PDA

View Full Version : Thuốc lá và những con số đáng sợ



Bạn thân
17-01-05, 09:05 PM
http://hoisinh.vnn.vn/image/00hutthuoc.jpg
''Tôi vẫn còn trẻ khoẻ, thuốc lá không thể làm hại tôi được...'', đó là suy nghĩ của những thanh niên chưa bị bệnh. Còn những người phải đi tới bệnh viện thì sao? Họ tuy không muốn nói đến hành vi hút thuốc, nhưng ánh mắt họ luôn hiện rõ nỗi lo lắng, sợ hãi khi nhìn vào thể lực suy kiệt của mình. Thực tế thuốc lá gây ra những hậu quả gì về sức khoẻ?

Thế giới có bao nhiêu người hút thuốc lá?

Hiện nay trên thế giới có khoảng 1,3 tỷ người hút thuốc lá. Số nước tiêu thụ thuốc lá đứng hàng đầu trên thế giới là Pháp, Nhật, Ấn độ. Việt Nam cũng là một trong số những nước có tỷ lệ hút thuốc lá cao trên thế giới. Một cuộc điều tra do Trung tâm giáo dục sức khoẻ truyền thông thành phố Hồ Chí Minh năm 2003 tiến hành cho thấy 28% học sinh phổ thông trung học có hút thuốc lá. Một điều tra khác trên 500 thanh thiếu niên Việt nam từ năm 2003-2004 đưa ra kết quả: thanh thiếu niên hút thuốc từ 14-25 tuổi là 43,6 % ở nam và 1,2 % ở nữ. Tỷ lệ hút thuốc tăng theo lứa tuổi. 16,9 là độ tuổi trung bình bắt đầu hút thuốc. Và 71,7 % số nam thanh niên vẫn tiếp tục hút thuốc cho tới thời điểm điều tra. (Nghiên cứu được tiến hành do Bộ Y tế, phối hợp với Tổng cục thống kê, Tổ chức Y tế thế giới và Quĩ Nhi đồng Liên hợp quốc). Một cuộc điều tra khác của Bộ Y tế cho thấy có 46% số nhân viên y tế nam và 4,3% nữ hút thuốc lá.

Thuốc lá và hậu quả về sức khoẻ:

Thuốc lá là nguyên nhân lớn thứ hai trong số các nguyên nhân gây nên khả năng chết người. Nó có liên quan đến 30% các loại ung thư và làm tăng nguy cơ mắc ung thư phổi cao gấp 7,5 lần, ung thư miệng gấp 3 lần và ung thư thực quản gấp 2 lần, nguy cơ nhồi máu cơ tim tăng gấp 4... lần so với người không hút.

Hàng năm có khoảng 5 triệu người chết vì các bệnh có liên quan đến thuốc lá.

Cứ 6,5 giây trên thế giới có một người chết vì bệnh có liên quan đến thuốc lá.

Ở Mỹ, mỗi năm có 420.000 người chết nguyên do từ thuốc lá, số lượng này nhiều hơn cả các tỷ lệ tử vong vì cocain, giết người, tự tử, tai nạn giao thông, hoả hoạn, heroin và AIDS cộng lại.

Các cuộc nghiên cứu trên thế giới cho thấy hút 1 điếu thuốc là tự mình làm mất đi 5,5 phút cuộc sống. Tuổi thọ trung bình của người hút thuốc so với người không hút thuốc giảm từ 5-8 năm. Hút thuốc làm tăng tỷ lệ tử vong từ 30-80%, chủ yếu là do các bệnh ung thư (ung thư phổi), bệnh tim mạch... Hút thuốc ở tuổi càng trẻ và thời gian càng lâu thì tỷ lệ này càng tăng.

Một trẻ em sống trong gia đình có cha mẹ thường xuyên hút thuốc sẽ phải hít lượng khói thuốc tương đương hút 120 bao thuốc khi đến 5 tuổi.

Theo ước tính của các chuyên gia y tế, Việt Nam sẽ có khoảng 7,5 triệu người (khoảng 10% dân số hiện nay) chết sớm do các bệnh thuốc lá gây nên, trong đó 3,5 người chết ở tuổi trung niên.

Hiện nay, các nước phát triển đang có phong trào tích cực giảm hút thuốc lá và số người hút thuốc đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, ở các nước này việc sản xuất thuốc vẫn không giảm. Trong khi đó ngày càng nhiều thuốc lá ngoại được nhập vào các nước đang phát triển. Các nước đã nghèo sẵn ngày càng chịu tác động lớn hơn nữa của thuốc lá. Theo Tổ chức Y tế thế giới dự đoán "Tới năm 2025 con số tử vong vì thuốc lá lên tới 10 triệu, trong đó, 7 triệu là ở các nước đang phát triển"..