PDA

View Full Version : Con nghiện ngang nhiên ''chơi'' ma tuý



SuperAdmin
16-01-05, 10:54 AM
Từ những phản ánh đầy bức xúc của những người dân sống ở ven hồ Đống Đa thuộc cụm 13 phường Trung Liệt, quận Đống Đa về tình trạng các con nghiện thường tụ tập tại khu vực này và ngang nhiên tiêm chích ma tuý từ nhiều năm nay, PV Báo Lao Động đã có mặt tại đây và khẳng định rằng, nỗi bức xúc của người dân ở đây là hoàn toàn có thật.

http://hoisinh.vnn.vn/image/p6.jpg
Ngang nhiên...

Qua một số buổi theo dõi, chúng tôi nắm được quy luật "hoạt động" của các con nghiện: Buổi sáng, thường từ khoảng 9 giờ 30 kéo tới trưa 12 giờ 30. Buổi chiều thường từ khoảng 14 giờ tới 16 giờ và buổi tối thường từ 21 giờ đổ ra. Nơi các con nghiện thường tập trung tiêm chích là phía sau lưng của một ngôi nhà tạm, được dựng lên ngay sát ven hồ Đống Đa.

http://hoisinh.vnn.vn/image/p5.jpg
Theo tìm hiểu từ cảnh sát khu vực ở đây, chúng tôi được biết, ngôi nhà này của một anh CA tên là Khánh (hiện đang công tác tại phường Văn Chương), trước đây chỉ là một ngôi nhà mái lá, để ở tạm ven hồ. Tuy nhiên, một thời gian sau, ngôi nhà này được kiên cố hoá và đến khi Cty Hà Thuỷ (đơn vị quản lý hồ Đống Đa) quyết định xây kè và cải tạo lại, thì ngôi nhà này vẫn nằm chắn trên lối đi quanh hồ, tạo ra một tụ điểm cho dân nghiện. Được biết do đất ven hồ này vẫn thuộc quyền của Cty Hà Thuỷ, nên chính quyền phường không thể can thiệp vào.

http://hoisinh.vnn.vn/image/p7.jpg
Lực lượng mỏng nên khó bao quát hết (?)

Người dân thì vô cùng lo sợ bởi giờ đây, những con nghiện đã ngang nhiên tiêm chích ngay trước cổng nhà mình. Kể cả khi có người dân đi qua đây thì chúng cũng phớt lờ. Liệu đến bao giờ, nỗi lo này của người dân mới được xoá bỏ?

Đem bức xúc này tới hỏi chính quyền phường Trung Liệt, chúng tôi được trung tá Đỗ Văn Cường, Trưởng CA phường cho biết: "Chúng tôi gặp phải hai khó khăn rất lớn.

Thứ nhất, do tính chất lịch sử để lại, nên khu vực này hoàn toàn không có một tổ chức đoàn thể nào hoạt động. Không có tổ dân phố, không có Đảng bộ, đoàn thanh niên..., chính vì thế, công tác đấu tranh chống ma tuý phải do duy nhất lực lượng CA gánh vác nên đôi khi không có đủ lực lượng mà bao quát, dàn trải được hết.

Thứ hai, khu vực ven hồ, nơi có ngôi nhà của anh CA Khánh, lại là vùng giáp ranh giữa hai phường Trung Liệt và Thành Công, chính vì thế nên khi hai phường không có sự phối hợp đồng bộ, nếu phường bên này làm mạnh thì con nghiện lại chạy sang phường kia và ngược lại".

http://hoisinh.vnn.vn/image/p8.jpg
Chính vì thế, trong năm 2004, tuy CA phường Trung Liệt bắt tới 76 vụ (với 97 đối tượng) buôn bán, tàng trữ, sử dụng ma tuý tại khu vực bãi rác Thành Công, thế nhưng tình trạng sử dụng, mua bán ma tuý vẫn còn tồn tại ngang nhiên tại đây.

songduoimo
03-03-05, 06:23 PM
Tôi không chắc chắn lắm ở Đà Nẵng có nhiều con nghiện hay kô
nhưng tôi cam đoan chắc chắn vẫn có tổ chức bán lẻ nhiều
là Sv đang sốngtrọ tại một trong những nơi có tiếng ở ĐN về nghiện và buôn matuý trước đây
tôi chứng kiến con nghiện vào phòng mình chích !!
một trong số đó tôi chẳng thể ngờ được họ vẫn thường như chúng ta
buổi ngày đi làm và theo như họ nói
chỉ là chích theo sỏ thích lâu lâu mới dùng ??
dường như công an kô thể ngờ hay là kô biết ?? vì nhưng người này cũng rất binh thường
có vợ và con ...
Tôi đang ở Kiệt 12 (cũ)Hoàng diệu ...