PDA

View Full Version : ChƯƠng TrÌnh “ĐÔng Ấm 2009” - website dacam



chatdocdacam.vn
13-10-09, 11:38 PM
Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, lòng “tương thân tương ái” với đồng bào Việt Nam khó khăn tại các vùng sâu vùng xa, website www.chatdocdacam.vn cùng các CLB Tình Nguyện và các bạn TNV cùng chung tay tổ chức chương trình quyên góp quần áo ấm mùa đông, đồ đạc vật chất, thuốc men và tiền mang tên “ĐÔNG ẤM 2009” nhằm mong muốn mang lại một mùa đông ấm áp cho các gia đình đang gặp khó khăn tại Quảng Trị và Thái Bình.

LỜI NGỎ

Khi cái lạnh của mùa đông bắt đầu len lỏi vào các tỉnh đồng bằng Bắc bộ thì đâu đó trên những vùng núi cao giá rét đã cắt vào da thịt người. Khi những em bé ở Hà Nội được đi học với những bộ quần áo ấm áp và sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ thì trên nương rẫy cao những em nhỏ không được đến trường vẫn cặm cụi kiếm từng bữa cơm qua ngày trong nhưng manh áo cộc, những bà mẹ địu con lên rẫy tím tái thân gầy.

Tháng 9 vừa qua, cơn bão số 9 đổ bộ vào các tỉnh miền Trung gây ra thiệt hại không nhỏ về người và của. Về vật chất, ước tính các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên là gần 12.000 tỷ đồng, hơn 2.000 tỷ đồng so với bão Xangsane. Số nhà cửa bị giật sập, bị lũ cuốn trong bão Xangsane năm 2006 lên đến 20.000, nhà bị tốc mái, hư hỏng là 273.000. "Còn bão số 9, do người dân đã rút kinh nghiệm, gia cố lại nhà cửa nên số bị giật sập ít hơn, số bị tốc mái, xiêu vẹo, hư hỏng cũng ít hơn". Cơn bão Xangsane được ghi nhận là lớn nhất từ trước đến nay đổ bộ vào miền Trung.

Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, lòng “tương thân tương ái” với đồng bào Việt Nam khó khăn tại các vùng sâu vùng xa, website www.chatdocdacam.vn cùng các CLB Tình Nguyện và các bạn TNV cùng chung tay tổ chức chương trình quyên góp quần áo ấm mùa đông, đồ đạc vật chất, thuốc men và tiền mang tên “ĐÔNG ẤM 2009” nhằm mong muốn mang lại một mùa đông ấm áp cho các gia đình đang gặp khó khăn tại Quảng Trị và Thái Bình.

Chương trình sẽ được kết hợp với chính quyền địa phương và đoàn thanh niên xã Thái Bình và Quảng Trị nhằm:

Quyên góp quần áo, vật dụng cho trẻ em và người lớn : quần áo, giầy, mũ, tất, khăn quàng, cặp sách… mới và cũ (còn lành lặn) cho trẻ em trong độ tuổi đến trường và quần áo, chăn màn, giày dép, đồ dùng sinh hoạt… cho người lớn, đặc biệt là áo ấm cho các cụ già.

Quyên góp vở viết, truyện, thuốc men, bánh kẹo và các loại thực phẩm thiết yếu: Xin tài trợ tiền/ tài trợ sản phẩm dự tính 200 xuất cho 2 địa bàn Quảng Trị và Thái Bình. Ngoài ra các khoản bánh kẹo, thuốc men, thực phẩm thiết yếu sẽ dự tính theo số lượng để trao lại cho danh sách các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhất.

Thăm hỏi và trao quà cho gia đình các nạn nhân chịu ảnh hưởng chất độc da cam tại Thái Bình: website www.chatdocdacam.vn sẽ thực hiện chuyến thăm và trao quà cho ít nhất 10 gia đình nạn nhân da cam, trung tâm chăm sóc trẻ em / trường tiểu học xã tại Thái Bình với số tiền dự tính 10.000.000 VNĐ

Các hình thức quyên góp khác: Tài trợ/ ủng hộ phương tiện đi lại, vận chuyển đồ quyên góp đến địa phương, đóng góp bằng tiền mặt để trao cho một số gia đình khó khăn và chi phí cho chương trình.

Dự kiến chương trình sẽ kéo dài từ tuần thứ 3 tháng 10/2009 đến hết tháng 1 năm 2010.

Với sức trẻ, kinh nghiệm hoạt động và mong muốn kết nối cộng đồng, chúng tôi cam kết sẽ chuyển tất cả đồ quyên góp và tấm lòng của các cá nhân và tập thể đến tận tay người nghèo. Chương trình rất mong sự ủng hộ và giúp đỡ của các cá nhân và tập thể trên mọi miền Tổ quốc!


I. Kế hoạch thực hiện Chương trình

Lịch trình
* Tuần 2, 3 tháng 10/2009: Triển khai chương trình và đăng tải lên các phương tiện truyền thông và các diễn đàn. Bắt đầu nhận đồ quyên góp. Tập trung đi nhận đồ Chủ Nhật hàng tuần.

