HIV/AIDS

(Nếu muốn biết rõ và chi tiết hơn về HIV/AIDS bạn vào đây : http://hoisinh.vnn.vn/htm/hivct1.htm

AIDS/SIDA là bệnh chết người chưa có thuốc điều trị hay thuốc ngừa nhưng lại không có triệu chứng gì cả khi bị nhiễm bệnh, đến khi có triệu chứng thì rất đa dạng, không rõ ràng, chỉ xét nghiệm máu mới biết chắc chắn.

Triệu chứng : Một số người có biểu hiện dị ứng khoảng 1 đến 6 tuần sau khi khi tiếp xúc với HIV. Một số triệu chứng có thể xuất hiện như sốt, ra mồ hôi, có vết loét ở miệng, buồn nôn, tiêu chảy và nổi ban đỏ.

Nguyên nhân : Do vi rút HIV hiện diện trong máu, tinh dịch và chất dịch âm đạo. HIV xâm nhập vào cơ thể thể bằng ba đường : quan hệ tình dục, tiêm chích hoặc truyền máu, và mẹ truyền sang con khi mang thai hoặc trong khi sanh nở. Tuy nhiên 80% lây HIV qua quan hệ tình dục vì có sự tiếp xúc cả máu lẫn tinh dịch, chất dịch âm đạo.

Chuẩn đoán : Ngay sau khi quan hệ tình dục với người bệnh cho dù chỉ một lần cũng có thể bị nhiễm HIV. Tuy nhiên phải 3 tháng sau thử máu mới biết chắc chắn có mắc bệnh hay không. Nếu mắc bệnh thì trong thời gian 3 tháng vẫn có thể lay qua cho người khác.

Chữa trị : Nên đi khám bác sỹ khi có các triệu chứng kể trên

AIDS hiện không có thuốc điều trị hoặc tiêm ngừa,nếu xét nghiệm máu cho thấy đã mắc bệnh, kể như là chắc chắn chết. Nhiều nước đang sử dụng những thứ thuốc rất đắt tiền nhưng cũng chỉ kéo dài thời gian sống mà thôi.

Phòng chống AIDS hữu hiệu nhất vẫn là luôn mang bao cao su khi quan hệ tình dục với bất cứ ai ngoài vợ chồng hoặc bạn tình đã biết rõ không mang bệnh (??), và tìm hiểu các thông tin về bệnh. Tất cả mọi người đều có thể bị lây bệnh qua quan hệ tình dục, không phải chỉ có những người đồng tính luyến ái mới bị lây.

Về phía bạn tình : Nếu bị nhiễm, cần nói rõ cho các bạn tình đã quan hệ trong các tháng trước biết để họ đi xét nghiệm máu. Luôn luôn dùng bao cao su để tránh tiếp tục lay cho người khác thêm nữa