PDA

View Full Version : Triển vọng của vaccin trống ma tuý



SuperAdmin
24-01-05, 02:20 PM
http://hoisinh.vnn.vn/image/00matuy1.jpg
Coi ma tuý là một loại vi khuẩn và tiêu diệt nó bằng biện pháp tiêm chủng một loại vaccin đặc biệt, đó là công trình nghiên cứu của các nhà khoa học người Anh thuộc tập đoàn Dược phẩm Xenova. Loại vaccin này đã phát huy tác dụng trong đợt thử nghiệm trên người đầu tiên và mở ra triển vọng trong việc phòng chống chứng nghiện ma tuý.

Thông thường Côcain được sử dụng chung với rượu hay các loại thuốc kích thích dạng viên như Ectasy để làm tăng nhanh sự hưng phấn trong các buổi khiêu vũ hay quan hệ tình dục nhưng lại dễ dẫn đến tử vong cho người sử dụng. Có rất nhiều trường hợp tử vong có nguyên nhân từ sử dụng hỗn hợp Côcain với rượu hay Côcain với Ectasy.

Côcain là một loại ma tuý dạng bột được tinh chế từ cây Côca, chỉ mọc ở Nam Mỹ. Khi được con người sử dụng, Côcain sẽ tác động đến não ở một khu vực gọi là hành lang bù đắp. Khi dùng một bữa ăn ngon hay quan hệ tình dục chẳng hạn, các tế bào thần kinh sẽ giải phóng ra dophamine, một chất tạo nên cảm giác khoan khoái cho con người. Bình thường, chất dopamine sẽ bị thu hồi ngay sau đó bởi các tế bào thần kinh, khiến cho cảm giác khoan khoái chấm dứt. Thế nhưng, khi dùng đến Côcain, các phân tử của Côcain do có những cấu trúc đặc biệt đã ngăn chặn việc thu hồi chất dophamine của các tế bào thần kinh. Sự tập trung của chất dophamine liên tục do không được thu hồi đã tạo nên trạng thái khoái cảm cho người sử dụng Côcain. Có điều là khi sử dụng Côcain liên tục, các tế bào của não sẽ tạo dần thói quen có cảm giác lâng lâng, khi trở lại trạng thái bình thường sẽ phát sinh cảm giác thiếu thốn khiến con người dễ bị rơi vào trạng thái trầm cảm, vì vậy cần phải sử dụng tiếp tục Côcain. Từ đó con người đã lệ thuộc vào Côcain, có nghĩa là đã nghiện ma tuý.

Nhằm tránh rơi vào trường hợp nghiện ma tuý, các nhà khoa học thuộc Tập đoàn Xenova đã tìm ra một phương cách cai nghiện mới mà không cần sử dụng chất thay thế như Methadone chẳng hạn. Trong khi cai nghiện bằng Methadone chỉ làm giảm cơn nghiện dần dần thì tiêm chủng vaccin chống bị lệ thuộc vào Côcain có ký hiệu TA – CD của Tập đoàn Xenova lại phát huy tác dụng cắt cơn ngay. Giáo sư David Oxlade, chủ tịch Tập đoàn Xenova cho biết: “Vaccin TA – CD có tác dụng kích thích sự miễn nhiễm của con người để vô hiệu hoá tác dụng gây nghiện của Côcain, khi được nhận biết như là một mối nguy hại tiềm ẩn. Vì vậy, trong thời gian đầu cần phải ghép các phân tử của Côcain với những prôtêin lạ nhằm kích thích cho hệ miễn nhiễm phát hiện ra chúng một cách dễ dàng. Sau đó, hệ miễn nhiễm sẽ dần dần giải sự hiện diện của các phân tử Côcain như là một mối nguy hại cho cơ thể và sản xuất ra kháng thể để “bắt” chúng. Vì vậy, các phân tử Côcain sẽ không tác dụng đến não và sẽ bị “nhốt” trong các tế bào thần kinh cho đến khi bị đào thải. Kết quả là sử dụng ma tuý loại Côcain sẽ không còn tạo ra cảm giác khoái cảm, thói quen phải sử dụng do nhu cầu của cơ thể cũng được chấm dứt.”

Theo công bố mới nhất của Tập đoàn Xenova vào trung tuần tháng 9/2004, khi tiến hành thử nghiệm vaccin TA – CD trong vòng hai năm trên 22 người thường xuyên sử dụng Côcain hay đang cai nghiện Côcain, 12 người không còn nghiện Côcain nữa. “Việc tiêm chủng vaccin TA – CD đã giúp cho người nghiện mất đi thèm muốn không cưỡng lại được là phải sử dụng một liều ma tuý và thoát ra khỏi tình trạng nghiện ngập ngay.”

Thế nhưng, chỉ sử dụng vaccin không thôi để cắt cơn nghiện ma tuý thì không đủ, bởi những người quá lệ thuộc vào ma tuý sẽ gia tăng liều lượng để cố tìm lại cảm giác khoái cảm do ma tuý tạo ra, hay sử dụng loại chất gây nghiện nặng đô khác. Đồng thời nếu cắt cơn nghiện ngay do sử dụng vắc xin sẽ tạo ra những xáo trộn sâu rộng về thần kinh và tâm lý.

Hiện nay, các nhà khoa học cho rằng không nên gán cho chứng nghiện ma tuý là một tội ác mà nên coi đó như là một chứng bệnh cần được điều trị. Vì vậy, việc sử dụng các biện pháp y học để giúp người nghiện dần dần từ bỏ ma tuý. Tuy nhiên, con người không nghiện ma tuý như nhau. Vì vậy, vấn đề đặt ra, xét về mặt đạo đức y học là cần tiêm chủng bắt buộc vaccin chống nghiện ma tuý cho tất cả đối tượng có nguy cơ nghiện hay không? Nhất là đối với trẻ em và thanh thiếu niên, giống như kiểu tiêm chủng vaccin chống các loại dịch bệnh khác... Điều này còn phải phụ thuộc vào nhu cầu con người. Có thể người này muốn con cái mình không lâm vào cảnh nghiện ngập ma tuý nên buộc phải bắt chúng tiêm chủng vaccin chống nghiện ma tuý. Nhưng nếu họ giữ được con tốt thì chắc hẳn sẽ không cần thiết phải tiêm chủng vaccin.

Thế nhưng, dù muốn hay không, việc chế tạo và bước đầu thử nghiệm thành công vaccin chống nghiện ma tuý của các nhà khoa học thuộc Tập đoàn Dược phẩm Xenova vẫn được đón nhận như là một tin vui, nhất là đối với các tổ chức phòng chống ma tuý quốc tế và chính phủ các quốc gia. Bởi vì giờ đây, cộc chiến chống ma tuý đã có thêm một vũ khí hiệu nghiệm mới.