Phó Viện trưởng VKSND tỉnh có liên quan trong vụ mua dâm và hiếp dâm trẻ em?
Sáng ngày 30-3, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Bình Dương (BD) đã chính thức đưa vụ án về đường dây môi giới mại dâm ra xét xử. Đây là một đường dây chuyên môi giới bán trinh và bán dâm, do Nguyễn Thị Mửng (sinh 1950, thường trú Hưng Thới 2, xã Phú Hưng, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) cầm đầu.
Đường dây môi giới mại dâm này tồn tại suốt một thời gian dài trên địa bàn huyện Thuận An và thị xã Thủ Dầu Một đã bị Công an huyện Thuận An phá vỡ vào cuối tháng 12.2001. Tổng cộng 12 bị can có hành vi môi giới bán dâm, mua dâm người chưa thành niên và hiếp dâm trẻ em đã phải ra trước vành móng ngựa. Tuy nhiên, ngay tại phiên tòa diễn ra vào buổi sáng, luật sư Phạm Hữu Tình (Đoàn luật sư tỉnh Bình Dương) bào chữa cho bị can Nguyễn Thị Mửng đã gây ra một... "quả bom" tại tòa khi đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) hoãn phiên tòa. Theo ông Tình: Cáo trạng số 145/KSĐT ngày 17.6.2003 của Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh BD đã bỏ sót người, lọt tội trong vụ án này.

Cụ thể vào khoảng 14 giờ ngày 8.12.2001, Công an huyện Thuận An đã bắt quả tang L.T.L, L.T.P, L.T.N và L.T.K.H bán dâm cho khách tại khách sạn Ngọc Vân 2. Trong số 4 gái bán dâm trên có L.T.P sinh năm 1987, L.T.N sinh năm 1988. Như vậy, chỉ với L.T.P và L.T.N, khi xảy ra vụ việc trên, P. mới 14 tuổi và N. mới 13 tuổi, rõ ràng những kẻ mua dâm đã phạm tội mua dâm người chưa thành niên.

Song lạ thay, quá trình điều tra vụ án, các cơ quan tố tụng đã không đề cập tới chi tiết này, dẫn tới sót người lọt tội. Đặc biệt, tại bút lục số 585 (ngày 24.12.2001), Lê Minh Thành đã khai nhận: "Một trong bốn khách đi cùng có anh Phương, hiện đang làm việc tại VKSND tỉnh BD. Phương quê ở xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên. Hiện Phương ở K5, thị trấn Uyên Hưng... Anh Phương hiện đang công tác tại VKSND tỉnh BD. Chức danh tôi không rành. Còn trước khi về công tác tại VKSND tỉnh thì anh Phương là Viện trưởng VKSND huyện Tân Uyên. Anh Phương người khoảng 48 tuổi, vóc dáng người thấp, cao khoảng 1,6m". Tại bút lục số 596, vị khách tên Thu cũng thừa nhận: "Tôi quen anh Phương làm ở VKSND tỉnh vào khoảng tháng 8.2001".

Từ những thông tin hết sức quan trọng trên, hầu như bất kỳ người dân nào dự phiên tòa cũng biết vị khách mua dâm tên Phương mà luật sư nhắc tới tại phiên tòa không ai khác chính là ông Nguyễn Thành Phương - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh BD. Oái oăm thay, chính VKSND tỉnh BD lại lập ra cáo trạng buộc tội các bị cáo trong vụ án này. Phải chăng chính vì vậy mà vụ 4 khách mua dâm (trong đó có 2 người chưa thành niên) ngày 8.12.2001, tại khách sạn Ngọc Vân 2 đã bị... bỏ qua?

Với tất cả những uất khuất chưa làm rõ, vụ án trên đã bộc lộ dấu hiệu bỏ sót người lọt tội (đặc biệt người phạm tội lại là một quan chức cấp tỉnh của một cơ quan bảo vệ luật pháp). Bên cạnh đó, việc xuất hiện những bút lục bằng bản photocopy cũng thể hiện có sự vi phạm tố tụng nghiêm trọng, mà ai cũng thừa biết là nhằm chạy tội cho kẻ phạm tội. Song, HĐXX vẫn quyết tâm đưa vụ án ra xét xử. Hôm nay, 31.3.2004, phiên tòa vẫn tiếp tục diễn ra trong sự quan tâm của rất nhiều người dân tỉnh BD.