PDA

View Full Version : Phát hiện gen "thích" HIV ở người



SuperAdmin
16-01-05, 11:19 AM
Một nhóm chuyên gia Anh đã phát hiện một gen mẫn cảm với vi-rút HIV ở người. Sau khi tiến hành so sánh, các nhà khoa học của Học viện Dược phẩm Anh nói rằng khỉ nâu có khả năng miễn nhiễm đối với vi-rút HIV nhờ có những đặc điểm ưu việt ở một loại gen trong khi loại gen tương ứng ở người không có.

Từ đó, họ đưa ra kết luận rằng chỉ cần thay đổi một chút trên loại gen này, con người sẽ không còn bị HIV đe dọa. Trưởng nhóm nghiên cứu - giáo sư J.Stoye, khẳng định: "Đây là một phát hiện quan trọng cho hướng phát triển các liệu pháp gen trong cuộc chiến chống AIDS. Trên lý thuyết, chúng ta có thể trích các tế bào từ một bệnh nhân nhiễm HIV, sau đó cấy loại gen đã được "nâng cấp" rồi ghép trở lại cơ thể người. Các tế bào mới sẽ ngăn cản quá trình chuyển hóa thành AIDS. Tương tự, chúng ta có thể phát triển những loại thuốc kích hoạt khả năng chống AIDS ở loại gen này". Tuy nhiên, giáo sư C.Gadd của Viện HIV-AIDS Anh lại cho rằng phát hiện trên chỉ có tính khám phá và rằng điều kiện công nghệ hiện nay của thế giới chưa cho phép trích xuất các tế bào bạch cầu, nhân bản và thay đổi chúng rồi cấy trở lại cơ thể người một cách hoàn hảo.

xuanyeuthuong
18-01-05, 02:01 PM
Tuy chỉ là bước đầu nhưng nên hy vọng vào tương lai không xa HIV không còn tác oai nữa. Bà con thấy thế nào?