PDA

View Full Version : Vụ đánh đập dã man hành khách trên xe tại Bình Thu



quanghuy09
07-04-03, 10:22 PM
(TT - Bình Thuận) - Ngày 5-4-2003, trao đổi với chúng tôi về vụ đánh đập hành khách đến bất tỉnh trên xe 53L-9678, trung tá Hoàng Đình Loan - phó trưởng công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) - cho biết, hai phụ xe gây án đã ra đầu thú. Tại cơ quan điều tra Công an huyện Hàm Tân, hai phụ xe Phạm Lê Thanh Tiến (con trai chủ xe) và Nguyễn Văn Trung (24 tuổi) đã nộp 1 ống sắt dùng để đánh hành khách (nạn nhân Nguyễn Văn Trong) và khai nhận chi tiết toàn bộ sự việc. Theo biên bản ghi lời khai, do từ chối trả thêm tiền xe với giá "cắt cổ", Nguyễn Nhật Trung (15 tuổi, con trai ông Nguyễn văn Trong) đã bị 2 phụ xe xô ngã xuống xe. Nóng ruột vì thấy con gặp nạn, ông Trong đa xô xát với gã phụ xe tên Trung và bị Phạm Lê Thanh Tiến dùng ống sắt từ phía sau đánh liên tiếp vào đầu đến bất tỉnh. Sau đó, xe 53L-9678 vẫn tiếp tục chạy gần 10 km nữa mới dừng lại, hất ông Trong xuống vệ đường, để mặc nạn nhân, bỏ chạy...

Cũng theo Trung tá Loan, vụ án sẽ kết thúc vài trung tuần tháng tư để đưa ra xét xử.