haleluila
17-03-14, 03:44 PM
Chào mọi người.
Hôm nay mình rỗi rảnh nên lên diễn đàn chia sẻ với mọi người tí chút kinh nghiệm về việc dùng subutex và methadone de cai MT. Mình cũng từng dính vào MT rất nặng, cai đi cai lại nhiều lần, phá ko biết bao nhiêu thứ, có tất cả lại mất tất cả, bỏ gần 02 năm lại dính...Thôi, mình xin ko nói về He mà tập trung nói về Subutex và Methadone. Nhiều người nghi ngại và phản đối khi dùng Su và Me để cai MT, nhưng theo mình cái khó nhất mà người nghiện ko vượt qua được là cảm giác vật vã khi đói thuốc và tâm lý thèm nhớ sau cai, 02 điều này làm chúng ta cứ cai rồi tái mãi. Mình cũng từng cai và tái như thế, sau đó mình dùng Su để cai. Ngày mình dùng Su 03 lần mỗi lần 1/4 viên bằng cách tiêm trực tiếp vào tĩnh mạch (mình dùng He bằng cách hút, ko chích). Theo mình, tiêm hiệu quả hơn ngậm nhiều, nhưng nhiều người phản đối vì cho rằng Su được sản xuất ra để ngậm, độ tinh khiết ko cao nên ko nên tiêm. Nhưng theo mình Su rất khó mua mà lại đắt, tiêm sẽ có nhiều hiệu quả hơn. Khi sử dụng Su cần lưu ý:
1. Phải để cơ thể đào thải hết He ra ngoài (có thể sau 48g dau khi dùng He). Đây là nhược điểm của Su vì chỉ cần sau 4 giờ dùng He là người bệnh đã muốn dùng liều tiếp theo. Nếu cơ thể vẫn còn He mà dùng Su sẽ xảy ra phản ứng ngay, cũng tương đối kinh khủng (lạnh toàn thân, mổ hôi vã như tấm, tay chân rụng rời...nói chung giống như phản ứng giữa Na và He).
2. Lúc đầu bỏ He dùng Su khoảng 03 ngày đầu tương đối khó chịu vì cơ thể chưa quen (những ngày đầu dùng Su nên ở nhà nghĩ ngơi). Sau khoảng 03 ngày dùng Su bệnh nhân sẽ có cảm giác rất phê, tùy theo cơ địa, có người phê "mù mắt", phê hơn cả Hê. Phê Su người ngoài nhìn biết ngay (nước mắt nước mũi lòng thòng).
3. Khi dùng Su mà có sử dụng lại He sẽ ko có cảm giác của He.
4. Sử dụng Su khoảng 1 tuần là nghiện. Hội chứng cai nghiệm của Su rất khó chịu, vật vã cũng ghê. Sau khi bỏ Su người bệnh thường tìm đến He.
5. Su cực kỳ khó mua, ko khéo bị nhầm, tiền mất tật mang (vì tiêm chích Su)
Riêng đối với Me có đặc điểm:
1. Cơ thể ko cần phải đào thải He, bạn cứ uống Me sẽ ko có phản ứng sốc với He
2. Sử dụng khá an toàn bằng đường uống
3. Khi Me đã thâm nhập vào các tế bào trong cơ thể (khoảng 03 ngày khi dùng) lúc đó chúng ta sử dụng HE sẽ ko có cảm giác. Đặc biệt Me tạo ra cảm giác chán ghét He (mình đánh giá cao tác dụng này)
