Các nhà nghiên cứu ở Bệnh viện Pitié - Salpêtrière, và của hãng Glaxo Smith Kline và đại học Genève cho biết: một nam giới nhiễm 1 chủng HIV-1 vào năm 1998, ba năm sau (năm 2001) lại bị nhiễm một chủng HIV khác. Trước đây, người ta đã biết một người có thể bị nhiễm đồng thời nhiều chủng HIV-1 (có tổng cộng 12 chủng), nhưng người ta chưa thấy hiện tượng nhiễm lần lượt.

Khi phân tích bộ gen của bệnh nhân nói trên, các nhà nghiên cứu nhận thấy chủng thứ hai trước năm 2001 không thấy có, nhưng sau đó đã thay thế dần dần chủng thứ nhất. Hai chủng phát hiện ở người bệnh được đặt tên là AE và B. Khác nhau khoảng từ 15 đến 30% chuỗi gen: typ AE thường gặp ở Ðông Nam á, còn typ B hay gặp ở châu Âu và châu Mỹ. Virut nhiễm lần thứ hai rất giống các chủng B ở Brazil. Và người bệnh đúng là đã có những sinh hoạt tình dục không bảo vệ ở Brazil ba tuần trước đó.

Thời kỳ đầu của đại dịch AIDS, có sự phân bố khác nhau giữa các chủng theo địa dư, nhưng ngày nay di cư và du lịch đã xóa đi sự khác biệt đó. Vì vậy nguy cơ một người nhiễm nhiều chủng trong cuộc đời đã tăng lên rõ rệt.

Ðây là một tin xấu vì khi một người HIV dương tính lại bị nhiễm thêm một chủng HIV đã kháng thuốc, thì chủng này sẽ dần dần loại trừ chủng ban đầu, việc lan truyền các chủng kháng thuốc ngày càng nhanh và việc nghiên cứu, chế tạo vacxin lại càng khó khăn hơn.