Đôi điều chia sẽ về Methadone
Cách đây hơn 6 năm cá nhân tôi đã được tham dự một buổi hội thảo chuyên đề về ma tuý cấp quốc gia, khi ấy có một số đại biểu có nói đến vấn đề Mathadone (đang được sử dụng tại Úc) và tôi là một trong những đại biểu phản bác ý kiến dùng Methadone cho cai nghiện ma tuý nhóm Opiat tại Việt Nam. Không hề phủ nhận tính tích cực của việc ngăn chặn lây truyền HIV/AIDS trong cộng đồng của nhóm đối tượng đựơc điều trị Methadone vì Methadone dùng qua đường uống. Tuy nhiên đó chỉ là trên lý thuyết mà thôi.
[U][B]Lý do :[/B][/U]
1. Khi đã sử dụng Methadone thì không thể rồi xa nơi cư trú quá 24h dù bất cứ lý do gì. Có nghĩa bạn đang ở HCM thì dù có bất cứ lý do gì, đi đâu thì 24h sau bạn cũng phải có mặt tại TP.HCM, nếu không bạn bắt buộc phải sử dụng ma tuý nhóm Opiat khác để không bị vã do thiếu ma tuý (methadone) và khi trở lại TP.HCM bạn có chắc là bạn sẽ bỏ hẵn ma tuý nhóm Opiat mà chỉ dùng Methadone hay không ?! Nếu không : bạn sẽ nghiện cả 2 loại ma tuý (Methadone và ma tuý nhóm Opiat) và khi tái cai thì bạn sẽ bị hội chứng cai gấp 2 lần người nghiện 1 loại ma tuý bình thường khác.
2. Nếu việc giám sát người sử dụng Methadone không tốt sẽ dẫn đến một thị trường chợ đen một loại ma tuý mới đó la Methadone.
3. Và hơn nữa tôi chưa biết chính xác nhưng đã có nghiên cứu cho rằng methadone làm giảm chuyển hoá Caxi từ thức ăn đến cơ thể, vì thế người sử dụng methadone cần uống bổ sung Canxi nếu không dễ dẫn đến tuộc đường Canxi trong máu và giòn xương. Sử dụng Methadone trong thời gian dài làm giảm sức đề kháng của cơ thể, chính xác hơn người dùng Methadone thời gian dài thì lượng tế bào CD4 sẽ thấp hơn người bình thường là 5 đến 10% (trung bình ngừoi lớn bình thường là 700 - 1100).
4. Có một điều trăn trở : Hiện nay chỉ những bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối, ngừoi đi cai nhiều lần nhưng vãn tái nghiện mới được ưu tiên được uống Methadone. Thủ tục được xét duyệt uống thuốc tương đối phức tạp và khó khăn.
Có đôi điều chia sẽ cùng các bạn về vấn đề này