PDA

View Full Version : Trung Quốc - Điều trị HIV/AIDS bằng Đông y



SuperAdmin
12-07-05, 12:08 PM
http://www.tamsubantre.org/Images_News/Hoang%20-%20Thuoc%20Dong%20y.jpg
HIV/AIDS là một vấn đề y tế công cộng nghiêm trọng đặt ra trước toàn cầu hiện nay. Mặc dù trải qua hơn 20 năm cố gắng, nhân loại đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm về việc chữa trị căn bệnh này, nhưng đến nay, HIV/AIDS vẫn là thứ bệnh không thể chữa trị một cách tuyệt đối. Tổng số người chết vì AIDS đã lên tới 23 triệu người. Các nhà khoa học của nhiều nước trên thế giới đang cố gắng để tìm ra những phương pháp chữa trị AIDS tối ưu. Vậy Đông y, ngành y học truyền thống của Trung Quốc đã phát huy vai trò như thế nào trong lĩnh vực này? Nếu so với các biện pháp chữa trị AIDS trên thế giới hiện nay, Đông y có ưu thế gì?

Giữa thập niên 80 của thế kỷ 20, khi AIDS bắt đầu hoành hành trên lục địa châu Phi, Đông y đã được nghĩ đến trong quá trình chữa trị. Khi tổng thống Tanzania sang thăm Trung Quốc vào năm 1987, ông đã bày tỏ mong muốn Trung Quốc sẽ cử chuyên gia y học sang giúp Tanzania trong việc điều trị AIDS. Chính phủ Trung Quốc đã đáp lại đề nghị này của tổng thống Tanzania. Sau đó không bao lâu, Trung Quốc và Tanzania đã cùng hợp tác triển khai dự án chữa trị AIDS bằng Đông y dược. Ông Dương Long Hội, lãnh đạo Cục quản lý Đông y dược Trung Quốc đã cho biết về tình hình thực thi dự án này:

"Dự án chữa trị AIDS bằng Đông y dược được thực hiện theo Hiệp nghị ký giữa chính phủ hai nước Trung Quốc – Tanzania đã gây tiếng vang khá mạnh. Tanzania nhiều lần yêu cầu chúng tôi gia hạn thực thi dự án này, và đến nay dự án vẫn tiếp tục thực thi".

Được biết, trong 18 năm qua, các chuyên gia Trung Quốc đã chữa trị cho hàng chục nghìn người lây nhiễm HIV/AIDS, với hiệu quả chữa trị đạt từ 40% đến 52%. Trong số những người được chữa trị trước năm 1990 có 10% đến nay vẫn còn sống.

Do thời gian HIV/AIDS lây lan tại Trung Quốc chưa lâu, nên sự tham gia của Đông y vào việc chữa trị HIV/AIDS ở tại chính nước này cũng chưa nhiều. Hiện nay, phần lớn bệnh nhân AIDS ở Trung Quốc đều chữa trị theo “liệu pháp kháng HIV” của Tây y. Bắt đầu từ năm 2004, Trung Quốc đã triển khai thí nghiệm việc chữa trị HIV/AIDS bằng Đông y dược, trên phạm vi 11 tỉnh và thành phố trong cả nước, với tổng cộng có hơn 7000 người nhiễm HIV/AIDS đã được chữa trị. Ông Từ Lập Nhiên, người chuyên trách công tác này của tỉnh Hà Nam, một trong những tỉnh đã được áp dụng chương trình điều trị HIV/AIDS bằng Đông y, cho biết:

"Hiện nay, tỉnh Hà Nam đã chữa trị cho 1792 người lây nhiễm HIVAIDS bằng Đông y dược. Chương trình chữa trị HIV/AIDS của chúng tôi chủ yếu lựa chọn những người nhiễm HIV/AIDS với bệnh tình không nghiêm trọng hoặc mắc các bệnh tật khác không thích hợp áp dụng “liệu pháp kháng HIV” (một trong những biện pháp điều trị bằng Tây y hiện nay), và chủ yếu là để chữa trị cho những người xuất hiện tác dụng phụ rất lớn sau khi áp dụng “liệu pháp kháng HIV”.

