Viện Huyết học – Truyền máu vừa áp dụng kỹ thuật phân tử phát hiện sớm virus HIV cho kết quả tuyệt đối chính xác chỉ sau 5 ngày. Thông qua máy phản ứng chuỗi gien (PCR), các mẫu máu có chứa virus HIV được sàng lọc sớm nhờ sự khuyếch đại gấp 100 lần tốc độ sao chép gene của virus HIV. Kỹ thuật này cũng giúp chẩn đoán sớm những trẻ không bị lây nhiễm HIV từ mẹ qua con đường sinh nở.

Theo giáo sư tiến sĩ Đỗ Trung Phân - Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu cho biết, kỹ thuật phân tử đã được các nước Châu Âu thực hiện từ vài năm trước, kỹ thuật này giúp “rút ngắn lại” giai đoạn cửa sổ nhờ đó giúp phát hiện “máu sạch” sớm. Ở Việt Nam phương pháp được sử dụng phổ biến lâu này là phương pháp miễn dịch nhằm sàng lọc máu và chỉ có thể phát hiện được “nhiễm HIV” sau 20 – 90 ngày bị nhiễm, tùy theo khả năng đáp ứng miễn dịch của từng người. Nay với việc áp dụng kỹ thuật tiên tiến này chúng ta có thể giúp những người nghi mình đã bị nhiễm HIV phát hiện bệnh trong thời gian sớm nhất (ngắn hơn 20 – 90 ngày so với phương pháp miễn dịch). Riêng với những trẻ sơ sinh có mẹ bị nhiễm HIV, kỹ thuật này sẽ giúp phát hiện sớm những trẻ không bị lây nhiễm HIV từ mẹ.

Được biết hiện nay Viện đã có một máy phản ứng chuỗi gene PCR nhưng giá thành sàng lọc máu khá cao, khoảng 300.000đ/mẫu, trong khi giá thành của việc sàng lọc máu bằng phương pháp miễn dịch chỉ mất 30.000đ. Vì vậy để giảm bớt những chi phí không cần thiết, Viện dự kiến sẽ trộn khoảng 20 mẫu máu rồi phân tích một lần. Nếu phát hiện có “điều bất thường” Viện mới phân tích từng mẫu máu. Song song với việc thử nghiệm Viện còn tiến hành đào tạo nhân viên kỹ thuật,tìm nguồn kinh phí để mua máy ly tâm phục vụ cho việc trộn máu.

Dự kiến đến cuối năm 2003 Viện sẽ triển khai rộng rãi kỹ thuật PCR nhằm phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân cũng như ứng dụng kỹ thuật này để chẩn đoán và phát hiện sớm những người vị viêm gan C và sàng lọc trẻ có nguy cơ nhiễm HIV từ mẹ với giá thành thấp nhất.


Thu Trang
(Tổng hợp tư liệu từ: Jvnet@netnam
và tư liệu của UBPC AIDS)