PDA

View Full Version : bà con coi mà thụ6c hiện nhen !



Access_banned
26-02-03, 04:17 AM
luật mới hiện hành của bộ giao thông vận tải , cũng may bây giờ tui với anh bạn thân đã già rồi không còn ham chơi liều lĩnh như lúc trước ! nếu không thì tiền đâu mà trả cho công an ! hihhihih may wé !


Tước bằng lái và tịch thu phương tiện nếu đua xe trái phép

Chính phủ vừa liên tiếp ban hành 2 nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giao thông đường bộ và xử phạt vi phạm hành chính. Theo đó, sẽ cảnh cáo hoặc phạt tiền 10.000-20.000 đồng đối với người điều khiển, người ngồi trên môtô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm trên đường quy định.

Đây là mức phạt nhẹ nhất được quy định tại nghị định 15. Đáng chú ý là nghị định lần này đã bổ sung nhiều hành vi vi phạm mà trước đây chưa quy định cụ thể.

Một trong các hành vi vi phạm sau sẽ bị phạt 20.000-60.000 đồng: không điều khiển xe đi bên phải đường, điều khiển xe đi trên vỉa hè, không chấp hành đèn tín hiệu - biển báo hiệu - vạch kẻ đường, không sử dụng đèn chiếu sáng ban đêm, để xe ở lòng đường hè phố trái quy định, người điều khiển xe sử dụng ô, điện thoại di động, chở quá số người quy định...

Mức phạt 100.000-200.000 đồng áp dụng đối với hành vi: không nhường đường hoặc cản trở xe ưu tiên, không tuân thủ quy định về tốc độ tối đa - tối thiểu khi chạy trên đường cao tốc; quay đầu xe, lùi xe trên đường cao tốc, chạy trong hầm đường bộ không sử dụng đèn chiếu sáng.

Mức phạt 200.000-300.000 đồng đối với hành vi: chạy quá tốc độ quy định đến 20%; điều khiển xe máy thành đoàn gây cản trở giao thông. Phạt 300.000-500.000 đồng trong trường hợp chạy quá tốc độ trên 20%, nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở vượt quá mức cho phép; không dừng lại khi xảy ra tai nạn, không cấp cứu người bị nạn. Phạt 500.000-1 triệu đồng nếu dùng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy, sử dụng môtô có dung tích xilanh từ 175 cm3 trở lên trái quy định. Phạt 4-6 triệu đồng đối với hành vi lạng lách hoặc đánh võng, đuổi nhau trên đường, điều khiển xe chạy bằng một bánh, buông cả hai tay, dùng chân điều khiển xe, điều khiển xe thành nhóm từ hai xe trở lên chạy quá tốc độ. Mức phạt này sẽ tăng lên 6-14 triệu nếu người vi phạm không chấp hành lệnh dừng xe hoặc chống đối người thi hành công vụ.

Ngoài việc bị phạt tiền, tuỳ mức độ mà người vi phạm còn buộc phải áp dụng các biện pháp bổ sung như: đánh dấu số lần vi phạm trên bằng lái, tước quyền sử dụng bằng lái 60 ngày, thậm chí tịch thu xe.

Riêng các hành vi đua xe, tổ chức, kích động đua xe trái phép, Nghị định 15 quy định mức xử phạt rất nghiêm: 500.000-1 triệu đồng đối với trường hợp đua xe đạp, tụ tập để cổ vũ, kích động đua xe máy, nhưng nếu cản trở hoặc chống đối người thi hành công vụ, mức phạt sẽ tăng thành 1-2 triệu đồng. Những phần tử đua xe mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt 10-20 triệu đồng và 20-30 triệu nếu chống người thi hành công vụ, tổ chức đua xe trái phép nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Tất cả "tay đua" đều bị tước quyền sử dụng bằng lái không thời hạn và tịch thu xe.

Nghị định 15 cũng quy định cụ thể các hình thức xử phạt đối với người điều khiển ôtô, xe thô sơ, người đi bộ, các hành vi vi phạm quy định về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, về vận tải đường bộ.

