Thuốc mới chống HIV kháng thuốc

Một thuốc mới mang lại hy vọng cho người nhiễm HIV kháng thuốc đã được đưa ra bán ở Anh. Fuzeon, do hãng Roche sản xuất, được dùng cho bệnh nhân không đáp ứng với các trị liệu hiện có.

Không giống như các thuốc khác, thuốc này hoạt động bằng cách ức chế virus và ngăn không cho chúng xâm nhiễm tế bào miễn dịch khoẻ mạnh. Các thuốc khác tấn công virus khi virus đã ở bên trong các tế bào miễn dịch.

Đây là nhóm thuốc mới điều trị HIV đầu tiên trong vòng 7 năm qua. Thuốc được dùng bằng cách tiêm 2 lần/ngày và dùng phối hợp với các thuốc khác. Bằng cách này thuốc không bị mất tác dụng bởi hệ tiêu hoá của của cơ thể.

Nghiên cứu cho thấy ở bệnh nhân HIV dùng Fuzeon cùng với các thuốc khác mức độ virus giảm hai lần so với bệnh nhân không dùng thuốc này. Thuốc cũng có thể làm giảm HIV ở bệnh nhân kháng với các thuốc khác.

Tuy nhiên, giá thành của Fuzeon rất đắt, 12.905£/năm, gấp hai lần so với các trị liệu khác. Hãng Roche cũng thừa nhận rằng chi phí cao như vậy có thể không phù hợp với người dân sống ở các nước nghèo. Họ dự đoán thuốc có thể mang lại lợi ích tức thì cho khoảng 100 người trên khắp nước Anh. Tuy nhiên, trong tương lai, thuốc có thể mang lại lợi ích cho nhiều người hơn.

Các số liệu cho thấy 1/4 số bệnh nhân mới chẩn đoán HIV(+) mang chủng kháng các thuốc điều trị hiện có.

Một trong những trở ngại là thuốc phải được dùng phối hợp với các thuốc khác mới đạt được hiệu quả tối đa. Vì thế nó sẽ chỉ có lợi đối với bệnh nhân đáp ứng được với ít nhất 1 vài thuốc hiện có.

Bác sỹ Mark Nelson, Trưởng ban HIV của Bệnh viện Chelsea và Westminster, Luân Đôn, cho biết thuốc hiện đang được kê đơn cho 20 bệnh nhân tại bệnh viện này. Tuy nhiên, thuốc không giải quyết hoàn toàn vấn đề kháng thuốc của HIV.

Bệnh nhân HIV được điều trị phối hợp bằng 3 loại thuốc. Để dùng Fuzeon, các bác sỹ phải cần tìm hai thuốc mà bệnh nhân có đáp ứng.

Theo bác sỹ Nelson thì bệnh nhân sẽ không từ chối dùng thuốc này vì lý do giá thành cao. Mặc dù thuốc đắt, nhưng nếu nó mang lại lợi ích cho một số người thì nó cũng có giá trị đối với chi phí của Sở Y tế Quốc dân Anh (NHS) cho người nằm viện, cũng như chi phí cho toàn xã hội.

Fuzeon là một trị liệu bổ sung quan trọng đối với người nhiễm HIV, đặc biệt đối với người đã dùng hết các trị liệu khác hiện có. Tuy nhiên, thuốc đắt tiền và khó dùng hơn các thuốc chống HIV hiện có khác. Khoa học vẫn đang tìm kiếm biện pháp cứu chữa đối với HIV.