Có nên quan hệ tình dục khi mang bầu?

Dường như bị ảnh hưởng bởi quan niệm của các cụ cho nên mặc dù rất nhiều bác sỹ cho lời khuyên nhưng họ vẫn cho rằng: “kiêng vẫn hơn”. Hoặc có người cho là: vẫn quan hệ nhưng người vợ không được đạt khoái cảm mà chỉ là chiều chồng thôi (tức là người vợ phải kìm chế cảm xúc của mình). Anh T lo sợ: “Nếu quan hệ thì liệu tinh dịch có làm ảnh hưởng đến bé không?”. Những suy nghĩ này có đúng không?.

Vậy có nên có quan hệ tình dục khi có bầu không?

Các bác sỹ cho rằng: Chỉ không nên quan hệ tình dục khi: Động thai, thai ra huyết, dọa xảy thai, dọa sanh non, đã bị sảy thai vài lần…

Còn nếu thai kỳ diễn ra bình thường, thì chúng ta cũng có thể quan hệ tình dục một cách bình thường. Tuy nhiên, cần lưu ý mấy điểm sau:

- Nên giữ chế độ sinh hoạt tình dục một cách vừa phải, vì khi có thai, người phụ nữ dễ mệt mỏi.

- Nên tránh tư thế truyền thống (nam trên, nữ dưới), nhất là ở những tháng cuối của thai kỳ, vì tư thế này dễ gây chèn ép lên buồng tử cung, có thể làm vỡ ối sớm... Nên thay đổi tư thế nào cho thích hợp, điều này tùy ý thích và sự lựa chọn của từng bạn. Miễn đừng gây đè ép lên buồng tử cung là được.

- Động tác nên nhẹ nhàng, đặc biệt là ở tháng cuối thai kỳ, không nên "hăng hái" quá, dễ làm tổn thương âm đạo, cổ tử cung (vì khi có thai, niêm mạc âm đạo và cổ tử cung phù nề, nhiều mạch giãn nở, dễ gây chảy máu). Nếu thấy ra máu, phải đi khám bác sĩ ngay. Tình dục nên thiên về vuốt ve, âu yếm hơn là giao hợp.

- Khi sinh hoạt tình dục lên đến thời điểm "không còn bình tĩnh được" thì thường gây co thắt dạ con, dễ gây xảy thai hoặc sanh non.

- Việc sinh hoạt tình dục phải do người phụ nữ hoàn toàn quyết định. Nhu cầu và cảm nhận tình dục của phụ nữ trong thời kỳ mang thai có thể tăng hoặc giảm do thay đổi về hoóc môn, sức khoẻ, tâm lý. Nếu người vợ muốn thì hãy quan hệ tình dục, còn không muốn thì đừng cố chiều chồng.

- Người chồng phải đảm bảo vệ sinh sẽ và không có viêm nhiễm sinh dục. Nếu không, hãy dùng bao cao su để tránh viêm nhiễm cho vợ, cũng là bảo vệ cho con.

- Khi xuất tinh, trong tinh dịch của người đàn ông có một vài chất có thể gây ảnh hưởng đến tử cung:

Prostaglandine: có thể gây co thắt tử cung.

Hyaluronidase: có thể làm nở cổ tử cung

Đừng sợ rằng tinh dịch có thể đi vào tử cung, ảnh hưởng đến bé vì trong khi mang thai, cổ tử cung được đóng kín bằng chất nhầy đặc (gọi là nút cổ tử cung), ngăn không cho tinh dịch vào. Bé lại được bảo vệ rất kín trong túi ối nữa. Tác động của lực thúc trong giao hợp nhìn chung không có gì đáng ngại.

Các bạn không nên lo lắng về việc quan hệ tình dục khi có bầu. Quan hệ tình dục khi có bầu là cách mà bạn và vợ bạn âu yếm vuốt ve nhau khiến tình cảm vợ chồng bạn thêm thắm thiết. Đó là cách mà bạn thể hiện tình cảm với vợ bạn. Nếu bạn không quan hệ với vợ bạn có thể khiến cô ấy lo lắng và ảnh hưởng đến con bạn (cô ấy sẽ cho rằng bạn tìm nguồn vui mới ngoài cô ấy)