TO: Heorung, danang-chanh.

Việc có con để nói dõi thì hơi cổ lổ. Nhưng, những mong ước của những người chồng người vợ là được thực hiện thiên chức của mình như những ông bố bà mẹ khác là một mong muốn chính đáng. Nên khi có những biện pháp y học tiên tiến giúp ngăn ngừa tình trạng lây từ mẹ sang con. Thì quả là một tin vui cho những người trong cuộc. Nhưng có tin được những biện pháp ấy ko?
khi chưa dám chắc thì ko nên mạo hiểm. Vì khi ấy, liệu họ có cầm lòng khi hay tin con mình chưa chào đời mà đã định trước số mệnh ra sao.
Khi ấy nỗi đau sẽ tăng lên gấp bội. Thà ko biết thì hơn, biết rồi họ sẽ mang mặc cảm tội lỗi vì giết chết tương lai của chính con mình.
XUÂN BI QUAN, NHƯNG THÀ MÌNH PHÒNG TRƯỜNG HỢP XẤU NHẤT. HƠN ĐỄ NHỮNG BẤT TRẮC SẼ HỦY HOẠI MỘT SINH LINH NHỎ BÉ.