4. Sử dụng Me càng lâu, sẽ càng tạo cảm giác quên và mất hứng thú với He. Nên dùng Me khoảng nủa năm, lâu hơn càng tốt
5. Lúc đầu dùng Me sẽ tạo ra cảm giác lâng lâng, lim dim, buồn ngủ, nhưng khoàng 1 tuần sẽ hết.
Cách dùng Me:
Mình ko phải chuyên gia nhưng theo kinh nghiệm mình khi dùng Me có thể chia làm 3 giai đoạn:
1. Giai đoạn cắt cơn:
- Mỗi ngày nên dùng 03 lần, mỗi lần ko nên quá 40 mg (10mg = 1cc). Khi dùng vẫn đi làm bình thường, ko bị cảm giác vật vã do thiếu He
- Dùng liên tục khoảng 4 ngày, sau đó kéo dài thời gian dùng ra, cố đặt chỉ tiêu kéo dài khoảng 10 ngày, mỗi ngày dủng 1 lần. Ví dụ: Bình thường 7g dùng, 11 g dùng và 19 g dùng thì kéo dài ra 7g, 14g, 22g ... sau đó giảm còn 1 ngày 1 lần. Nếu đang dùng Me mà có nhảy dù cũng ko sao, nhày dù cũng sẽ ko có cảm giác gì, từ đó chán He luôn
2. Giai đoạn duy trì: mỗi ngày dùng 1 lần với liều lượng cố định, nhưng đừng quá 100 mg (10 cc). Khi dùng Me tuyệt đối ko nên uống rượu, bia (uống vào sẽ rất mệt). Khi đến giai đoạn duy trì cơ thể sẽ trở lại bình ăn, ngủ, sinh hoạt hoàn toàn bình thường, người bệnh sẽ lấy lại phong độ trong giai đoạn này.
3. Giai đoạn bỏ Me: Mục đích cuối cùng là bỏ heroin, nên có điều kiện dùng Me càng lâu càng tốt (ít nhất nửa năm). Sau đó muốn bỏ Me nên giảm liều từ từ. giảm liều càng lâu cơ hội bỏ He càng lớn. Khi giảm nên giảm tối đa 10% lượng thuốc đang dùng. Ví dụ đang dùng 10 cc thì chỉ làm 1 cc thôi và 1 tuần giảm 1 lân (1 tuần giảm 1cc) giảm cho đến khi dứt hẳn còn khoảng 5 cc là dứt dc rồi.
So sánh Me và Su
1. Cảm giác phê của Su hơn Me
2. Dùng Su vẫn bị He vật trong mấy ngày đầu và dùng ko khéo sẽ sốc với He. Còn Me thì ko
3. Cai Su khó hơn cai Me.
4. Cả 2 đều khó mua, nhưng Me vẫn có thể mua được
Chúc các bạn cai nghiện thành công!
Hôm nay mình rỗi rảnh nên lên diễn đàn chia sẻ với mọi người tí chút kinh nghiệm về việc dùng subutex và methadone de cai MT. Mình cũng từng dính vào MT rất nặng, cai đi cai lại nhiều lần, phá ko biết bao nhiêu thứ, có tất cả lại mất tất cả, bỏ gần 02 năm lại dính...Thôi, mình xin ko nói về He mà tập trung nói về Subutex và Methadone. Nhiều người nghi ngại và phản đối khi dùng Su và Me để cai MT, nhưng theo mình cái khó nhất mà người nghiện ko vượt qua được là cảm giác vật vã khi đói thuốc và tâm lý thèm nhớ sau cai, 02 điều này làm chúng ta cứ cai rồi tái mãi. Mình cũng từng cai và tái như thế, sau đó mình dùng Su để cai. Ngày mình dùng Su 03 lần mỗi lần 1/4 viên bằng cách tiêm trực tiếp vào tĩnh mạch (mình dùng He bằng cách hút, ko chích). Theo mình, tiêm hiệu quả hơn ngậm nhiều, nhưng nhiều người phản đối vì cho rằng Su được sản xuất ra để ngậm, độ tinh khiết ko cao nên ko nên tiêm. Nhưng theo mình Su rất khó mua mà lại đắt, tiêm sẽ có nhiều hiệu quả hơn. Khi sử dụng Su cần lưu ý:
1. Phải để cơ thể đào thải hết He ra ngoài (có thể sau 48g dau khi dùng He). Đây là nhược điểm của Su vì chỉ cần sau 4 giờ dùng He là người bệnh đã muốn dùng liều tiếp theo. Nếu cơ thể vẫn còn He mà dùng Su sẽ xảy ra phản ứng ngay, cũng tương đối kinh khủng (lạnh toàn thân, mổ hôi vã như tấm, tay chân rụng rời...nói chung giống như phản ứng giữa Na và He).
