PDA

View Full Version : Giúp Tôi có 1 địa chỉ để mua thuốc chống cắt cơn.please!



who_am_i
10-05-08, 10:43 PM
Tôi là thành viên mới và tôi cũng là 1 nạn nhân của cái thứ chết trắng ấy về quá trình thì không phải nói gì thêm nữa vì nó quá dài dòng và cũng giống như tất cả những người khác mà thôi. Giờ tôi quyết tâm cai tại nhà cùng với sự giúp đỡ của gia đình và tôi muốn nhờ các bạn giúp tôi 1 việc.
Hiện tại tôi đang ở Hải Dương và tôi muốn nhờ các bạn có bạn nào biết mua thuốc cắt cơn ở đâu thì chỉ cho mình biết mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thời gian gấp gáp lắm rồi mong các bạn giúp mình với mình xin chân thành cảm ơn!:confused:

Lotus_ask
11-05-08, 04:51 PM
Mình copy ở một số topic , bạn tham khảo nhé :
- "Thuốc cai nghiện ma túy mới nhất"
Cai nghiện ko phải là việc khó chỉ cần có quyết tâm, Và su hỗ chợ từ thuốc và người thân. Có cac loại thuốc giúp cai nghiện hiện nay là:
Methamdone
Naltrexone
Buprenophine
Thuốc ngủ là: Seduxem
Gardenal. {Hay còn gọi là G10}
Nếu ai cần biết địa chỉ mua thuốc xin vui lòng liên hệ với 0904109107 Mr Tiến

- cái này không phải là địa chỉ mua thuốc nhưng là liều thuốc động viên tinh thần. Mong bạn giữ mãi quyết tâm này
"Thật ra bạn là người hiểu rõ về việc cai nghiện của mình nhất. Chẳng có liều thuốc nào tốt hơn bằng nghị lực của chính mình. Trong thời giani "kinh khủng" này bạn cần có những người bạn, người thân của mình chia sẽ những sự chán nản. Hy vọng tôi và mọi người sẽ được làm bạn với bạn
Thân

Trần Song Khoa
ĐT : 0903041280 "

- http://www.heroin-aids.com/niemtin/showthread.php?t=94
"Tôi đọc một bài báo có nêu phương pháp cai nghiện ma túy tại nhà và cộng đồng bằng cách dùng các thuốc đối kháng với ma túy như Abemil, Nalorex, Revia 50 mg trong thời gian 3-6 tháng. Xin cho biết tác dụng của các thuốc này và cách sử dụng".

Trả lời:

Các biệt dược bạn ghi trong thư như Abemil, Nalorex, Revia đều chứa hoạt chất Naltrexone - một dẫn chất cùng nhóm với các ma túy có nguồn gốc thuốc phiện, nhưng lại có tác dụng đối kháng (tức là ngược lại) với tác dụng của ma túy. Vì vậy, nó được dùng để giải độc (khi ngộ độc ma túy) hoặc để trợ lực, củng cố việc cai nghiện ma túy.

Naltrexone thuộc loại thuốc độc bảng A, có thể gây một số tác dụng phụ. Hơn nữa, việc sử dụng Naltrexone để cai nghiện đòi hỏi phải có sự hiểu biết chuyên môn về cách dùng, liều dùng. Vì vậy, thuốc cần được bác sĩ điều trị chỉ định và theo dõi việc sử dụng. Người nghiện hoặc người nhà không nên tự ý tìm mua thuốc về dùng. Tốt nhất là có sự hợp tác giữa gia đình và trung tâm cai nghiện để các nhà chuyên môn giúp chọn lựa cách điều trị và cách phòng chống tái nghiện thích hợp.

- http://www.heroin-aids.com/niemtin/showthread.php?t=3827
Viện Sức khỏe tâm thần Bạch Mai (Hà Nội) đang thực hiện một phương pháp cai nghiện mới bằng thuốc Naltrexon, bước đầu đem lại hiệu quả khả quan. Người cai được uống thuốc 3 lần/tuần trong khi vẫn sinh hoạt bình thường tại cộng đồng

