Hoá chất với tuổi dậy thì



Theo một số nghiên cứu chuyên ngành mới đây được thực hiện tại viện Khoa học quốc gia Hoa Kỳ, các bà mẹ tiêu thụ thực phẩm bị nhiễm hoá chất trừ sâu trong lúc mang thai sẽ dễ cho ra đời những đứa trẻ dậy thì sớm hơn độ tuổi. Theo tác giả của công trình này, tiến sĩ D. Rogan thì một số hoá chất diệt côn trùng khi vào cơ thể hoạt động như chất xúc tác hoặc tương tự như estrogen (loại hoocmon sinh dục nữ) và điều đáng ngại hơn ở đây là những bé gái dậy thì sớm có nguyên nhân sâu xa từ việc nhiễm hoá chất khi còn bào thai, sẽ có nguy cơ cao về chứng ung thư vú so với những bé có mẹ bình thường. Do vậy, hơn bao giờ hết, việc tiêu thụ các loại trái cây, rau củ trong lúc mang thai cần phải được các bà mẹ cân nhắc kỹ, nhất là tránh dùng những thực phẩm nghi bị nhiễm hoá chất.


Theo TGPN 18/03