(BBC)- Các nhà khoa học thuộc Ðại học Belfast cho biết loại vòng đặt trong âm đạo để trị các bệnh phụ khoa có thể được dùng để ngăn chặn lây nhiễm HIV. Vòng chế tạo bằng silicone đặt cao ở âm đạo có thể tiết kháng sinh trong một khảng thời gian khá dài và có khả năng chống chọi virút HIV cao.

Ưu điểm của dụng cụ này là tự giảm số lượng kháng sinh tiết ra theo thời gian ứng với sự giảm đi của vi trùng nên không sợ bị lạm thuốc. Nếu trị các bệnh lây nhiễm qua uống thuốc hay bằng dung dịch rửa thì hiệu quả không bằng.

Theo các chuyên gia, các bệnh lây nhiễm qua đường sinh dục làm tăng nguy cơ bị lây nhiễm HIV. HIV không sống lâu được trong môi trường acid bình thường ở âm đạo nhưng khi cơ quan này bị nhiễm các bệnh khác thì nồng độ acid này bị giảm xuống làm tăng khả năng sống cho HIV. Vì thế khi sử dụng vòng này để trị các bệnh lây nhiễm cũng đồng thời làm giảm nguy cơ lây nhiễm HIV.

Tiến sĩ Karl Malcolm cho biết, khi vaccine ngừa HIV hữu hiệu vẫn còn xa vời thì dụng cụ khử vi trùng như cái vòng trên là một cách phòng ngừa HIV khá hiệu quả.