irắc (Iraqi National Congress - INC). Đây là một tổ chức chính trị đối lập mạnh mẽ lưu vong và được Anh và Mỹ hậu thuẫn kể từ chiến tranh vùng Vịnh 1991. Ông được phe diều hâu tại Washington và Bộ Quốc Phòng Mỹ ủng hộ và được quân đội Mỹ đưa về Irắc vào cuối tuần qua.

Iyad Alawi

Iyad Alawi theo hệ phái Shia, sáng lập Đảng Hòa Hợp Quốc Gia Irắc (INA) vào năm 1990. Thành phần chính của INA bao gồm giới quân đội và an ninh Irắc đào ngũ và trong nhiều năm qua đã ủng hộ ý tưởng Mỹ nên thúc đẩy một cuộc đảo chính từ bên trong hàng ngũ quân đội Irắc. Một số người cho rằng số sĩ quan và quan chức Irắc sống lưu vong ở châu Âu và Mỹ vào khoảng 1000 người. Họ được Mỹ, Ảrập Xêút, Kuwait và Anh ủng hộ tài chính.

Thủ lĩnh tối cao Muhammad Baqr al-Hakim

Muhammad Baqr al-Hakim đứng đầu Hội đồng Cách mạng Hồi giáo Tối cao Irắc (Sciri) có trụ sở đặt tại Tehran. Dưới trướng ông là 10.000 dân quân. Muhammad Baqr al-Hakim từ chối cử đại diện đến dự cuộc họp đầu tiên do Mỹ tài trợ. Muhammad Baqr al-Hakim được một số người Irắc ủng hộ nhưng quan hệ của ông với Iran khiến Mỹ và vài nhân vật Irắc khác tỏ ý thận trọng. Sciri đã tẩy chay cuộc họp đầu tiên của các phe phái Irắc vào hôm 15 tháng 04 vừa qua

Adnan Pachachi

Pachachi là cựu ngoại trưởng Irắc theo hệ phái Sunni. Ông được Mỹ ve vãn và có mối quan hệ tốt ở vùng Vịnh. Hiện ông đang ở tại Abu Dhabi. Pachachi là người theo chủ nghĩa dân tộc có tư tưởng tự do cởi mở.

Jalal Talabani và Massoud Barzani

Hai ông Jalal Talabani và Massoud Barzani là lãnh đạo của hai phái người Kurd ở miền bắc Irắc. Hai ông được nhân dân mình ủng hộ mạnh mẽ nhưng khó có thể tranh giành vị trí quyền lực chủ chốt trong bộ máy chính quyền hậu Saddam Hussein.

Nizar Khazraji

Là tướng lĩnh hàng đầu của Irắc đào ngũ sang phương tây, Khazraji từng được nói tới như nhân vật sẽ thừa kế vai trò của tổng thống Saddam Hussein. Ông vốn có các mối quan hệ quân sự mạnh mẽ. CIA tiết lộ đã giúp Nizar Khazrajiis trốn thoát đến vùng Vịnh từ tình trạng bị quản thúc ở nhà tại Đan Mạch

Phái bảo hoàng Irắc

Dòng họ Hashemites là hậu duệ của đấng tiên tri Muhammad. Họ từng cai trị hai xứ Jordan và Irắc trước khi chế độ quân chủ bị phe quân đội tiến hành binh biến xóa bỏ vào năm 1958. Hoàng thân Raad tự phong là "người đứng đầu hoàng gia Irắc" đã công khai ủng hộ Mỹ tấn công Irắc

Lãnh đạo tập thể

Trong trường hợp thiếu vắng một ứng cử viên với độ tin cậy đáng nói theo kiểu Hamid Karzai của Afganistan, Mỹ có thể sẽ xây dựng một chính phủ lãnh đạo tập thể đại diện nhiều cộng đồng khác nhau tại Irắc. Chính phủ này phải đạt độ tin cậy nhất định để tái lập bình thường ở đất nước này trước các cuộc bầu cử trong thời gian vài năm tới.

Các thủ lĩnh địa phương

Trong khi Mỹ đang nổ lực thành lập chính phủ mới, tại miền nam Irắc, Các thủ lĩnh bộ tộc (Sheikhs) lại đi trước một bước bằng cách tự thành lập các hội đồng địa phương của họ nhưng không có các giới chức thuộc đảng Baath tham gia.

Tại thành phố Kut phía Bắc, quân Mỹ đang cố gắng loại bỏ một giáo trưởng hệ phái Shia được sự ủng hộ của Iran. Ông này đã tự phong là tân thị trưởng của thành phố. Tại thủ đô Baghdad, nhiều nhân vật khác cũng đang tự phong như vậy ở từng vùng ngoại ô để chấm dứt tình trạng mất trật tự và thành lập một kiểu chính quyền địa phương.

Các phe phái Shia

Cuộc xung đột giữa các phe đảng trong hệ phái Shia tại thánh địa Najaf có thể là một tín hiệu đáng lo ngại những khó khăn trước mắt. Các thủ lĩnh mới có thể sẽ xuất hiện từ các vụ xung đột này. (Trọng Thy theo Internet)

catbuitinhdoi
22-04-03, 02:18 AM
từ ngày nghe tin badda thất thủ và quân đội Iraq tan rã thì tui kô còn muốn bít thêm tin tức gì về cuộc xâm lược này của Mỹ.Hy vọng nhân dân Iraq sẽ dc bình yên và hạnh phúc

catbuitinhdoi
24-04-03, 11:25 PM
Hình ảnh thương vong dân thường
Chữ Thập Đỏ Quốc tế cho biết các bệnh viện ở Iraq đang tiếp nhận nhiều bệnh nhân đến mức họ không thể nắm con số thương vong chính xác. Theo ước tính ban đầu, đến nay, 1.252 thường dân đã bỏ mạng trong chiến tranh.
http://vinawebs.com/catbuitinhdoi/cost1t.jpg
Người đàn ông bị thương này đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa Basra.
http://vinawebs.com/catbuitinhdoi/cost2t.jpg
Tại Basra, việc điều trị bệnh nhân hết sức khó khăn vì các bệnh viện không còn thuốc men, nước sạch và mất điện.
http://vinawebs.com/catbuitinhdoi/cost3t.jpg
Lính Mỹ lục soát một ngôi nhà ở Baghdad sau khi nã súng làm 3 thường dân thiệt mạng

http://vinawebs.com/catbuitinhdoi/cost4t.jpg
Chồng và con trai người phụ nữ này vừa nhập viện al-Kindi (Baghdad

http://vinawebs.com/catbuitinhdoi/cost5t.jpg
Người đàn ông này xin cứu giúp. Lính Mỹ nhất định đòi lục soát nhà ông.
http://vinawebs.com/catbuitinhdoi/cost6t.jpg
Một người bị thương nặng được đưa tới bệnh viện al-Kindi
http://vinawebs.com/catbuitinhdoi/cost7t.jpg
Cư dân Basra này không thể tìm đâu ra một giọt nước sạch.

http://vinawebs.com/catbuitinhdoi/cost8t.jpg
Người phụ nữ này khóc khi đi ngang qua hiệu bánh mỳ vừa bị phá hủy ở Baghdad.
http://vinawebs.com/catbuitinhdoi/cost9t.jpg
Nữ ký giả Syria khóc khi nhìn bức hình thi thể nhà quay phim Tây Ban Nha. Đến nay, 12 phóng viên chiến trường đã thiệt mạng