BỆNH NHÂN AIDS KHÔNG NÊN TỰ DÙNG CÁC LOẠI THUỐC

Theo kết quả của một nghiên cứu mới công bố ở Mỹ hiện có khoảng 2/3 số người nhiễm HIV sử dụng các loại thuốc đông nam dược và nhiều loại thuốc khác để điều trị. Các chuyên gia cho rằng xu hướng này quả là đáng lo ngại, nhất là sự tương tác giữa các loại thuốc kháng HIV hiện có còn chưa ai biết đuợc.

Một trong những nhà nghiên cứu - Bác sĩ Mark Vosvick thuộc Trường Đại học Bắc Taxsas ở Denton (Mỹ) nói: "Các bệnh nhân thường kể tôi dùng cái này, tôi cũng thử dùng cái kia ... Đôi khi họ còn không thông báo gì cho chúng ta cả. Vậy là vấn đề nảy sinh".

Cho đến nay có quá ít các nghiên cứu được tiến hành trong lĩnh vực sử dụng đông nam dược để điều trị HIV /AIDS. Trong nghiên cứu của mình, BS. Mark Vosvick cùng cộng sự đã khảo sát trên 158 người lớn nhiễm HIV ở San Frasisco - (gần 1/2 trong số đó đuợc chẩn đoán đang ở trong giai đoạn AIDS) về sự điều trị xen kẽ của họ. Kết quả thu được là 2.3 (67%) số bệnh nhân được hỏi cho biết họ nên dùng thuốc kháng HIV vừa dùng các loại thuốc khác xen kẽ khác, trong đó có 50% dùng Polyvitamine, 17% dùng các loại thuốc có bổ sung các chất khoáng, 12% dùng thuốc bắc của Trung Quốc, 12% dùng các loại thảo dược khác ...

Theo BS M.Vosvick, khó khăn chính là chỗ các bác sĩ không biết các bệnh nhân AIDS của mình đã thử dùng các loại thuốc gì rồi, thuốc bắc, thuốc nam hay là loại thuốc cổ truyền khác (?) ... là những thứ chưa được xem xét kỹ lưỡng về độ an toàn và tính hiệu quả đối với họ. Ông cho rằng đối với bệnh nhân HIV/AIDS cũng như đối với mọi bệnh nhân mắc các bệnh khác điều quan trọng, là không nên tự ý dùng thuốc và nếu đã "chót" dùng thì cần kể lại cho các bác sĩ cụ thể đó là những thứ thuốc gì.