PDA

View Full Version : thực phầm cho người cai nghiện



mugia_dien
13-09-10, 02:52 PM
Bài viết này mình lượm lặt trên mạng , mong là nó có giúp ích cho chúng ta trong việc phục hồi sức khỏe :

BỮA ĂN ĐỂ HỒI PHỤC SỨC KHOẺ SAU KHI SUY SỤP DO DÙNG MA TUÝ

(Theo Herman Aihara)


Người nghiện phải chịu đựng các đau đớn do ma tuý gây ra phải phục hồi sức khoẻ trước tiên bởi vì không có phép mầu nào cho căn bệnh này cả. Sau nhiều năm gặp các bạn trẻ đau đớn do dùng thuốc phiện và ma tuý tôi đã nghiên cứu cách chữa và cai nghiện .

Các nghiên cứu của tôi trở nên vô hiệu. Tôi nhận ra không thể giúp đỡ được nhiều cho các bạn trẻ. Sau đây là một số lời khuyên chân thành của tôi cho ai muốn phục hồi sức khoẻ

Ma tuý tàn phá thành ruột do đó người nghiện cần phải trước tiên phục hồi hệ tiêu hoá của mình. Cám gạo rang và tương misô sẽ giúp phục hồi lại thành ruột.

1) Hãy ăn cám gạo rang hàng ngày cùng với tương misô.

2) Người có hệ tiêu hoá kém cần nhai kỹ, ăn gạo lứt, rau, rong biển, đậu hạt và có thể ăn một ít cá nhỏ, nấu kỹ. Tránh ăn bánh mỳ trắng nõn. Nhiều bạn thích ăn bánh mỳ đường ngọt thì nên tránh ăn các thứ này. Nên ăn nhiều súp để đỡ nhàm chán, đặc biệt là súp nấu các loại hạt và các loại rong biển

3) Nên dùng các loại Kombu, Wakame với các loại ruột đã bị âm hoá để làm lành mạnh chức năng ruột. Chúng cung cấp nhiều máu cho thành ruột giữ lại được khoáng chất kiềm cho thành ruột. Ma tuý giải phóng các hóc môn Cortical và adrenline thông qua việc điều chế tuyến thượng thận tạo ra tăng đường máu và con người cảm thấy nóng bức do đường phân huỷ. Kết quả là tạo ra môi trường axít cao trong cơ thể do đó dùng ma tuý giống như ăn nhiều đường nó tiêu thụ rất nhiều khoáng chất trong cơ thể để tạo kiềm cho máu do đó cần ăn nhiều rong biển. Người nghiện thường bị hư thận, hay đi tiểu nhiều, đau lưng, mụn nhọt, da có vấn đề, mỏi lưng, mất cân bằng khoáng chất trong máu nếu muốn ăn nhiều muối mặn gây nên sự mất cân bằng thần kinh.

4) Người nghiện nên chú ý lượng muối mình ăn. Ăn gừng rất tốt cho thận, đắp gừng sau lưng cũng rất tốt. Nên ăn đậu đen và đậu azuki, có thể uống chè đậu đen nhưng nên uống ít thôi. Nên đi vệ sinh ngày 1 lần (khi ăn theo thực dưỡng cơ thể sẽ tự tác động đi ngoài bình thường) .

5) Vấn đề khó nhất với người nghiện là lấy lại sức khoẻ cho trí não. Để phục hồi cơ chế hoạt động điều khiển tự nhiên của trí não như cơ chế tự cân bằng nhiệt độ cơ thể: Oxy, nước, đường, máu…. Não có chức năng liên hệ thần kinh với hoạt động cơ thể. Do đó cần phải giáo dục cho họ biết ăn uống ra sao để phục hồi lại trí não của họ. Với những người còn ham ăn mặn thì vấn đề này cực khó. Với chế độ ăn thực dưỡng, sức khoẻ của người nghiện sẽ phục hồi từ từ chậm chạp. Nếu không chịu ăn uống đúng cách và có quyết tâm cao cùng sự hiểu biết về ăn uống thì không ai có thể phục hồi lại.

6) được sức khoẻ cho mình. Người nghiện cần phải biết căn bệnh của họ là sấu xa và cần phải có quyết tâm chữa bệnh.

Thực dưỡng thực sự có tác dụng hữu hiệu và có một công cụ thực hành vững chắc để phục hồi sức khoẻ sau cai nghiện, để đưa con người về chính bản thân mình, bất kỳ ai muốn phục hồi sức khoẻ theo con đường thực dưỡng đều có thể tự mình gieo rắc mầm hạt tâm linh.