Hội nghị quốc tế lần thứ 15 về bệnh AIDS đã khai mạc vào ngày 11/7 tại Bangkok, Thái Lan. Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã kêu gọi các chính phủ trên khắp thế giới cung cấp các loại thuốc chống AIDS cho những người cần đến chúng, đồng thời công bố một khỏan đóng góp 5 triệu đô-la của Thái Lan cho quỹ chống AIDS do Liên hiệp quốc (LHQ) khởi xướng. Thái Lan được xem như một mô hình đẩy lùi HIV-AIDS do chiến dịch phòng ngừa liên tục của nước này.

Cũng trong phiên khai mạc hội nghị, trước 20.000 đại biểu gồm các nhà họach định chính sách, nhà khoa học, nhà hoạt động và những người nổi tiếng, Tổng Thư ký TTK LHQ Kofi Annan thừa nhận, đã có những tiến bộ trên nhiều mặt trận chống AIDS, 3 năm sau khi các nhà lãnh đạo thế giới cam kết trước LHQ là sẽ đánh bại đại dịch này.

Tuy nhiên, ông Annan khẳng định các lãnh đạo thế giới vẫn chưa hành động đủ để chống lại đại dịch lớn nhất trong lịch sử nhân lọai, đồng thời cảnh báo rằng ngày càng có nhiều phụ nữ vô tình trở thành nạn nhân của căn bệnh chết người này. Đây là lần đầu tiên Tổng Thư ký LHQ tham dự một hội nghị quốc tế về AIDS.

Theo một báo cáo của tổ chức phòng chống AIDS của LHQ- UNAIDS trước hội nghị, thì hiện đã có tới 38 triệu người trên khắp thế giới nhiễm HIV, trong đó có 25 triệu người ở vùng cận Sahara và 7,6 triệu người ở châu Á. Riêng năm ngóai đã có một con số kỷ lục là 5 triệu người bị nhiễm HIV-AIDS. Chủ đề của Hội nghị lần này là đưa thêm nhiều hơn các lọai thuốc chống AIDS tới cho hàng triệu người cần đến chúng tại các nước đang phát triển- biến AIDS từ một bản án tử trở thành một căn bệnh kinh niên.