gòi câu hỏi típ theo là gì mí bạn cứ hỏi típ đi,còn hôn nhau chỉ bị đau cổ họng thui chứ kọ có bầu đâu
Printable View
gòi câu hỏi típ theo là gì mí bạn cứ hỏi típ đi,còn hôn nhau chỉ bị đau cổ họng thui chứ kọ có bầu đâu
trui` ui! hun nhau thi` bị SARS đó!!!!!!!!!!!!!
[img]http://www.vinawebs.com/romeo/mancry.gif[/img]
[color=red] KISS mà bị SARS thì khiếp wé...ai biểu người ta hong chịu đeo khẩu trang khi KISS làm chi..nhưng mà nói chung là phải nên cẩn thận với nụ hôn của mình [b] phải biết KISS đúng người, đúng lúc, đúng thời điểm và đúng chổ...[/b][/color]
he he ông thầy của tui mình mấy hum nay bận wé nên giao nhiệm vụ lại cho lớp trương quản lí, ngày mai TTN se trình bày với quý vị thế nào là [b]sức khoẻ sinh sản vị thành niên[/b] có ai biết thì dzơ tay phát biểu <==> cấm nói leo. Bây giờ bạn nào có ý kiến về sức khoẻ sinh sản vị thành niên.
[b]P/S : Chúng ta hãy trao đổi với nhau một cách nghiêm túc nhé pà kon[/b]
có bất cứ ai hiểu rõ về bộ phận sinh duc cua nữ có thể giup tôi dươc ko
_trứng rụng trong vòng mấy ngày la sẽ chet
_tinh trùng co the song trong cơ thể người phu nữ mầy ngày
- Tính theo kỳ kinh: Trước kỳ kinh 14 ngày là ngày trứng rụng dù chu kỳ kinh nguyệt dài hay ngắn. Ở đây quy ước ngày thứ nhất là ngày bắt đầu hành kinh. Nếu chu kỳ 28 ngày thì ngày thứ 14 là ngày trứng rụng (tức là 28-14 = 14). Nếu chu kỳ 29 ngày thì đó là ngày thứ 15.
Ở những người kinh nguyệt không đều (do sức khỏe không bình thường, cuộc sống gia đình không vui tươi thoải mái, nếp sinh hoạt, nghỉ ngơi không hài hòa...), cách xác định trên không chính xác, không nên áp dụng để chủ động thụ thai theo giới tính hoặc để tránh thai
- Đo thân nhiệt: Dùng nhiệt kế để theo dõi thân nhiệt mỗi sáng trước khi xuống giường vào một giờ nhất định, ghi lên bảng theo dõi. Chỉ sử dụng một nhiệt kế để tránh sai số và lấy ở một nơi nhất định trên cơ thể (như ở hậu môn hoặc âm đạo). Nếu lấy ở nách hoặc miệng thì nhiệt độ thấp hơn 0,3 - 0,5 độ C. Sau khi hành kinh đến trước ngày trứng rụng 2 ngày, thân nhiệt thấp hơn thân nhiệt trung bình 0,2 - 0,3 độ C. Trong vòng 2 ngày trước khi trứng rụng, thân nhiệt tụt xuống thêm 0,1 - 0,2 độ C (điểm thân nhiệt thấp nhất là ngày sắp rụng trứng). Ngày rụng trứng (thường là 13-16 ngày trước khi thấy kinh), thân nhiệt đột ngột tăng lên 0,3 - 0,5 độ C (trên thân nhiệt trung bình 0,1 - 0,2 độ C) và cứ giữ như vậy cho đến cuối chu kỳ, sau đó tụt xuống để sang một chu kỳ khác.
Theo dõi kết quả đo thân nhiệt của một số chị em, người ta thấy đường biểu diễn đi từ thấp lên cao, có khi lên liên tục 2-3 ngày. Nguyên nhân là trong buổi sáng đầu tiên, nhiệt độ mới lên một ít, sáng hôm sau tăng thêm một ít nữa. Trong trường hợp này, ngày thứ hai hoặc thứ ba là ngày trứng rụng.
Cần theo dõi nghiêm túc trong ba chu kỳ liền để thấy quy luật thân nhiệt của mình. Sau đó, chị em có thể đo vài ngày trong một chu kỳ trước khi trứng rụng là xác định được ngày trứng rụng.
Những chị em có kinh nguyệt không đều và chị em đang cho con bú
có thể sử dụng phương pháp này để tránh thai.
