vingaymai
24-07-08, 11:04 AM
Mình gửi thông tin mình có được về thuốc, hi vọng các bạn bổ sung để giúp mọi người.
Cai nghiện có 2 phương pháp : Dùng thuốc đối kháng hoặc thay thế.
Nhóm đối kháng : Naltrexon (Bệnh viện Bạch mai đang dùng + liệu pháp hỗ trợ tâm lý). Mục đích để không còn cảm giác thèm hoặc khi sử dụng mt không thấy cảm giác. Hơi khó vì làm người nghiện khó chịu. Phải người có quyết tâm cao+liệu pháp hỗ trợ tâm lý mới được.
Nhóm thay thế : Mục đích chuyển dần sang 1 loại khác khi từ bỏ sẽ dễ dàng hơn. Châu Âu sử dụng nhiều, khá thành công vì người nghiện dễ chấp nhận, khi áp dụng người nghiện vẫn thấy thoải mái không khó chịu như sử dụng thuốc đối kháng. Việt nam chưa áp dụng ngay sợ tình trạng không kiểm soát được giống ở Singapore
1. Methanol : Việt nam đang áp dụng thử nghiệm.
2. Subutex (8mg): Châu Âu đã sử dụng nhiều, Singapore áp dụng tự do từ 2000 đến 2005 nhưng dẫn đến tình trạng số người dùng tràn lan, nghiện thuốc này tăng cao nên hiện tại đã đưa vào kiểm soát, bán theo đơn. Thuốc này có ở Việt nam(hàng chiếu, hà nội)
3. Subuoxon : Châu Âu mới đưa vào sử dụng,hỗ trợ tốt, chưa có thông tin thêm.
Mình đã sử dụng subutex nên đưa ra để mọi người tham khảo :
Vấn đề đầu tiên là phải làm công tác tư tưởng, quyết tâm.
Chia viên subutex làm 6 hoặc 4 phần tùy theo mức độ nghiện. Đến cữ khó chịu ngậm 1 mẩu dưới lưỡi, sẽ tác dụng trong vòng 15 phút. Thuốc có tác dụng giảm các cơn đau, thèm mt vì bản chất thuốc có mt hàm lượng thấp. Đối với người chưa cai được ngay thuốc có tác dụng giảm tần suất sử dụng. Theo đơn nước ngoài sẽ ngậm trong 1 tuần để quên cảm giác, thói quen sử dụng. Tùy theo người nghiện nặng hay nhẹ để ngậm vừa đủ về liều lượng và thời gian.Thuốc có tác dụng 24-36h. Giảm dần đến khi ngưng sẽ có triệu chứng hơi giống ngưng mt, đau,mỏi nhưng không khó chịu bằng ngưng mt. Một số người ngậm vài ngày nghĩ là cắt cơn được rồi nhưng thực ra trong cơ thể vẫn có mt từ thuốc này nên khi sử dụng thuốc nên dùng vừa đủ liều, kéo dài thời gian để cơ thể thích nghi với trạng thái bình thường rồi dẫn đến ngưng. Phải chuẩn bị trạng thái tâm lý khi ngưng sẽ hơi khó chịu, nếu kéo dài khoảng cách ngậm khi ngưng sẽ bớt khó chịu do cơ thể đã quen.
Thuốc này ngậm vẫn có thể làm mọi việc bình thường vì thực ra vẫn có hàm lượng mt liều thấp.
Sau khi tham khảo rất nhiều trường hợp, để đi đến cai được & không tái nghiện vấn đề chính vẫn là làm công tác tư tưởng tốt & QUYÊT TÂM CỦA CHÍNH MÌNH.
Cai nghiện có 2 phương pháp : Dùng thuốc đối kháng hoặc thay thế.
Nhóm đối kháng : Naltrexon (Bệnh viện Bạch mai đang dùng + liệu pháp hỗ trợ tâm lý). Mục đích để không còn cảm giác thèm hoặc khi sử dụng mt không thấy cảm giác. Hơi khó vì làm người nghiện khó chịu. Phải người có quyết tâm cao+liệu pháp hỗ trợ tâm lý mới được.
Nhóm thay thế : Mục đích chuyển dần sang 1 loại khác khi từ bỏ sẽ dễ dàng hơn. Châu Âu sử dụng nhiều, khá thành công vì người nghiện dễ chấp nhận, khi áp dụng người nghiện vẫn thấy thoải mái không khó chịu như sử dụng thuốc đối kháng. Việt nam chưa áp dụng ngay sợ tình trạng không kiểm soát được giống ở Singapore
1. Methanol : Việt nam đang áp dụng thử nghiệm.
2. Subutex (8mg): Châu Âu đã sử dụng nhiều, Singapore áp dụng tự do từ 2000 đến 2005 nhưng dẫn đến tình trạng số người dùng tràn lan, nghiện thuốc này tăng cao nên hiện tại đã đưa vào kiểm soát, bán theo đơn. Thuốc này có ở Việt nam(hàng chiếu, hà nội)
3. Subuoxon : Châu Âu mới đưa vào sử dụng,hỗ trợ tốt, chưa có thông tin thêm.
Mình đã sử dụng subutex nên đưa ra để mọi người tham khảo :
Vấn đề đầu tiên là phải làm công tác tư tưởng, quyết tâm.
Chia viên subutex làm 6 hoặc 4 phần tùy theo mức độ nghiện. Đến cữ khó chịu ngậm 1 mẩu dưới lưỡi, sẽ tác dụng trong vòng 15 phút. Thuốc có tác dụng giảm các cơn đau, thèm mt vì bản chất thuốc có mt hàm lượng thấp. Đối với người chưa cai được ngay thuốc có tác dụng giảm tần suất sử dụng. Theo đơn nước ngoài sẽ ngậm trong 1 tuần để quên cảm giác, thói quen sử dụng. Tùy theo người nghiện nặng hay nhẹ để ngậm vừa đủ về liều lượng và thời gian.Thuốc có tác dụng 24-36h. Giảm dần đến khi ngưng sẽ có triệu chứng hơi giống ngưng mt, đau,mỏi nhưng không khó chịu bằng ngưng mt. Một số người ngậm vài ngày nghĩ là cắt cơn được rồi nhưng thực ra trong cơ thể vẫn có mt từ thuốc này nên khi sử dụng thuốc nên dùng vừa đủ liều, kéo dài thời gian để cơ thể thích nghi với trạng thái bình thường rồi dẫn đến ngưng. Phải chuẩn bị trạng thái tâm lý khi ngưng sẽ hơi khó chịu, nếu kéo dài khoảng cách ngậm khi ngưng sẽ bớt khó chịu do cơ thể đã quen.
Thuốc này ngậm vẫn có thể làm mọi việc bình thường vì thực ra vẫn có hàm lượng mt liều thấp.
Sau khi tham khảo rất nhiều trường hợp, để đi đến cai được & không tái nghiện vấn đề chính vẫn là làm công tác tư tưởng tốt & QUYÊT TÂM CỦA CHÍNH MÌNH.