VIÊM GAN SIÊU VI B

Triệu chứng : Có thể thay đổi từ nhẹ - không biết bị nhiễm - đến nặng như sốt vàng da (da nhuốm vàng, niêm mạc mắt trắng, nước tiểu sậm màu và phân nhạt màu), biếng ăn, ngủ ly bì và đau các khớp. Những triệu chứng nói trên thường xuất hiện khi nhiễm từ 1 đến 6 tháng.

Nguyên nhân : Vi rút viêm gian siêu vi B tác động lên gan và có thể hiện diện trong các dịch cơ thể : tinh dịch, dịch âm đạo, nước bọt và đặc biệt là máu nên tạo nguy cơ đối với những người sử dụng ma túy dùng chung kim tiêm.

Chuẩn đoán : Xét nghiệm máu.

Chữa trị : Nghỉ ngơi và không uống rượu là biện pháp tốt nhất

cho dù hồi phục phải mất vài tháng. Viêm gan siêu vi B là bệnh lây qua đường tình dục duy nhất có thuốc chủng ngừa,rất hữu ích để bảo vệ bạn tình của những người mang vi rút. Điều quan trọng là tránh quan hệ tình dục trong thời gian bị nhiễm.

Nếu không chữa trị thì sao ?

Thường bệnh tự hết trong vòng 2-3 tháng với một số ít người có thể tồn tại bệnh gan. Đôi khi người bệnh vẫn có thể lây nhiễm và trở thành người mang mầm bệnh gan B, do vậy điều quan trọng là vẫn là phải theo dõi xét nghiệm từ 3 đến 6 tháng để chắc chắn xem còn lây hay không. Xét nghiệm máu cũng để chứng minh gan đã thực sự được hồi phục. Với phụ nữ mang thai, bệnh có khả năng lây sang cho con, nhưng có thể phòng bằng cách tiêm Globulin miễn dịch, và chủng ngừa ngay cho trẻ ngay sau khi sinh. Trẻ sơ sinh bị nhiễm có nguy cơ thành người mang mầm bệnh và lớn lên sẽ mắc bệnh gan.

Về phía bạn tình : Với bạn tình quan hệ trong khoảng 2 tuần trước khi phát hiện bệnh, có thể tiêm cho họ loại thuốc Globulin đặc biệt (không phải thuốc chủng), nhưng tất cả các bạn tình từ 6 tháng trước phải đi xét nghiệm. Với những nguời vẫn còn tiếp tục lây nhiễm (tức mang mầm bệnh) điều quan trọng là bạn tình họ phải được tiêm ngừa.