Ngày 28-7-2004, Trường Giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm số 3 thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong TP Hồ Chí Minh đã làm lễ khánh thành và đưa vào sử dụng phân xưởng chế biến hạt điều xuất khẩu với 600 lao động là những công nhân hậu cai nghiện của trường.

Dịp này, trường cũng đã làm lễ ra mắt đội lao động tình nguyện đầu tiên với 110 học viên. Đây là những học viên có quá trình phấn đấu tốt, gương mẫu trong học tập và lao động, không vi phạm nội quy kỷ luật, được tuyển chọn từ những học viên ưu tú đã hoàn thành giai đoạn cai nghiện 24 tháng.

Công việc chính của đội là gia công chế biến hạt điều xuất khẩu và một số công việc khác với thu nhập 170 nghìn-300 nghìn đồng/học viên/tháng.

Theo Tuổi trẻ