PDA

View Full Version : Đề án thành lập Câu lạc bộ Niềm Tin



SuperAdmin
04-08-05, 11:58 AM
Tất cả các mod đã bị remove và kể từ hôm nay sẽ add lại mod mới, cũng như ban điều hành mới ! Bạn nào thấy khả năng mình có thể điều hành được diễn đàn nào vui lòng liên hệ với toiloi (Việt Hà). Dưới đây là đề án thành lập câu lạc bộ niềm tin ! Các bạn tham khảo để biết chi tiết!
__________________________________________________ _________________


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
______o0o______

Tp.HCM, ngày 02 tháng 08 Năm 2005

ĐỀ ÁN
Thành lập câu lạc bộ niềm tin

TÌNH HÌNH :
Theo số liệu thống kê từ Uỷ ban quốc gia phống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm. Cả nước ta tính đến 30/06/2005 có trên 180.000 nghiện ma túy có danh sách quản lý, Riêng thành phố Hồ Chí Minh đến hết ngày 15/06/2005 có 31.300 người nghiện được cai nghiện chữa trị, lao động phục hồi tại các cơ trở trực thuộc thành phố. Trong đó 15.500 người đã qua giai đoạn 1 (24 tháng tập trung bắt buộc) (Nguồn : Cục phòng chống tệ nạn xã hội – Chi Cục phòng chống tệ nạn xã hội). Tuy nhiên đó chỉ là những con số thống kê được trên danh sách quản lý, con số thực trạng về người nghiện vẫn còn lớn và lớn hơn rất nhiều.

Như vậy phần lớn người nghiện vẫn sống ngoài cộng đồng. Họ chính là đối tượng lôi kéo rũ rê thêm nhiều người cùng nghiện và nhiều học viên sau cai nghiện tái nghiện. Oâng Nguyễn Văn Minh, Phó Giám Đốc Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội TP.HCM từng có lần phân trần là nếu công an và ngành chức năng ngăn chặn được nguồn ma tuý tuồn vào Việt Nam thì số người nghiện mới sẽ không gia tăng. Lúc đó các trung tâm cai nghiện mới có thời gian , tiền của để đầu tư để tập trung chữa trị cho số người nghiện cũ. Như thế công tác cai nghiện mới có hiệu quả, chứ như hiện nay tỷ lệ tái nghiện sau cai 1,2 đến 5 năm tập trung lên đến trên 97%.

Thực ra không chỉ ông Minh mà hầu hết người dân cho rằng phải ngăn chặn đựơc nguồn cung cấpma tuý thì cầu ắt sẽ giảm. Trong một cộng đồng có thể mua ma tuý dễ dàng thì những học viên sau cai rất dễ bị lôi kéo tái nghiện. Thế nhưng, trong cuộc họp báo bà Hoàng Thị Diễm Trang, Phó Chỉ Huy Trưởng lực lượng thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh lại cho rằng cái khó nhất của công tác phòng chống ma tuý là chữa trị cho người nghiện. “Nếu không giải quyết được cái gốc này thì tình hình tội phạm vẫn còn phức tạp bởi vẫn còn nhu cầu sử dụng ma tuý. Nếu đưa hết người nghiện vào trung tâm thì chắc chắn tội phạm bên ngoài sẽ giảm”. Rõ ràng đã có sự thiếu thống nhất giữa các ban, ngành cùng tham gia phòng chống ma tuý.

THỰC TRẠNG
Từ hơn ba năm kể từ ngày Thành phố áp dụng nghị định cai nghiện tập trung năm năm thì vấn đề cai nghiện tập trung và hậu cai nghiện, thành phố chúng ta đã tập trung được 31.300 người đang học tập và lao động. Tuy nhiên, theo số liệu thống kê từ các trường trại cai nghiện tập trung thì tỷ lệ cai nghiện thành công từ trước cho đến nay vẫn còn rất khiêm tốn (không sử dụng lại ma tuý trong thời gian 48 tháng kể từ ngày được hồi gia), chỉ trên dưới 2%/tổng số học viên. Đó làmột con số đáng báo động và chúng ta cần có một hành động thiết thực và cụ thể hơn nữa để nâng cao tỷ lệ người cai nghiện thành công này.
Thêm nữa, một lực cản đối với công tác cai nghiện ma tuý hiện nay đó là quan niệm cho rằng một khi đã trở thành người nghiện ma tuý thì sẽ mãi mãi là người nghiện ma tuý. Từ một thực tế nhiều người nghiện đi cai 3-4 lần, thậm chí 10 lần song vẫn tái nghiện, nhiều gia đình và cả chính quyền địa phương ở nhiều nơi có con em mắc nghiện đã nãn lòng cho rằng cuộc đời con em mình thế là chấm dứt, tâm lý buông xuôi này khiến công tác cai nghiện vốn đã khó, lại càng khó hơn….

NHU CẦU THÀNH LẬP

Từ trước cho đến nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào lãnh vực này vẫn còn rất nhiều hạn chế, có thể nói là chưa sâu sắc và chưa được quan tâm đúng mức. Cho đến nay thành phố chúng ta vẫn chưa có một kênh thông tin hai chiều nào từ các cơ quan ban ngành, trường trại cai nghiện đến với người dân cần quan tâm, chưa có một sân chơi lành mạnh, thiết thực, bỗ ích, có định hướng giáo dục cũng như tư vấn tâm sinh lý trực tuyến cho những đối tượng đang, đã và sẽ sử dụng ma tuý…

Câu lạc bộ Niềm Tin, tiền thân ra đời từ một nhóm cá nhân đồng đẳng tự phát, có nhiệt huyết và sự quan tâm đến vấn nạn ma túy,hiv/aids trong cộng đồng, cùng duy trì và phát triển website http://heroin-aids.com (một webiste chuyên cung cấp mọi thông tin về ma tuý, tư vấn, sân chơi định hướng do ông Trần Song Khoa sáng lập. Kề từ ngày thành lập (15/08/2002) cho đến nay nhóm đã có những hoạt động cụ thể và thiết thực, gây nên một tiếng vang rất lớn trong cộng đồng Việt Nam nói riêng và cộng đồng thế giới nói chúng (Được tổ chức y tế USA xếp hạng 32/100 website nói về ma tuý và HIV/AIDS tốt nhất trên thế giới). Tuy nhiên với cơ chế hoạt động nhóm tự phát nên chức năng hoạt động vẫn chưa được rõ ràng, chưa được đi vào cơ chế chuyên nghiệp.

Theo biên bản trao tặng website được ký giữa ông Trần Song Khoa và Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam – Chi Hội thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 01 tháng 08 năm 2005 Câu lạc bộ Niềm Tin sẽ trực thuộc sự quản lý của Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam – Chi Hội Thành phố Hồ Chí Minh. Câu lạc bộ sẽ định hướng hoạt động theo quy chế Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam –Chi Hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
Định kiến ngày ra mắt câu lạc bộ : ____/____/2005
Câu lạc bộ sẽ tổ chức đại hội 1 năm 1 lần vào ngày ____/____
Họp thường trực : 01 tháng một lần
Họp định kỳ : vào lúc 08h30 sáng thứ hai hàng tuần.

Câu lạc bộ Niềm Tin có chức năng hoạt động cụ thể :
Thực hiện duy trì cập nhật website http://hoisinh.com.vn (http://heroin-aids.com)
Cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho người dân qua website về vấn đề ma tuý và hiv/aids, các chủ trương, đường lối của lãnh đạo thành phố vầ vấn nạn “ba giảm”.
Cung cấp tiểu sử, hình ảnh cũng như giới thiệu đầy đủ về các trường cai nghiện trực thuộc sự quản lý của thành phố Hồ Chí Minh.
Cung cấp tiểu sử, hình ảnh cũng như giới thiệu tương đối về các trường cai nghiện trực thuộc sự quản lý của các thành phố và các tỉnh trên cả nước (Không nhất thiết phải đầy đủ hoàn toàn)
Là trung tâm tuyên truyền tác hại ma tuý, hiv/aids trong giới trẻ nói chung và học sinh , sinh viên nói riêng.
Cung cấp các tiểu phẩm, phim truyện truyền thông qua website (lấy từ nguồn : Công an Thành Phố Hồ Chí Minh – Cục phòng chống tệ nạn)
Đảm bảo tư vấn trực tuyến 24/24 cho mọi người qua website http://tuvan.hoisinh.com.vn hoặc http://tuvan.heroin-aids.com
Đảm bảo tư vấn 24/24 qua đừơng dây điện thoại số (08)7316213 hoặc 0908281664, 09184475556 và 0913714688
Có trách nhiệm trả lời mọi thắc mắc của thành viên trên diễn đàn niềmtin chậm nhất là 24h kể từ khi có bài viết mới.
Có trách nhiệm hướng dẫn thành viên tham gia và khai thác thông tin trên diễn đàn qua email : support@heroin-aids.com (hoặc support@hoisinh.com.vn) chậm nhất là 24h kể từ khi nhận email yêu cầu.
Có trách nhiệm tư vấn qua email chậm nhất 24h kể từ khi nhận đựơc email yêu cầu tư vấn qua địa chỉ tuvan@heroin-aids.com (hoặc tuvan@hoisinh.com.vn ).
Sau một tháng thành lập Câu lạc bộ phải hoàn tất trang thông tin cung cấp các thông tin cho mọi ngừoi qua địa chỉ http://news.heroin-aids.com hoặc (http://news.hoisinh.com.vn)

ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ THÀNH HỘI VIÊN
Tuyệt đối không sử dụng ma tuý.
Tuyệt đối chấp hành mọi nội quy của Câu Lạc Bộ đưa ra
Có nhiệt huyết với vấn đề ma tuý, hiv/aids
Có sự đồng cảm đối với ngừơi nghiện,nhiễm HIV/AIDS.
Tuyệt đối nghiêm cấm bất mọi hình thức phân biệt đối xử với người nghiện, người nhiễm HIV/AIDS.
Trình độ văn hoá tối thiểu : 9/12 trở lên.
Hội viên được giao quản lý diễn đàn : Phải có *kiến thức Internet, có kiến thức về chuyên mục mình quản lý
Hội viên tham gia diễn đàn phải chấp hành nội duy của Ban Quản trị diễn đàn đưa ra (xem nội quy diễn đàn đính kèm)
Riêng tư vấn viên phải có văn bằng, chứng chỉ do cơ quan có chức năng cấp (Uỷ ban phòng chống ma tuý, Uỷ ban phòng chống AIDS cấp thành, quận, tỉnh huyện trở lên)
Không khuyến khích trẻ em dưới 15 tuổi đăng ký tham gia hội viên của câu lạc bộ.

CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG – KỶ LUẬT

1. Khen thưởng : Nếu tham gia tích cực sẽ được xét để đưa vào danh sách thành viên có trách nhiệm quản lý hội viên. Riêng các bạn điều hành được hỗ trợ 200.000 đồng/tháng và thẻ truy cập internet VNN 1260 trị giá 100.000 đồng.

2. Kỷ luật : Nếu vi phạm nội quy của câu lạc bộ cũng như nội quy của diễn đàn : Lần 1 nhắc nhở, lần 2 cảnh cáo, lần 3 xoá bỏ nick name trên diễn đàn, ban IP truy cập webiste, huỷ giá trị của thẻ hội viên.

cơ cấu nhân sự :
Chủ nhiệm : Trần Song Khoa
Phó Chủ nhiệm : Đỗng Khắc Chính
Chịu trách nhiệm kỹ thuật website (bảo mật, backup...) : Nguyễn Duy Khanh
Hoạt động offline : Đỗ Mai Khanh, Phạm Đình Giáp, Nguyễn Việt Hà,
Nhân viên đưa tin lên webiste : Nguyễn Đình Cường.
Lấy tin tức : Nguyễn Quỳnh Trâm.
Hỗ trợ chuyên môn : Nguyễn Quang Trung – Nhân viên dự án xét nghiệm hiv/aids miễn phí dấu tên (trực thuộc Uỷ ban phòng chống AIDS Tp.HCM) 53 Vũ Tùng Quận Bình Thạnh.
Trực điện thoại đường dây nóng (hotline) : Phạm Dũng Chi, Cán bộ tư vấn ma tuý, HIV/AIDS trung tâm cai nghiện ma tuý Nhân Hoà, Nguyễn Quang Trung
Online trực tuyến tư vấn http://tuvan.hoisinh.com.vn (http://tuvan.heroin-aids.com) : Phạm Dũng Chi, Trần Song Khoa, Nguyễn Quang Trung. Nguyễn Thị Thanh Phương
Cộng tác viên : Sẽ xét các bạn hội viên có nhu cầu, khả năng, điều kiện để tham gia.

Kính trình
Lập đề án





TRẦN SONG KHOA