Quy định chi tiết một số quy tắc giao thông đường bộ Nghị định 14 nói rõ: khi dừng đỗ xe trên đường trong nội thị, người điều khiển phương tiện phải cho xe dừng đỗ sát theo lề đường hoặc hè phố bên phải, bánh xe gần nhất không được cách xa hè phố quá 0,25 m và không gây trở ngại, nguy hiểm cho giao thông. Cấm dừng xe, đỗ xe trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, các chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước.

Theo quy định mới, môtô, xe máy, xe đạp sẽ không được xếp hàng hoá, hành lý vượt quá bề rộng về mỗi bên 0,3 m, vượt quá chiều cao tính từ mặt đất là 2 m, vượt quá phía sau 0,5 m.

Ban bí thư Trung ương Đảng cũng ra chỉ thị yêu cầu các cấp uỷ và tổ chức Đảng các cấp kiên quyết lập ngay trật tự kỷ cương an toàn giao thông trong phạm vi cả nước. Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, coi đây là biện pháp quan trọng và hữu hiệu nhất để tạo thói quen chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về an toàn giao thông của người tham gia giao thông. Đồng thời xử lý nghiêm khắc đối với những cán bộ, chiến sĩ công an có hành vi tiêu cực trong công tác tuần tra, xử lý vi phạm và giải quyết tai nạn giao thông.

Lấy năm 2003 là năm thiết lập trật tự an toàn giao thông trong phạm vi toàn quốc; các cấp uỷ Đảng phải quán triệt và coi công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông là nhiệm vụ trọng tâm, phải tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp chặn đứng tình trạng gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn, ùn tắc giao thông.

Triển khai mạnh mẽ cuộc vận động "toàn dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông"; phối hợp đồng bộ các lực lượng thực thi pháp luật; các đoàn thể, các tổ chức xã hội cùng tham gia đấu tranh, xử lý nghiêm khắc với các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông; có biện pháp kiên quyết chấm dứt tình trạng đua xe trái phép, lái xe đánh võng, lạng lách nguy hiểm, phóng nhanh vượt ẩu

KST
26-02-03, 10:32 AM
Ghê wé &#33; :( <-------- Chắc đi xe đạp wá &#33;

thamtunet
26-02-03, 11:34 PM
Hic hic tớ đi xe ware mà có ai giám bắt tớ đâu chứ &#33;
ware tròn đâý

Guest
27-02-03, 01:15 AM
cũng bắt luôn đấy , nếu bạn đi xe đạp &#33;

thamtunet
11-03-03, 06:10 PM
Originally posted by Guest@Feb 26 2003, 06:15 PM
cũng bắt luôn đấy , nếu bạn đi xe đạp &#33;
Chắc chỉ có bạn bắt mình thui chứ gì

Access_banned
12-03-03, 10:29 PM
biết rồi còn hỏi &#33;

hyvong_lybiet
18-03-03, 11:55 PM
phải hỏi mới biết chứ phải khôngTTN?

Guest
20-03-03, 04:43 PM
Coi đua xe cũng bị phạt à? vô lý vậy?

quanghuy09
20-03-03, 05:36 PM
Sao không phạt còn phạt nặng hơn cũng được nửa kìa, vì coi đua là khuyết kích người ta đua đó&#33;

Access_banned
20-03-03, 09:56 PM
đau xe có cái gì đâu mà các bạn thích , các bạn thích đua xe thì các bạn vào câu lạc bộ thuậu kiều hợc trung tâm bơi lội LAM SƠn để đua.... xe điện tử &#33;

quanghuy09
22-03-03, 09:15 PM
Trui oi&#33; sao không thích nè cảm giác mạnh nè, có girl ngồi kế bên xung thấy mồ

Romeo
27-03-03, 05:51 PM
:) Ro cũng chưa có bằng lái nà …hic mấy hôm nay RO hong dám chạy ra đường. Lỡ may sui mà gặp Mấy Chú POLICE thì chít RO mất ...he he. Nên RO chỉ dám chạy lanh quanh gần nhà thôi. Chuyến này phải lo làm bằng lái gấp thôi. http://www.vinawebs.com/romeo/duaxe.gif