- http://www.heroin-aids.com/niemtin/showthread.php?t=4634
"Bạn đến đầu phố Hàng chiếu có mấy bà bắc ghế ngồi ngay đầu phố hỏi thuốc ngậm người ta sẽ bán cho bạn ! giá bây giờ là 330k/ viên ! Về cắt nhỏ làm 8 lần. Mỗi lần lên cơn vật ( ngủ dậy, 5 6 giờ chiều , trước khi đi ngủ thì cho 1 miếng vào dưới lưỡi. Thuốc có tác dụng rất nhanh, dùng trong thời kì cắt cơn là tốt nhưng quan trọng là khi cắt cơn phải có ý chí giữ gìn chứ không chẳng có loại thuốc nào có thể giúp bạn đâu. Nếu bạn nào ko mua được thì có thể liên hệ với mình sau giờ hành chính nhé ( vì mình phải đi làm ) mình sẽ đi cùng và chỉ cho bạn chỗ bán. Số dt mình là : 0936771989. Mình tên Quân"
( mình không biết viên ngậm đây có phải là thuốc cai không , hay là thuốc chống tái nghiện , bạn thử gọi vào số điện thoại kia để hỏi rõ nhé)
- http://www.heroin-aids.com/niemtin/showthread.php?t=3500
Cai nghiện ko phải là việc khó chỉ cần có quyết tâm, Và su hỗ chợ từ thuốc và người thân. Có cac loại thuốc giúp cai nghiện hiện nay là:
Methamdone
Naltrexone
Buprenophine
Thuốc ngủ là: Seduxem
Gardenal. {Hay còn gọi là G10}
Nếu ai cần biết địa chỉ mua thuốc xin vui lòng liên hệ với 0904109107 Mr Tiến

-http://www.heroin-aids.com/niemtin/showthread.php?t=308
Bạn nên add nick Ban_thanks va` hnkvmt trong YM ! hoặc viết mail đến tuvan@heroin-aids.com, webmaster@heroin-aids.com. Sẽ có người trả lời cụ thể cho bạn. Sự thật mình rất muốn nói chuyện với bạn đó


- http://www.heroin-aids.com/niemtin/showthread.php?t=2404
"nhưng điều quan trọng nhất vẫn là vấn đề hậu cai bởi tôi biết để khỏi tái nghiện lại bạn cần phải cố gắng lắm mới được ,như người ngie65n thường nói"cai thì dễ giữ được mới là khó "nên bạn cần phải tỉnh táo lắm mới được,người xưa có câu :khôn ba năm dại 01 giờ",và đúng tôi biết bạn đã cố gắng lắm để cai nghiện rồi và tôi cũng rất cảm phục bạn về điều đó ,nhưng bạn ơi!vấn đề là ở chỗ khi bạn tái hòa nhập cộng đồng rồi ,bạn có chắc bạn có giữ gìn được hay không?bạn có chắc không có 01 phút yếu lòng nào chứ ?điều đó là không thể xảy ra ,bởi trong cuộc sống luôn có sự thay đổi,có lúc vui có lúc buồn nên bạn cần phải biết mà giữ gìn nhưng lúc mà tâm lý bạn đang trong trạng thái không ổn định và tui cũng có vài lời lưu ý bạn sau:
hy vọng sẽ giúp ích cho bạn phần nào:

+không nên giao thiệp với những người bạn trước đây bởi khi tâm lý dao động sẽ làm bạn không tự chủ được mình kèm theo bạn đang có những người bạn ngie65n thì bạn rất dễ xa ngã lại
+không nên đến chỗ mà trước đây bạn vẫn mua ma túy bởi như vậy rất nguy hiểm trong lúc bạn buồn vô tình bạn đi qua chỗ đó và bạn lại nhớ lại thì sự tái nghiện của bạn sẽ rất có thể xảy ra
+phải luôn giữ được tâm lý mình bình thản ,nhất thiết không có sự giao động mạnh ,như xúc động hoặc buồn chán v...tâm lý là điều rất quan trọng nó quyết định bạn có tái nghiện lại hay không
+không nên nghĩ tới nó(ma túy)rất nguy hiểm khi bạn ngi4 tới nó và khi đó bạn nên ngi4 về 01 điều gì khác,hoặc nhanh chóng tìm một việc gì đó làm để quên nó đi
+không nên uống rượu bởi 99%tái nghiện lại là do uống rượu,khi uống vào bạn không làm chủ được bản thân kèm theo sự kích thích thần kinh của rượu làm bạn tái nghiện lại là tất yếu
+khi cai được thời gian ngắn rùi bạn nên ở nhà chứ đừng có gia đường nhiều sẽ rất nguy hiểm ,nêu như bạn gặp bạn bè vào lúc đó cơ thể và thần kinh bạn chưa trở lại bình thừng như lúc ban đầu
+_không nên giữ tiền trong túi bởi sẽ rất nguy hiể nếu như một lúc nào đó không ghìm được kèm theo có tiên thì bạn sẽ dễ sử dụng lại ngay
+bạn nên chơi một số môn thể thao nào đó nhằm giúp bạn không có nhiều thời gian suy nghĩ về chúng kèm theo bạn sẽ có 01 cơ thể khỏe mạnh và tâm lý phi phàm để chống lại nó

