BỆNH NẤM


Nấm ở dương vật


Mủ ở đầu dương vật


Triệu chứng : Với phụ nữ, triệu chứng là dịch tiết âm đạo không bình thường hay còn gọi là huyết trắng là dịch có màu trắng đục hay màu vàng kem, đặc, có mùi hôi khó chịu, vùng da quanh âm đạo đỏ tấy, đau và ngứa có thể lam xuống quanh hậu môn. Với nam giới, nấm có thể phát triển ở da quy đầu và đầu dương vật như nổi ban ngứa.

Nguyên nhân : Nhiễm do một loại nấm gọi là Candida Albicans. Dù rằng không phài lúc nào cũng bị nhiễm qua quan hệ tình dục, nhưng vẫn có thể lây. Luôn có một loại nấm thông thường tại tại bộ phận sinh dục của nam giới và phụ nữ, bình thường thì vô hại không có triệu chứng gì nhưng khi có sự thay đổi về hormone như sử dụng viên tránh thai hoắc đang có thai, nấm có thể sinh sôi nảy nở quá nhiều và gây triệu chứng.Mặc quần bó sát người, bị căng thẳng thần kinh và sử dụng một vài loại khánh sinh cũng có thể tạo điều kiện cho nấm phát triển nhiều hơn.

Chuẩn đoán : Khám bệnh thấy chất dịch âm đoạo bất thường hoặc nốt ban ngứa. Nấm có thể được xác định qua soi dưới kính hiển vi.

Chửa trị : Nên đi khám bác sỹ khi có triệu chứng trên.

Bác sỹ có thể cho kem chống nấm hoặc thuốc đặt âm đạo cho phụ nữ. Ăn uống đầy đủ và điều độ, mặc quần áo rộng rãi để bộ phận sinh dục thoáng mát cũng góp phần vào điều trị nên tránh mặc quần bó sát, và có thể áp dụng những biện pháp phòng ngừa nhiễm nấm khi dùng kháng sinh.

Nam giới cũng được chỉ định điều trị bằng kem và có thể ngừa nhiễm bằng cách vệ sinh sạch sẽ bộ phận sinh dục ngay sau khi quan hệ nhưng tránh dùng quá nhiều xà phòng. Ngưng quan hệ khi bộ phận sinh dục đỏ tấy và đau.

Nếu không chữa trị thì sao ?

Bệnh nấm làm cho ngứa ngáy, tuy không trầm trọng, nhưng không thể làm ngơ, vì có thể làm cho cả hai khó chịu khi không chữa trị.

BỆNH NHIỄM TRICHOMONAS/ TRÙNG ROI


Triệu chứng : Chất dịch âm đạo phụ nữ có thể có bọt, đôi khi màu vàng xanh, rất hôi, ngứa ở lỗ âm đạo và các mép, khi giao hợp không thoải mái. Triệu chứng xuất hiện trong vòng 4 đến 10 ngày, đôi khi lâu hơn. Nam giới mang mầm bệnh thường không có triệu chứng, hoặc cảm thấy hơn khó chịu khi tiểu, và có chút dịch tiết nhưng vẫn cần chữa trị để tránh lây nhiễm cho bạn tình.

Nguyên nhân : Mầm bệnh là vi khuẩn Trichomonas âm đạo hay còn được gọi là trùng roi.

Chuẩn đoán : Đơn giản nhất là lấy dịch ở âm đạo hay niệu đạo để quan sát bằng kính hiển vi. Đôi khi phết mô ở cổ tử cung cũng cho thấy có Trichomonas.

Chữa trị : Nên đi khám bác sỹ nếu thấy các hiện tượng trên. Hoặc : Bằng thuốc viên uống một liều một hoặc trong một tuần cho cả hai (nam & nữ). Phụ nữ mang thai cần chữa trị với thuốc đặt âm đạo hoặc kem hơn là uống. Không nên quan hệ tình dục cho đến khi hết bệnh và theo dõi xét nghiệm cho đến khi không còn Trichomonas nữa.

Nếu không chữa trị thì sao ?

Chất dịch tiết sẽ làm người bệnh khó chịu và đau, nên ít khi không biết và không đi chữa trị.

Về phía bạn tình : Nên báo cho bạn tình biết để cùng điều trị, nam giới thường mang mầm bệnh và lây cho phụ nữ.