PDA

View Full Version : “Học thuyết diệt chủng người Mỹ da đen"



heorung
26-01-05, 10:37 AM
Theo một nghiên cứu trên tạp chí Y học Mỹ JAIDS: Hơn 20 năm sau khi phát hiện ra căn bệnh thế kỷ Sida, rất nhiều người Mỹ da đen cho rằng căn bệnh này được tạo ra từ phòng thí nghiệm nhằm “kiểm soát” sự ra tăng dân số nhanh chóng của những người Mỹ da đen.

27% những người được hỏi trong khuôn khổ cuộc nghiên cứu này đều có quan niệm cho rằng đây là một học thuyết đầy mưu toan, họ cho rằng “Virus sida được tạo ra ở các phòng thí nghiệm của chính phủ”. Theo kết quả nghiên cứu của viện nghiên cứu Rand và Trường Đại Học Quốc gia Oregon: có 16% tin rằng mục đích của nó là “kiểm soát sự tăng nhanh của dân Mỹ da đen”. 15% nghĩ rằng đó là “một dạng diệt chủng để chống lại dân Mỹ da đen”.

Bà Laura Bogart, một trong các tác giả của cuộc điều tra này cho biết trên tạp chí JAIDS số tháng 2: Sự không hiểu biết về phương pháp điều trị và thiếu tin tưởng vào nền y học cũng được thấy qua cuộc điều tra này: 60% người Mỹ da đen nghĩ rằng: “những thông tin về căn bệnh này đã bị che dấu” và có tới 53% tin rằng “sida có thể được chữa khỏi” nhưng những người da đen rất nghèo nên “bị bỏ mặc không được điều trị”. “Những kết quả đáng ngạc nhiên giải thích một phần nguyên nhân tại sao nhiều người Mỹ da đen rất ít khi sử dụng bao cao su, hoặc rất ít tìm hiểu các thông tin để phòng tránh”.

Những người da đen chiếm tới 13% dân số Mỹ nhưng lại chiếm tới một nửa trong số các trường hợp mắc bệnh vào năm 2003. Cuộc điều tra này được thực hiện đối với 500 người Mỹ da đen vào khoảng giữa tháng 9 năm 2002 và tháng 3 năm 2003.



Kieu Minh , AFP ,26/01/2005