+nếu có thể bạn nên có 01 công việc ổn định vì công việc sẽ giúp bạn quên đi những thời gian rảnh
**khi viết những dòng này tôi chỉ muốn bạn nào đó đã từng có quá khứ không mấy tốt đẹp biết và trách nó đi chứ không phải là 01 câu dậy đời ,chắc bây giờ bạn đang nghĩ vậy nhưng xin hãy nhớ cho rằng tui chẳng có 01 tư cách gì để nói bạn điều ấy ,tất cả chỉ muốn tốt cho bạn ,cho chúng ta,cho gia đình và cho xã hội ....

bạn ơi trên đây là mấy bài mình từng đọc và có thấy nói về người cung cấp thuốc nên mình copy lại , bạn tham khảo nhé . Hi vọng là có nhiều người hiểu biết hơn mình nói cho bạn rõ hơn . Thực sự mình không hiểu không biết gì về các loại thuốc cai và thuốc tái , mình chỉ copy lại thôi . Bạn tham khảo kỹ nhé . Bản thân mình cũng đang rất cần tư vấn để giúp người nhà . Mình thấy bạn rất quyết tâm , bạn cố gắng nhé mình tin bạn sẽ làm được mà , thuốc chỉ là một phần nhỏ thôi , quan trọng hơn cả là nghị lực bản thân và bạn có điều này . Bạn sẽ thành công đấy! quyết tâm lên !

who_am_i
13-05-08, 11:23 AM
Thực sự cảm ơn bạn rất rất nhiều! Đến giờ thì mình cũng chẳng giấu mọi người làm gì nữa! mình chính là người chồng mang đầy tội lỗi của member: niemtin? / Mình sẽ cố gắng liên hệ với những địa chỉ trên xem sao dù sao cũng cảm ơn bạn rất rất nhiều! mình yêu cô ấy lắm nhưng con người mà bị ma túy chi phối thì... mọi người biết đấy tôi thành thật xin lỗi mọi người và cảm ơn mọi người đã chia sẻ cùng tôi, cảm ơn người vợ có tấm lòng cao thượng của tôi! có lẽ tôi sẽ vắng mặt trong vòng 10 đến 20 ngày nữa để cắt cơn.1 lần nữa cảm ơn bạn rất nhiều! niemtin? ơi anh sẽ làm được hãy tin ở anh! anh yêu em nhiều lắm em biết không? XXX Người đàn ông tội lỗi!.....+_+!!!

who_am_i
06-06-08, 04:09 AM
thanks! bạn rất rất nhiều nhờ có bạn mà ông anh mình liên lạc được với ông Quân trên Hà Nội ấy giờ là ngày thứ 13 mình khỏi hẳn rồi! Thanks bạn nhiều!

Lotus_ask
06-06-08, 07:51 AM
Mình đang buồn quá nghe tin bạn báo thấy thật vui ! Xin chúc mừng bạn nhé ! Mình biết là bạn sẽ thành công mà ! Bạn khá thật đấy ! Nhiều người vượt qua giai đoạn cắt cơn , nhưng rồi lại tái lại vì nhiều lý do khác nhau. Minh tin là bạn sẽ không nắm trong số đó . Hãy hứa với mình là đừng bao giờ cho phép mình dùng lại , dù chỉ 1 lần ,bạn nhé ! Mình rất vui khi nhận được tin của bạn . Chúc bạn khỏe !

Hong Thu
19-08-08, 03:42 PM
Bệnh viện Mai Hương đang có chương trình điều trị nghiện ma túy với phác đồ tiên tiến nhất hiện nay tại Việt Nam. Mục tiêu là chống tai nghiện bằng liệu pháp nhận thức gia đình và Naltrexone. Bệnh viện không bán thuốc cắt cơn; song nếu bạn muốn, mời bạn liên hệ với tôi, BS Hồng Thu, Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương. Số 4 phố Hồng Mai, phường Bạch mai, quận Hai Bà Trưng. Mobile: 0916 316 028. Tôi có thể giúp bạn cai nghiện tại nhà và tư vấn miễn phí cho bạn. Chúc bạn thành công!

