TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH NGOẠI TRÚ CHO NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS

Sáng ngày 1 tháng 12 năm 2003, bộ y tế, viện Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới và viện Bạch mai đã khai trương phòng khám ngoại trú cho người nhiễm HIV/AIDS

Nhằm tăng cơ hội được khám chữa bệnh và tư vấn cho những người có IV/AIDS và giảm áp lực cho các khoa điều trị nội trú cho người bệnh AIDS hiện nay đã có biểu hiện quá tải, một phòng khám ngoại trú đã được mở thí điểm tại viện Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới, bệnh viện Bạch Mai Hà nội.

Nhiệm vụ của phòng khám là theo dõi, khám bệnh, cấp thuốc điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS ngoại trú; làm các xét nghiệm, theo dõi hệ thống miễn dịch; phát hiện bệnh sớm để xử lý kịp thời, phục vụ điều trị, tư vấn cho các bệnh nhân HIV/AIDS. Bước đầu, phòng khám có một bác sĩ, một y tá, một hộ lý và một cán bộ tư vấn chuyên về HIV/AIDS. Theo dự kiến ban đầu phòng khám có khả năng đón tiếp và chữa trị cho khoảng 100 lượt bệnh nhân một ngày. Bệnh nhân sau khi được khám chữa bệnh và cấp thuốc vẫn về sống cùng với gia đình và được các cán bộ y tế của phòng khám quản lý và theo dõi tình trạng bệnh tật định kỳ.

Theo các cán bộ quản lý chương trình, đây là mô hình thí điểm, sau giai đoạn chạy thử nếu thành công sẽ có 3 phòng khám nữa cũng sẽ được ở tại các thành phố lớn và tiến tới mở rộng mô hình ra nhiều điểm trên của nước.