cind
14-08-06, 05:54 PM
HIV: Human Immunodeficiency Virus.
AIDS: Acquired Immunodeficiency Syndrome.
SIDA: Syndrôme d' Immunodéficience Acquice.
Hệ thống miễn dịch cơ thể có nhiều yếu tố, trong đó tế bào bạch cầu lympho T CD4 (gọi tắt là CD4) đóng vai trò chỉ huy, huy động các yếu tố miễn dịch chống lại các tác nhân gây bệnh mỗi khi chúng xâm nhập vào cơ thể.
Lượng CD4 trong cơ thể:
Người bình thường: 800-900 tế bào/ml máu.
Trẻ 6 tháng tuổi : 3000 tế bào/ml máu.
Trẻ 1 tuổi: 1500 tế bào/ml máu.
Trẻ 1-6 tuổi: 1000 tế bào/ml máu.
Khi HIV vào cơ thể, chúng chủ yếu xâm nhập vào CD4, nhân lên và dần phá vỡ các tế bào này. Khi CD4 bị phá hủy càng nhiều thì khả năng miễn dịch của cơ thể càng kém, cho nên ta có thể hiễu AIDS là "Hội Chứng Suy Giảm Miễn Dịch" do nhiễm HIV.
Nhiều loại mầm bệnh hiếm khi gặp phải ở người bình thường nhân cơ hội hệ thống miễn dịch bị suy yếu để gây bệnh được gọi là nhiễm trùng cơ hội.
VD: ở 1số trường hợp zona và lao xuất hiện khi CD4 <350 tế bào/ml máu.
Nhiễm trùng cơ hội sẽ bùng phát khi CD4 còn < 200. Khi CD4 thấp hơn nữa (<50) cơ thể sẽ bị tấn công bởi các bệnh nguy hiểm và rất dễ gây tử vong như: viêm màng não, viêm võng mạc..v.v…
Do vậy CD4 vẫn được coi là một chỉ báo quan trọng về tình trạng sức khỏe của người có HIV(NCH).
Kễ từ khi bị nhiễm cho đến có những biểu hiện nhiễm trùng cơ hội đầu tiên là vào khoảng 7 đến 10 năm (đây là thời gian tính từ khi HIV xâm nhập cơ thể chứ không phải từ khi xét nghiệm phát hiện có HIV - Vì nhiều người chỉ đi xét nghiệm sau khi đã nhiễm 1 thời gian dài hoặc đã có các biểu hiện lâm sàng.) Khi đã có các triệu chứng nhiễm trùng cơ hội nếu không được điều trị đầy đủ thì có thể tử vong trong khoảng 1 năm.
Nếu đã có hành vi nguy cơ hoặc bị phơi nhiễm thì cần phải xét nghiệm sau đó khoảng 3 đến 6 tháng.
AIDS: Acquired Immunodeficiency Syndrome.
SIDA: Syndrôme d' Immunodéficience Acquice.
Hệ thống miễn dịch cơ thể có nhiều yếu tố, trong đó tế bào bạch cầu lympho T CD4 (gọi tắt là CD4) đóng vai trò chỉ huy, huy động các yếu tố miễn dịch chống lại các tác nhân gây bệnh mỗi khi chúng xâm nhập vào cơ thể.
Lượng CD4 trong cơ thể:
Người bình thường: 800-900 tế bào/ml máu.
Trẻ 6 tháng tuổi : 3000 tế bào/ml máu.
Trẻ 1 tuổi: 1500 tế bào/ml máu.
Trẻ 1-6 tuổi: 1000 tế bào/ml máu.
Khi HIV vào cơ thể, chúng chủ yếu xâm nhập vào CD4, nhân lên và dần phá vỡ các tế bào này. Khi CD4 bị phá hủy càng nhiều thì khả năng miễn dịch của cơ thể càng kém, cho nên ta có thể hiễu AIDS là "Hội Chứng Suy Giảm Miễn Dịch" do nhiễm HIV.
Nhiều loại mầm bệnh hiếm khi gặp phải ở người bình thường nhân cơ hội hệ thống miễn dịch bị suy yếu để gây bệnh được gọi là nhiễm trùng cơ hội.
VD: ở 1số trường hợp zona và lao xuất hiện khi CD4 <350 tế bào/ml máu.
Nhiễm trùng cơ hội sẽ bùng phát khi CD4 còn < 200. Khi CD4 thấp hơn nữa (<50) cơ thể sẽ bị tấn công bởi các bệnh nguy hiểm và rất dễ gây tử vong như: viêm màng não, viêm võng mạc..v.v…
Do vậy CD4 vẫn được coi là một chỉ báo quan trọng về tình trạng sức khỏe của người có HIV(NCH).
Kễ từ khi bị nhiễm cho đến có những biểu hiện nhiễm trùng cơ hội đầu tiên là vào khoảng 7 đến 10 năm (đây là thời gian tính từ khi HIV xâm nhập cơ thể chứ không phải từ khi xét nghiệm phát hiện có HIV - Vì nhiều người chỉ đi xét nghiệm sau khi đã nhiễm 1 thời gian dài hoặc đã có các biểu hiện lâm sàng.) Khi đã có các triệu chứng nhiễm trùng cơ hội nếu không được điều trị đầy đủ thì có thể tử vong trong khoảng 1 năm.
Nếu đã có hành vi nguy cơ hoặc bị phơi nhiễm thì cần phải xét nghiệm sau đó khoảng 3 đến 6 tháng.