Hong Thu
19-08-08, 03:44 PM
Bệnh viện Mai Hương đang có chương trình điều trị nghiện ma túy với phác đồ tiên tiến nhất hiện nay tại Việt Nam. Mục tiêu là chống tai nghiện bằng liệu pháp nhận thức gia đình và Naltrexone. Bệnh viện không bán thuốc cắt cơn; song nếu bạn muốn, mời bạn liên hệ với tôi, BS Hồng Thu, Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương. Số 4 phố Hồng Mai, phường Bạch mai, quận Hai Bà Trưng. Mobile: 0916 316 028. Tôi có thể giúp bạn cai nghiện tại nhà và tư vấn miễn phí cho bạn. Chúc bạn thành công!
Bệnh viện Mai Hương đang có chương trình điều trị nghiện ma túy với phác đồ tiên tiến nhất hiện nay tại Việt Nam. Mục tiêu là chống tai nghiện bằng liệu pháp nhận thức gia đình và Naltrexone. Bệnh viện không bán thuốc cắt cơn; song nếu bạn muốn, mời bạn liên hệ với tôi, BS Hồng Thu, Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương. Số 4 phố Hồng Mai, phường Bạch mai, quận Hai Bà Trưng. Mobile: 0916 316 028. Tôi có thể giúp bạn cai nghiện tại nhà và tư vấn miễn phí cho bạn. Chúc bạn thành công!
Sửa/Xóa nội dung

Lotus_ask
24-08-08, 09:42 AM
Bệnh viện Mai Hương đang có chương trình điều trị nghiện ma túy với phác đồ tiên tiến nhất hiện nay tại Việt Nam. Mục tiêu là chống tai nghiện bằng liệu pháp nhận thức gia đình và Naltrexone. Bệnh viện không bán thuốc cắt cơn; song nếu bạn muốn, mời bạn liên hệ với tôi, BS Hồng Thu, Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương. Số 4 phố Hồng Mai, phường Bạch mai, quận Hai Bà Trưng. Mobile: 0916 316 028. Tôi có thể giúp bạn cai nghiện tại nhà và tư vấn miễn phí cho bạn. Chúc bạn thành công!
Sửa/Xóa nội dung

Bác sĩ ơi, em có một số thắc mắc , xin bác sĩ giải đáp giúp e với ! Em có người nhà đang cai nghiện tai trung tâm, được 2 năm rồi ạ, và tháng 10 nay thì về . Xin hỏi bác sĩ là liệu người nhà em có nên dùng thuốc Naltrexone sau khi ở Trung tâm về không ạ. bởi theo em hiểu thì Naltrexone dành cho người vừa mới cắt cơn xong . Bác sĩ giải đáp giúp em với ạ
À cho em hỏi thêm là " phác đồ tiên tiến nhất hiện nay tại Việt Nam " như thế nào hả bác sĩ ? áp dụng cho trường hợp nào cắt cơn hay chống tái nghiện ạ ? Rất mong Bác sĩ trả lởi cụ thể để em và nhiều bạn trên diễn đàn hiểu và đến khám tại bệnh viện !