Access_banned
28-03-03, 01:15 AM
làm nhanh đi mai mốt đi nhậu với Bạn thân thì mới có thể chở Lão về , chứ Lão nhậu là lày không thể chê đi được &#33; không biết đường biết xá gì hết &#33;hihi

Romeo
15-04-03, 11:32 PM
http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2003/04/3B9C6D44/14.jpg
Ngày 11/4, Ban An toàn giao thông TP HCM chính thức đề nghị Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia kiến nghị Chính phủ, cho phép xe gắn máy trong thành phố không cần gắn gương chiếu hậu, không bắt buộc phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Theo Ban An toàn giao thông thành phố, khu vực nội đô, lượng xe gắn máy lưu thông trên đường rất lớn, khoảng cách giữa các xe nhỏ, có gương chiếu hậu rất dễ vướng víu. Hơn nữa, việc luôn nhìn vào gương chiếu hậu sẽ không tập trung điều khiển xe, dẫn đến dễ va quệt vào người khác, gây tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Theo thăm dò hiện nay, việc gắn gương chiếu hậu ở xe gắn máy tại thành phố chỉ để đối phó với quy định của Nhà nước chứ không có hiệu quả thiết thực. Thống kê của thành phố về tai nạn giao thông do xe gắn máy gây ra, nguyên nhân gây tai nạn do không gắn gương chiếu hậu hầu như không có.

Ông Trần Nhật Tân ngụ ở 76.9M Xuân Diệu, phường 4, quận Tân Bình nói: “Xe gắn máy không gắn gương chiếu hậu là tốt nhất vì khi đi đường, nhìn vào gương thấy có quá nhiều hình ảnh phía sau nên khó định hướng. Thêm vào đó, nhiều xe gắn máy hiện nay gắn gương “lô”, ánh sáng mặt trời hoặc đèn xe đi sau chiếu vào không hội tụ mà lại chiếu ngược lại khiến người đi sau không thấy đường rất dễ gây tai nạn. Theo tôi, chỉ bắt buộc xe gắn máy gắn gương chiếu hậu khi đi trên đường quốc lộ".

Dư luận tại TP HCM cho rằng việc mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là một loại hợp đồng dân sự, người sử dụng xe cơ giới có quyền mua hoặc không mua loại bảo hiểm này, không nên đưa ra thành một quy định hành chính bắt buộc mọi người phải chấp hành.

Luật sư Nguyễn Thị Hoài Phương - giảng viên ĐH Luật TP HCM - cho rằng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của khách hàng và sự gấp gáp của Nhà nước, các doanh nghiệp bảo hiểm đã thực hiện việc mua bán lập lờ mà người hưởng lợi không ai khác là các doanh nghiệp. Bà nhấn mạnh: "Tôi phản đối việc mua bảo hiểm hiểm vì trong lúc này mục đích giao dịch dân sự không bảo đảm quyền lợi cho người mua và người thứ ba mà chỉ nhằm làm giàu cho các doanh nghiệp bảo hiểm".

Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Đua cho biết: "Trong những ngày qua TP HCM đã xảy ra “cơn sốt” mua gương chiếu hậu, nhưng quy định không nói rõ xe máy phải có 1 hay 2 gương, cũng có một số loại xe máy không thiết kế chỗ gắn gương chiếu hậu, không biết xử lý những trường hợp này ra sao. Nên khuyến khích mọi người mua bảo hiểm, không nên bắt buộc phải mua".

BA KON nghe thông tin mới này chưa &#33;

quanghuy09
16-04-03, 10:25 PM
Hic hic chắc là đi bộ cho an toàn hén bà con

phamdungchi
21-04-03, 02:40 AM
[COLOR=blue] Đề nghị bạn nào có điều kiện thì chuyển dùm các nghị định mới của nhà nước CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM về : các qui định đối với người xử dụng ma tuý lên diễn đan`( phần cưỡng bức cai nghiện để bà con cùng xem, tham khảo - xử dụng để giải thích cho con em đang xử dụng ma tuý ....-)l
Xin cám ơn trước bạn nào chịu khó lục dùm nha &#33;