TTO - Ngày 15-7, Illinois đã trở thành bang đầu tiên của Mỹ cho phép bệnh nhân HIV hiến nội tạng để cứu chữa những người cùng nhiễm virus HIV.
Nhưng trước hết, các quan chức bang phải làm việc với Mạng lưới chia sẻ nội tạng thống nhất, cơ quan chịu trách nhiệm điều hành việc ghép nội tạng trên toàn nước Mỹ, để sửa đổi luật liên bang về hiến ghép nội tạng do Bộ Y tế Mỹ đặt ra.

Theo tiến sĩ Patrick Lynch, người đã giúp thảo bản luật hiến ghép mới của bang Illinois, nội tạng của các bệnh nhân AIDS có thể giúp kéo dài tuổi thọ của các bệnh nhân đồng đẳng. Hiện tại, nhiều bệnh nhân nhiễm HIV vẫn phải chờ nội tạng của các bệnh nhân khỏe mạnh.

Hiệp hội y khoa tiểu bang Illinois đã không thành công trong việc đưa vào điều luật những cách diễn đạt giúp bảo vệ các bác sĩ khỏi trách nhiệm pháp lý, nếu họ ghép lầm nội tạng của bệnh nhân HIV cho người không nhiễm bệnh.

ANH QUÝ (Theo AP)