Điểm xuất phát của biện pháp chữa trị AIDS bằng Đông y của Trung Quốc hoàn toàn khác với “liệu pháp kháng HIV” của Tây y. Tây y chủ yếu là thông qua việc tiêu diệt HIV/AIDS, giảm thiểu số lượng vi rút trên cơ thể con người để phản ánh hiệu quả chữa trị; còn Đông y thì thông qua biện pháp điều chỉnh chức năng cơ thể nhằm tăng cường khả năng miễn dịch và phòng chống HIV/AIDS của người bệnh. Trên cơ sở này, Đông y sẽ áp dụng nhiều biện pháp linh động để giảm bớt triệu chứng của những người nhiễm như: sụt cân, ỉa chảy kinh niên, sốt, đau đầu, không muốn ăn v.v..., trường hợp nghiêm trọng thì xuất hiện các triệu chứng hạch lim phô sưng phù, viêm phổi v.v... Nguyên nhân gây nên các triệu chứng nói trên hết sức phức tạp, Tây y thường bất lực, nhưng Đông y sẽ có thể cải thiện rõ rệt các triệu chứng ̣đó, với mục đích nâng cao chất lượng đời sống của những người nhiễm HIV/AIDS. Ông Lý Phát Chi là một bác sĩ Đông y thâm niên ở tỉnh Hà Nam, luôn luôn tham gia các chương trình thí điểm chữa trị HIV/AIDS bằng Đông Y, cho biết: "Lúc đầu, khi tôi xuống nông thôn chữa trị cho những người nhiễm HIV/AIDS, các bệnh nhân xuất hiện rất nhiều triệu chứng này, qua chữa trị, hiện nay các triệu chứng đó cơ bản đã giảm nhẹ. Họ rất hài lòng về hiệu quả này".

Ngoài ra, Đông y cũng thu được hiệu quả rõ rệt trong việc làm dịu tác dụng phụ xuất hiện trong quá trình chữa trị bằng "liệu pháp kháng HIV" đối với một số người bệnh. Các nguồn tin Trung Quốc cho biết, trong khi chữa trị bằng liệ̀u pháp kháng HIV/AIDS, một số bệnh nhân sẽ xuất hiện những phản ứng mãnh liệt như: ho, ỉa chảy, buồn nôn ..., có người do không chịu nổi những tác dụng phụ đó mà buộc phải chấm dứt chữa trị. Song trong quá trình này, nếu áp dụng biện pháp chữa trị trợ giúp bằng Đông y, không những có thể làm dịu rõ rệt những tác dụng phụ, mà còn có lợi cho tăng cường hiệu quả chữa trị.

Mặc dù Đông y dược có ưu thế độc đáo trong việc chữa trị HIV/AIDS, song cũng tồn tại một số vấn đề, thí dụ như thí nghiệm lâm sàng chưa áp dụng tiêu chuẩn hóa, những số liệu và kết luận đúc kết trong thí nghiệm khó mà được chấp thuận; ngoài ra, về mặt đánh giá hiệu quả chữa trị, hiện nay vẫn chưa có hệ thống đánh giá thống nhất và khả thi. Tất cả những điều đó đã hạn chế việc triển khai công tác chữa trị HIV/AIDS bằng Đông y dược tại nhiều nước hiện nay.

Để phát huy hơn nữa ưu thế của Đông y dược, mang lại ích lợi cho những người nhiễm HIV/AIDS, hiện nay Trung Quốc đang triển khai nghiên cứu về một số vấn đề hữu quan. Ông Dương Long Hội, cũng cho biết thêm:

"Chúng tôi sẽ triển khai công tác nghiên cứu khoa học chữa trị HIV/AIDS bằng Đông y dược về thiết lập tiêu chuẩn thí nghiệm lâm sàng và hệ thống đánh giá, cung cấp căn cứ hơn nữa cho việc chữa trị AIDS bằng Đông y dược cũng như phổ biến liệu pháp chữa trị này".