Mỗi cặp vợ chồng nên mua một chiếc nhiệt kế thông thường để sử dụng. Người vợ cần được huấn luyện để thông thạo trong khâu sử dụng nhiệt kế, nếu có khó khăn, cần nhờ sự giúp đỡ của người chồng.
- Những dấu hiệu khác:
+ Vào ngày trứng rụng, ở lỗ cổ tử cung có một chất dịch nhờn, trong. Cho chất đó vào hai ngón tay, có thể kéo ra được. Nếu giao hợp lúc đó, tử cung có khả năng thu hút tinh trùng mạnh.
+ Từ lúc trứng rụng trở đi, độ pH ở môi trường âm đạo là 7,5 - 8,0. Trước ngày trứng rụng là 7,3 và thấp hơn.
+ Trong những ngày trứng rụng, người vợ thường có cảm
giác động tình (thích gần chồng), thường chủ động gặp chồng. Một số chị em có hiện tượng buồn nôn.
+ Vài ngày trước khi trứng rụng, ở phần lớn chị em, vú nở to và có cảm giác căng cứng.
Câu hai : Tinh trùng sẽ sống và kết hợp với trứng nếu ....
Phụ nữ rụng trứng không chỉ một lần mỗi tháng
[img]http://www.vnn.vn/dataimages/original/images28219_ovary.jpg[/img]
Buồng trứng (ovary)
Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Canada, thỉnh thoảng phụ nữ rụng trứng vài lần trong một tháng. Có lẽ đây là nguyên nhân của việc phương pháp tránh thai bằng cách chỉ giao hợp trong giai đoạn đầu và cuối chu kỳ kinh nguyệt không có hiệu quả.
Kết quả nghiên cứu trên, nếu được kiểm chứng, sẽ lật nhào quan điểm truyền thống rằng phụ nữ sản sinh ra tế bào trứng chỉ một lần mỗi tháng. Nó cũng sẽ giải thích tại sao các phương pháp tránh thai ''tự nhiên'', dựa trên ý tưởng rằng có thể dự đoán quá trình rụng trứng, thường thất bại.
Tiến sĩ Roger Pierson, trưởng nhóm nghiên cứu thuộc ĐH Saskatchewan, cho biết: ''Chúng ta sẽ phải viết lại sách giáo khoa về y học''. Theo y học truyền thống, phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt khoảng 28 ngày. Trong thời gian đó, nang giải phóng trứng chín. Trứng rụng vào vòi tử cung và sau đó được thụ tinh hoặc bị đưa đi khi có kinh nguyệt.
Trong nghiên cứu của mình, Pierson và đồng nghiệp đã tiến hành chụp phim siêu âm độ rõ nét cao hàng ngày cho 63 phụ nữ trong thời gian 1 tháng. Điều đó cho phép họ nhìn rõ các nang. Chu kỳ kinh nguyệt của họ bình thường. Tuy nhiên, chỉ 50 người có chu kỳ trứng bình thường. 13 phụ nữ còn lại rụng trứng nhiều lần, theo cách thức khác nhau.
40% trong số 50 phụ nữ ở nhóm đầu có tới 3 đợt hoạt động của nang. Bất kỳ đợt nào cũng có thể sản sinh tế bào trứng. Mức hormone của họ cũng không phù hợp với hoạt động này. Hy vọng là kết quả nghiên cứu trên sẽ giúp phụ nữ giải thích tại sao họ lại có mang khi họ thực sự không muốn cũng như mở đường cho các liệu pháp tránh thai hiệu quả hơn. Ngoài ra, nó góp phần giải thích một số điều khiến bác sĩ sản khoa bối rối chẳng hạn như tại sao lại có những đứa trẻ sinh đôi mà ngày thụ thai chúng lại khác nhau.
Tiến sĩ Pierson cho biết: ''Chúng ta luôn nghĩ rằng chu kỳ kinh nguyệt và chu kỳ trứng là một và như nhau. Tuy nhiên, hoá ra chúng giống như 2 đảng chính trị - thỉnh thoảng hoà hợp vì lợi ích quốc gia và thỉnh thoảng lại đường ai nấy đi''. Nhóm của ông dự định tiến hành nghiên cứu lâu dài hơn để xác định liệu hiện tượng trên xảy ra hàng tháng hay không. Giới khoa học vẫn chưa rõ nguyên nhân của hiện tượng rụng trứng nhiều lần mỗi tháng.