* Tuần 2 tháng 11:đi thăm hỏi và trao quà cho 10 gia đình khó khăn có nạn nhân da cam tại tỉnh Thái Bình và trung tâm nuôi dưỡng trẻ em/ trường tiểu học xã.

* Tháng 11:Phân loại quần áo, sách vở, vật dụng và các loại thực phẩm, quà tặng cho phù hợp với độ tuổi, giới tính trong danh sách các đối tượng được nhận. Fix lịch chính xác đi Quảng Trị (nếu có điều kiện sẽ đi thêm Hà Giang).

* Tuần 3 tháng 12: Lịch trình đi Quảng Trị
* Tuần 4 tháng 12 : Lịch trình tại Hà Giang

* Cuối tháng 1/2010:Tổng kết toàn bộ chương trình, đánh giá và báo cáo

( Do BTC chương trình vẫn đang làm việc với chính quyền địa phương về ngày giờ cụ thẻ nên chưa Fix được lịch. Các lịch trình cụ thể sẽ được update vào tuần 4 tháng 10)

II. Mục tiêu cần đạt được

Mục tiêu đặt ra

Kết quả mong muốn đạt được

Số lượng quyên góp

- 10 tấn quần áo

- 30 triệu VND gồm:

> 10 triệu cho tỉnh Thái Bình:

+ 5 triệu cho 10 gia đình da cam

+ 4 triệu cho trung tâm nuôi dưỡng trẻ em/trường tiểu học

+ 1 triệu tiền xe

> 20 triệu quy đổi sang vật chất cho tại Quảng Trị:

+ 10 gia đình da cam x 500.000VNĐ = 5 triệu VNĐ

+ 50 gia đình khó khăn x 100.000VNĐ = 5 triệu VNĐ

+ 7 triệu mua gạo, thuốc… cho gia đình khó khăn.

+ 3triệu dành cho công tác tổ chức và vận chuyển quần áo

- Các vật dụng sinh hoạt, sách báo, thuốc men…

Đối tượng được hưởng

- 10 hộ gia đình khó khăn có nạn nhân da cam tại Thái Bình

- Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em / trường tiểu học xã tại Thái Bình.

- 50 hộ gia đình khó khăn trong cơn bão số 9 ở Quảng Trị

- 10 gia đình có nạn nhân da cam tại Quảng Trị

Truyền thông

- 150 Website, forum, blog

- 5 - 10 báo chính (báo điện tử và báo giấy)

- 2 tin bài trên đài truyền hình

- 10 tổ chức và doanh nghiệp, trường học

Thiết lập quan hệ


- Liên hệ với các nhóm tình nguyện địa phương và các tổ chức đoàn hội để có được sự bảo trợ, giúp đỡ.

- Tạo dựng mối quan hệ mật thiết và xin được tài trợ của khoảng 10 tổ chức, doanh nghiệp…

- Kết nối và chia sẻ giữa các thành viên tham gia chương trình


III.Địa chỉ tiếp nhận đồ trên địa bàn Hà Nội:

Tại Ba Đình:

Nguyễn Phương Thảo - Mobile: 0975622670 - Home: 04382919

Địa chỉ : Số 8A3 Lạc Chính - Trúc Bạch - Ba Đình

Tại Cầu Giấy:

Nguyễn Hữu Nam – Mobile: 0984 508 244

Địa chỉ: số 9, ngách 255/50 – Cầu Giấy

Tại Thanh Xuân:

Ngô Thanh Tùng – Mobile: 0977 969 756

Địa chỉ: 38B, ngõ 145 Quan Nhân - Thanh Xuân

Đóng góp bằng tiền xin gửi về:

Trần Thủy Nhi - STK : 001704060071744 – VIB Bank - Mobile : 0902162325

(Chuyển khoản xong xin vui lòng nhắn tin lại cho chủ tài khoản)

IV. Một số thông tin khác về chương trình:

* Website www.chatdocdacam.vn / www.dioxinvn.info

Một số thông tin khác về chương trình:

* Tên đầy đủ của chương trình: “ĐÔNG ẤM 2009”- THÁI BÌNH – QUẢNG TRỊ

* Thảo luận về chương trình tại địa chỉ:

http://chatdocdacam.vn/forum/viewfor...2d2f7fc2984eb5

V. Liên hệ BTC :

1. Cố vấn chương trình:

Nguyễn Thị Bích Ngọc – 0912807059

Email:ngochn1@gmail.com – YM: pearl_hn1

2. Điều phối chương trình và phụ trách hậu cần, liên lạc với các địa phương:

Mail: tienggoidacam@gmail.com

Nguyễn Phương Thảo -0975622670

Lương Thị Nhung - 01266009989

3. Phụ trách tình nguyện viên và liên lạc với các nhóm tình nguyện cùng tham gia:

Lương Thị Nhung - 01266009989

velvet.ftu401@gmail.com


4. Phụ trách tài trợ:

Nguyễn Thị Thu Hà – 0979645989

Ngoisaobang_hy66@yahoo.com