Trước năm 2000, người nhiễm HIV ở Việt Nam phần lớn trong lứa tuổi 30-49, nay 82% người nhiễm HIV là thanh niên 20-29 tuổi. Số người nhiễm HIV trong ba năm vừa qua bằng tổng số người nhiễm trong 10 năm trước đó cộng lại”


Đây là khẳng định của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) Trịnh Quân Huấn tại Hội nghị triển khai kế hoạch phòng chống HIV/AIDS năm 2004, được Bộ Y tế tổ chức sáng qua 11-3 tại Hà Nội.

Theo ông Huấn, hiện trung bình mỗi ngày VN phát hiện 40 người nhiễm HIV mới, TP.HCM vẫn đang là địa phương “dẫn đầu” cả nước về số người nhiễm HIV với trên 13.000 người (trong khi số người nhiễm toàn quốc hiện chừng gần 80.000 người).

thiệt là đáng lo ngại cho giới trẻ chúng ta hiện nay một con số không tưởng,tui nghĩ vậy