Theo một nghiên cứu giám sát quy mô lớn về các nhân tố nguy cơ nhiễm HIV ở gần 2.300 nam giới đang điều trị bệnh lây truyền qua đường tình dục trong các năm 1993-2000 ở Pune (Ấn Ðộ), do các nhà khoa học ở trường y thuộc Ðại học Johns Hopkins tiến hành, kết quả những người đàn ông không bị cắt bao quy đầu có thể bị nhiễm HIV nhiều hơn những người đã cắt tới 8 lần. Ðiều này được giả thuyết là do mặt trong của bao quy đầu không có lớp bảo vệ như mặt ngoài, do đó dễ bị HIV tấn công hơn.

Tục cắt bao quy đầu phổ biến ở Bắc Mỹ và ở một số nơi vì những lý do tôn giáo và văn hóa, song đã giúp phòng ngừa được các nhiễm trùng đường niệu và ung thư. Trong thủ thuật này, phần che phủ đầu dương vật ở bé trai được cắt ngắn sau khi sinh.

Ở Mỹ, hàng năm có khoảng 2/3 số bé trai vừa sinh được cắt bao quy đầu. Trên thế giới, tỷ lệ thay đổi nhiều tùy thuộc vào lý do văn hóa và tôn giáo ở mỗi nước. Song vấn đề thực sự quan trọng vì nó hạn chế được sự lan truyền HIV/AIDS, đặc biệt ở các nước đang phát triển, nơi mà căn bệnh này đang gia tăng ở mức báo động.

Viện hàn lâm hàn nhi khoa Mỹ vừa cho biết không lâu nữa việc cắt bao quy đầu cũng sẽ trở thành thường quy.

Cắt bao quy đầu như một chiến lược phòng ngừa đòi hỏi được chấp nhận trên cơ sở các thử nghiệm lâm sàng. Các thử nghiệm lâm sàng hiện thời đang tiến hành ở Uganda, Kenya và Nam Phi. :do: