PDA

View Full Version : CHÚ Ý !!! ...ATTENTION...Điều Cần biết...



ThienTam
09-05-06, 03:28 PM
Người nhiễm HIV cần biết
Theo số liệu của Ủy ban phòng chống AIDS TPHCM, tính đến cuối tháng 12-2005 tại TP đã phát hiện khoảng 27.000 trường hợp nhiễm HIV; trong đó có 10.600 trường hợp đã chuyển qua AIDS và khoảng 6.000 ca đã tử vong. Nếu như tất cả những trường hợp nhiễm HIV đều biết tìm đến để được tư vấn và chữa trị kịp thời tại các trung tâm dành riêng, chắc chắn số người tử vong sẽ không cao đến như vậy.


Bệnh nhân AIDS tại một phòng khám
Một buổi sáng tại Trung tâm tham vấn và hỗ trợ cộng đồng Q4 (TTTV-HTCĐ)
Tuy nằm khuất trong con hẻm nhỏ 396 Nguyễn Tất Thành, nhưng các y bác sĩ của TTTV-HTCĐ Q4 lúc nào cũng đông khách. Bình quân mỗi ngày có khoảng 20 người tìm đến đây để được tham vấn, xét nghiệm và điều trị. Đây là những bệnh nhân đặc biệt - những người lỡ mang trong mình căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.

Bất kỳ bệnh nhân nào đến đây cũng sẽ được xét nghiệm toàn phần, sau đó sẽ được lập hồ sơ bệnh án và lên phác đồ điều trị. Tất cả đều được miễn phí hoàn toàn. Theo bác sĩ Thanh - phụ trách chung ở trung tâm - nếu bệnh nhân nào có CD4 (khả năng miễn dịch cơ thể) chỉ còn dưới 200 (<200) tức là đã chuyển qua giai đoạn 3-4 của AIDS, sẽ được điều trị bằng thuốc ARV - một loại thuốc kháng vi-rút HIV - liên tục cho đến lúc khôi phục thể trạng. Trong thời gian đầu điều trị, bệnh nhân sẽ được xét nghiệm thường xuyên để biết tác dụng của thuốc. Nếu có kết quả tốt, bệnh nhân sẽ được uống thuốc theo mỗi tuần, mỗi tháng trong thời gian dài. Đã có hơn 10 trường hợp khi vào trung tâm CD4 chỉ còn rất thấp, nhưng 5 tháng sau khi được điều trị bằng ARV, những bệnh nhân này đã hồi phục sức khỏe thấy rõ. Một số người tăng 7-10kg trọng lượng cơ thể, các bệnh cơ hội như nấm da, nấm lưỡi, lao, tiêu chảy... giảm hẳn. Hầu hết bệnh nhân đều rất phấn khởi và hợp tác tốt với bác sĩ trong quá trình điều trị bệnh. Vì thế có rất nhiều bệnh nhân đang điều trị vẫn đi làm bình thường.

Sáng 9-3-2006, tại TTTV-HTCĐ Q4, chúng tôi gặp khá nhiều bệnh nhân đang được tham vấn và điều trị tại đây. Em N.N.H 22 tuổi, nhà ở Bình Thạnh được mẹ ruột đưa đến trung tâm cách đây 1 tuần trong tình trạng suy kiệt nặng, nấm lưỡi và tiêu chảy, cơ thể chỉ còn 30kg, CD4 là 5/500. Sau gần 10 ngày điều trị, H. đã ăn được và ngủ được. Mẹ của H. rất mừng.

Điều trị ở đây còn có 7 cặp vợ chồng; một trường hợp là hai chị em ruột; một trường hợp là hai cha con... cùng bị nhiễm HIV/AIDS. Có một trường hợp cả hai vợ chồng còn rất trẻ, quê tận ngoài Bắc, mới cưới nhau được hơn một năm. Khi anh chồng tiêu chảy kéo dài không khỏi, đi xét nghiệm mới biết mình đã nhiễm HIV, tất nhiên cô vợ cũng không tránh khỏi. Lúc này anh chàng mới nhớ ra là hồi còn sinh viên đã có lần cùng bạn bè quan hệ chung một cô gái mại dâm. Chắc là nguồn lây từ đó.

Trường hợp cô chị mới 22 tuổi và cậu em 16 tuổi nhà ở Q4 thì đều bị nhiễm qua việc dùng kim chích ma túy chung. Trường hợp hai cha con ở Q7 cũng đều là con nghiện ma túy. Ngoài ra, bệnh nhân của TTTV-HTCĐ Q4 có khá nhiều CB-CNV, kỹ sư, bác sĩ, nhà báo, giáo viên... Có cả một nhóm 5 người từ Thanh Hóa vào đây thuê nhà trọ ở gần trung tâm để điều trị ngoại trú.

NHỮNG “ĐỊA CHỈ ĐỎ” CHO BỆNH NHÂN HIV/AIDS
Theo chương trình phối hợp giữa Ủy ban phòng chống AIDS TPHCM và Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), hiện nay ngoài Q4 (396/27 Nguyễn Tất Thành) còn có các TTTV-HTCĐ Q1 (ở số 48/52 Mãi Lộ, P.Tân Định); Q2 (10/3 Lương Định Của P. An Khánh); Q10 (475A CMT8. P13) và Bệnh viện Da liễu (số 2 Nguyễn Thông Q3). Tất cả những trung tâm nói trên nhận tư vấn, xét nghiệm, điều trị và phát phương tiện phòng tránh HIV như bơm tiêm, bao cao su... miễn phí cho tất cả các bệnh nhân nhiễm HIV/ AIDS có nhu cầu.

Nội dung chính của chương trình phối hợp giữa UBPC AIDS TPHCM và CDC Hoa Kỳ chính thức bắt đầu từ tháng 11-2005, bao gồm các lĩnh vực:
- Tiếp cận cộng đồng: trên địa bàn các quận 1, 2, 4 và 10 cho các đối tượng tiêm chích ma túy và gái mại dâm.
- Dự phòng lây truyền từ mẹ sang con: tại các bệnh viện phụ sản Từ Dũ, Hùng Vương và một số quận huyện khác.
- Tư vấn xét nghiệm tự nguyện: tại các quận 1, 2, 4, 10 và Bệnh viện Da liễu.
- Chăm sóc và điều trị ngoại trú: dành cho người lớn tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới; dành cho trẻ em tại bệnh viện Nhi đồng 1 và Nhi đồng 2.
- Phòng khám ngoại trú HIV: tại Trung tâm y tế các quận 2, 4, 10.

Trong vòng 5 tháng qua, đã có tổng cộng 6.739 người đến đăng ký tư vấn và xét nghiệm tại các trung tâm thuộc dự án. Trung bình mỗi tháng có từ 100 - 120 khách hàng đến tư vấn, xét nghiệm. Hầu hết các tư vấn viên ở đây là những bác sĩ đã được đào tạo theo qui chuẩn của Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC). Những bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS đến các TTTV-HTCĐ thuộc dự án đều có cơ hội khôi phục thể trạng và kéo dài cuộc sống. Vì thế tuy bệnh AIDS chưa thể bị tiêu diệt hẳn, song tại các trung tâm này, “tử thần” cũng đã bị giam chân trong nhiều năm dài. Tất cả bệnh nhân đến đây đều được giữ kín danh tánh, thân phận. Do đó các bệnh nhân không cần phải e ngại.

Thay vì nằm ở nhà phó mặc cho số phận như trước đây, những người lỡ nhiễm căn bệnh thế kỷ hãy nhanh chóng tìm đến các “địa chỉ đỏ” nói trên.

(trích theo: PV: LAN ANH...baocongantphcm)