SuperAdmin
02-12-02, 08:06 AM
Thuốc điều trị AIDS những hy vọng mới
Hiện chưa có một loại thuốc đặc biệt thành công trong việc điều trị và làm giảm tốc độ phát triển của bệnh AIDS trong cơ thể những người mang virus HIV dương tính. Từ những năm 1980, các nhà khoa học đã bắt đầu nghiên cứu và phát triển 15 loại thuốc chống lại virus HIV, nhưng trong số đó chưa một loại nào tỏ ra có hiệu quả trong việc điều trì và kiểm soát bệnh AIDS. Cùng với sự đi sâu nghiên cứu, một số loại thuốc đã có tác dụng làm giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV/AIDS từ mẹ sang con. Tỷ lệ mẹ lây nhiễm HIV/AIDS sang con ở Mỹ và châu Âu chỉ còn 2% (so với 25% trước đây).
Tuy nhiên, virus HIV ngày càng lan rộng nên các loại thuốc trên cũng không mang lại nhiều hiệu quả đối với nhiều người. Nhiều người lầm rằng thuốc có tác dụng tuyệt đo nên họ lạm dụng thuốc, hay sử dụng không đúng quy cách. Mà thực tế, nhiều loại thuốc chỉ có tác dụng khi được sử dụng đúng liều, đủ thời gian, và nhiều khi thời gian cần phải dùng thuốc là cả đời (kể từ khi nhiễm bệnh), thời gian đó có thề là 50 năm hoặc hơn, điều đó tuỳ thuộc vào từng người.
Trong tình hình hiện nay, nhu cầu về nhiều loại thuốc mới, an toàn hơn đang rất cần thiết, cho những người đã nhiễm bệnh và cho hàng triệu người đang có nguy cơ nhiễm bệnh. Mục tiêu hiện nay là kêu gọi các nước đang phát triển tham gia tích cực vào cuộc, cố gắng phát hiện ra hệ thống miễn dịch có khả năng duy trì tốt hoạt động ngay cả khi có virus xâm nhập.
Hiện nay, nhiều loại thuốc điều trị AIDS đang trong các giai đoạn nghiên cứu và thử nghiệm khác nhau. Theo tiến sỹ Roy Gulick, thuộc trường Đại học Cornell ở Manhattan có rất nhiều loại thuốc như vậy được đưa vào danh sách thuốc điều trị AIDS, trong đó phải kể đến: T-20, T-1249, TMC -126 and BMS 232632, và nhiều loại thuốc khác như capravirine, tenofovir and tipranavir. Còn rất nhiều loại thuốc khác cũng đang nằm trong danh sách thuốc nghiên cứu và thử nghiệm. Chúng đang được tiến hành thử nghiệm trên động vật hoặc tiến hành thử nghiệm trên cơ thể một số bệnh nhân tình nguyện vì mục đích an toàn và hiệu quả của thuốc.
Một nhóm thụốc mới chống virus HIV xâm nhập là nhóm CCR5. Thuốc được đưa vào cơ thể và sẽ nằm lại trên bề mặt tế bào. Một nhóm thuốc phòng ngừa khác giống như một loại vaccine được đưa vào cơ thể và nó sẽ xâm nhập vào tế bào, bảo vệ tế bào và hệ thống miễn dịch của cơ thể. Vì thế, tên thuộc số 16 để điều trị HIV/AIDS chưa được chính thức đưa ra.
Vấn đề chung của tất cả các toại thuốc trên là tính độc hại của chúng. Hiện các nhà khoa học cũng chưa thể đánh giá hết độ độc hại và tác dụng phụ của thuốc có thể gây ra cho cơ thể con người.
Theo tiến sỹ Justin McArthur thuộc trường đại học Y Johns Hopkins thì "Một hy vọng lớn của các nhà khoa học, các chuyên gia về AIDS là giảm bớt tác dụng phụ của thuốc điều trị, giốc bằng mọi cách, cả từ hai phía: phía các bệnh nhân và phía các nhà khoa học và các công ty dược phẩm".ảm tính kháng nhờn thu
Dù còn nhiều khó khăn trước mắt, nhưng với những gì người ta đã đạt được trong công cuộc đấu tranh chống lại bệnh AIDS, người ta không có lý do gì để phải quá lo ngại, bi quan. Việc mà mọi người phải làm là cùng nhau nỗ lực tìm ra những phương cách điều trị tốt nhất, có hiệu quả nhất.
