PDA

View Full Version : Đôi điều về HIV



thaison04
26-06-09, 10:57 AM
Những hiểu biết cơ bản về HIV chắc các bạn ai cũng biết! (cấp 2 đã học goai). Vậy chúng ta hiểu sâu 1 chút về HIV nhé !
- Các virut HIV khi vào cơ thể chúng sẽ nhân bản lên rất nhanh, cứ mỗi 6 giờ thì có 1 tỷ phiên bản mới được tạo ra
- Chúng xâm nhập vào tế bào T4 (tế bào miễn dịch cơ thể), phiên bản trong đó và cuối cùng phá huỷ chúng.
- HIV là 1 virut không phải vi khuẩn nên không thể dùng kháng sinh để tiêu diệt. Nó là 1 rARN
- Trên thị trường có 2 loại thuốc trị HIV, cac loại thuốc này chỉ kiềm hãm sự phát triển và lây lan của virut, chứ không thể tiêu diệt được chúng.
- Các virut HIV nằm ẩn trong tế bào T4, muốn tiêu diệt được chúng ta phải tiêu diệt luôn cả các tế bào T4. Điều này là không thể, vì vậy trên lý thuyết HIV là không thể chữa được. Điều chúng ta trông chờ bây giờ là công nghệ gene, và phương pháp chữa trị bằng gene!
Ai có ý kiến khác honk! :confused: cái này là ý kiến của riêng tui thoai, các bạn đừng để tâm quá nhé,

Mai la ban tot
26-06-09, 05:37 PM
Mình biết là bên châu Phi có một số người mà HIV không thể tấn công được. Sao họ không trích gen ra nghiên cứu nhỉ ? :confused:

thaison04
26-06-09, 08:00 PM
theo mình biết, họ là những người khi quan hệ tình dục không bị HIV tấn công, do họ có 1 loại gene (xin lỗi mình quên mất tên rồi) nhưng tỷ lệ người mang gene này là 1 phần triệu, rất hiếm

Co_gai_den_tu_hom_qua
26-06-09, 08:20 PM
Những người miễn dịch đó gọi thông thường là "ko có cổng CD4", CD4 ở đây cũng ý nói đến tế bào bạch cầu limpho T4 đấy
Có những người đúng là miễn dịch như thế, đương nhiên người ta đã nghiên cứu, nhưng mọi chuyện ko đơn giản vậy đâu
Liệu pháp gen vẫn còn trên lí thuyết
Hiện nay có thuốc ARV bậc 1 và bậc 2 (kháng bậc 1 thì tới bậc 2), nghe đâu đã có bậc 3 rồi nhưng chưa phổ biến và còn đắc tiền.
Khi tuân thủ đúng ARV thì người bệnh có thể sống kéo dài, có người đến hơn 20 năm, tuy nhiên thuốc có nhiều tác dụng phụ nên cũng ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của họ.
Điều đáng sợ nhất vẫn là sự kì thị của mọi người xung quanh.