cind
24-08-08, 11:18 AM
Xin mạn phép tham gia vì thấy Lotus-ask khá làm quan tâm vấn đề này (theo hiểu biết của riêng mình)
Thuốc là để điều trị 1 chứng bệnh nào đó! nhưng:
-Không có loại thuốc nào là hoàn toàn tốt hết..
-Tùy vào cơ địa (khả năng hấp thu dược tính) mà có thể tốt với này nhưng chưa hoàn hảo với người khác.
Naltrexone (N) cũng không nằm ngoài điều đó. Cind đã có bài nói về N trong 4rum rồi, tiện đây xin nhắc lại lần nữa:
-Đây là loại thuốc đối kháng với Matúy. Các bạn có thể hiểu như thế này:.....Khi sử dụng Matúy cơ thể hấp thu và Não sẽ đưa ra 1 cảm giác hưng phấn (phê, bay...) => đó chính là điều người nghiện cần và rất khó quên.
Khi uống N vào thì N sẽ bao bọc và ngăn chặn không cho não tiếp nhận để đưa cảm giác ấy, đồng thời N cũng sẽ đào thải phần Matúy còn lại mà cơ thể chưa kịp hấp thu hết (sẽ xuất hiện hội chứng Cai sau khi uống N khoảng 1h đối với người nghiện - cho nên uống N cũng là 1 cách test khác).
Nhưng các bạn cũng hiểu là theo quy luật thì cái gì nhiều hơn và mạnh hơn sẽ lấn áp cái yếu hơn và đó chính là tác dụng phụ nguy hiểm của phương pháp chống tái bằng N. Vì khi sử dụng Matúy vẫn được hấp thu vào cơ thể, chỉ có Não là không nhận được tín hiệu vì đã bị N ngăn chặn. Người sử dụng Matúy không ý thức được điều đó nên cho là chưa đủ liều (chưa đủ đô) tiếp tục sử dụng nữa, và....thực tế đã xảy ra là quá liều! gây ra ngộ độc Matúy dẫn đến tử vong.

Nếu như bản thân người nghiện hiểu rõ rằng thời gian này mỉnh chưa đủ mạnh mẽ để chống lại cám dỗ nên có thể sa ngã, mình cần hỗ trợ thì N sẽ rất hiệu quả bởi nếu có lỡ lung lay, sử dụng vào 1 liều thì chẳng thấy "phê" gì cả mà thậm chí còn thấy khó chịu nữa ( gần giống lúc đang cắt cơn). Nhưng nếu như mà uống N chỉ để đối phó cho người thân yên tâm! rồi vẫn lén sử dụng để tìm cảm giác thì cực kỳ nguy hiểm.

cind
24-08-08, 11:29 AM
À quên! còn 1 điều Lotus-ask
Naltrexone (N) có thể sử dụng ở bất kỳ thời điểm vì bản thân N là thuốc đối kháng với Matúy, được sản xuất ra là để hỗ trợ chống tái sử dụng Matúy mà! theo khuyến cáo và đã được thử nghiệm trên lâm sàng thì N có thể uống liên tục trong thời gian là 6 tháng.
Phác đồ thì còn tùy theo từng trung tâm áp dụng! đương nhiên là trung tâm nào cũng sẽ chữa trị bằng phác đồ họ cho là tốt nhất bởi vì họ đã thử nghiệm thành công mới dám áp dụng chứ!
Thực tế thì có rất nhiều cách điều trị chống tái nghiện. Nhưng theo tôi điều quan trọng nhất là giúp người nghiện hiểu ra vấn đề thì mới thành công và đó chỉ có phương pháp điều trị tâm lý.

Lotus_ask
25-08-08, 09:14 PM
Cảm ơn anh !

Hong Thu
30-08-08, 04:08 PM
Cind nói đúng đấy.
Điều trị nghiện ma túy có nhiều phương pháp. Dùng Naltrexone chỉ là một trong các cách chữa nghiện bạn ạ, người ta gọi đây là phương pháp điều trị chống tái nghiện bằng thuốc đối kháng. Naltrexone có tác dụng đối kháng đặc hiệu với các thụ thể tiếp nhận ma túy tại não, bạn hiểu là nó gắn chặt vào vị trí tiếp nhận ma túy tại não vì thế nó chặn đứng tác dụng của ma túy. Khi cắt cơn xong, người nghiện vẫn phải đương đầu với các triệu chứng cai đôi khi xuất hiện trở lại, hiện tượng này rất khó chịu và thường là nguyên nhân thôi thúc người ta tìm lại với ma túy, ngay cả khi ta quyết chí lắm rồi. Nhưng nếu được uống thuốc Naltrexone đều đặn, các triệu chứng này bị khóa hoàn toàn, nhờ vậy mà người ta tránh xa ma túy dễ dàng hơn, không còn thèm nhớ ma túy nữa.
Naltrexone chỉ đặc biệt tốt với những ai tự nguyện tự giác, có động cơ từ bỏ ma túy thật cao bạn ạ. Chúc bạn luôn khỏe, gặp nhiều may mắn và hạnh phúc.

Lotus_ask
31-08-08, 03:25 PM
Bác sĩ có thể giớ thiệu qua về liệu pháp nhận thức gia đình được không ạ ? Xin cảm ơn bác sĩ nhiều !