Hiện chưa có một loại thuốc đặc biệt thành công trong việc điều trị và làm giảm tốc độ phát triển của bệnh AIDS trong cơ thể những người mang virus HIV dương tính. Từ những năm 1980, các nhà khoa học đã bắt đầu nghiên cứu và phát triển 15 loại thuốc chống lại virus HIV, nhưng trong số đó chưa một loại nào tỏ ra có hiệu quả trong việc điều trì và kiểm soát bệnh AIDS. Cùng với sự đi sâu nghiên cứu, một số loại thuốc đã có tác dụng làm giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV/AIDS từ mẹ sang con. Tỷ lệ mẹ lây nhiễm HIV/AIDS sang con ở Mỹ và châu Âu chỉ còn 2% (so với 25% trước đây).
Tuy nhiên, virus HIV ngày càng lan rộng nên các loại thuốc trên cũng không mang lại nhiều hiệu quả đối với nhiều người. Nhiều người lầm rằng thuốc có tác dụng tuyệt đo nên họ lạm dụng thuốc, hay sử dụng không đúng quy cách. Mà thực tế, nhiều loại thuốc chỉ có tác dụng khi được sử dụng đúng liều, đủ thời gian, và nhiều khi thời gian cần phải dùng thuốc là cả đời (kể từ khi nhiễm bệnh), thời gian đó có thề là 50 năm hoặc hơn, điều đó tuỳ thuộc vào từng người.
Trong tình hình hiện nay, nhu cầu về nhiều loại thuốc mới, an toàn hơn đang rất cần thiết, cho những người đã nhiễm bệnh và cho hàng triệu người đang có nguy cơ nhiễm bệnh. Mục tiêu hiện nay là kêu gọi các nước đang phát triển tham gia tích cực vào cuộc, cố gắng phát hiện ra hệ thống miễn dịch có khả năng duy trì tốt hoạt động ngay cả khi có virus xâm nhập.
Hiện nay, nhiều loại thuốc điều trị AIDS đang trong các giai đoạn nghiên cứu và thử nghiệm khác nhau. Theo tiến sỹ Roy Gulick, thuộc trường Đại học Cornell ở Manhattan có rất nhiều loại thuốc như vậy được đưa vào danh sách thuốc điều trị AIDS, trong đó phải kể đến: T-20, T-1249, TMC -126 and BMS 232632, và nhiều loại thuốc khác như capravirine, tenofovir and tipranavir. Còn rất nhiều loại thuốc khác cũng đang nằm trong danh sách thuốc nghiên cứu và thử nghiệm. Chúng đang được tiến hành thử nghiệm trên động vật hoặc tiến hành thử nghiệm trên cơ thể một số bệnh nhân tình nguyện vì mục đích an toàn và hiệu quả của thuốc.
Một nhóm thụốc mới chống virus HIV xâm nhập là nhóm CCR5. Thuốc được đưa vào cơ thể và sẽ nằm lại trên bề mặt tế bào. Một nhóm thuốc phòng ngừa khác giống như một loại vaccine được đưa vào cơ thể và nó sẽ xâm nhập vào tế bào, bảo vệ tế bào và hệ thống miễn dịch của cơ thể. Vì thế, tên thuộc số 16 để điều trị HIV/AIDS chưa được chính thức đưa ra.
Vấn đề chung của tất cả các toại thuốc trên là tính độc hại của chúng. Hiện các nhà khoa học cũng chưa thể đánh giá hết độ độc hại và tác dụng phụ của thuốc có thể gây ra cho cơ thể con người.
Theo tiến sỹ Justin McArthur thuộc trường đại học Y Johns Hopkins thì "Một hy vọng lớn của các nhà khoa học, các chuyên gia về AIDS là giảm bớt tác dụng phụ của thuốc điều trị, giốc bằng mọi cách, cả từ hai phía: phía các bệnh nhân và phía các nhà khoa học và các công ty dược phẩm".ảm tính kháng nhờn thu
Dù còn nhiều khó khăn trước mắt, nhưng với những gì người ta đã đạt được trong công cuộc đấu tranh chống lại bệnh AIDS, người ta không có lý do gì để phải quá lo ngại, bi quan. Việc mà mọi người phải làm là cùng nhau nỗ lực tìm ra những phương cách điều trị tốt nhất, có hiệu quả nhất.