2. Lúc đầu bỏ He dùng Su khoảng 03 ngày đầu tương đối khó chịu vì cơ thể chưa quen (những ngày đầu dùng Su nên ở nhà nghĩ ngơi). Sau khoảng 03 ngày dùng Su bệnh nhân sẽ có cảm giác rất phê, tùy theo cơ địa, có người phê "mù mắt", phê hơn cả Hê. Phê Su người ngoài nhìn biết ngay (nước mắt nước mũi lòng thòng).
3. Khi dùng Su mà có sử dụng lại He sẽ ko có cảm giác của He.
4. Sử dụng Su khoảng 1 tuần là nghiện. Hội chứng cai nghiệm của Su rất khó chịu, vật vã cũng ghê. Sau khi bỏ Su người bệnh thường tìm đến He.
5. Su cực kỳ khó mua, ko khéo bị nhầm, tiền mất tật mang (vì tiêm chích Su)
Riêng đối với Me có đặc điểm:
1. Cơ thể ko cần phải đào thải He, bạn cứ uống Me sẽ ko có phản ứng sốc với He
2. Sử dụng khá an toàn bằng đường uống
3. Khi Me đã thâm nhập vào các tế bào trong cơ thể (khoảng 03 ngày khi dùng) lúc đó chúng ta sử dụng HE sẽ ko có cảm giác. Đặc biệt Me tạo ra cảm giác chán ghét He (mình đánh giá cao tác dụng này)
4. Sử dụng Me càng lâu, sẽ càng tạo cảm giác quên và mất hứng thú với He. Nên dùng Me khoảng nủa năm, lâu hơn càng tốt
5. Lúc đầu dùng Me sẽ tạo ra cảm giác lâng lâng, lim dim, buồn ngủ, nhưng khoàng 1 tuần sẽ hết.
Cách dùng Me:
Mình ko phải chuyên gia nhưng theo kinh nghiệm mình khi dùng Me có thể chia làm 3 giai đoạn:
1. Giai đoạn cắt cơn:
- Mỗi ngày nên dùng 03 lần, mỗi lần ko nên quá 40 mg (10mg = 1cc). Khi dùng vẫn đi làm bình thường, ko bị cảm giác vật vã do thiếu He
- Dùng liên tục khoảng 4 ngày, sau đó kéo dài thời gian dùng ra, cố đặt chỉ tiêu kéo dài khoảng 10 ngày, mỗi ngày dủng 1 lần. Ví dụ: Bình thường 7g dùng, 11 g dùng và 19 g dùng thì kéo dài ra 7g, 14g, 22g ... sau đó giảm còn 1 ngày 1 lần. Nếu đang dùng Me mà có nhảy dù cũng ko sao, nhày dù cũng sẽ ko có cảm giác gì, từ đó chán He luôn
2. Giai đoạn duy trì: mỗi ngày dùng 1 lần với liều lượng cố định, nhưng đừng quá 100 mg (10 cc). Khi dùng Me tuyệt đối ko nên uống rượu, bia (uống vào sẽ rất mệt). Khi đến giai đoạn duy trì cơ thể sẽ trở lại bình ăn, ngủ, sinh hoạt hoàn toàn bình thường, người bệnh sẽ lấy lại phong độ trong giai đoạn này.
3. Giai đoạn bỏ Me: Mục đích cuối cùng là bỏ heroin, nên có điều kiện dùng Me càng lâu càng tốt (ít nhất nửa năm). Sau đó muốn bỏ Me nên giảm liều từ từ. giảm liều càng lâu cơ hội bỏ He càng lớn. Khi giảm nên giảm tối đa 10% lượng thuốc đang dùng. Ví dụ đang dùng 10 cc thì chỉ làm 1 cc thôi và 1 tuần giảm 1 lân (1 tuần giảm 1cc) giảm cho đến khi dứt hẳn còn khoảng 5 cc là dứt dc rồi.
So sánh Me và Su
1. Cảm giác phê của Su hơn Me
2. Dùng Su vẫn bị He vật trong mấy ngày đầu và dùng ko khéo sẽ sốc với He. Còn Me thì ko
3. Cai Su khó hơn cai Me.
4. Cả 2 đều khó mua, nhưng Me vẫn có thể mua được
Chúc các bạn cai nghiện thành công!