Results 1 to 3 of 3

Thread: vài ngày nữa thuyết trình rồi

  1. #1
    raban
    Guest

    Post

    có vài câu hỏi miong mấy anh nào biết giúp giùm hơi bị nhiều :'b

    1.AIDS là thuật ngữ của nước nào ?còn thuật ngữ nào khác?
    2.AIDS được dịch ra tiếng việt là gì?
    3.Tại sao gọi là "hội chứng" mà không gọi là bệnh AIDS?
    4.nguyên nhân gây ra AIDS?
    5.HIV là thuật ngữ của nước nào ?dịch sang tiếng việt?
    6.Ai đã tìm ra virus HIV ? vào năm nào?
    7.Có mấy loại HIV
    8.HIV vào cơ thể = con đường nào?
    9.Hoạt động của HIV khi vào cơ thể người?
    10.Diễn biến của cơ thể sau khi bị nhiễm HIV?
    11.Giại đoạn nào là quan trọng nhất của AIDS?Tại sao?
    12.Nhìn bề ngoài có biết ai bị nhiễm HIV không ? tại sao?
    13.làm thế nào để biết 1 người nhiễm HIV?cho biết các phương pháp?
    14.Những hành vi nào có nguy cơ bị nhiễm HIV ? Tại sao?
    15.Những hành vi nào không sợ bị lấy nhiễm?
    16.Muỗi , rập , rệp có truyền HIV không ? tại sao?
    17.Tại sao nói AIDS là hiểm hoạ của loài người?
    18.CÁc biện pháp phòng tránh AIDS?
    19.thuoc dung khi bi. nhiem HIV ? Tac dung?
    20.các biện pháp sat trùng để phòng nhiễm HIV
    21.Ca AIDS đầu tiên được phát hiện ở đâu trên thế giới
    22.Hiện nay trên thế giới AIDS phát triển như thế nào?
    23.Lứa tuổi nào có nguy cơ nhiễm HIV cao nhất ? hậu quả?
    24.Đối tượng nào có thể bị nhiễm HIV qua cả 3 đường lây?
    25.Chỉ dựa vào số bệnh nhân AIDS được công bố đã thấy được hết mức độ nghiêm trọng của AIDS chưa? tai sao?
    26.ở VN đã phát hiện trường hợp nhiễm HIV vào lúc nào?
    27.Tỉnh,thành phố ở VN có tỉ lên người nhiễm HIV cao nhất?
    28.Mức độ phát triển AIDS ở VN hiện nay?
    29.Ngày 1 tháng 12 là ngày gì?
    30.người bị nhiễm HIV có phải là bệnh nhân AIDS chưa ? tại sao?
    31.Khi phát hiện 1 người nhiễm HIV ta nên làm gì?
    32.Hãy chó biết 2 địa chỉ khi cần tư vấn về AIDS?
    33.Cho biết 2 nơi có đủ fương tiện xét nghiệm HIV?
    34.Em :'b có nghĩ minh bị nhiễm HIOV không ? tai sao?

    hix nhiêu đó câu là cô giáo bắt về nhà tìm tài liệu , làm như tra tấn HS không bằng . Mấy bác ráng giúp em nghe :'b

    Thanks

  2. #2
    Quá dễ ! Tối nay mình sẽ trả lời tất cả câu hỏi của bạn ! Bi chừ đang là giờ ra chơi nên chưa có thời gian ! Ra chơi giữa giờ có 15' à ! Bạn chờ vào tối nay nhé !
    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có một thời lầm lỡ


  3. #3
    25.Chỉ dựa vào số bệnh nhân AIDS được công bố đã thấy được hết mức độ nghiêm trọng của AIDS chưa? tai sao?
    26.ở VN đã phát hiện trường hợp nhiễm HIV vào lúc nào?
    27.Tỉnh,thành phố ở VN có tỉ lên người nhiễm HIV cao nhất?
    28.Mức độ phát triển AIDS ở VN hiện nay?
    29.Ngày 1 tháng 12 là ngày gì?
    30.người bị nhiễm HIV có phải là bệnh nhân AIDS chưa ? tại sao?
    31.Khi phát hiện 1 người nhiễm HIV ta nên làm gì?
    32.Hãy chó biết 2 địa chỉ khi cần tư vấn về AIDS?
    33.Cho biết 2 nơi có đủ fương tiện xét nghiệm HIV?
    34.Em có nghĩ minh bị nhiễm HIV không ? tai sao?


    Trả lời :
    25 : chưa thể thấy hết được mức độ nghiêm trọng của đại dịch vì con số trên chỉ là con số thống kê được, còn những nạn nhân của đại dịch chưa phát hiện được còn rất cao.
    26 : Ngày 31/12/1990 ca nhiễm HIV đầu tiên được tại Việt Nam. Người bệnh là một cô gái ! Theo nhiều nguồn tin trái ngược lẫn nhau thì hiện nay cô ấy còn sống hay đã chết vẫn còn là một ẩn số.
    28 : Mức độ phát triển đang ở mức báo động đỏ
    29 : Là ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS
    30 : Chưa ! Vì người nhiễm HIV vẫn có thể sống bình thường trong một thời gian dài từ 5-10 năm (VN nói riêng).
    31 : Xem ở web chuyên mục AIDS
    32 : 01 Ủy Ban Phòng Chống HIV/AIDS 59B Nguyễn Thị Minh Khai - Nhóm BGB (Bạn Giúp Bạn) 43 lam Sơn quận Bình Thạnh.
    33 : Viện Pastuer - Bệnh Viện Nhiệt Đới 190 Hàm Tử quận 5 (các phòng khám đa khoa cấp huyện trở lên đều có xét nghiệm HIV). Ngoài ra còn 1 điểm xét nghiệm HIV/AIDS miễn phí dấu tên : 53 Vũ Tùng quận Bình Thạnh.
    34 : Có thể vì HIV/AIDS không từ một ai nếu không biết phòng tránh các đường lây tốt

    P/S : Các câu hỏi mà mình không trả lời bạn vì những câu hỏi đó mình đã nói rất rõ trong chuyên mục HIV/AIDS. Bạn vào đây để tìm đáp án cho mình
    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có một thời lầm lỡ


Similar Threads

  1. “Học thuyết diệt chủng người Mỹ da đen"
    By heorung in forum Tổng hợp, linh tinh
    Replies: 0
    Last Post: 26-01-05, 10:37 AM
  2. 1 mớ lý thuyết suông !
    By khietbong in forum SEX - Trao đổi về giới tính
    Replies: 4
    Last Post: 15-10-04, 11:54 AM
  3. Thuyền và Bến
    By Tuyết_Ngân in forum Câu lạc bộ "Bạn yêu thơ"
    Replies: 18
    Last Post: 06-05-03, 09:39 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •