Tin vui cho các bạn nhiễm HIV/AIDS

Trong trang phục cả áo dài lễ hội lộng lẫy và bộ y phục bằng da thú truyền thống của Botswana với mái tóc được cuốn hình ống đuôi nhím, 14 phụ nữ đã tham gia cuộc thi người đẹp dành cho những cô gái bị nhiễm HIV và người thân của họ. Khỏang 38% người dân Bostwana có HIV dương tính, tỷ lệ nhiễm cao nhất thế giới. Những người bị nhiễm thường phải đi phát vãng và các nhà tổ chức cuộc thi đặc biệt này nói rằng họ hy vọng cuộc thi sẽ chứng tỏ được rằng bệnh thế kỷ không ngăn cản được sự yêu đời và làm đẹp ở phụ nữ. Không chỉ hớn hở cười tươi, gởi những nụ hôn gió, hát các bài hát bằng tiếng Tswana địa phương. Những phụ nữ này còn chia sẽ câu chuyện của họ theo năng lực của mình. Kgalalelo Ntsepe, 31 tuổi ngừoi đạt vương miện hoa hậu, bộc bạch rằng các liều thuốc chữa trị AIDS đã biến đổi cô từ một người xanh xao gầy yếu thành người khỏe mạnh, yêu đời. Cô thúc giục những người khác đừng chờ đợi cái chết mà hãy kiếm cách điều trị. Cô nói "Tôi sẽ đi vòng quanh đất nước để nói với mọi người rằng nhiễm HIV không có nghĩa là ta đã làm điều gì xấu và nhiễm HIV không đáng để ta tuyệt vọng"